1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hệ thống vũ khí Mỹ mạnh nhất ở dẫn đường GPS: chính xác, cập nhật ....
    Duy chỉ có điều, để xác định tọa độ GPS của mục tiêu di động thì.... cần có đặc nhiệm đến cách mục tiêu khoảng 1km, hoặc là 1 cái máy bay bay gần mục tiêu khoảng 2-3km, chứ SAR hay FLIR thì ... chịu chết không lấy được tọa độ của mục tiêu, nhất là thứ không chịu đứng yên một chỗ.
    Thế là hình thành một chiến thuật tân kỳ nhất thế giới: đặc nhiệm bò sát vào mục tiêu, đo vẽ, báo về, máy bay sẽ thả siêu vũ khí từ tầm stand off tiêu diệt.
    Chỉ không rõ là việc thả đặc nhiệm có thể thả từ tầm stand off hay không mà thôi
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác à BUK, TOK .....không xứng được đấu với tên lửa chuyên dùng cho SEAD sao? Không chúng chỉ xứng cho tôi dùng A-10 và Sniper cùng Maverick nện . Dùng F-16 và bom bay rẻ tiền mà thôi. Đem tên lửa đánh SEAD ra chúng chui hầm cầu trốn à? Hay vác F-22 cho chúng quỳ lậy à? Chúng không xứng.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/05/2009
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, giáo sư Trần bình tĩnh, ko được đỏ mặt tía tai, nước mắt vòng quanh như thế, giống học sinh lớp 1 quá.
    Mình cứ từ từ mà đi từng đoạn nhỉ:
    Vàng 1: thế giáo sư đã nhất trí là dùng la de dẫn bắn rồi nhỉ, nhớ kỹ cái câu "minimizing exposure to many threat systems" tức là giảm thiểu khả năng lộ hàng với nhiều hệ thống của đối phương,
    chứ không phải là bay ngoe nguẩy ngoài vùng radar của SAM rồi táng tên lửa vào mà đối phương chịu chết không bắn lại được như giáo sư đã tuyên bố hùng hồn về A10 vs Tor đúng không nào.
    Vàng 2: thầy lại trứng vịt lộn rồi, giáo sư phản đối HP là về khẩu súng sáu nòng nhưng thầy đọc bản vẽ ko ra nên bảo một nòng
    Vàng 3: Sao giáo sư câu nó lại đá câu kia thế, vừa mới bảo range bắn được tên lửa là bí mật quốc phòng, câu sau lại bảo ngay là 22 dặm biển và lock là quá đủ--> giáo sư dịch tiếng Anh sai rồi, trong bài báo giáo sư đưa nó bảo "then lock on" chứ có phải "and lock on đâu". Tức là ở 22 dặm biển thấy mục tiêu, sau đó (không biết bao lâu) mới khoá được mục tiêu để bắn.
    Còn tớ kiên nhẫn với giáo sư là để nâng tầm hiểu biết của cả hai thôi, rõ ràng từ chỗ bảo A10 đeo gông Sniper là Tor chỉ có khóc đến chỗ bảo " Không ai đăng thông tin chi tiết về Sniper vì là bí mật quốc phòng" quả đã là một bước tiến dài
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Muốn lock à . Sniper tầm 3-5 lần LANTIRN .
    Đây LANTIRN nè . clearly identify a target at 10 [naut.] mi Tầm Identify là tầm lock on đấy. 10 hải lý đủ đập chết TOR chưa? Sniper cứ nhân 3 lên. Thế nên 22 hải lý lock chết cứng là bằng chứng như núi.
    http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/07213top.xml
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 08/05/2009
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Chà chà, bệnh nặng quá, đang nói về A10 tự nhiên lại đánh tráo sang F16 bay cao là thế nào, Mà bài tóan là A10 đấu Tor không chứng minh được lại chuồn sang F16, chạy làng rùi.
    Mà 10 dặm là để F16 thả bom chứ có phải bắn AGM65 đâu:
    "clearly identify a target at 10 [naut.] mi. The Flir will see it at about 5-7 mi. under the same con***ions," a pilot said. These ranges are adequate for delivering GBU-24 LGBs, but other weapons require getting closer."
    Mà cái chữu Nau là bài báo tự cắm vào, nhá.
    hê hê, đang từ A10 đánh tráo sang F16.
    Hê hê, đang khoe bắn tên lửa ngoài tầm sang đánh bom GBU 24 loại chuyên phá mục tiêu cố định như lô cốt.
    Đúng alf giáo sư....Trần văn Trạch, hê hê
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đặc điểm của tự gông là hết thuốc. Bay càng nhanh thì pod quang điện hoạt động càng kém. F-16 bay ở Mach 0.8 A-10 chỉ thường ở mức 1/2 của F-16 nên pod quang điện hoạt động càng tốt hơn. Bay quá cao hay quá gần tầm đều giới hạn nên thường mức 5-7Km cao là hợp lý cho tầm xa. F-16 có thể hoạt động mức ấy rồi Gông bảo A-10 không à? ở 10 hải lý lock được thì bắn tên lửa không được à Gông thí chủ? đấy là LANTIRN Tôi ân xá cho là 10 dặm cho Gông vui. OK sniper nhân 3 bằng 30 dặm. Mịa nó , bố thí chủ cũng dek dám ngồi vào TOK cho nó nướng.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    He he, bác còn quên dạy giáo sư cái này:
    trước câu " the TV will let you clearly identify a target at 10 [naut.] mi" nó còn có câu này nữa ""Under good weather con***ions [and medium altitudes]"
    Có nghĩa là muốn nhận dạng được mục tiêu ở 10 NM (18 km) như quảng cáo thì thời tiết hôm đó phải như ở .... trong phòng khách sạn 5*, ban ngày, ánh sáng tốt nhưng không lóa, không mây, không mưa, không sương mù, không khói, không mục tiêu giả, nhiệt độ vừa phải,........ và phải bay ở tầm cao trung bình mà theo định nghĩa thì "medium altitudes" là từ 10,000 - 30,000 feet.
    Có nghĩa là trong điều điện thời tiết không đẹp như trong phòng KS 5* cộng với việc phải bay thấp (low attitudes) để tránh radar thì tầm nhận dạng mục tiêu của nó chắc còn khoảng vài trăm ... mét. Sniper XR ra sau, có tầm xa hơn 2 -3 lần thì chắc được 1 - 2 km. Dù sao cũng là bước tiến vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hoa Kỳ rồi
    Khuyên bác một câu nhé, dạy các giáo sư này về đọc hiểu viết tiếng Anh lẫn tiếng Việt có mà phải dạy suốt đời. Thôi thì cứ xem như là làm phúc đi, giống như các SV đi mùa hè xanh xóa mù chữ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa ấy mà.
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 08/05/2009
  9. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Tàu USNS Lewis and Clark bị hai tàu nhỏ của hải đặc đuổi theo suốt một giờ đồng hồ vào sáng thứ tư. Những tên cướp biển tiến đến cách tàu Mỹ chỉ hơn một hải lý và khi chúng nổ súng, tàu hải quân Mỹ tăng tốc chạy thoát khỏi cuộc săn đuổi của nhóm cướp biển.
    SỨC MẠNH HẢI QUÂN MẼO,HHAHHAHHAH ĐÚNG LÀ CON HỔ GIẤY
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hê hê giáo sư Trần văn Chạch lại sản xuất rắn vuông, lại vẫn định nhập nhằng F16 bắn được thì A10 bắn được
    Thế không dịch nốt câu "đấy là cho bom lade, các loại vũ khí khác phải vào gần hơn" của bài báo à.
    Vàng: giáo sư uất quá xổ nho rồi, hê hê, thôi để chiều nói tiếp về A10 với cái gông sì nai pơ tại sao không hợp vẫn cứ phải đeo cái này:
    [​IMG]
    để ném bom
    Nguồn wiki dễ hiểu:http://en.wikipedia.org/wiki/A-10_Thunderbolt_II
    Tóm tắt lại chủ đề Tor vs A10:
    Giáo sư Trần văn Chạch đầu tiên kheo AGM 65 bắn chết Tor từ tầm 27 km.
    Phía phản bác chỉ ra là tầm lock cảu đầu dò AGM vẫn trong tầm Tor bắn được.
    Giáo sư Trần quay sang bảo A 10 dùng Sniper, và trưng ra cái ảnh A10 đang đeo cái gông đó - có chú thích rõ là đang đeo thử nghiệm vào năm 2009
    Sau khi lục lọi một hồi giáo sư Trần trưng ra bài báo nói về F16 đeo gông, trong đó ghi rõ là "tầm bắn 10 dặm để cho bom la de, các loại vũ khí khác phải vào gần hơn"
    Thôi, thế là con rắn vuông tan nát
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 08/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này