1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi superduck1102, 10/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Bổ sung bác suhomang thêm vài hình ảnh tại Triển lãm An ninh và Quốc phòng quốc tế để thấy tiềm năng đáng nể của Hàn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    hk111333suhomang thích bài này.
  2. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Em samsung này khá ấn tượng. Nhưng thiết kế không nuột bằng đồ tây. Vẫn kết em Patria hơn
    [​IMG]
    hk111333suhomang thích bài này.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    [​IMG]

    Khả năng con này có hợp tác trên cơ sở con FNSS Pars IFV của Thổ Nhĩ Kỳ:
    [​IMG]
    hk111333, kojiro_sasakisuhomang thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    con của samsung là xe bọc thép còn con này là cối tự hành mà bác :D
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    hàng APC và IFV của Hàn chủ yếu là hàng mẫu đi show, hợp đồng xuất khẩu vẫn chưa đáng kể lắm. Nói về mấy con APC hay IFV, hàng của Doosan nhìn mượt hơn.
    suhomang thích bài này.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Patria nó cũng là xe bọc thép (Gọi là bệ mang bọc thép tiêu chuẩn Patria thì đúng hơn)chẳng qua nó lắp Modul cối lên thôi .Patria nó có nhiêu loại Modul chiến đấu lắm giống như Boxer của đức ấy .
    duyvu1920 thích bài này.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em cũng biết chứ ý em chỉ là bác đó minh họa sai thôi :D
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nhục thay cho bọn Cao Ly :D

    Tàu tên lửa Hàn Quốc bất ngờ chìm khi đang neo đậu

    (Soha.vn) - Một chiếc tàu tên lửa tuần tra của Hải quân Hàn Quốc đã bất ngờ bị chìm khi đang neo đậu tại cảng nhà máy vào sáng sớm hôm qua (25/11).
    Hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc cho biết sự việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương). Con tàu bị chìm là tàu tên lửa lớp Gumdoksuri hiện đang trong quá trình thi công. Nguyên nhân ban đầu được cho là do gió mạnh và sóng lớn.

    Tên nhà máy nơi con tàu bị chìm không được tiết lộ, tuy nhiên, chủ thầu của dự án xác nhận rằng con tàu hiện đã hoàn thành được trên 60%, động cơ đã được lắp đặt hoàn chỉnh trên tàu.

    [​IMG]
    4/5 con tàu đã bị chìm trong nước
    "Tàu bắt đầu chìm từ phía đuôi và hiện nay 4/5 con tàu đã bị ngập trong nước" - Đại diện nhà thầu cho biết. Cũng theo nguồn tin này, hiện nay phần mũi tàu đã được neo lại với tàu lớn hơn để giữ cho tàu khỏi bị chìm hẳn.

    Rất may là không có nhân viên nhà máy hay thủy thủ nào trên con tàu khi sự việc xảy ra.

    Mặc dù nhà máy có cần cẩu với sức nâng 3.000 tấn, nhưng việc cẩu tàu lên không thành công do tàu bị ngập nước quá nhiều, dự kiến khi thời tiết thuận lợi hơn, thợ lặn sẽ bơm hết nước trong tàu ra để có thể dễ dàng cẩu tàu lên.

    [​IMG]
    3 tàu lớp Gumdoksuri trong buổi lễ hạ thuỷ vào năm 2012
    Tàu tên lửa lớp Gumdoksuri có lượng giãn nước 430 tấn, trang bị 1 pháo hạm 76mm, 1 pháo hạm 2 nòng 40mm, 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung tầm bắn 150km. Chiếc tàu bị chìm là tàu thứ 17 trong tổng số 24 tàu tên lửa lớp Gumdoksuri mà Hàn Quốc dự định đóng để thay thế cho các tàu tuần tra lớp Chamsuri.
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Xe tăng Hàn Quốc trở chứng/ thằng hàn xẻng tự trồng dc nhiều thứ củng tốt, nhưng còn nhiều việc phải làm..nhất là các tàu nhỏ hạng corvette .
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/Xe-tang-Han-Quoc-tro-chung/20139/52869.vnd

    8:53 PM, 05/09/2013, Views: 5082 | By PM
    VietnamDefence - Cục Các chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc đã một lần nữa kéo dài chương trình thử nghiệm động cơ của tăng chủ lực K-2

    [​IMG]
    Xe tăng chủ lực K-2
    Như vậy, thời điểm nhận tăng mới do Hàn Quốc tự phát triển và sản xuất lại bị lui lại do những trục trặc kỹ thuật.

    Những cuộc thử nghiệm hệ thống động lực của K-2 gồm động cơ và bộ truyền lực, tiến hành trong tháng 8/2013 đã cho thấy, chúng không đáp ứng các yêu cầu của quân đội Hàn Quốc.

    Dự án phát triển tăng mới của Hàn Quốc bắt đầu năm 2006 và đã tiêu tốn hơn 2.000 tỷ won (1,84 tỷ USD). Trước đó là 10 năm nghiên cứu và phát triển nhằm thay thế các xe tăng hiện có, trong đó có tăng K1 và tăng lạc hậu của Mỹ M48.

    Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu sản xuất loạt loại tăng nội địa này vào năm 2016 đã bị đe dọa do trục trặc liên tục xảy ra với hệ thống động lực.

    Nếu như tất cả các cuộc thử nghiệm khác đã hoàn thành tốt đẹp, thì những hỏng học cảu động cơ và bộ truyền lực có thể buộc các nhà thiết kế phải có những thay đổi lớn trong thiết kế.

    “Hiện giờ, DAPA đã kéo dài thời hạn thử nghiệm để thảo luận với các cơ quan khác khả năng tiếp tục trì hoãn dự án hoặc xem xét lại hoàn toàn tất cả các kế hoạch”, đại diện DAPA nói.

    Nếu việc thử nghiệm sẽ lại thất bị vì các bộ phận do Hàn Quốc sản xuất thì Seoul có thể xem xét khả năng mua hệ thống động lực của Đức.

    Động cơ diesel 1500 mã lực và bộ truyền lực cho tăng K-2 được sao chép từ thiết kế MTU-890 của Đức. Các nhà thiết kế chính là các công ty Doosan Infracore và S&T Dynamics của Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 1.000 nhà thầu phụ khác.

    K-2 được trang bị 1 khẩu pháo nòng trơn 120 mm, tốc độ đến 70 km/h và có thể vượt qua đáy vật cản nước sâu đến 4,1 m nhờ ống thông hơi.
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này