1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Có một cái bí truyền là chương trình không gian CCCP. Người duy nhất bên phương Tây đã từng thăm viếng nơi này là ông TT Pháp Chirac.
    Sau khi Reagan dựng được cái SDI cực kỳ hoành tráng thì cũng là lúc Govbachov lên làm Perestroika. Govbachov mời Reagan sang chơi và hé cho tý chương trình không gian CCCP.
    Những tưởng chắc thắng khi thấy đồ CCCP cũng bình thường nên thách đố thả những quả cầu mạ kim loại từ to đến nhỏ dùng radar bắt xem ai tài hơn ai. Bắt đầu từ quả to bằng quả bóng rổ được thả từ trên quĩ đạo. Cả radar CCCP và Mỹ đều bắt tốt. Rồi đến quả nhỏ hơn vẫn thế. Rồi nữa Mỹ chịu dừng lại ở quả to bằng quả cam, còn Nga thì chỉ chịu dừng ở quả cuối cùng to bằng quả trứng chim câu.
    Vừa choáng vừa cả thẹn, Reagan đập tan nát luôn cái SDI kia thành phế liệu. Đoạn sai các chuyên da chôm chỉa quyết chôm cho bằng được cái ra đa kia.
    Ngày nay, cho dù đã tan nát thì đống phế liệu SDI xem ra cũng vẫn còn rất hoành tráng như chúng ta đã thấy qua mấy chục trang topic.
    Lại nói về Govbachov, dù chỉ he hé thế nhưng đã đủ để coi là vô thừa nhận, đi đâu cũng bị ném cà chua trứng thối, trở thành ông TT đầu tiên và cuối cùng của CCCP không lương không chế độ đãi ngộ. Đói rách ông ta lê la khắp chốn bán những câu chuyện thâm cung bí sử nước Nga cho đám ngồi lê đôi mách. Sau này Putin hoảng quá mới phải cấp lại lương bổng đãi ngộ cho ông ta để ông ta ngồi yên đỡ quậy phá.
    Cho dù đã được Govbachov bán bí mật quốc gia và có những chuyên da chôm chỉa hàng đầu thì cái ra đa kia vẫn quá khó với trí tuệ của một siêu cường. Tận mãi đến năm 2006 mới dựng được chiếc đầu tiên gọi là Sea Based X-Band Radar. Nhưng lại do Na-Uy thiết kế, còn những thành phần công nghệ cốt lõi nhất thì vẫn mua..... của Nga.
    Cứ tìm ở bất cứ đâu Sea Based Radar là đúng nó đấy, không lẫn vào đâu được.
    [​IMG]
  2. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hình như là carbon nano từ tre chiếc gì đó, cũng chẳng để ý lắm. Hìhì, Việt Nam sản xuất được khi mà các nước khác nó làm từ đời nào rồi, chẳng qua rẻ hơn mà.
    Còn vì sao nhờ Pháp thì người ta đã nói nhiều lắm rồi, vì Pháp nó tài trợ.
    Công nghệ tên lửa nó khác bạn ơi. Bọn Tây nó có câu đùa: "Chuyện bình thường mà, không cần phải là kỹ sư tên lửa để hiểu vấn đề". Thế nhé!
    ---------------------------------------------------
    Nhân bạn nói đến tấm cách nhiệt tàu con thoi, tớ xem Discovery (chỉ nhắc lại mà không thêm thắt), nói về vụ tai nạn tàu Columbia, nguyên nhân là tấm cách nhiệt "được cho là siêu bền" bị một cục xốp va vào làm vỡ.
  3. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác SSX làm ơn cho cái link dể support cho bàii viết của bác,fải noi bác có nhiều tin độc thật ,từ cây bút triệu đô cho tới hội thi đếm bóng bàn...
    Cứ mỗi khi fe ta mà gặp fe nó em thấy lần nào bọn nó cũng *kinh ngạc,hổ thẹn,cúi đầu nhận tội*... vậy mà xin cai thông tin kiểm chứng thì cấm có thấy.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Niềm kiêu hảnh không gian liên xô. N1 moon rocket và chương trình vĩ đại của LX.
    Tháng 5-1961 Kennedy tuyên bố Mỹ sẽ đổ bộ mặt trăng vào 1970. Ngày 3-8-1964 Nikita Khrushchev tuyên bố :" không để mặt trăng cho người Mỹ" và bảo các sếp hàng không vũ trụ :" tất cả những gì các anh cần, sẽ được cung cấp" và Nga gồng mình chạy đua. Cả nước chi N1 rocket dưới quyền sếp Sergei Korolev. Nhưng mãi đến 21/2/1969 N1 mới lò mặt ra thử nghiệm và thất bại thảm hại. Đến 21/7/1969 500 triệu con tim trên toàn thế giới dán mắt vào TV hoà chung nhịp đập con tim khi Mỹ an toàn hạ cánh xuống mặt trăng. Sau đó LX cố vớt vát thử thêm 3 lần toàn thất bại và chương trình vào sọt rác. Đây là một chương trình tốn kém góp phần làm suy kiệt nền kinh tế LX và đưa LX đến tử vong. N1 moon rocket nổi đau muôn thuở trong trái tim Nga. N1 tên lửa có chiều cao ngang ngang đũng quần U.S. Saturn V. Nấm mộ của Soviet Manned Moon landing.
    N1 test launches:
    Feb. 21, 1969: The first test launch of the N1 rocket (Vehicle No. 3L) failed 68.7 seconds after liftoff.
    July 3, 1969: The second test launch of the N1 rocket (Vehicle No. 5L) failed immediately after liftoff.
    June 27, 1971: The third launch of the N1 rocket (Vehicle No. 6L) failed at 50.1 seconds after liftoff from the left pad of the Site 110 in Baikonur.
    Nov. 23, 1972: The fourth launch of the N1 rocket (Vehicle No. 7L) failed about 107 seconds after liftoff.
    [​IMG]
    Trông cao vậy mà chịu cuối đầu dưới đũng quần lính cậu ư?
  5. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    sẵn tiện nhắc bác Andrewtran luôn
  6. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đã làm ra được chiếc tàu con thoi,chúng sử dụng được tấm cách nhiệt...nó sắp phải về hưu nhưng con nó,tàu orion sắp ra đời...chúng vẫn sử dụng công nghệ cách nhiệt nhưng sẽ đúc rút được kinh nghiệm từ những sai sót...còn các đối thủ khác đã làm được gì...thử chế tạo 1 chiếc tàu không người lái cho lượn 1 vòng rồi mất hút.
    Bro bên trên hiểu biết thật đấy...hiểu biết đến độ cho rằng tấm cách nhiệt là "siêu bền"...các bro dẩu mỏ lên chê là tàu con thoi sắp về hưu,là 1 thất bại,nghe cũng đủ biết trình đến đâu.thất bại quá nên vừa rồi cũng có ,2 nước cũng tuyên bố chế tạo tàu "thất bại"...chê công nghệ cách nhiệt kém vậy mà cũng có 1,2 thằng đang tập làm....
  7. SSX109

    SSX109 Guest

    Bạn cứ tìm chương trình TV-One có tên Уда?ная сила - zкно в космос (Shock force - the Window in space) mà xem.
    Nói nôm na thế này: họ phát hiện được quả bóng tennis cách 1500km.
  8. SSX109

    SSX109 Guest

    Đúng rồi, sau vụ này CCCP kết luận N1 vẫn quá bé, muốn lên moon phải có cái rocket to cỡ HOLLYWOOD và hoang mạc to cớ NEVADA. Cả 2 thứ này họ đều không có nên không lên được, đành quanh quẩn ở dưới bán vé thu tiền vậy.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.489
    Đã được thích:
    3.575
    Thấy trong chường trình đấy bảo, máy tính của trạm RAđa của Nga mạnh hơn máy tính của tram RaĐA của mẽo gấp nhiều lần, do công nghệ sản xuất chíp của Mẽo đã lạc hậu hơn so với Nga khoảng 30 năm.
    Những truyện kiểu này xuất hiện rất nhiều, do những người Nga bị trầm cảm quá nặng do liên xô sụp đổ bịa ra nhằm tự sướng và cũng để cho bớt nối tiếc về một siêu cường đã biến mất trên thế giới.
  10. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Cái này cũng tương tự như kiểu 1 giáo sư cựu KGB trong 1 cuộc họp báo hét lên hùng hồn: 2010 Mỹ diệt vong, các bang chia tách, alaska bán lại cho Nga xô. Lúc đó Nga xô siêu cường số 1 thế giới .
    Cũng lại kiểu kiểu như 1969 Mỹ kô lên đc mặt trăng. Tại Hollywood nó quay phim ra đấy. Thế là có ông ông mới hỏi lại, trong 1 môi trường khác hẳn trái đất, tại sao lại lấy các chuẩn vật lý ở trái đất để so sánh với mặt trăng. Thế là Nga xô nín . Xong rồi các rồ Ruski ở đây lờ tít cái khoản đấy đi, hùa theo lũ vô liêm sỉ ở tận đẩu bắt đầu bài bỉ Mỹ chưa lên mặt trăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này