1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan đưa ‘sát thủ tàu sân bay’ lên chiến hạm

    5/15/2012 5:04:46 PM | Lượt xem: 3895 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Đài Loan tăng tốc trang bị tên lửa mới Hùng Phong III để đối phó với tàu sân bay Trung Quốc.

    [​IMG]
    Hsiung Feng III (freerepublic.com) Hải quân Đài Loan đã trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu âm mới Hsiung Feng III (Hùng Phong III hay HF-III) cho 5 frigate Oliver Hazard Perry.
    Đài Loan hiện có tổng cộng 8 tàu loại này. Sắp tới, dự định sẽ trang bị HF-III) cho tất cả các tàu frigate.

    Đài Loan tăng tốc trang bị lại tàu chiến do Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm tàu sân bay Thi Lang.

    Các tên lửa chống hạm mới mà bộ quốc phòng Đài Loan gọi là “sát thủ tàu sân bay” cũng đã được trang bị cho một số tàu tuần tra. Bộ quốc phòng Đài Loan dự định chi tổng công 12 tỷ đô la Đài Loan (406,5 triệu USD) để mua 120 tên lửa Hsiung Feng III cho hải quân của họ. Hsiung Feng III được Đài Loan nhận vào trang bị vào tháng 5/2011.

    Hsiung Feng III có khả năng tăng tốc đến 2M (2.300 km/h) và tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 130 km. Các tên lửa mới sẽ được lắp lên 8 frigate Oliver Hazard Perry và 7 tàu tuần tra.

    Đài Loan tiết lộ chi tiết về Hsiung Feng III vào tháng 8/2011, khi Trung Quốc bắt đầu cho chạy thử tàu sân bay.

    Hiện nay, Trung Quốc đang hoàn tất việc sửa chữa và hiện đại hóa tàu sân bay Thi Lang (tàu Varyag cũ) được đóng theo thiết kế Projekt 1143.6 và mua lại từ Ukraine vào năm 1998. Bộ quốc phòng Trung Quốc dự định dựa tên tàu sân bay Varyag thiết kế các tàu sân bay nội địa.

    Việc Trung Quốc đóng tàu sân bay, cũng như phát triển một số loại vũ khí, trong đó có tiêm kích J-20 đã trở thành nguyên nhân căng thẳng quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

    HF vs DF thì cái nào hơn cái nào trời !!!!
  2. ha_noi

    ha_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Đài Loan trang bị 16 tên lửa/chiến hạm mới
    Cập nhật lúc :12:28 PM, 17/05/2012
    AP đưa tin Hải quân Đài Loan đã đặt đóng 12 tàu chiến mới có ứng dụng rộng rãi công nghệ tàng hình.

    (ĐVO) Theo đại tá hải quân Đài Loan, Hsu Chu-ming, Hải quân đã ký hợp đồng với Lung Teh Shipbuilding. Giá trị của hợp đồng là 30 triệu USD.

    Đến năm 2014, sẽ bàn giao con tàu đầu tiên có lượng giãn nước 500 tấn. Tất cả các con tàu sẽ được đóng theo thiết kế mới mà hiện nay chưa công bố chi tiết. Chỉ có tin là chúng sẽ là các con tàu hai thân gắn với nhau và có một boong tàu.

    Mỗi con tàu được đóng theo loạt này sẽ được trang bị tám tên lửa có cánh chống tàu siêu âm Hsiung Genf III và cũng số lượng như vậy Hsiung Feng II (tất cả 16 tên lửa có cánh).

    Theo đánh giá của Hải quân Đài Loan, những con tàu mới cho phép kiềm chế nguy cơ từ phía Trung Quốc tốt hơn.

    Trước đây, đã có tin là Đài Loan hoàn thành việc trang bị lại cho 5 tàu tuần tiễu lớn loại Oliver Hazard Perry bằng tên lửa Hisung Feng III mới.

    Các quân nhân Đài Loan gọi tên lửa Hsiung Feng III là “sát thủ tàu sân bay”. Chúng có thể đạt tốc độ đến Mach 2.

    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Hsiung Feng III có thể tiêu diệt tàu đối phương ở cự li 150, 300 hoặc 600 km. Bộ Quốc phòng Đài Loan dự dịnh chi 12 tỷ Đài tệ để mua 120 tên lửa Hsiung Feng III.
  3. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Đài Loan nhận tàu quét mìn cũ
    Cập nhật lúc :3:06 PM, 18/05/2012
    Dự kiến, trong năm 2012, Đài Loan sẽ tiếp nhận 2 tàu quét mìn ven biển từ Mỹ.


    [​IMG]
    Tàu quét mìn ven biển lớp Osprey.​
    (ĐVO) Theo đại diện Hải quân Đài Loan hai tàu này đang được tân trang sau khi bị loại bỏ khỏi Hải quân Mỹ từ năm 2006.

    Osperey có khả năng tìm kiếm, phân loại và phát hiện mìn (thủy lôi) giúp Đài Loan tăng cường khả năng chống phong tỏa đường biển, sông trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

    Việc bán hai tàu này nằm trong chương trình cung cấp vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan, bao gồm tổ hợp tên lửa Patriot, trực thăng Black Hawk và trang bị hệ thống thông tin liên lạc trên các phi đội F-16A/B.

    Khi Mỹ công bố chương trình bán vũ khí khổng lồ này vào năm 2010, phía Trung Quốc lên tiếng phản ứng quyết liệt gây nên căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

    Tàu lớp Osperey có lượng giãn nước 893 tấn, dài 57m, được trang bị 2 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ 19km/h, hoạt động liên tục trên biển 15 ngày. Tàu được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu sợi thủy tinh để nâng cao khả năng sống sót trước những chấn động từ vụ nổ dưới nước.
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Khựa cũng đã làm được moskit đâu nhể, vẫn mua từ Nga
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Em thấy nó giống thì em đoán thế thôi,với lại moskit phiên bản đầu tầm bắn cũng có 120km thôi bác à,để em đổi lại có khi đài nhái mẫu HY-3 của khựa
  8. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan mất máy tính tối mật trên tàu chiến tàng hình

    (Dân trí) - Lực lượng quốc phòng Đài Loan hôm nay cho biết đang điều tra vụ việc một máy tính tối mặt từ tàu chiến tàng hình bị mất tích, giữa những lo ngại rằng nó có thể đã rơi vào tay Trung Quốc.


    [​IMG]
    Các tàu chiến Kuang Hua số 6 của Đài Loan.
    Chiếc máy tính xách tay, được trang bị cho chiến hạm tên lửa “Kuang Hua số 6”, đã mất tích hồi cuối tháng trước trong khi con tàu neo tại cảng Tsoying, căn cứ hải quân lớn nhất ở phía nam Đài Loan.
    Sau một cuộc điều tra sơ bộ, hải quân Đài Loan vẫn chưa lý giải được chiếc máy tính đã mất tích ra sao.
    “Chúng tôi thừa nhận rằng hải quân đã có một số sai sót trong việc quản lý nhân sự tại căn cứ”, một phát ngôn viên hải quân cho biết, nói thêm rằng các công tố viên quân đội đang điều tra vụ việc.
    Chiếc máy tính thuộc sở hữu của một nhà thầu tư nhân, nhưng được trang trị cho tàu chiến trong thời gian 6 tháng, trong đó các thủy thủ trên tàu tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm thiết bị liên lạc bí mật.
    “Nếu chiếc máy tính rơi vào tay Trung Quốc, họ sẽ thu được mật mã liên lạc rất nhạy cảm của hải quân cũng như dữ liệu tên lửa liên quan”, Erich Shin, một đại diện của Tạp chí Defence International có trụ sở tại Đài Bắc, nói.
    Hải quân Đài Loan đã đưa hạm đội gồm 10 tàu chiến Kuang Hua số 6 vào biên chế hồi năm 2010. Tàu chiến này là một bước cải tiến lớn từ các tàu chiến lớp Seagull của Đài Loan vốn được sử dụng trong 20 năm qua.
    Tất cả các tàu chiến Kuang Hua số 6 được trang bị đều được trang bị “công nghệ tàng hình”, cho phép chúng giảm nguy cơ bị rađa phát hiện, hải quân cho biết.
    Mỗi tàu chiến tàu chiến Kuang Hua số 6 cũng được trang bị 4 tên lửa đối hạm Hùng Phong II do Đài Loan tự phát triển, với tầm bắn 150km.


    Thằng Đài nầy, càng ngày càng thấy nó ngu. hết tên lửa đối không bắn vào xe con, trừ lại tới làm mất máy tính. Để thằng dog Mỹ nó thông ass hỏi sao ko ngu :-w
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đài Loan, Mỹ sắp ký hợp đồng mua radar cho F-16

    sao thấy tầu có phản ứng gì nhỉ :-?? :-?? :-??





    Truyền thông Đài Loan ngày 25/6 đưa tin hòn đảo này và Mỹ dự kiến sẽ ký một hợp đồng quân sự trong tháng tới theo như một phần trong thương vụ mua sắm vũ khí trị giá lên tới 5,8 tỷ USD, động thái vốn đã chọc giận Trung Quốc.

    Hồi tháng 9/2011, Mỹ đã thông báo sẽ trang bị công nghệ mới cho những máy bay F-16 A/B đã cũ kĩ do Mỹ chế tạo mà Đài Loan đang sử dụng.

    Tờ United Evening News của Đài Loan cho biết trong số các trang thiết bị sẽ được nâng cấp có một hệ thống radar hiện đại mới cho phép máy bay phát đi các tín hiệu mạnh mà không bị phát hiện.

    Tờ này dẫn lời phía Mỹ cho biết giá các radar lên tới 600 triệu USD và rằng Đài Loan có thể hoàn tất thủ tục ký hợp đồng trước ngày 26/7. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin nói trên.

    Trong khi đó, lực lượng không quân Đài Bắc trong một tuyên bố hồi tháng trước cho biết họ đã nhận được "thư trả lời" từ phía Washington và đang sàng lọc các hạng mục cũng như các mức giá.

    Trung Quốc nhiều lần bày tỏ "hết sức bất bình" trước thỏa thuận mua sắm vũ khí này và đã triệu Đại sứ Mỹ tới để cảnh báo rằng hành động đó sẽ làm xói mòn các mối quan hệ giữa hai cường quốc thế giới này cũng như ảnh hướng tới các mối quan hệ với Đài Loan./.


    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Dai-Loan-My-sap-ky-hop-dong-mua-radar-cho-F16/20126/146624.vnplus
  10. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn chó Mỹ, bán máy bay mà điếu bán rada, người bạn Pakistan của TH cũng từng ăn quả đắng với bài học nầy. Thằng ngụy đài ngu quá, ráng mà chịu

Chia sẻ trang này