1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Hải quân Mỹ tái lập Hạm đội 4
    MAYPORT, Florida -- Ngày hôm nay, Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Gary Roughead đã công bố tái lập Hạm đội 4 của Mỹ và bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Joseph D. Kernan, hiện đang giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hải quân, làm Tư lệnh đầu tiên của Hạm đội 4.

    Hạm đội 4 sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy các tàu chiến, máy bay và tàu ngầm hoạt động trong khu vực đảm trách của Bộ Tư lệnh Phương nam của Mỹ bao gồm biển Caribe, Trung và Nam Mỹ và các vùng lãnh hải lân cận . Bao gồm nhiều hoạt động như: chống buôn lậu, Hợp tác An ninh Chiến trường, hợp tác quân sự và huấn luyện song phương và đa phương.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA59286/default.htm
    Ái chà muốn bảo vệ sân sau của mình đây
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bây giờ tiếp tục trò chơi đi. F-15E VS TOR M2 hấp dẩn nhe. Syria có 20 hệ thống Tor ( Nga có khoảng 500, u cơ ren khoảng 100 , Vịt có ?) vậy mà F-15 bay vào chả thấy gì sất. Bây giờ tôi làm phép thánh cho phép chúng nhìn thấy F-15 trong mọi điều kiện và cho chúng bắn rơi F-15 ngay lập tức tại chấm 12km. khà khà đơn giản là tôi vác SDB GBU-39 tầm 110Km hay 2,000 pound JDAM-ER tầm ngoài 35 dặm. Buốn thật tôi dùng kính lúp soi tìm thịt lính tên lửa ruski nhưng chỉ thấy vài miếng thịt nướng còn lại đâu đấy. Thấy sợ thật cháy khét cả.
    http://op-for.com/2006/09/picture_of_the_day_mini_booms.html
    http://motorcities.com/photo/full_size_viewer/09D0D020306436AA
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 26/04/2009
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Đến năm 2015 50 chiếc F-22 lô đầu tiên hết giờ bay đắp chiếu. 2020 184 chiếc đắp chiếu cả làm sao vô địch thiên hạ.
    Cái này siêu cường mới là vô địch này: Rape and Torture. Giờ đã có Axis of torture US-Bristish-Israel rồi nha.
    Tìm hộ bác mấy cái link đọc cho đỡ gông xiềng tư tưởng.
    Nhân viên CIA trong vụ lạm dụng ******** ở Algeria http://antg.cand.com.vn/vi-VN/hosomat/2009/4/69172.cand
    Nghiên cứu văn hóa Ráp ở Mỹ www.leaderu.com/real/ri9502/sommers.html
    Rape in the U.S. military http://www.latimes.com/news/opinion/la-oew-marshall30jan30,0,510658.story
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    LaVena Johnson: Bị hãm hiếp và giết chết trong căn cứ ở Iraq
    David A. Love, The Black Commentator
    Quân đội nói cô tự tử trong lều, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị tấn công và hãm hiếp đầy hung bạo.
    Đã ai nghe câu chuyện buồn về LaVena Johnson? Cô đã tốt nghiệp trung học một cách xuất xắc và quyết định nhập ngũ để có tiền đi học tiếp. ngày 19/7/2005, sau 8 tuần tại Iraq, cô bị giết chết, chỉ 8 ngày trước khi tròn 20 tuổi.
    Binh nhì LaVena Johnson đã được thăng chức sau khi chết, một cái chết tức tưởi trong căn cứ ở Balad, trong lều trại của nhà thầu KBR, nhánh con của Halliburton, công ty của quí ngài Dick Cheney. Người phụ nữ Missouri đầu tiên chết ở Iraq và Afghan.
    QĐ Mỹ chính thức kết luận cô tự tử, họ nói rằng cô đã tự bắn vào đầu. Nhưng bắt đầu từ đây câu chuyện thương tâm mới bắt đầu.
    Gia đình Johnson biết đã có cái gì đó không ổn. Họ mới nói chuyện điện thoại với cô ít ngày trước khi cô chết, họ thấy tâm trạng của cô vẫn tốt như mọi khi, và cô còn có dự định về nhà trong kỳ nghỉ sớm hơn dự định.
    Các thắc mắc bắt đầu dấy lên khi gia đình Johnson thấy xác của cô. Những vết thâm tím khả nghi, và QĐ kết luận cô bắn vào đầu bằng tay phải bằng khẩu M-16 thì vết đạn lại ở bên trái.
    Sự thật trở nên rõ ràng khi gia đình nhận được kết quả khám nghiệm tử thi và ảnh chụp mà họ yêu cầu theo điều luật tự do thông tin:
    Cô gái cao 5 foot, nặng 1000 pound đã bị đánh vào mặt bằng dụng cụ không có cạnh sắc như là súng. Mũi đã bị vỡ, răng bị gãy. Những vết thâm tím, những dấu răng ở phần trên cơ thể. Lưng và cánh tay phải bị đốt cháy bằng chất lỏng. Vùng kín bị thâm tím và rách nát, đổ thuốc tẩy vào bên trong. Các vết rách nát trên người chứng tỏ cô đã bị kéo lê trên mặt đất.
    Và bất chấp những tổn thương, người cô lại còn nguyên vẹn quần áo khi người ta tìm thấy cô trong lều, với vệt máu kéo từ ngoài vào trong lều của cô.
    Bất chấp những bằng chứng hiển nhiên, QĐ đã từ chối mở cuộc điều tra. Dù đã có những kiến nghị trực tiếp, ví dụ như ColorofChange.org lấy trưng cầu ý kiến, yêu cầu Uỷ ban Hạ viện mở cuộc điều tra.
    Câu chuyện buồn của Johnson là một trong những câu chuyện của cùng một thực tế, và là một trong số những cô gái da đen bị đồng ngũ hãm hiếp và giết chết. Người da đen Mỹ đã tham gia mọi cuộc chiến tranh kể từ ngày lập quốc và đất nước của họ còn hơn là kẻ thù hung bạo đối với họ, hơn cả cái gọi là kẻ thù mà người ta kêu gọi họ chiến đấu.
    Những thanh niên da màu thường không có cơ hội kiếm tiền ở quê nhà, họ tham gia vào quân đội như một sự chọn lựa và là một cách để trang trải học phí. Nhưng trong cái quang cảnh chết chóc và tàn phá đầy bất công và bạo lực ở Iraq, rất ít họ mắc bẫy vào quân đội và sự chống đối chiến tranh trong số các thanh niên da đen là một thử thách của việc tuyển quân cho QĐ Mỹ.
    Có lẽ những thanh niên như thế này là nguồn phản kháng chiến tranh trong thế hệ trước kia, như Muhammad Ali, người đã nói: "Tôi chẳng có chuyện với họ *********...Họ chẳng bao giờ gọi tôi là người da đen." (tên gọi người da đen nigger là một cách gọi khinh bỉ, miệt thị). Cuộc chiến tranh Việt nam đã huỷ hoại các cộng đồng nghèo khổ trong mọi góc độ, và cộng đồng da đen cũng không ngoại lệ. Khi những thanh niên trẻ trở về trong những cái túi đựng xác, hay tàn tật, què cụt, điên loạn trong nghiện nghập hay hoàn toàn mất trí.
    Đó là sự "sai khiến độc ác đối với người nghèo" như mục sư Martin Luther King nói, một khi khối đoàn kết các dân tộc khác màu da "..., nhưng chúng ta thấy rõ rằng họ sẽ chẳng bao giờ chung sống trên cùng một khối ở Detroit."
    40 năm sau, chúng ta tự thấy một cuộc chiến tranh phi lý và vô nghĩa khác. Đó là cuộc "xâm lược quê cha đất tổ" người Iraq như cựu chiến binh Philadelphia, phóng viên Reggie Bryant đã mô tả một cách đúng đắn. Và Johnson là nạn nhân của cuộc chiến tranh này, cô đã phải hứng chịu rủi ro nguy hiểm bị "đồng đội" cướp đi sinh mạng dưới tấm chăn.
    Chúng ta có lẽ chẳng bao giờ biết bao nhiêu tội ác đã bị che đậy ở Iraq. Chiến tranh là nguyên cớ tốt che đậy cho đủ loại tội ác: che đậy các vụ hãm hiếp, giết người, bắn giết trẻ em, ném bom và cướp bóc làng mạc, trộm cắp tiền bạc, và các tội ác khác đang diễn ra, kể cả chính tội ác chiến tranh. Người ta được dạy dỗ để giết chóc như thú vật, để trở thành một kẻ khác dã man và nhục nhã.

    Trường hợp của Johnson cũng làm dấy lên một vấn đề khác: Tình trạng bạo lực chống phụ nữ là vấn đề của QĐ Mỹ, những án mạng và cái chết khác giống như Johnson đã bị coi là tự tử. Và Johnson chẳng phải là phụ nữ duy nhất chịu một cái chết khả nghi tại căn cứ Balad này.
    Ông Ann Wright đại tá đã nghỉ hưu nói cứ 3 phụ nữ trong quân đội thì 1 người đã bị binh lính hãm hiếp hay tấn công ********. Trong số 94 nữ quân nhân đã chết ở Iraq, 36 người bị coi là chết không trong chiến đấu, một số trong họ bị coi là tự tử hay ngộ sát, 15 cái chết vẫn còn rất khả nghi. Ví dụ, 8 nữ quân nhân ở Fort Hood bang Texas chết "không trong chiến đấu" tại căn cứ Taji phía tây bắc Baghdad, 3 người trong số họ bị hãm hiếp trước khi chết.
    Tương tự, một số các nữ nhân viên của Halliburton/KBR đã bị bạo lực ********, tấn công và hãm hiếp tập thể ở Iraq. Các trường hợp này bị giải quyết theo tranh chấp chứ không bị đưa ra toà. Halliburton/KBR là kẻ trục lợi trong chiến tranh, nó chìm ngập trong tiền, ngay cả những người bị hãm hiếp cũng thường được họ bồi thường tiền để tránh tránh khỏi bị kiện cáo. Vị chúa tể đã rủ lòng từ bi...
    Rõ ràng dưới thời ông Bush, chẳng có gì giúp ích cho lẽ công bằng, các trường hợp hành hung, hãm hiếp giết phụ nữ chẳng thể bị đưa ra ánh sáng. Nhưng giờ là thời kỳ khác, khi TT da màu Obama lên nắm quyền, gia đình cô LaVena Johnson và bao nhiêu trường hợp không tên khác bị binh lính sát hại có lẽ sẽ có cơ hội tìm được lẽ công bằng mà họ đáng được hưởng.
    http://www.alternet.org/waroniraq/129646/lavena_johnson%3A_raped_and_murdered_on_a_military_base_in_iraq/?page=1
    [​IMG]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 26/04/2009
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vậy! Tự tư? thi? cufng được phu? cơ? như KIA?
  6. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Hừ các cô này đã anh dũng "hy sinh" vì ... .....của các chàng quân nhân .
    Đây cũng là do tâm lí khủng hoảng bởi chiến tranh , Các quân nhân Mỹ đang chiến đấu tại Irap or Afga luôn gặp nguy hiểm ở khác mọi nơi : sniper và những kẻ đánh bom liều chết .
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1111364/trang-97.ttvn
    Họ còn chả tin vào chúa nữa cơ , những thứ đc học trong kinh thánh .
    Vì họ ko thể biết trước đc tương nên quậy đã , ai mà biết đc ngày mai mình có còn sống mà về đc với những người thân yêu đang chờ họ ở quê nhà ko ??
    Chính Phủ Mỹ những người đó đã nói với họ rằng các bạn đang chiến đấu cho sự tự do của Irap và Afga ( chống lại những tên khủng bố và vũ khí huỷ diệt hàng loạt ) .
    Nhưng điều mà tui biết rằng họ cầm súng chiến đấu cho giá dầu thế giới ( đang nhảy nhót 1 cách thất thường ) và cho các hợp đồng quân sự trị giá hàng trăm tỉ đola.
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chơi với củ cà rốt mất hết cả hứng.
    Nếu quan niệm cứ range xa là hơn thì làm máy bay tàu ngầm , chiến hạm làm gì, cứ ở nhà táng tên lửa đạn đạo cho xong.
    Mà giáo sư Trần thử giải thích xem sao Jdam đang cởi trần tự nhiên phải lắp cánh, cái Iskander chả có cánh mà vẫn làm Mỹ sợ, toàn rình rình đòi Nga tự huỷ
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Sao bác không chơi trò F-22 VS Mi-17 đi cho nó chắc thắng, Bác muốn thắng thì cần gì phải so như vậy cho nó mất tình. Bác cứ mang dao găm đấu súng thì biết đường nào má chơi?
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Dương đông kích tây, ném đá dấu tay, vịn cây lay cành, rung cây dọa khỉ.
    Chỉ có mỗi lý do làm các prô cay cú là thỉnh thoảng lại có người vén màn làm lộ cái mặt không lấy gì làm đẹp lắm.
    Chết vì quảng cáo
    Sau đây là mấy ví dụ:
    Sếp sòng Al-Qaeda ở Iraq: bị bắt, bị giết, chẳng thực sự tồn tại, giờ lại thấy bị bắt

    http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?item=72999
    http://dantri.com.vn/c0/s0-176007/alqaeda-thanh-lap-noi-cac-nha-nuoc-hoi-giao-iraq.htm

    [​IMG]
    Dù có cố gắng thì người ta cũng không thể dựng chuyện. Nhưng hãng AFP đưa tin sếp sòng Al-Qaeda ở Iraq, Abu Omar al-Baghdadi, đã bị bắt bị giữ. Vấn đề là trước đây, hắn đã đã được đưa trên thông báo là đã bị bắt rồi. Hay trốn tù rồi bị bắt lại? Hay có nhiều Abu Omar al-Baghdadi? Trước đó nữa thì quân đội Mỹ nói hắn ta đã bị chết hay thậm chí không bao giờ tồn tại.
    Người phát ngôn an ninh Baghdad, tướng General Qasim nói với AFP: "Abu Omar al-Baghdadi bị bắt ở Baghdad ngày hôm nay,"
    Ông ta thêm: ?oLực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ hắn ta dựa trên lời mách tin của một người nào đó,?
    Kẻ này còn được gọi là Abu Hamza al-Baghdadi và Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi, quá nhiều câu hỏi quanh cái gọi là lãnh đạo mặt trận chính trị al-Qaeda của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Iraq".
    Hắn ta được cho là một trong những kẻ kế nhiệm cái bóng của Abu Musab al-Zarqawi làm lãnh đạo lực lượng kháng chiến Iraq năm 2006, sau khi al-Zarqawi, cũng được thông báo là đã bị bắt bị giết một cơ số lần, Quan hệ công chúng, tiếp thị cộng đồng của cánh Pentagon xem ra khá tốt.

    Cái thông báo al-Baghdadi bị bắt hôm nay mâu thuẫn đụng chạm với vô số báo cáo 2 năm trước kia, nêu chi tiết việc bắt giữ hắn ta, cái chết của hắn ta và thậm chí nghi vấn liệu hắn ta tóm lại là có thực tồn tại hay không.
    Tháng ba năm 2007, Bộ nội vụ Iraq tuyên bố al-Baghdadi đã bị bắt ở Baghdad. Điều này đã được AP và CNN loan báo. CNN thậm chí còn nói một chiến binh khác đã xác nhận rõ ràng danh tính của al-Baghdadi.

    Quân đội Mỹ thì từ chối rằng al-Baghdadi đang bị họ giam giữ, tuy nhiên, một ngày sau đó quan chức Iraq đã rút ý kiến là hắn ta bị bắt.
    Thực tế thông báo xác nhận, phủ nhận việc bắt giữ và sau đó là rút thông báo đã diễn ra 3 lần chỉ trong 1 tuần.
    Sau đó một tháng, vào tháng 5 năm 2007, Bộ nội vụ Iraq thông báo rằng al-Baghdadi đã bị quân đội Mỹ và lực lượng Iraq giết ở phía bắc Baghdad.
    Tuy nhiên, trong tháng 7 năm 2007, quân đội Mỹ lại thông báo rằng al-Baghdadi không bao giờ thực sự tồn tại và đó là chuyện hoang đường dựng lên có chủ tâm chủ đích.
    Một nghi phạm thuộc loại cao cấp của "Al-Qaeda ở Iraq" có danh tính là Khaled al-Mashhadani, sau đó tuyên bố rằng al-Baghdadi là nhân vật tưởng tượng để làm cho Iraq có bộ mặt của nhóm khủng bố nước ngoài và rằng "Nhà nước Hồi giáo Iraq" là một "tổ chức thật trong không gian ảo? do lãnh đạo al-Qaeda ở Iraq là Abu Ayub al Masri thành lập.

    Còn kẻ tự xưng tên là Baghdadi thì tiếp tục phát tán các băng hình, băng tiếng các vụ tấn công vào lực lượng Mỹ chiếm đóng ở Iraq nhưng từ chối cho biết mặt.
    Quân đội Mỹ cho rằng Baghdadi là nhân vật tưởng tượng và không được thừa nhận, sau khi trong tháng 5 năm 2008, cảnh sát trưởng ở Ha***ha nói Baghdadi thực sự là Hamed Dawood Mohammed Khalil al Zawi. "Hắn ta là một viên chức trong lực lượng an ninh và đã bị sa thải vì cực đoan," tin này đã được nói cho đài truyền hình al-Arabiya.

    Bây giờ lại có thông báo bắt Baghdadi thêm một lần nữa!
    Cái chiến công này là một ví dụ về màn khói sương tuyên truyền nhào nặn che giấu thực tế. Huyền thoại ?ocuộc chiến chống khủng bố? tiếp tục được truyền bá để một nhóm tài phiệt tuyên truyền biện hộ cho việc phải chiếm đóng và kiểm soát lâu dài cả vùng Trung Đông.
    Al-Qaeda ở Iraq, al-Zarqawi, al-Baghdadi và vô số rất đông các al-qaeda khác đang hoạt động, những kẻ đã nói là bị bắt bị giết liên tục khắp nơi nhiều lần chẳng qua là những công cụ tuyên truyền thay đổi luôn phiên lẫn nhau trong việc tiếp thị quảng cáo công chúng.
    Vậy liệu có ai trong số đó là có thực? Cũng có thể nhưng người ta cho đến tận bây giờ thực sự rất ít biết đến.
    Một lần nữa chẳng nghi ngờ gì, 99% các phương tiện truyền thông là nhà quán quân vô địch hăng hái nhiệt thành tham gia tuyên truyền quảng cáo. Vụ bắt giữ mới nhất là chiến thắng quan trọng để tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, và đông đảo dân chúng Mỹ sẽ chẳng buồn mất đến một giây nhìn lại câu chuyện lố bịch này.
    Steve Watson Infowars.net http://www.infowars.com/al-qaeda-chief-in-iraq-captured-killed-never-actually-existed-now-captured-again/
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 26/04/2009
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Rô bốt giết người, vũ khí vô địch vô đối của siêu cường!?
    Sau hơn 3 năm nghiên cứu với số tiền không hề nhỏ, tháng 5/2007 3 chiếc rô bốt Swords được triển khai ở Iraq. Dù Lầu năm góc đã đặt hàng 80 chiếc nhưng chỉ có 3 chiếc được chuyển đến Iraq đúng hạn.
    Khi thử nghiệm, trước đông đảo quan khách nó quay đơ đơ không thể điều khiển nổi. Để khắc phục, người ta đã thiết kế thêm một nút điều khiển để tắt điện lúc nó quay đơ. Lính tráng gọi là "nút giết rô bốt".
    Sau 1 năm triển khai, thanh gương Swords cứ chĩa khẩu súng máy M249 của nó lung tung, chĩa cả vào mặt sĩ quan điều khiển khiến anh này mặt xanh như đít nhái.
    Từ khi ra đời, nó chưa chịu nổ súng bao giờ, nhưng chĩa cả súng lung tung vào quân nhà đã là quá đủ để người ta đem nó về nơi nó đã sinh ra, Swords đã bị rút về không cờ không trống.
    Đối với các nhà công nghiệp quốc phòng Mỹ, cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại này dường như chẳng thể đến sớm. Giấc mộng siêu cường vẫn còn đang..... trong Mộng.
    [​IMG]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 26/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này