1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đức trong WW2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chinook178, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    U-boat dùng pháo thì chỉ có giai đoạn đầu. Sau khi các tàu vận tải được trang bị pháo thì tạch. Gặp tàu chiến U-boat chỉ có cách lặn sâu nằm thở, dùng ngư lôi thì chắc chỉ một vài trường hợp cắn trộm hoặc đường cùng mạo hiểm gì đó thôi.
    Còn bom hạt nhân thì Đức làm gì có. Bom hạt dẻ hay bom hạnh nhân thì có thể.
  2. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    về vụ này thì bữa nay báo Thanh niên có đăng bài viết khá đầy đủ
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/2006/5/3/147360.tno
    Trong Thế chiến II, hàng chục ngàn người Na Uy cầm súng chống lại Đức Quốc xã. Hơn 2.000 tay súng Na Uy đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Chiến tích nổi bật nhất của họ là việc 10 tay súng tham gia vụ đột kích và phá hủy nhà máy sản xuất nước nặng Vemork tháng 2.1943 mà theo các sử gia, nếu như không có vụ này thì chưa biết cuộc chiến sẽ xoay chiều ra sao, nhất là trong trường hợp chiến tranh kéo dài và Mỹ thất bại trong kế hoạch Manhattan (kế hoạch chế tạo bom nguyên tử của Mỹ).

    Bài 2: Na Uy và Anh phá hủy nhà máy nước nặng trong tay Đức
    Lò nước nặng đầu tiên trên thế giới
    Năm 1934, Nhà máy thủy điện Vemork của Na Uy do Công ty Norsk Hydro điều hành là nơi sản xuất nước nặng đầu tiên trên thế giới. Nhà máy này đã cung cấp nước nặng cho các khoa học gia trên khắp châu Âu trong mục đích nghiên cứu vật lý, hóa học và y học. Vào thời điểm đó, các khoa học gia đã biết được rằng nước nặng có thể dùng trong quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Đức Quốc xã chiếm Na Uy năm 1940 và kiểm soát nhà máy, tức làm chủ lượng nước nặng lớn nhất thế giới. Đối với các tay súng trong lực lượng kháng chiến của Na Uy chống lại sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, nước nặng là một chất bí ẩn, được xem là một "mối hiểm họa" và họ nhận lệnh sẵn sàng hy sinh tính mạng để chất này không lọt vào tay Đức Quốc xã. Kế hoạch phá hoại Nhà máy Vemork hình thành.
    Từ chiến dịch Grouse đến Freshman và Gunnerside
    Grouse, Freshman là mật danh 2 chiến dịch liên tiếp của Anh kết hợp với lực lượng du kích Na Uy tấn kích Nhà máy Vemork: trước tiên là thả dù một số đặc công người Na Uy xuống khu vực nhà máy để nắm tình hình rồi sau đó sẽ đưa chuyên gia phá hoại của Anh xuống kết hợp tấn công Vemork. Ngày 19.10.1942, bốn đặc công Na Uy đã qua huấn luyện đặc biệt được thả dù xuống lãnh thổ Na Uy để thám sát. Toán này đi lại bằng dụng cụ trượt tuyết. Đúng một tháng sau, chiến dịch Freshman đưa 34 chuyên gia thuộc Sư đoàn 1 không lực Hoàng gia Anh đổ bộ xuống mặt hồ đóng băng Mosvatn gần Nhà máy Vemork. Không may, tàu lượn đưa họ xuống khu vực lại gặp nạn trong điều kiện thời tiết cực xấu. Những dân quân Na Uy đã không thể tiếp cận khu vực tàu lượn lâm nạn và tất cả những người sống sót đều bị Đức Quốc xã hành quyết. Toán Grouse của Na Uy vì thế phải chịu một mùa đông giá buốt nằm đợi trong rừng.
    Phía Anh biết rõ toán Grouse này (với mật danh Swallow) vẫn còn hoạt động tốt nên quyết định tiến hành chiến dịch Gunnerside. Tháng 2.1943, Anh thả dù thêm 6 nhân viên biệt kích Na Uy. Toán này nhanh chóng kết hợp được với toán Swallow chỉ vài ngày sau đó. Cả hai toán cùng chuẩn bị cho cuộc đột kích vào đêm 27.2.1943. Điểm mấu chốt là họ có được một nhân viên tình báo người Na Uy làm việc trong Nhà máy Vemork, nhờ vậy, nắm được rõ tình hình và hoạch định kế hoạch tấn công. Kết quả: khoảng 3.000 kg nước nặng - tức sản lượng của nhà máy trong 4 hoặc 5 tháng - bị phá hủy hoàn toàn.
    Sau vụ đột kích, một khẩu tiểu liên Anh được để lại hiện trường với mục đích đánh lừa quân Đức là lực lượng quân đội Anh tập kích chứ không phải là du kích quân Na Uy, phòng việc quân Đức tàn sát dân địa phương để trả thù. Tất cả 10 thành viên tham gia vào cuộc phá hoại Nhà máy Vemrok rút lui an toàn: 6 người trượt tuyết 400 km đến Thụy Điển, 4 người còn lại làm việc với lực lượng kháng chiến Na Uy. Cả 10 người đều được phong anh hùng.
    Chỉ hai tháng sau, Đức đã cho tái thiết Nhà máy Vemork. Các toán đặc công Na Uy tiếp tục lên kế hoạch tấn công nhưng không thực hiện được do binh lính Đức Quốc xã canh phòng nghiêm ngặt quá. Mãi cho đến cuối năm 1943, phe đồng minh mới tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhà máy này.
    Sau này, câu hỏi đặt ra là, tại sao Đức Quốc xã không "đánh bại" được Mỹ trong việc chạy đua sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên. Theo các chuyên gia, trong khi Mỹ cố gắng chế tạo bom và đã thành công, thì Đức lại chưa thành công. Vả lại, họ cũng không thật sự cố gắng cho lắm. Nguyên nhân là trong những năm đầu tiên khi khởi phát chiến tranh, quân đội Đức tấn công như thế chẻ tre và chiến thắng khắp châu Âu nên việc thủ đắc một loại vũ khí "siêu hạng" là chưa cần thiết. Mãi đến khi bị Liên Xô đẩy lùi và bắt đầu sa lầy trên mặt trận này rồi đến lượt Mỹ tham chiến thì lúc đó, phía quân đội có yêu cầu các khoa học gia Đức gấp rút chế tạo bom thì đã muộn. Máy bay Đồng minh hiện diện khắp nơi và sẵn sàng bắn phá các mục tiêu bị nghi ngờ là nơi làm giàu uranium hay sản xuất nước nặng.
  3. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Việc Đức tung máy bay đánh phá Anh đúng là có làm Anh khó khăn trong giai đoạn đầu . Thủ tướng mới của Anh là Churchill đã có ý vận chuyển vàng và tiền sang Canada nhằm tiếp tục cuộc chiến tại đó nếu Đức đổ bộ . Nhiều chiến hạm Anh vận chuyển vàng , tiền lúc đó như là những kho tàng nổi . Lúc này tàu ngầm U-boat hình như không đánh phá tuyến đường biển tiếp tế cho Anh không bằng thời WW1
  4. msc25

    msc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    U-boat của đức ko tấn công được nhiều tàu của anh băng thế chiến thứ1 vì anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn, Anh chăng mìn bẫy u-boat hoặc dùng convoy đễ hỗ trợ cho tàu chở hàng. Việc đức ngừng tấn công anh và chuyển sang nga là một sai lầm lớn, nước nga quá lớn đức ko thể nào thắng được trong khi vẫn đang đánh nhau ở nhiều mặt trận khác
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Rõ ràng là giai đoạn sau Đức gặp khó khăn ở không phận Anh, vậy nếu chỉ ồ ạt tấn công phá huỷ Anh 1 thời gian ngắn, và chuyển toàn bộ trọng tâm sang Nga hoặc Châu Phi thì sao?? Liệu Đức có đủ khả năng chiếm hết Châu Phi , nơi nguồn nguyên liệu dồi dào nhất? Hoặc nếu với lượng không quân không bị tổn thất ở Anh thì có thể đè bẹp Nga không? Rõ ràng quân Đức đã đến sát Mokcovy và gần chiếm được Stalin Grat , chỉ thiếu 1 tí chút.
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích:
    --------------------------------------------------------------------
    Rõ ràng là giai đoạn sau Đức gặp khó khăn ở không phận Anh, vậy nếu chỉ ồ ạt tấn công phá huỷ Anh 1 thời gian ngắn, và chuyển toàn bộ trọng tâm sang Nga hoặc Châu Phi thì sao?? Liệu Đức có đủ khả năng chiếm hết Châu Phi , nơi nguồn nguyên liệu dồi dào nhất?
    ----------------------------------------------------------------------
    Tôi nghĩ là Đức chỉ muốn chiếm Bắc Phi để lập hành lang qua Trung Đông, nơi tập trung kho nhiên liệu của thế giới, sau đó, sẽ tấn công LX từ phía Nam và bắt tay với các lực lượng Đức từ phía Tây đến. Đức cũng dự định bắt tay với Nhật ở Ấn Độ. Chấm dứt các cuộc tấn công ở Châu Á. Cùng với Nhật, và Ý chia nhau cai trị. Lý do thứ hai, Quân Ý đang thua trận ở Bắc Phi nên Đức cũng phải nhảy vào để bảo vệ sườn phía Nam cho chính mình. Không hiểu sao Hitler lại không giúp đở Ý về mặt kỹ thuật, vũ khí. Quân đội Ý trang bị quá kém cỏi so với quân Đức và Đồng Minh.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Hoặc nếu với lượng không quân không bị tổn thất ở Anh thì có thể đè bẹp Nga không? Rõ ràng quân Đức đã đến sát Mokcovy và gần chiếm được Stalin Grat , chỉ thiếu 1 tí chút.
    -----------------------------------------------------------------------------
    Khó tiên đoán được việc đã không xảy ra. Nhưng theo ý kiến tôi thì không. Chiếm Stalingrad, Moscow vẫn chưa có nghĩa là chiếm được nước Nga. Ural, trung tâm công nghiệp của Nga vẫn còn xa vời vợi. Đầu chiến tranh, các thiết bị quân sự, xe tăng, máy bay không được thiết kế để hoạt động về mùa đông ở Nga, vốn lạnh hơn ở Tây Âu và Trung Âu rất nhiều. (như bạn nào nói, mùa đông 1941 ở Nga không lạnh hơn, mà chỉ bình thường như mọi năm: mùa đông nước Nga chứ không phải mùa đông nước Đức). Về mặt chiến lược: BCH tối cao Đức đã khinh địch, đánh giá quá thấp khả năng quân sự của LX, nhất là không đánh giá lòng yêu nước của người Nga, cứ chắc chắn là sẽ chiếm Moscow trước mùa đông. Quân Đức không được trang bị quân trang, quân dụng cho mùa Đông băng giá ở Nga.
    Chuyện bên lề: Xe tăng Đức, ngay từ đầu chiến tranh đã không bằng xe tăng LX. Nếu 1 chọi 1, năm 1941, không có xe tăng Đức nào có khả năng bắn cháy xe tăng hạng nặng KV1 của LX. Nhưng bù lại, lính Đức được huấn luyện kỹ hơn, trình độ quân sự sĩ quan cấp thấp và trung cấp cao hơn nên phối hợp chặt chẽ hơn.
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Cám ơn bác khikho đã trả lời! Em chỉ nghĩ rằng tổn thất không quân của Đức ở Anh là rất lớn, mà giai đoạn sau không gây thiệt hại cho Anh mấy với tổn thất lớn vậy.
    Khu trung tâm công nghiệp của LX trải dài và nằm thiên về phía Tây hơn, nhưng thấy có bác đã nói là LX kịp di chuyển CN về phía Đông, hơn nữa dù có bị đánh thì vẫn được phe Đồng Minh viện trợ, nên em nghĩ bác nói đúng, dù chiềm được moscow và mấy thành phố đó cũng chưa chắc thắng được LX, nhưng chắc sẽ tiến được xuống Trung Á không còn bao xa .
    Xe tăng Đức tuy không bằng xe tăng hạng nặng của LX nhưng kỹ thuật sx của LX rất ẹ lúc đầu, không sx hàng loạt như Đức nên xe ít, thêm lượng lớn không quân đánh Anh chuyển sang thì e tăng LX kô chọi lại được ,máy bay LX thời kỳ đầu cũng ẹ, có mấy cái tốt thì cũng lèo tèo như Tank vậy.

    Và chỉ cần 1 phần của lượng quân Đức ở LX là có thể chiếm được Châu Phi và có thể dồn quân tiến sang Trung Á theo đường phía dưới. Anh mà mất Châu Phi thì cũng hết đường nguyên liệu. Nhưng hải quân Anh mạnh nên chiếm hết Châu Phi cũng rất khó theo đường bộ, vượt qua hàng nghìn km xa mạc. Nam Phi, thuộc địa của Anh thì giàu có nhất về nguyên liệu trên thế giới.
    Nhưng ít ra Đức cũng chiếm được dầu mỏ ở Trung Á và 1 số vùng Bắc Phi.
    Về việc quân LX tấn công thì ... trong lịch sử đã thấy quân Nga hay LX thảm hại về tấn công thế nào, từ WW1 đến thất bại ở Ba Lan, nên quân ĐỨc tinh nhuệ thừa sức cầm chân.
    Nếu không quân Đức kô đốt ở Anh thì thừa sức phòng thủ bầu trời của mình.
  8. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì pháo binh là lực lượng yếu nhất của quân đội Đức do Hitler chủ trương xem xe tăng là thành phần mạnh nhất của quân đội cùng với không quân . Pháo binh Đức hoàn toàn không đủ sức chống cự pháo binh Liên Xô ( điển hình là trận Kursk ) . Cái này có đề trong chiến lược Chiến tranh chớp nhoáng của bộ chỉ huy Đức . Mà quân Đức có thể huy động khoảng 1M quân phòng thủ Berlin trong giai đoạn cuối cuộc chiến cũng hay thật khi quân chính quy đã hoàn toàn tan rã . Vể việc tấn công châu phi thì quân Đức cũng có 1 lực lượng đáng kể tuy không hùng hậu lắm do " Con cáo sa mạc " Rommel chỉ huy
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận những lực lượng tham chiến lúc đầu của người Đức là những tinh hoa của chiến tranh, là những chiến binh tinh nhuệ. Ngay các tướng lĩnh, sỹ quan Liên Xô cũng phải thừa nhận "người Đức dạy chúng ta cách chiến đấu". Chỉ có điều khi Hitle "nướng" hết số lính tinh nhuệ đấy trong năm 41 và đầu năm 42 thì mọi chuyện đã thay đổi. Theo tôi biết, lực lượng SS được lựa chọn kỹ ngay từ chủng tộc trở đi, chỉ những kẻ mang dòng máu Arian và pruxia thuần chủng mới được tuyển mộ vào SS (Cao to, tóc vàng sáng, mắt xanh) - sau đó chính lực lượng SS này được phép "gieo giống" tại các nước bị chiếm đóng để chuẩn bị lực lượng F2 "bản địa hoá". Rất nhiều người phụ nữ và trẻ em các nước này đã bị thanh trừng oan sau khi quân Đức bị đánh bại. Thiện tai!
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử kiểu gì thế, nếu không có sức tấn công thì lãnh thổ Nga bây giờ cũng chỉ xung quanh cái làng Matxcơva thôi!
    Đức xoay sang đánh LX sớm như vậy có thể là sợ LX đang cải tổ sẽ mạnh lên chăng?, đáng lẽ nếu không đánh Anh thì cho một đội quân đổ bộ lên Trung Đông chiếm dầu là cũng ổn rồi!

Chia sẻ trang này