1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Trong số mấy anh ở phía Bắc thì Đài yếu nhất, ko có Mỹ sau lưng, Đài đã bị TQ tóm gọn.

    Chuyện Đài sát nhập vào TQ đại lục sẽ khó xảy ra ở tương lai gần trừ phi TQ có 1 tình hình chính trị và kinh tế ổn định ( TQ trở thành nước dân chủ thật sự và kinh tế phát triển). Mà điều đó trở thành sự thực chắc phải mấy chục, hay cả trăm năm nữa ko chừng.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    hệ thống phong thủ của đảo taiwan @-)



    [YOUTUBE]tgkXnBY310s&list=65&feature=plcp[/YOUTUBE]
  3. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đài loan, hong kong và Trung quốc, người Viêt thường gọi là 3 Tàu, Chính vì cái tư bãn và công sãn mà họ cách chia, nhưng chung quy cũng sẽ thống nhất. :) cũng như Nam Bắc VN vậy thôi :)
  4. hoangkien96

    hoangkien96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    _________________
    Có cái khu Tân Cương còn chưa dẹp loạn nổi mà đòi thống nhất ĐL:((
  5. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Đài Loan trang bị tên lửa Vạn kiếm chống sân bay Trung Quốc

    VietnamDefence - Bộ quốc phòng Đài Loan dự định nhận vào trang bị các tên lửa mới Vạn kiếm (Wan Chien) mang 100 đạn con vào năm 2014.

    [​IMG]
    Tên lửa Vạn kiếm trên tiêm kích Ching-kuo (alert5.com)
    Đồng thời với việc nhận vào trang bị, Đài Loan sẽ triển khai sản xuất loạt quy mô lớn tên lửa này.

    Ban đầu, Đài Loan dự định triển khai sản xuất Vạn kiếm vào năm 2018.

    Tên lửa của Đài Loan phần nào giống với bom liệng chiến thuật AGM-154A JSOW-A của Mỹ, nhưng được trang bị động cơ giống như một vũ khí Mỹ khác là JSOW-ER.

    Vạn kiếm sẽ bổ sung cho danh mục vũ khí của các tiêm kích Đài Loan F-CK-1 Ching-kuo. Đến cuối năm 2012, không quân Đài Loan sẽ nhận được 71 tiêm kích Ching-kuo cải tiến.

    Vạn kiếm do Viện Khoa học và công nghệ Trung Sơn (CSIST) phát triển. Các tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 250 km. Tên lửa có trọng lượng đến 900 kg với chiều dài 4,8 m và đường kính 0,8 m, trọng lượng đầu đạn 300-350 kg. Tên lửa được trang bị hệ dẫn GPS.

    Đáng lưu ý là các nguồn tin của hãng Jane's gọi Vạn kiếm là tên lửa, nhưng thực chất nó là bom chùm liệng có điều khiển có lắp động cơ riêng. Nhiệm vụ chính của động cơ là tăng bán kính hoạt động của tên lửa. Ví dụ, việc lắp động cơ cho bom JSOW của Mỹ đã tăng được tầm hoạt động của nó từ 130 lên 550 km khi thả từ độ cao lớn.

    Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, Vạn kiếm sẽ được sử dụng để tiêu diệt các căn cứ quân sự và sân bay Trung Quốc một khi nổ ra xung đột với Hoa lục.

    Nguồn: Jane's, Lenta, 21.9.2012.
  6. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc >:), Trung Hoa Đại Lục là quốc gia duy nhất sở hữu ASBM đúng nghĩa, cái cục nợ của thằng nghịch tặc nầy tầm bắn, tốc độ bao nhiêu mà đòi bắn được, chưa kể làm điếu gì vượt gì hệ thống phòng thủ ngàn lớp của Liêu Ninh :-w.

    Có đúng hông các đ.c có phải về chống hạm tụi Tây phuơng luôn đứng dưới đũng quần LX,Nga và TQ có phải hông :)
  7. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    thằng ngáo ộp này thấy rất rảnh, thấy topic nào cũng nhảy vào bắn loạn cả lên. Người có công ăn việc làm thì chả ai có thời gian suốt ngày ngồi phá rối như thế, mà thường là cm vào ban ngày chắc anh này ở VN hoạt ở úc nên mới như vậy mà ở VN là cao vì ở úc người ta kì thị mấy thằng neet lắm
    Cứ nghĩ thằng này phá rối có chủ đích, bây giờ thì xác nhận bị hoang tưởng nặng có chủ đích
  8. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tàu Đài Loan rời đảo tranh chấp với Nhật

    Các tàu Đài Loan bắt đầu rút khỏi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để trở về cảng nhà của họ trưa nay, sau màn đấu vòi rồng với tàu tuần duyên Nhật Bản.
    "Các tàu cá đã hoàn thành nhiệm vụ phản đối Nhật Bản vào khoảng 9h15 sáng nay và dự kiến về đến cảng nhà ở huyện Yilan, đông bắc Đài Loan, vào trưa 26/9", Sina dẫn nguồn báo Đài Loan cho biết.

    Các tàu tụ tập lúc 5h sáng ngày 25/9 ở vị trí cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 20 hải lý. Các tàu cố gắng đến gần hơn với quần đảo trong khi các tàu Nhật ngăn chặn tàu bằng cách bắn súng nước vào tàu Đài Loan.

    Theo Sina, ban đầu con số tàu cá Đài Loan dự định tham dự là 75 tàu sau đó tăng lên thành 100 tàu đến từ nhiều vùng của Đài Loan. Những người tổ chức đội tàu này cho biết họ thực hiện chuyến đi nhằm thể hiện quyền đánh cá trong vùng nước và phản đối việc Nhật Bản quốc hữu hóa một phần quần đảo.

    Trước khi các tàu Đài Loan rời khỏi vùng nước, những hình ảnh được phát trên đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật cho thấy tàu tuần duyên Nhật phun nước vào các tàu cá của Đài Loan, trong khi các tàu tuần tra của Đài Loan phun nước từ các ống áp suất cao đáp trả các tàu của Nhật Bản.

    Lực lượng tuần duyên Nhật cho biết có nhiều tàu cá đi vào vùng nước và được hỗ trợ bởi 6 tàu tuần duyên Đài Loan. Ngoài ra, các tàu của Trung Quốc đại lục cũng đang hiện diện gần khu vực quần đảo không người này. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, hai tàu hải giám và hai tàu ngư chính lần lượt đi vào vùng nước tiếp giáp với quần đảo cho đến trước khi đội tàu cá Đài Loan xuất hiện.

    Phát ngôn viên bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay họ có khoảng 200 tàu cá quanh khu vực quần đảo tranh chấp, nhưng không nêu rõ có đồng thời từng ấy tàu hay tổng cộng nhiều ngày, cũng không nêu rõ các tàu tiến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bao nhiêu. Trước đó truyền thông Trung Quốc nói sẽ có khoảng 1.000 tàu cá của ngư dân tiến ra vùng tranh chấp từ hai tỉnh Chiết Giang và Sơn Đông. Tuy nhiên tin này sau đó bị giới chức bác bỏ.

    nguồn: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/09/tau-dai-loan-roi-quan-dao-tranh-chap/

    Khựa con cũng theo ăn hôi với Khựa bố, pó tay
  9. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bị Trung Quốc đe dọa, Đài Loan vẫn ngại chi tiền mua radar 'xịn'
    Cập nhật lúc :3:02 PM, 26/09/2012
    Đài Loan quyết định ngừng kế hoạch mua radar cảnh báo sớm tiên tiến thứ 2 từ Mỹ trước những chỉ trích cho rằng cái đầu tiên đã quá tốn kém.
    (ĐVO) Đài Loan đã mua radar tầm xa hiện đại đầu tiên của Mỹ từ năm 2003, việc lắp đặt nó đã gần hoàn thành sau khi trì hoãn hơn 3 năm.

    Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Đài Loan, trích lời lãnh đạo quốc phòng nước này Kao Hua-chu, cho biết, Đài Loan sẽ ngừng kế hoạch bổ sung thêm chiếc thứ hai vào danh sách hàng hóa của mình.

    Radar tiến tiến được nhắc tới do tập đoàn Raytheon Mỹ cung cấp. Đến nay, một trạm radar hiện đại đã gần hoàn thành giai đoạn lắp đặt ở phía Bắc Đài Loan. Theo thiết kế, radar sẽ đưa ra cảnh báo thêm 6 phút đối với các cuộc tấn công tên lửa từ phía Trung Quốc.

    Hệ thống radar này đã “ngốn” của Đài Loan 1,23 tỷ USD để mua và lắp đặt trong hơn 8 năm và Bộ Quốc phòng đã phải chi thêm 0,14 tỷ USD theo yêu cầu của nhà thầu Mỹ.

    “Một phần lớn trong số tiền đã trả được sử dụng để duy trì và bảo dưỡng radar. Điều này là không thể chấp nhận được. Cần phải cứng rắn hơn khi đàm phán giá cả với Mỹ, nếu không, hợp đồng này sẽ trở thành một hố sâu thâm hụt cho ngân sách”, nhà lập pháp Lâm Ngọc Phương thuộc Quốc dân đảng phát biểu.

    Đến nay, Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và sẽ thống nhất, thậm chí bằng vũ lực nếu cần thiết.

    Điều này khiến Đài Loan luôn tìm mua thêm nhiều vũ khí, với số lượng lớn từ Mỹ. Các chuyên gia Đài Loan dự đoán Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hiện có hơn 1.600 tên lửa đạn đạo đang chĩa về hòn đảo này.


    Giống y vụ Nga sửa tàu sân bay cho Ấn Độ mất mấy năm & đòi thêm tiền ? mẹ đúng là bọn cá mập tư bản chó má như nhau cả :-w
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    diễn tập phòng thủ đảo đài loan

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này