1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Sự xuất hiện của JDAM, loại bom thông minh dẫn đường bằng vệ tinh đầu tiên, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong tác chiến. Mặc dù trước đó đã có một số công nghệ chính xác cho vũ khí không lực khác, như dẫn bằng camera gắn ở đầu quả bom, dẫn bằng hồng ngoại, và đặc biệt là bằng laser; nhưng chúng có nhiều nhược điểm làm hạn chế việc sử dụng rộng rãi mà chỉ trong một số ít nhiệm vụ đặc biệt. Giá thành đắt, phụ thuộc nhiều vào điều kiện bên ngoài (mây, sương mù, khói, bão cát?) là những lí do quan trọng nhất. Ngoài ra, chúng còn bị hạn chế về tầm hoạt động vì cơ chế dẫn đường đòi hỏi nó phải ''nhìn thấy'' mục tiêu.
    Dẫn đường bằng vệ tinh khắc phục những nhược điểm trên, tất cả gì cần thiết là tọa độ của mục tiêu. Do đó, nó không phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài. Và máy bay cũng không cần phải ''nhìn thấy'' mục tiêu nên không ảnh hưởng đến tầm hoạt động. Tùy vào độ cao khi thả bom, JDAM có thể lướt đi 40-70km đến mục tiêu nếu được trang bị những cánh lái lớn hay thậm chí là động cơ rocket nhỏ thì JDAM có thể trở thành một loại tên lửa hành trình mini. Bên cạnh đó, khi sử dụng công nghệ dẫn đường bằng vệ tinh, một máy bay có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu.Ngoài ra, giá thành của nó cũng rẻ hơn.
    Thực chất, JDAM không phải là một loại bom được thiết kế riêng biệt mà gồm những bộ thiết bị gắn thêm vào những quả bom thông thường. Và đó là điểm khác biệt lớn giữa JDAM và hậu sinh của mình, SDB.
    SDB là một loại bom dẫn đường bằng vệ tinh (GPS) được thiết kế hoàn chỉnh như một loại vũ khí riêng biệt. Nó trông giống một tên lửa hơn là một quả bom, với một bộ cánh xếp, cho phép nó lướt đi gần 100km, hình dạng thuôn dài tạo khả năng xuyên tương đương với loại bom 1 tấn mặc dù nó chỉ nặng 120kg.
    SDB có kích thước nhỏ, chỉ 120kg, so với 250kg của loại JDAM nhỏ nhất. Lí do vì khi mà độ chính xác của vũ khí ngày càng cao thì yêu cầu về sức công phá cũng giảm xuống. Điều đó cho phép một chiếc máy bay mang nhiều bom hơn, đồng thời giảm thiệt hại phụ, đặc biệt nếu nó được sử dụng trong thành thị.
    SDB được thiết kế để cho một lốc 4 bom có thể được treo trên cùng 1 điểm treo vũ khí, thay vì chỉ 1 như loại bom thường. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn cũng thích hợp cho việc trang bị trong các máy bay tàng hình có khoang chứa vũ khí kín như F-22 và F-35. Như trong đoạn video đầu tiên là F-22. Bên cạnh đó, công nghệ dẫn đường trên SDB hiện đại hơn JDAM, dù cùng một cơ chế, cho phép tăng độ chính xác. Với SDB, một chiếc máy bay có thể tấn công nhiều mục tiêu hơn với mức độ hiệu quả không đổi.
    SDB được không quân Israel sử dụng trong chiến dịch Cast Lead tại Gaza. Đó là nơi rất thích hợp cho SDB, vì Hamas luôn tìm cách chen lẫn các cơ sở của mình vào khu vực dân cư. Do đó, cần một loại bom không quá lớn, đồng thời vẫn phải có độ chính xác và sức xuyên để phá sập các đường hầm dùng để chuyển lậu vũ khí từ Ai cập qua Gaza.
    Hiện nay, hệ thống vệ tinh định vị duy nhất đang hoạt động đầy đủ, nghĩa là phủ sóng toàn bộ trái đất 24/24, là GPS của quân đội Mỹ. Trong tương lai có thể có Baidu của TQ và Galilleo của Châu Âu
  2. MrJohnMccain

    MrJohnMccain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    So sánh gì lạ lùng vậy MoscowFan
    Tochka chỉ có thể so sánh với Lance.
    MGM-52 Lance (1972), range:130km, CEP:150m, nếu là HE warhead thì unitary or submutions, speed: Mach 3+
    Còn nói về hiệp ước cắt giảm tầm trung thì cũng bị thiệt khi mất MGM-31C-range:1770km-Mach 8+ CEP: chỉ 30m
    Còn về Iskander-e export thì CEP trở thành 30 m, thằng Syria nếu mai mốt vận động mua lại được chắc phải yêu cầu kẻ thù Israel bán thêm AWACS, UAV để mà sài. Không cần phải sử dụng phương pháp gì hiện đại, chỉ cần sài thêm mấy cái Smoke-Generator cũng đủ để làm lạc hướng anh Iskander-e này rồi. Tôi khuyên ai mà khôn thì nên mua hệ thống GMLRS/HIMARS và ATACMS về bắn, vừa rẻ vừa chính xác hơn nhiều. Đừng nghe quảng cáo mà phải chết
    [​IMG]
    Tin vui nửa đêm đây:
    Trước sự đấu tranh của các nghị sĩ Cộng Hoà, ngân sách cho chương trình tàu ngầm lớp Virginia đệ trình tổng thống kí sẽ tăng thêm mở rộng hơn 4.1 tỷ. Từ 2011, mỗi năm sẽ đóng và hạ thuỷ 2 tàu ngầm lớp Virginia. Hải quân, ngoài 1 khu trục Arleigh Burke, 3 LCS, 1 tàu ngầm lớp Virginia được đóng mới theo kế hoạch ngân sách 2010, sẽ được nhận thêm tiền để đóng thêm 1 tàu ngầm lớp Virginia, khoản tiền ban đầu 945 triệu cho nghiên cứu phát triển SSBN-X thay thế cho lớp Ohio cũng sẽ được tăng thêm. Việc tăng chi phí phát triển tàu ngầm xuất phát từ sự gia tăng lực lượng tàu ngầm của các quốc gia nguy hiểm gần đây.
    Ngân sách viện trợ quân sự cho Israel năm 2010 cũng có thể sẽ tăng thêm so với mức ban đầu hơn 2.7 tỷ USD đệ trình lên quốc hội, do các mối đe doạ lên Israel ngày càng tăng.
    Do đó ngân sách 664 tỷ ban đầu có thể sẽ có những thay đổi.
    Homeland est d''abord
    La liberté est le but
    http://666kb.com/i/b8zj2jcyj633apdcx.jpg[/img
    Tổ Quốc lâm nguy
    Anh Hùng lỡ vận


  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Cho em hỏi JDAM nào của Mỹ lướt 40-70km thế?
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Bỏ con Iskander để mua GMLRS/HIMARS đã được tăng cường tầm bắn đến 70km hả chiến hữu?
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Tự hào về camera kỹ thuật số 10 megapixel mới của mình? Đó là khi bạn chưa so sánh nó với con quái vật 1.8 gigapixel dành riêng cho Lầu năm góc. Camera này được thiết kế để gắn trên trực thăng không người lái Hummingbird trang bị cho các lực lượng đặc biệt. Nó sẽ cung cấp khả năng chưa từng có để theo dõi mọi vật di chuyển trên mặt đất theo thời gian thực. Dự kiến nó sẽ bắt đầu bay thử đầu năm sau.
    Là một phần của ARGUS-IS, tức là Hệ thống thám sát hình ảnh trên không và mặt đất tự động, camera trên gồm 4 tổ hợp, mà trong đó mỗi cái chứa 92 cảm biến hình ảnh 5 megapixel. Những phần khác của ARGUS là một hệ thống xử lý hình ảnh cực mạnh để xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ, cùng các thành phần trên mặt đất. Toàn bộ các thiết bị trên không gắn vừa một khoang chứa 250kg.
    Một vài con số để cho thấy khả năng của hệ thống. Camera trên sẽ tạo ra 27 gigapixel / giây, với tốc độ quét 15Hz. Bộ xử lý có khả năng thực hiện 12 nghìn tỷ tác vụ / giây.
    Trực thăng không người lái Hummingbird đặc biệt ở khả năng lơ lửng ở độ cao lớn, trên 5km, và thời gian hoạt động hơn 20 tiếng liên tục. Với hệ thống này, nó có thể bao quát một khu vực 250km vuông.
    Lượng thông tin mà hệ thống này tạo ra là quá lớn để có thể truyền đi toàn bộ. Thay vào đó, người điều khiển có thể chọn 1 trong 65 cửa sổ độc lập trên màn hình để thực hiện các tạc vụ trên khu vực đó, như là zoom. Những cửa sổ này tự động theo dấu các mục tiêu di động, cho dù đó là 1 người đang đi bộ hay xe đang chạy.
    Nói chung, trong toàn bộ khu vực quét của mình, bất cứ mục tiêu di động nào đều bị tự động phát hiện, khi đó, người điều khiển sẽ quyết định có phóng to hình ảnh lên để quan sát không, và sau đó có cần theo dấu tự động mục tiêu không.
    Việc chia ra thành nhiều cửa sổ nhỏ cho phép tăng tốc độ hình ảnh lên một cách đáng kinh ngạc, thậm chí có thể tới mức cho phép theo dõi một viên đạn đang bay.
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------------------------
    Loại này MGM-52 Lance khi mang đầu đạn thông thường gồm vài trăm quả bom bi mảnh M40 Grenade chứ không có đạn nổ lớn tầm bắn chỉ có 70-80 km nên thời gian bắn nhanh lại dùng toạ độ quán tính đơn giản nên rất chính xác và dễ dùng phù hợp cho bắn ở miền núi như Afganistan...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Còn Iskander-E xuất khẩu chỉ giảm tầm bắn từ 400-500 km xuống còn 280 km còn đầu đạn có ra đa nên độ chính xác đến 5-7 m
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gulfoil sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 21/05/2009
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vàng 1 và 2: đưa ra hai cái CEP nghe mắc cười quá.
    Vàng 3: chỉ xin cái nguồn về CEP của Iskander E.
    Vàng 4: Nghe như chống AGM 65 D ấy nhỉ, mà chỉ sợ tên lửa nó tốc độ cao, cứ cho là nhìn thấy thì nó đã lao đến nơi có kịp phun khói không, mà phun ra nó cứ theo quán tính lao vào thì bằng thừa à, có phải máy bay đâu mà bảo phun chaff ra là té được; để dễ hiểu nên xem cái con mực octopus, nhỉ.
    Thôi, xì khói thì vẫn nằm im nhận mạng như thường, mấy Bokhoi ơi.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    He he, dạo này Mỹ nghèo đói quá hay sao mà tòan lôi đồ cổ ra dọa thiên hạ vậy? Lọai MGM-52 Lance đã bị xếp xó năm 1992 rồi. Trong khi đó Tochka vẫn vừa "vả" cho thằng đệ "điên" Gru của Mỹ những cú trời giáng.
    MGM-140 còn chưa có cửa so sánh thì chú MGM-52 này làm được trò trống gì. Nếu mang đầu đạn quy ước thì tầm bắn có 72 km với bán kính sai số là 150 m thì dọa được ai???
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Mỹ xem xét sản xuất thế hệ máy bay ném bom tầm xa không người lái
    VIT - Phát biểu trong cuộc họp của Uỷ ban Quân vụ Thượng Viện ngày 14/5, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tuyên bố, ông đang xem xét việc sản xuất một thế hệ máy bay ném bom tầm xa không người lái -- quyết tâm đó đã cho thấy quân đội Mỹ đang chú trọng vào công nghệ máy bay không người lái này.
    Trước đó, lực lượng Không quân Mỹ đã có kế hoạch sản xuất một loại máy bay có người lái vào năm 2018, nhưng ông Gates đã huỷ bỏ dự án đó trong năm tài khoá 2010, yêu cầu đó đã gửi tới Capitol Hill.

    Ông Gates nêu rõ, công nghệ không người lái đã bắt đầu từ khi lực lượng Không quân triển khai chương trình máy bay ném bom năm 2006, đó là lý do tại sao mà ông đã huỷ bỏ chương trình và phá vỡ hợp đồng này. Ông Gates hỏi các Nghị sỹ ?oCác máy bay đó có nhất thiết phải có người lái không??.

    Ông Gates cho biết, ông sẽ xem xét lại các yêu cầu đối với loại máy bay ném bom trong ?oNghị quyết Quốc phòng Bốn năm? và những cần thiết. Lực lượng Không quân đã có giai đoạn dài phát triển với những máy bay có người lái và đã mong đợi cho ra đời một thế hệ máy bay ném bom có người lái, nhưng trong một số năm gần đây Chính phủ đã có những ý tưởng đối với máy bay không người lái.

    Một vài tuần gần đây, ông Gates và các lãnh đạo cao cấp của Lầu Năm Góc đã tuyên bố về tương lai của Hàng không Quân sự là tập trung vào công nghệ máy bay không người lái. Nhằm tăng cường cho các chiến trường ở Iraq và Afghanistan, sử dụng vào các mục đích do thám, trinh sát và tấn công các mục tiêu.

    Thực chất là, trong năm tài khoá 2010, quân đội sẽ đề xuất đầu từ khoảng 1,3 tỷ USD cho việc mua sắm 60 máy bay không người lái loại Predator và Reaper; 1,5 tỷ USD cho 05 chiếc Global Hawks; 225 triệu USD cho mua sắm 1232 máy bay không người lái loại nhỏ Raven và Shadow.

    Tham dự Hội nghị của Uỷ ban Quân vụ Thượng viện, Chủ tịch Liên quân Mỹ, đô đốc Michael Mullen cho biết quân đội Mỹ ?ohiện đang ở giai đoạn chuyển dịch thực? giữa máy bay có và không có người lái; ông tin tưởng rằng loại máy bay chiến đấu F-35 đang trong giai đoạn phát triển, nó sẽ là loại máy bay chiến đấu có người lái cuối cùng mà quân đội Mỹ mua.
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Chà vấn đề đơn giản quá nên không thèm trả lời, em đành tự tìm lấy vậy.
    Tất cả các loại JDAM Mỹ hiện dùng chẳng có quả nào lướt 40-70km sất. GBU-29, 35 đều có tầm 5nm đến tối đa 15nm
    nghĩa là 9 đến 28km. Hiểu rằng 28km là hôm trời trong đẹp nắng nhè nhẹ gió hiu giu. Các loại GAM GBU-36, 37 (GPS Aid System)
    cũng chẳng khá gì hơn, GPS đâu có biết bay. Tất nhiên người Đức đã có loại bay cả 100km, họ đã thử xong rồi, chắc
    vừa thuổng được hay lại vừa bắt chước.
    Cái này chẳng lạ, các bác Russianfan và gabeo2010 đã nói rồi, laser với ảnh nhiệt của siêu cường tầm chỉ có vậy.
    Tất nhiên mấy chỗ trong tương lai, trong phòng thí nghiệm, trong quảng cáo và trong mơ thì em chưa tìm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này