1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi superduck1102, 10/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Sự thật động trời về tiêm kích F-16 của Hàn Quốc

    Sau hơn 30 năm hoạt động, Hàn Quốc mới tiết lộ thông tin động trời là phi đội tiêm kích F-16 của nước này không có khả năng không chiến tầm xa.
    [​IMG]

    Trang tin quân sự Air Recognition dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Không quân Hàn Quốc vừa hoàn tất chương trình nâng cấp phi đội tiêm kích F-16 của nước này với mục tiêu chính là cho phép máy bay có thể triển khai thêm các dòng vũ khí tấn công thế hệ mới nhằm vô hiệu quả các căn cứ ngầm hay đánh chặn từ xa các chiến đấu cơ của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Business Wire.

    [​IMG]

    Có một điều đáng ngạc nhiên là sau hơn 30 năm F-16 hoạt động trong biên chế Không quân Hàn Quốc thì cho tới tận hiện tại dòng tiêm kích này mới có khả năng triển khai tên lửa không đối không tầm xa AIM-120. Điều này cho thấy một phần nào đó sự yếu kém của Không quân Hàn Quốc một lực lượng không quân mạnh nhất Châu Á. Nguồn ảnh: Aviation International News

    [​IMG]

    Bên cạnh AIM-120, tiêm kích F-16 cũng được nâng cấp để triển khai bom dẫn đường thông minh GBU-31 JDAM được cho là có thể giúp Seoul tấn công các căn cứ ngầm nằm sâu dưới lòng đất của Bình Nhưỡng trong trường hợp xung đột giữa hai miền nổ ra. Nguồn ảnh: Star-Telegram

    [​IMG]

    Đợt nâng cấp F-16 lần này là một phần trong nỗ lực của Không quân Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh tổng thể của lực lượng không quân không chỉ riêng đối với F-16 mà còn nhiều dòng chiến đấu cơ khác. Bản thân F-16 kể từ năm 1986 cho tới nay cũng đóng góp một phần không nhỏ giúp Seoul duy trì sức mạnh răn đe trước Triều Tiên. Nguồn ảnh: ED Forums

    [​IMG]

    Chương trình nâng cấp F-16 được Hàn Quốc triển khai từ năm 2009 với một thỏa thuận với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ với mục tiêu hiện đại hóa 30 chiếc F-16C/D, tuy nhiên phải đến tận năm 2013 quá trình này mới được khởi động. Không quân Hàn Quốc còn kỳ vọng trong tương lai sẽ trang bị hệ thống radar quét mảng pha điện tử AN/APG-83 cho những chiếc F-16 của mình. Nguồn ảnh: Tactical Mashup

    [​IMG]

    Tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 không phải là vũ khí mới đối với Không quân Hàn Quốc khi hiện tại những chiếc F-15K của nước này đều được trang bị nó. Tuy nhiên trong trường hợp của F-16 lại hoàn toàn khác khi nó chỉ được trang bị các dòng tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung như AIM-7 và AIM-9. Nguồn ảnh: Airliners.net

    [​IMG]

    AIM-120 AMRAAM là dòng tên lửa không đối không tầm xa chủ lực của Mỹ và nhiều nước đồng minh trên thế giới hiện nay, nó có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm. AIM-120 có thể được triển khai trên hầu hết các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất như F/A-18, F-22, F-35, F-15 và F-16. Nguồn ảnh: Redstar.gr
    http://www.baomoi.com/su-that-dong-troi-ve-tiem-kich-f-16-cua-han-quoc/c/21147683.epi
    --- Gộp bài viết: 23/12/2016, Bài cũ từ: 23/12/2016 ---
    Ngã ngửa, hóa ra 30 năm nay KQHQ còn kém xa KQ Thái, Indo và Mã Lai khi KQ các nước này đã trang bị AIM-120 trước HQ hàng chục năm

    Còn KQTT thì vượt trội khả năng BVR so với HQ, khi trang bị R-27T, tầm bắn xa hơn hẳn AIM-7/9 trong kho tên lửa HQ
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.872
    Đã được thích:
    17.397
    Cái giá mà kinh tế Hàn quốc phải trả để phục vụ cho lợi ích của Mỹ

    Lotte Trung Quốc nguy cơ sụp đổ vì đòn trả đũa THAAD
    Gần 90% trong số chuỗi siêu thị lớn của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời.
    [​IMG]

    87 trong số 99 siêu thị lớn của Lotte tại Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng hoạt động.

    Đây được xem là tác động của căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

    Theo thống kê mới nhất của Lotte, 67 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc đã bị buộc ngừng hoạt động tạm thời kể từ ngày 19/3. Trong khi đó, khoảng 20 cừa hàng khác đã tự nguyện đóng cửa vì người dân địa phương liên tục biểu tình chống Hàn Quốc gần cửa hàng làm ảnh hưởng tới việc bán hàng. Như vậy, gần 90% trong số 99 cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa tạm thời.

    Lotte hiện có khoảng 120 cơ sở bán lẻ tại Trung Quốc, bao gồm 5 gian hàng trong các khu mua sắm lớn.

    Lotte ước tính doanh thu từ Lotte Mart có thể bị thiệt hại tới 116,1 tỷ won (102,7 triệu USD) nếu các cửa hàng tại Trung Quốc tiếp tục bị đóng cửa trong 1 tháng. Năm 2016, doanh thu từ chuỗi cửa hàng Lotte Mart ở Trung Quốc đạt 1.130 tỷ won (998 triệu USD), tức là 94 tỷ won/tháng (83 triệu USD). Lợi nhuận kinh doanh của Lotte Mart dự kiến sụt giảm hơn nữa vì vẫn phải trả đủ lương tháng cho các nhân viên bản địa trong tháng đầu tiên các cửa hàng bị đóng cửa.

    Việc phần lớn chuỗi siêu thị bị đóng cửa giáng một cú mạnh vào tập đoàn Lotte, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của tập đoàn này từ lâu bị thâm hụt. Năm 2016, Lotte ghi nhận mức thâm hụt tổng cộng 207 tỷ won (182 triệu USD) do các cơ sở bán lẻ, trong đó khoảng 80-90% ở thị trường Trung Quốc.

    Giới chuyên gia cảnh báo Lotte sẽ phải đối mặt với những nguy cơ rất lớn vì hoạt động kinh doanh của các cơ sở đặt tại Trung Quốc vốn đã trong "giới hạn đỏ" và không thể cầm cự thêm được nữa trước các lệnh cấm của chính quyền cũng như tình trạng tẩy chay của người dân sở tại. Giới quan sát công nghiệp lo ngại Lotte có thể phải tính đến khả năng rút chân khỏi nền kinh tế lớn nhất châu Á này vì những tổn thất từ việc bất ngờ phải đóng cửa hàng loạt cửa hàng nói trên.

    Tuy nhiên, một người phát ngôn của Lotte khẳng định công ty không có ý định rút khỏi thị trường Trung Quốc, các cơ sở bán lẻ sẽ tiếp tục kinh doanh giống như các chi nhánh khác của Lotte tại đây.

    Việc bắt buộc buộc đóng cửa hàng loạt cửa hàng Lotte Mart được xem là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm vào các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại nước này để đáp trả kế hoạch triển khai THAAD. Bắc Kinh phản đối mạnh việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tập đoàn Lotte đã ký thỏa thuận bàn giao một sân golf thuộc sở hữu của tập đoàn này ở huyện Seongju (Đông Nam Hàn Quốc) để chính phủ sử dụng làm nơi bố trí THAAD.

    Trong chuyến thăm Seoul ngày 17/3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trả đũa Hàn Quốc liên quan đến THAAD, đồng thời cho rằng hành động này “không phù hợp” và “gây rắc rối”.

    TTXVN/Tin Tức
    meo-usouri thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    tập trận mỹ hàn vừa qua

  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hồ sơ về Tên lửa PK và pháo tự hành HQ - liệu có thực sự tối tân ? hay chỉ là sản phẩm quảng cáo của truyền thông tư bản

    Nghi ngờ sức mạnh tên lửa phòng không KM-SAM Hàn Quốc

    Dù các cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa phòng không KM-SAM có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo, thế nhưng tầm tác chiến của nó quá thấp.
    [​IMG]

    Theo Defence.ru đưa tin cho hay, từ năm 2017 Hàn Quốc sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không KM-SAM hay còn được gọi là Cheolmae-2 sau khi nó hoàn tất chương trình thử nghiệm trong năm nay. KM-SAM hứa hẹn sẽ giúp hoàn thiện hệ thống phòng vệ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Nguồn ảnh: bastion-karpenko.

    [​IMG]

    Theo công bố của các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, trong năm nay KM-SAM đã thực hiện ít nhất bảy lần phóng thử nghiệm mô phỏng các tình huống đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tất cả các lần thử nghiệm đều đánh chặn chính xác mục tiêu. Trong ảnh là hệ thống radar quét mảng pha điện tử thụ động (PESA) được trang bị cho KM-SAM. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru

    [​IMG]

    Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ ít 4,1 triệu USD cho giai đoạn đầu của kế hoạch sản xuất KM-SAM và theo dự kiến đến năm 2018 Quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không KM-SAM đầu tiên. Tuy nhiên, KM-SAM chỉ là một hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp và chúng không thể thay thế cho hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ tại Hàn Quốc hiện tại. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru

    [​IMG]

    Đến năm 2023, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ hoàn tất việc phát triển KL-SAM - biến thể tầm trung của KM-SAM với tầm bắn có thể lên đến 60km. Hiện tại KM-SAM có tầm bắn chỉ từ 20-40km và có thể bắn hạ các mục ở độ cao 15.000m. Dù vậy nó vẫn vượt trội hơn nhiều mẫu tên lửa phòng không khác có trong biên chế Quân đội Hàn Quốc hiện tại. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru

    [​IMG]

    Mặc dù các phương tiện truyền thông Hàn Quốc tuyên bố KM-SAM là do nước này tự chế tạo, tuy nhiên theo một vài nguồn tin nó là sản phẩm của sự hợp tác giữa Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và công ty chế tạo tên lửa Almaz-Antey của Nga. Do đó chắc chắn sự hỗ trợ của Almaz-Antey trong việc phát triển KM-SAM sẽ không hề ít. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru

    [​IMG]

    Và không phải ngẫu nhiên mà KM-SAM bị đánh giá có thiết kế giống với tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350E của Nga và cũng do Almaz-Antey phát triển, tuy nhiên khả năng tác chiến của S-350E hoàn toàn vượt trội so với KM-SAM. Trong ảnh hệ thống phóng di động của KM-SAM trong một đợt phóng thử nghiệm với cụm ống phóng mang theo 8 tên lửa đất đối không. Nguồn ảnh: The Mess Forums.

    [​IMG]

    Cận cảnh hệ thống phóng di động của KM-SAM, theo thiết kế hiện tại mỗi hệ thống tên lửa phòng KM-SAM được trang bị tới 6 hệ thống phóng di động và mỗi hệ thống có thể mang theo tới 48 tên lửa. Nguồn ảnh: YouTube.

    [​IMG]

    Hình ảnh tên lửa KM-SAM đánh chặn thành công một mục tiêu bay trong một đợt thử nghiệm gần đây. Đạn tên lửa của KM-SAM nặng chỉ 400kg và dài hơn 4m. Nguồn ảnh: defence-blog.

    http://www.baomoi.com/nghi-ngo-suc-manh-ten-lua-phong-khong-km-sam-han-quoc/c/21204351.epi
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích sau vụ đấu pháo trên bán đảo Triều Tiên

    Trong khi quân đội Triều Tiên ngày 23/11 ra tuyên bố cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo và họ đã đáp trả bằng “những biện pháp quân sự kiên quyết” thì ngày 24/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae Young đã bị chỉ trích vì phản ứng một cách thụ động trong vụ đấu pháo này. Giới phân tích vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân vụ đấu pháo và đã tính tới những viễn cảnh có thể xuất hiện sau sự kiện này.

    Theo tờ Korea Times, đạn pháo đã trúng vào các căn cứ quân sự và một số khu vực dân cư ở đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, làm chết 2 quân nhân, 2 dân thường. 15 quân nhân và 3 dân thường Hàn Quốc cũng bị thương. Triều Tiên sử dụng cả pháo bắn cầu vồng lẫn pháo bắn thẳng. Tổng cộng Triều Tiên bắn khoảng 150 quả đạn trong khoảng thời gian từ 2h34 tới 2h46 chiều ngày 23/11. Tiếp theo, nước này bắn thêm 20 phát đạn từ 3h12 tới 3h29. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc chỉ bắn được 80 phát đạn từ những cỗ pháo tự hành K9.

    [​IMG]
    Lính Hàn Quốc với pháo tự hành K9

    Các nhà lập pháp từ cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập đều lên tiếng khiển trách giới lãnh đạo quân đội, cho rằng lẽ ra họ phải bắn nhiều phát đạn hơn con số 80 và phải sử dụng những vũ khí mạnh hơn. Quân đội Hàn Quốc đã lập tức lên tiếng giải thích. “Hơn 100 quả đạn của Triều Tiên đã rơi xuống các địa điểm khác nhau vì thế nên chúng tôi đã không thể đoán được từ đầu đối phương bắn bao nhiêu quả” - một quan chức giấu tên thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nói với báo giới - “Chỉ huy ngoài chiến trường cũng chỉ biết đưa ra quyết định phản ứng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu”.

    Ông nói rằng khi xảy ra vụ đấu pháo, một số pháo tự hành K9 đang được điều đi các địa điểm tập trận nên phải mất thời gian để người ta triển khai vũ khí. Tuy nhiên pháo K9 đã không thể bắn thẳng vào các cỗ pháo của Triều Tiên mà chỉ mở cuộc tấn công nhằm vào các trại lính và một số cơ sở khác của đối phương.

    Nghị sĩ Kim Jang Soo thuộc đảng Đại dân tộc đã chất vấn vì sao những chiếc F- 15K và KF-16 của Hàn Quốc không phản ứng vào thời điểm xảy ra vụ đấu pháo. Máy bay F-15K và F-16 được trang bị vũ khí tấn công chính xác như bom thông minh JDAM và tên lửa đối đất SLAM-ER, đủ để tiêu diệt vũ khí của phía Triều Tiên. Ông tuyên bố: “Những chiếc F-15K lẽ ra phải có các cuộc không kích nhằm vào các cỗ pháo đó và nơi che giấu chúng”. Song Kim Tae Young nói rằng vụ không kích có thể đẩy cuộc xung đột nhỏ thành chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên ông cũng cho biết “các quy định giao chiến hiện nay đã kêu gọi việc phản ứng với bất kỳ hành động gây hấn nào bằng hỏa lực mạnh gấp đôi đối phương” và Bộ Quốc phòng đang cân nhắc việc tăng cường quy định này.

    [​IMG]
    Hình ảnh đạn pháo Triều Tiên rơi vào đảo Yeonpyeong
    được một ống kính nghiệp dư ghi lại
    Những viễn cảnh sau màn đấu pháo

    Trong lúc đó, giới phân tích tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân vụ đấu pháo và dự đoán viễn cảnh tương lai.

    Trang tin Reuters đã tổng hợp khá nhiều hướng giải thích mới. Một trong số đó cho rằng quân đội Triều Tiên đã ở trong tình trạng báo động cao khi quân Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật ở khu vực vùng biển tranh chấp. Có thể một số sĩ quan Triều Tiên đã hiểu lầm cuộc diễn tập và tin rằng họ bị tấn công nên nổ pháo bắn trả. Song các chuyên gia tin rằng khả năng này khó xảy ra. Những cuộc tập trận như vậy diễn ra khá thường xuyên và hoàn toàn không có gì bất ngờ trong cuộc diễn tập mới nhất của Hàn Quốc để xảy ra hiểu lầm. Thực tế, vụ đấu pháo diễn ra ít nhất nửa tiếng sau khi cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc kết thúc.

    Hướng giả thuyết khác tin rằng đây là sự lặp lại kịch bản gây sức ép của Triều Tiên và kịch bản này tới nay vẫn khá thành công. Ông Xu Guangyu, một viên tướng về hưu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đánh giá sau vụ bắn pháo, tình hình sẽ không căng thẳng thêm do Triều Tiên đã đạt được mục đích của họ. “Mỹ và Hàn Quốc đã tỏ ra không muốn tái đối thoại với Triều Tiên nên họ chọn việc bắn pháo để thể hiện quan điểm”. Điều này cũng có nghĩa Triều Tiên sẽ có thêm những hành động cứng rắn trong những ngày tới để thể hiện quan điểm, dù hành động của họ khó gây ra chiến tranh.

    Một số chuyên gia phương Tây cho rằng vụ bắn pháo còn có thể được xem là nỗ lực cải thiện hình ảnh của nhà lãnh đạo tương lai Kim Jong Un trong vai trò một tướng quân trẻ. Vụ bắn pháo có thể khiến Kim được sự ủng hộ tốt hơn từ phía quân đội, đồng thời củng cố mối quan tâm của dư luận Triều Tiên tới vấn đề quốc phòng.

    Tuy nhiên một trong những kịch bản đáng lo ngại nhất là vụ đấu pháo vừa qua không phải do chủ ý từ các nhà lãnh đạo, mà là sản phẩm của một bộ phận cứng rắn trong quân đội, những người ngày càng tự ý làm nhiều chuyện.

    Giả thuyết này được sự ủng hộ từ ông Christopher Hill, cựu đặc sứ Mỹ ở Triều Tiên. Trong trường hợp này xảy ra, các tính toán cẩn thận lâu nay nhằm giúp bán đảo Triều Tiên không rơi trở lại bờ vực chiến tranh sẽ sụp đổ và xung đột vũ trang sẽ là điều khó tránh trong tương lai.
    http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/qu...ren-ban-dao-trieu-tien-n20101125101510284.htm
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lotte Mart chỉ là 1 công ty tư nhân.
    Trả đũa kiểu đó, công ty đó sẽ thiệt, nhưng chính Trung Quốc còn thiệt hơn rất nhiều

  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hàn Quốc chậm triển khai tên lửa THAAD vì chưa mua được đất
    Quá trình mua khu đất triển khai tổ hợp phòng không tầm cao THAAD tại Hàn Quốc đang bị chậm trễ do thủ tục hành chính của tập đoàn Lotte.
    [​IMG]
    Tổ hợp THAAD khai hỏa. Ảnh: Business Insider.

    Thủ tục hành chính của tập đoàn Lotte khiến quân đội Hàn Quốc không có đất để triển khai tổ hợp tên lửa phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Yonhap ngày 16/1 đưa tin.

    "Quá trình nhận bàn giao sân golf từ tập đoàn Lotte đang được tiến hành. Thỏa thuận này dự kiến hoàn thành trong tháng 1, nhưng có thể bị chậm trễ do hai bên phải thực hiện một loạt thủ tục do phía Lotte đặt ra", ông Moon Sang-guyn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết.

    Khi công việc hành chính hoàn tất, Lotte dự kiến tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để chốt thỏa thuận. Theo đó, một khu đất do quân đội sở hữu gần Seoul sẽ được trao đổi với sân golf Lotte Skyhill Country Club, nơi dự kiến triển khai tổ hợp THAAD nằm ở phía đông nam hạt Seongju, cách thủ đô Seoul 296 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Lotte đã tiến hành cuộc thăm dò chung để định giá hai khu đất này.

    Lotte tỏ ra lo ngại với ảnh hưởng về du lịch và kinh tế, sau khi Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp hạn chế trao đổi văn hóa và thương mại để phản đối việc triển khai tổ hợp THAAD ở Hàn Quốc.

    Hàn Quốc và Mỹ thống nhất triển khai lá chắn tên lửa gần Seoul trong năm nay để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Trung Quốc liên tục lên tiếng phản đối kế hoạch, cho rằng nó gây hại đến các lợi ích chiến lược của nước này.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đàm phán với Lotte từ đầu tháng 10 năm ngoái. Sân golf của tập đoàn này được chọn làm địa điểm triển khai tổ hợp THAAD, thay vì căn cứ phòng không Seongsan vốn gây nhiều tranh cãi trước đó. Hệ thống này dự kiến được bàn giao trong năm nay.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...n-lua-thaad-vi-chua-mua-duoc-dat-3529259.html
    --- Gộp bài viết: 20/04/2017, Bài cũ từ: 20/04/2017 ---
    Triển khai THAAD hay ko triển khai thì cũng đâu có thay đổi thực trạng là THAAD, SM, PAC cũng ko bảo vệ nổi HQ sau 1 loạt đạn pháo, tên lửa các loại chưa kể mang đầu đạn sinh học, uranium
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tụi Hàn chắc nó ngu hơn mày hả thằng óc chó tàu nô suốt ngày éo biết làm gì ra tiền cho vợ con và xã hội được nhờ. Việc của mày chắc là lặn ngụp trong mấy cái bồn cầu thời báo để suốt ngày tìm phân rồi phun ra đây. Còn trẻ lo làm giàu, kiếm tiền đi du lịch học hỏi cho cái đầu nó khôn ra nhé.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Yonhap là báo nào thế thằng ngu, quote lại cũng ngu, tao cũng chả biết bồn cầu thời báo là cái báo nào, chắc mày hay đọc cái loại báo bồn cầu đó nên nghĩ ai cũng như mày
    --- Gộp bài viết: 21/04/2017, Bài cũ từ: 21/04/2017 ---
    Thằng ngu kia trả lời được Yonhap là báo nào chưa ? 3 phút rồi đấy
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thiết giáp lưỡng cư có khả năng diệt trực thăng của Hàn Quốc
    Xe chiến đấu bộ binh K21 của Hàn Quốc được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tối tân, có khả năng bắn hạ trực thăng đối phương đang bay.

    Xe thiết giáp K21 khai hỏa trong một cuộc diễn tập

    Với quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, Hàn Quốc cho ra mắt dòng xe chiến đấu bộ binh (IFV) K200 dựa trên mẫu thiết giáp M-113 của Mỹ. Tuy nhiên, loại xe này chỉ được trang bị hỏa lực yếu, giáp mỏng và dễ dàng bị xe BMP-1 Triều Tiên tiêu diệt trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

    Bởi vậy, năm 2003, Seoul quyết định chi 77 triệu USD để phát triển dòng K21 hoàn toàn mới, biến nó thành một trong những loại xe thiết giáp tốt nhất thế giới, theo National Interest.

    Chuyên gia quân sự Ed Kim đánh giá xe K21 không hề thua kém các mẫu IFV hiện đại của phương Tây như M2 Bradley, Warrior và CV90. Xe có kíp lái ba người, trang bị một pháo tự động K-40 cỡ nòng 40 mm, hai tên lửa chống tăng và khoang chứa 9 lính bộ binh ở phía sau.

    Trong quá trình thiết kế, Hàn Quốc đã nghiên cứu kỹ các dòng IFV hiện hành và mẫu BMP-3 mua từ Nga để tạo ra nền tảng phù hợp với nhu cầu, vượt trội so với nhiều dòng xe khác trên thế giới.

    Thiết giáp K21 có tính năng lưỡng cư, dễ dàng vượt nhiều con sông chằng chịt trên bán đảo Triều Tiên. Xe có tỷ lệ công suất trên khối lượng lớn để nhanh chóng cơ động trên địa hình đồi núi đặc trưng của khu vực này.

    [​IMG]
    Xe thiết giáp K21 trong một cuộc diễn tập của Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia.

    Giáp xe được làm từ hỗn hợp gốm, nhôm oxit và sợi thủy tinh, có khả năng chịu được sức công phá của đạn xuyên giáp cỡ 30 mm trên xe BMP-3, trong khi giáp sườn chống được đạn súng máy cỡ 14,5 mm.

    Vũ khí chính của xe là pháo tự động K-40 cỡ nòng 40 mm, có thể bắn đạn xuyên giáp xuyên thủng lớp thép dày 220 mm, đủ sức diệt tăng hạng nhẹ của đối phương. Pháo này cũng bắn được đạn nổ mạnh (HE), đạn khói và đạn đa năng. Xe cũng được lắp một súng máy đồng trục M60 cỡ nòng 7,62 mm.

    Pháo K-40 có tốc độ bắn 300 phát/phút, sử dụng hệ thống tự động nạp 24 đạn/lần từ khoang chứa 600 viên, tương tự xe tăng Liên Xô.

    Điểm mạnh của K21 là hệ thống kiểm soát hỏa lực điện tử và công nghệ ổn định nòng pháo do liên doanh Samsung Hàn Quốc và Thales của Pháp chế tạo. Hệ thống kiểm soát hỏa lực có thể lập trình đạn HE và đạn đa năng để chúng kích nổ gần mục tiêu dự kiến, tăng tối đa sát thương với bộ binh nấp trong hầm hào.

    Nhà sản xuất tuyên bố hệ thống kiểm soát hỏa lực trên xe thiết giáp K21 phức tạp đến mức có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 6 km, cũng như ngắm bắn và tiêu diệt các mục tiêu di chuyển chậm trên không như trực thăng đối phương.

    Tuy nhiên, K21 vẫn có một số hạn chế. Trọng lượng rỗng của xe gần 26 tấn khiến nó không thể nổi trên mặt nước, buộc nhà sản xuất trang bị thêm phao cao su ở hai bên sườn. Dù được cất và triển khai tự động dưới giáp xe, những chiếc phao này rất dễ bị thủng khi tác chiến.

    [​IMG]
    Một chiếc K21 vượt sông với phao nổi bên dưới giáp sườn xe. Ảnh: Red***.

    Trên thực tế, khi tham gia tập trận, một số xe K21 đã bị chìm, khiến ít nhất một binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng. Ngoài ra, động cơ xe tỏ ra không đáng tin cậy vì thường gặp trục trặc khi vận hành hết công suất, buộc phải thay thế.

    Cho đến nay, K21 vẫn không gặt hái thành công trong lĩnh vực xuất khẩu như Hàn Quốc mong muốn. Họ chưa tìm được khách hàng quan tâm, dù giá một chiếc K21 chỉ là 3,5 triệu USD, tương đối rẻ so với M2 Bradley và CV90.http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ang-diet-truc-thang-cua-han-quoc-3573787.html

    Lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc không thể chống đỡ tên lửa Triều Tiên
    Các lò phản ứng hạt nhân Hàn Quốc không được thiết kế để chống đỡ những cuộc tấn công từ bên ngoài bằng tên lửa hay vũ khí thông thường khác.
    [​IMG]
    Một lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc. Ảnh: Head Space.

    Báo cáo đệ trình Quốc hội của công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) mới đây tiết lộ rằng các lò phản ứng hạt nhân của nước này không được thiết kế để chống lại những cuộc tấn công quân sự, theo Defence-blog.

    Báo cáo được KHNP gửi tới nghị sĩ Kim Jong-hoon của đảng Hàn Quốc Tự Do cho biết các bức tường bê tông cốt thép bao quanh nhà máy, vốn là rào chắn cuối cùng bảo vệ lò phản ứng hạt nhân, không thể chịu đựng được sức công phá từ tên lửa hay những hình thức tấn công phối hợp khác.

    "Những bức tường này chỉ được thiết kế để đứng vững trước bão tố, động đất hoặc những thảm họa tự nhiên khác", báo cáo nhấn mạnh.

    Theo ông Kim, vỏ lò phản ứng có thể chịu được vụ nổ và mảnh vỡ từ bên trong chứ không thể trụ vững trước sức công phá từ bên ngoài hoặc những cuộc tấn công tương tự vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ.

    "Chính quyền đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi không có những biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là trước những mối đe dọa từ chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên", ông Kim tuyên bố.

    Ngay từ tháng 7/2009, Ủy ban An toàn hạt nhân Hàn Quốc từng kêu gọi thực hiện các biện pháp bảo vệ những lò phản ứng này trước nguy cơ bị tấn công.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-the-chong-do-ten-lua-trieu-tien-3573866.html

Chia sẻ trang này