1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    USN đã thành công trong việc dùng dây siêu dẩn chế tạo cloaking device làm cho con tầu tàng hình trước thuỷ lôi điện từ vốn là vũ khí phòng thủ rẻ tiền nhưng cực kỳ nguy hiểm.
    http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=44447
    ............................
    Câu chuyện nầy làm tôi nhớ đến câu hỏi về tàng hình B2 trước đây được một số người đặt ra tại defense tech. RAM và hình dáng không thể làm một máy bay không lồ như B2 và F siêu thanh siêu cơ động như F-22 tàng hình hoàn toàn được. Vậy có phải người ta đã dùng diện từ như một cloaking device làm deflect sóng điện từ đến tại một số vị trí xung yếu? cho dù có quá nhiều sách về máy bay tàng hình nhưng sự thật về tàng hình cho đến hôm nay vẫn là bí mật quốc phòng. Đó là lý do nhiều người không muốn mua F-35 vì biết Mỹ sẽ không cho lắp các bí mật cao nhất về tàng hình lên F-35 xuất khẩu làm cho mức tàng hình của F-35 xuất khẩu không cao. trừ phi quốc gia nhập F-35 là đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Bí mật bao giờ bật mí? không ai biết nhưng người tỉnh táo đều hiểu rằng khi nói về vũ khí chiến lược hiện đại nhất thì gần giống như thầy bói xem voi. Không có ai phơi trần bí mật quốc phòng cả cho đến khi người ta nhìn thấy hiệu quả của nó trên chiến trường là thật hay dỏm nhưng làm sao để chế tạo lắm khi là bí mật vĩnh viển.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 19/04/2009
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nhân nói chuyện USN và những tấm hình trang trên làm tôi nhớ cách đây khá lâu một người bạn khoe tôi tấm hình anh ở trần đứng trên tầu ngầm. Trước ngực anh dùng mực xanh viết hàng chử Made in Vietnam rất to. Anh đùa với tôi rằng:" thấy không trên tầu ngầm nguyên tử USA cũng có vũ khí Made in Vietnam. Anh sinh ra ở VN và đến USA khi còn tuổi teen. Nhân đây xin nói thêm lính tầu ngầm không bao giờ nói về việc họ làm , cái họ nhìn thấy nên hình của họ trên tầu ngầm không có nhiều như các sắc lính khác.
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 19/04/2009
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Bác nào vui vẻ cập nhật cho em biết tình hình chiến sự tại IRAQ đc ko dạo này thấy ít đài báo nói quá , từ khi tổng thống mới của mỹ đắc cử thì hình như chuyện ở IRẮC im luôn hay sao ý bữa có vài lên CNN coi ( tranh dành với thằng đang xem Cà Tun ) mà chả thấy cái mục nhắc đến .
    Ko biết là vì nguyên nhân gì mà có vẻ yên lặng quá . Nhưng cũng có thể thấy nếu bây giờ mà đưa tin tình hình chiến sự tại IRAQ là ko nên có thể ảnh hưởng đến giá dầu . Hiện tại president oF US đang phải đau đầu vì các vấn đề liên quan đến kinh tế rồi ( Tổng thống Mỹ đã hứa sẽ làm dịu đi cái " Hot " at IRAQ ) vì thế có 2 giả thuyết như sau.
    1: Quân đội MỸ tại IRAC đã kiểm soát đc tình hình bạo lực tại đây. ( hơi khó tin )
    2: Chính phủ MỸ đã chặn và kiểm tra các nguồn tin đc đưa ra ngoài vùng chiến và chắc chắn phải có sự giúp sức của các nước đồng minh của Mỹ .( ko biết TQ , Nga có phóng viên ở đây ko )
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Trước đây Trần gia gia còn khoe siêu dẫn nhiệt độ phòng, giờ viết được thế này là tiến bộ lắm lắm.
    Nhưng liệu tàu chiến hay máy bay B2 có cõng theo nhà máy chế tạo Hidro lỏng để làm lạnh cái tàng hình ấy hay không
    thì chưa rõ.
    Chuột Jerry thường xuyên cảm thấy yếu đuối sợ hãi bị mèo Tom bắt nạt suốt. Một hôm chú mơ được bà tiên cho lọ nước thần uống zô là tàng hình liền to lớn khỏe mạnh để làm SuperMan làm siu cường. Chuột Jerry là nhân vật nổi tiếng nhất Mỹ và giấc ấy cũng là giấc mơ Mỹ.
    Nhưng tiềm lực Hoa Kỳ thì thật ra cũng có tí chút các prô nhìn không ra. Này nhé Cowboy bước vào quán rượu muốn uống mà không phải trả tiền thì vén vạt áo để lộ hàng. Chứ không rút hẳn ra cho thiên hạ đều thấy. Tương tự như vậy Mỹ bắn vệ tinh bằng vũ khí trong vũ trụ (rất khủng) nhưng cũng như súng lấp ló trong vạt áo Mỹ bảo bắn bằng SM3 bé tẹo teo mấy trăm cây số lận.
    Ơ hơ hơ, Mỹ có hàng trăm cái vệ tinh, hàng năm vẫn rơi rụng đều đều việc qué gì phải bắn. Như thế là có kẻ tinh mắt thấy Mỹ có súng trong vũ trụ rồi nhé. Không phải khẩu SM3 bé tẹo teo, súng nhớn đàng hoàng.
    Hai là vụ va chạm vệ tinh với Ngố vừa qua không phải bình thường, đấy là quả vệ tinh hỏng bay lạc trong quĩ đạo.
    Cả 2 sự kiện trên cộng lại: Ông có súng nhớn, ông vén áo cho mày thấy lấp ló, ông lại biết cách chĩa vào mày. Thế là đủ chất Cowboy.
    Chỉ khổ một số đàn em thấy đại ca dùng con SM3 bé tẹo tèo teo bắn những vài trăm cây số, lại được tận tay bấm cò những 75 cây số tin xái cổ. Sắp lừa được Hàn Nhật vài chục tỉ mua đồ đểu đến nơi rồi. Thế nào chẳng trích vài tỉ thưởng nóng cho comrade Kim.
  5. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    '''' Lãnh đạo người Kurd phía bắc Iraq là Do Thái được CIA và Israel tài trợ. Có đến 60000 Do Thái làm lãnh đạo ở đây. '''' SSX100
    ở đâu mà lắm Do thái thế bác chắc tổ tiên của loài người là người Do thái hết quá, từ Balan>>>> Irad >>>> ........>>>>> còn chổ nào nửa ko? kể hết cho anh em nghe luôn cho zui
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Mỹ tiếp quản chương trình thất bại Israeli Arrow, nhập vào SM-3
    Tham khảo:
    http://rupeenews.com/2008/08/12/us-takes-over-failed-israeli-arrow-program-merges-into-sm-3/
    http://www.spacewar.com/reports/Raytheon_SM-3_Could_Replace_Arrow-3_Anti_Missile_Program_999.html

    Chương trình Arrow được quảng cáo rầm rộ với những thành công mĩ mãn giờ đây đang đi theo vết xe đổ của cái máy bay cũng vĩ đại không kém tên Lavi ?" lại hàng tỉ đô la đổ vào chương trình lê lết nhiều năm không sản phẩm. Nói cho dễ hiểu, hàng tỉ tiền của người đóng thuế Mỹ đã vô dụng khi viện trợ cho Israel, không xứng với những gì hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa này quảng cáo quá nhiều. Rất có thể ông Obama sẽ cắt đứt khoản viện trợ đã nhiều năm dành cho Arrow này.
    Có tin Raytheon Co. nhà phát triển SM3 sẽ tiếp quản Arrow và nhập vào SM3. Chương trình Arrow có giá 700-800 triệu trong 3 năm. Nước Mỹ đóng góp mỗi năm 140 triệu đô, khoảng 80% giá trị chương trình.
    Nguyên nhân những thất bại liên tiếp của Arrow mà bộ quốc phòng Israel và tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI - Israel Aerospace Industries) để lộ ra về chi tiết có thể được phân tích như mô hình Xô Viết. Đó là nền công nghiệp Israel phụ thuộc quá nặng nề vào Mỹ, có quá ít động lực để giành lấy kết quả trong những chương trình định hướng. Những thất bại bị quảng cáo che đậy dưới thảm chùi chân còn bộ máy quan liêu luôn moi được tiền từ những ông bố Do Thái trong Quốc Hội Mỹ.
    Câu chuyện bắt đầu từ thời chiến tranh vùng vịnh I, khi Mỹ chuyển giao Patriot cho Israel để chống scud của Saddam Husaein bắn vào Israel. Patriot lúc này cũng là thứ vô dụng, một phần bởi scud nâng cấp và tự chế của Husaein quá tệ và tự nổ trên đường bay đến đất Israel. Còn nhà chế tạo Patriot thì quá sướng với công trạng vẻ vang giời cho và quảng cáo ngất trời Patriot của mình bắn hạ scud Husein nổ tung giữa đường.
    Nhưng Israel thì biết thừa Patriot lởm khởm. Họ phải theo đuổi kế hoạch tự chế tạo tên lửa phòng không cho riêng mình.
    Sau một vài lần cố gắng và thất bại, thứ họ chọn là Arrow. Hàng tỉ đô la được đổ vào để phát triển và cũng đổ vào để cường điệu quá mức Arrow là hệ thống tên lửa đánh chặn tốt nhất thế giới. Chiến tranh vùng vịnh II, Saddam Husein lại có cơ bắn vài trái scud sang Israel.
    Còn trước đó, khi Israel xâm lược Lebanon. Quân Hizbullah đã có thể duy trì việc bắn tên lửa sang đất Israel đều đặn trong 33 ngày chiến tranh và họ đã bắn hàng loạt ngay đến tận phút cuối thực sự ngừng bắn. Hệ thống Arrows cũng lại vô dụng như Patriot, và không thể chặn được rốc két Hizbullah bắn sang từ bên kia bờ sông Litani.
    Còn Gazans và Hamas thì cũng ngang nhiên bắn cả trăm quả rốc két vào Israel mà chẳng thấy Arrow chặn được quả nào.
    Thiếu tướng Henry A. Obering III, giám đốc cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ nói với các quan chức Israel tại cuộc họp hôm thứ tư vừa qua tại Washington rằng họ sẽ ủng hộ và cung cấp tài chính cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow-3, như báo Israel Jerusalem Post đã cho biết. Ông Obering cũng đồng thời cam kết rằng nếu dự án Arrow-3 vướng phải khó khăn hay bị trì hoãn, thì người Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hệ thống SM3 phiên bản trên đất liền.
    Không có nhiều phô trương, Israel giờ đây Israel đã lượn đủ một vòng và đã chính thức yêu cầu Mỹ giúp đỡ phát triển hệ thống Arrow. Tin tức về các câu chuyện phát ra từ Tel Aviv và Washington dường như làm người ta cho rằng những đòi hỏi mới đây từ phái Israel đã bị che giấu và giả tạo như là để ?ocải tiến? sản phẩm Arrow nguyên bản. Sẽ bị cho là thông thái rởm để nói rằng Arrow tự nó không thể chặn mấy quả tên lửa từ những kẻ nghịch ngợm muốn phá hoại Israel. Bây giờ: ?oHệ thống Arrow-3, mô đen hiện đại của tên lửa đánh chặn Arrow sẽ giúp cho Israel đánh chặn tên lửa đạn đạo từ cự ly rất lớn hơn nhiều loại hiện tại.?
    Còn công ty Mỹ Raytheon thì đề nghị rằng thay vì cấp tiền cho Israel nghiên cứu, Quốc Hội và Chính Phủ Mỹ hãy cấp vốn cho họ để phát triển SM3.
    Cũng giống như tên lửa Israel, dự án Mỹ cũng đã được chọn dựa trên những tên lửa đã có. Nhưng không giống như Arrow, Arrow đặt trên đất liền và chỉ dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo còn SM3 được hải quân Mỹ sử dụng để đánh chặn máy bay, tên lửa bắn từ tàu chiến.
    Hanan Greenberg, Raytheon nói nếu tên lửa của họ có những thay đổi nào đó, nó có thể đặt trên đất liền dùng để đánh chặn đạn đạo rất tốt.
    Có vẻ như Chính quyền Mỹ đã bác bỏ sự phản đối quyết liệt của Israel để cắt bỏ khoản viện trợ cho Arrow. Sự phản đối SM3 của Israel là để giành lấy chi tiêu từ ngân quĩ Mỹ cho chương trình Arrow mới (Arrow-3) như là sự giành công ăn việc làm cho ngành công nghiệp Israel và bởi giá của SM3 rất đắt, ước tính 10 đến 12 triệu đô 1 trái tên lửa, trong khi Arrow-3 của Israel có giá chỉ 1,5 đến 2 triệu đô.
    Người Mỹ cố gắng giấu diếm sự giật mình hờn mát của IAI bằng ngôn ngữ ngoại giao để dịu nỗi sợ hãi của các chiên da ngành công nghiệp quốc phòng Israel, những người này đang cố gắng giữ công ăn việc làm cho họ. ?oChương trình sẽ chịu sự giám sát của người Mỹ, các nguồn lực sẽ được chuyển sang phát triển SM3.?
    SM3 là vũ khí phòng thủ lớp trên cùng, nguyên bản được phát triển từ lớp dưới SM-2ER Block IV. Israel đã luôn duy trì nhận khoản viện trợ kinh tế và quân sự từ Mỹ kể từ 1976. Mỹ cũng bảo đảm trung bình một khoản viện trợ quân sự hàng năm 1,8 tỉ đô cho Israel kể từ năm 1987.
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 19/04/2009
  7. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    ''''Có tin Raytheon Co. nhà phát triển SM3 sẽ tiếp quản Arrow và nhập vào SM3. Chương trình Arrow có giá 700-800 triệu trong 3 năm. Nước Mỹ đóng góp mỗi năm 140 triệu đô, khoảng 80% giá trị chương trình ''''
    140 x 3 = 420 , 420/800 = 80%/ 100% phép tính này ko biết của thần đồng toán học nào đây ko biết >>>> pótay.com
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    80% là tám mươi phần tăm. 140 triệu và khoản fund thêm, trực tiếp vào Arrow, số còn lại nó lấy từ viện trợ quân sự hàng năm. Đừng A Bờ Cờ thế. Pótay.com lại chấm cả vn.
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hic, các bác bờ rồ cả 2 phe ngày càng ... cực đoan...
    Đọc thông tin... giờ cứ phải chọn lọc, nghiên cứu kỹ lại...
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Bình thường mà bác. Cuộc khủng hoảng giờ không chỉ ở trái đất, nó đã lan ra cả vũ trụ.
    Trên trạm ISS, cuộc khủng hoảng có tên: Xít Nga không thể trộn với Xít Mỹ.
    Phi hành gia Nga Mỹ vốn trước đây thắm thiết tình hữu nghị giờ cũng đang đối đầu căng thẳng.
    Số là trước kia nhiều thứ hàng Nga miễn phí, giờ thì tính tiền cả. Chở phi công Mỹ, cõng hàng,
    thực phẩm, nước uống, chở rác về cũng tính. Điều đó đã làm người Mỹ không hài lòng.
    Đã vậy, đồ ăn Mỹ lại ngon hơn, đặc biệt là những thanh kẹo Sô cô la. Đồ ăn trên ISS thì có hạn,
    1 ký tiền chở lên đó đã trên chục ngàn rồi, người Nga lại hay xin xỏ làm người Mỹ khó chịu. Lời
    qua tiếng lại gây bất hòa.
    Toilet Mỹ lại xịn, hơn mấy ông Nga toàn lẻn sang đó trút nỗi buồn. Hai bên cãi vã to tiếng.
    Chỉ huy Nga ra lệnh từ nay trở đi, đồ của ai người ấy dùng. Cấm tuyệt đối mượn toilet đội bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này