1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi superduck1102, 10/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    hết tiền, đói ăn, ko có tiền cúng cho ô pa thì quay về nhà ngay ấy mà ... mà cũng 1 bộ phận thôi, 9x giờ nhiều đứa giỏi...
    alphandt thì cũng lấy bài trên net về dịch thôi, trans Eng ra Việt, cái chủ yếu là có kiên trì bỏ thời gian 1,2 ngày làm 1 bài thôi, cần thì bạn lên wiki gom chút tư liệu làm cái cấu trúc quân đội, chiến lược, rồi tới phần trang bị, có thể thì thêm phần chiến thuật liện quan tới khí tài đó ...
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Tích tiểu thành đại bằng con pháo tự hành K-55
    K55/K55A1 là biến thể pháo tự hành bắn đạn trái phá M109 do quân đội Mỹ phát triển đầu những năm 1960. K55/K55A1 dựa theo phiên bản M109A2 do Samsung Techwin chịu trách nhiệm sản xuất.
    [​IMG]
    Pháo tự hành M109 là "cha đẻ" K55/K55A1. Biến thể K55/K55A1 trang bị một pháo chính cỡ 155mm M185 (28 viên đạn), một súng máy hạng nặng 12,7mm M2, súng phóng lựu tự động 40mm, súng máy cỡ 7,62mm. Tầm bắn pháo 155mm từ 18.000 mét tới 30.000 mét.
    Kíp lái thông thường của pháo gồm 6 người: trưởng xe, lái xe, pháo thủ, pháo thủ phụ, hai người nạp đạn.
    Cả hai phiên bản K55/K55A1 bên trong xe đều lắp hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh – hóa (NBC), hệ thống dập lửa tự động và cải tiến mô đun tiếp đạn từ xe thiết giáp cung cấp đạn K66.
    Riêng phiên bản K55A1 được Samsung Techwin nâng cấp theo tiêu chuẩn áp dụng trên phiên bản mới nhất M109A6 Pladin. K55A1 lắp máy tính đường đạn hiện đại, màn hình hiển thị dữ liệu đa năng, hệ thống thu nhận dữ liệu và định vị GPS.
    Khoảng 1.000 pháo K55/K55A1 hiện biên chế trong lục quân Hàn Quốc.
    p/s: video quảng cáo pháo K-9 nói tầm bắn tối đa của pháo là 100km,hình như cho loại đạn định vị GPS,nếu đúng thật thì đây là mối nguy hiểm với pháo binh bắc hàn
    http://www.youtube.com/watch?v=i07Kjx-PHD4&feature=results_video&playnext=1&list=PL0569F6C8A2F416F1
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Paladin chứ nhỉ

    ý mình nói là paladin chứ ko phải pladin, bạn type thiếu...
    mà đạn chính xác cao tầm 100km vẫn đang phát triển, nhiều nước cũng đang phát triển loại này, xong thì 1 quả đạn giá cũng mắc kinh khủng. bắn đốt tiền ...
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Nó là anh em với M-109 paladin mà bác,giống BM-30 khựa với Nga vậy đó [:D]
  5. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép làm tiếp bài nữa [:D]

    K1A1 Main Battle Tank


    [​IMG]

    Rotem (thuộc Tập đoàn Hyundai) là công ty phát triển dòng phương tiện quân sự K-1, trong đó có K1A1 MBT 120mm, K1 MBT 105mm, xe bọc thép hỗ trợ K1 ARV và xe lắp cầu K1 AVLB. Những phương tiện này được sản xuất bởi Cơ sở sản xuất tự động Rotem đặt tại Changwon.

    Hai mẫu K1A1 đầu tiên hoàn thành giai đoạn thử nghiệm vào năm 1997 và nó tiếp tục được sản xuất và phục vụ trong quân đội Hàn Quốc. 300 xe đã được quân đội Hàn Quốc đặt mua và dự kiến hoàn thành trong năm 2010.

    [​IMG]

    Rotem đang phát triển dòng xe tiếp sau K1A1 là Báo đen K2, được trang bị pháo nòng trơn L55 120mm, máy nạp đạn tự động, động cơ cải tiến và tăng cường giáp. Ba mẫu thử đã hoàn thành và dự kiến sẽ sản xuất 680 xe bắt đầu từ năm 2014.

    [​IMG]

    K1A1 là bản nâng cấp của K1, được gắn pháo nòng trơn M256 120mm cải tiến cùng với hệ thống điều khiển tháp pháo mới. Pháo M256 ccũng được lắp trên M1A1/2 MBT. Máy tính đường đạn mới cho pháo 120mm có công suất mạnh hơn và tốc độ nhanh hơn.

    Samsung Electronics, bây giờ là Samsung Thales, cung cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực gồm hệ thống quan sát toàn cảnh cho trưởng xe, được trang bị khí tài ảnh nhiệt với kính ngắm tiêu cự 288x4 và hệ thống quan sát toàn cảnh cho pháo thủ, được trang bị khí tài ảnh nhiệt, máy đo xa laser, camera quan sát ngày đêm và máy tính kiểm soát đường đạn.

    [​IMG]

    Dòng xe tăng nội địa K1 (ROKIT)

    K1 được triển khai trong quân đội Hàn Quốc từ năm 1986 và được biết đến với cái tên ROKIT. Dựa trên thiết kế sơ bộ của dòng xe M1 Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã thiết kế và sản xuất dòng xe tăng K1. Khả năng cơ động của K1 được tối ưu hóa với địa hình của Hàn Quốc, gồm địa hình đồi núi, rừng rậm, đồng bằng và đầm lầy.

    Vũ khí chính là pháo bắn nhanh có rãnh xoắn 105mm cùng súng máy đồng trục 7.62mm. Vị trí trưởng xe được trang bị súng máy cỡ 50 và vị trí lính nạp đạn trang bị súng máy 7.62mm. Tháp pháo quay với vận tốc 750mm/s và điều chỉnh nòng pháo với tốc độ 400mm/s.

    [​IMG]

    Kính ngắm toàn cảnh của trưởng xe có ba chế độ hoạt động: quan sát cùng với vũ khí, hoạt động độc lập và quan sát cùng pháo thủ. Trưởng xe có hai lựa chọn là: để việc lựa chọn mục tiêu cho pháo thủ hoặc điều khiển pháo bằng hệ thống quan sát của mình. K1 đã chứng minh được khả năng bắn chúng mục tiêu di động khi đang chạy với tỉ lệ chính xác ngay loạt đạn đầu là hơn 90%

    Hệ thống phụ trợ quan sát cơ bản cho pháo thủ của công ty Raytheon cũng được lắp đặt bao gồm khí tài ảnh nhiệt và máy đo xa laser. máy tính đường đạn của pháo thủ có khả năng tự động cập nhật tốc độ gió, góc nghiêng của xe, tỉ lệ và khoảng cách theo dõi góc phương vị. Pháo thủ phải nhập tay các dữ liệu về áp suất, nhiệt độ không khí, sự ăn mòn của nòng pháo, góc bắn của pháo và loại đạn sử dụng.

    Hệ thống chuyển động

    K1 được trang bị động cơ tuabin diesel 1,200hp MTU MB 871 với tỉ lệ sức kéo trên khối lượng là 23.5hp/t. Bộ phận chuyển động gồm bánh xích mọi địa hình và máy thủy lực mômen xoắn. K1 có thể đạ vận tốc tối đa 65km/h. Áp lực lên bề mặt thấp ở mức 0.87kg/cm² giúp xe có thể di chuyển trên địa hình ngập nước hoặc bề mặt cát.

    K1 có hệ thống nén thủy lực và nhíp xe có khả năng gập lại giúp xe có khả năng hạ xuống thấp, làm góc hạ của nòng pháo có thể xuống đến -10°.

    Dòng phương tiện K1A1

    Xe cẩu bọc thép K1 với hệ thống cần cẩu có khả năng nâng được tới 25t, và hệ thống cần trục với ròng rọc định hướng có thể kéo được tới 70t

    [​IMG]

    Xe lắp cầu K1 có thể lắp ráp hoặc thu lại một cây cầu dài 22m để nối liền khoảng cách 20.5m, cho phép các phương tiện nặng tới 60t đi qua cầu. Nó có khả năng lắp xong cây cầu trong 2-3 phút và thu lại trong vòng 10 phút.

    [​IMG]

    Nguồn: http://www.army-technology.com/projects/k1/
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cái này dịch thì bạn nên sửa thông tin lại cho phù hợp, K2 giờ nó dự tính đến 2014,2015 mới có thể đưa vào sản xuất loạt...
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Nga nó trả nợ từ thời Xô Viết ấy mà. Hàn Quốc sở hữu nhiều Ka-32 nhất ngoài Nga. [:D]
  8. congbinh239

    congbinh239 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    64
    Em thấy bọn cảnh sát biển HQ nó dùng Kamov đi đuổi nhau với tàu cá Trung Quốc suốt. Đấy có phải là Ka-32 không bác?
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Đúng rồi đó bác. [:D]
  10. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế bạn ạ [:D]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này