1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù Mỹ đã dừng sản xuất F-22 nhưng xem chừng việc thử nghiệm F-22 theo như các thông số quảng cáo cũng không hoàn toàn như vậy về vấn đề cơ động và G- của F-22 cũng còn chưa thử xong ...
    F-22 Fatal Crash Blamed On High-g Effects
    Aug 3, 2009
    The pilot of an F-22 Raptor that crashed during a test flight on March 25 at Edwards Air Force Base, Calif., almost lost consciousness during a high-g maneuver and failed to pull the aircraft out of a steep, high-speed dive in time to recover.
    Lockheed Martin test pilot David Cooley was killed immediately by windblast forces when he ejected from the F-22 at 765 knots equivalent airspeed, roughly 150 knots above the Aces II ejection seat?Ts design limits, U.S. Air Force accident investigators say.
    The mishap occurred on the third of three high-speed, high-g test runs to evaluate how opening the side weapons bay affects aircraft performance. The tests involved rolling inverted at Mach 1.6 and 25,000 feet, performing half of a split-S maneuver, then rolling upright and pulling out of the dive.
    Investigators believe that because of inadequate anti-g straining the pilot suffered ?oalmost? g-induced loss of consciousness (A-LOC) and lost situational awareness, allowing the aircraft to enter a steep, high-speed dive from which recovery was not possible. Anti-g straining squeezes the heart and keeps blood flowing to the head. The pilot?Ts technique was evaluated as ineffective based on an audio recording. While he did not lose consciousness, his attention became focused on fighting off the symptoms of A-LOC.
    Relatively incapacitated, the pilot did not begin the recovery immediately on completing the third test. The F-22 rapidly lost altitude as the dive angle steepened. At 14,800 feet, 83 degree nose-low and Mach 1.49, the pilot rolled the aircraft upright, but it was too late.
    Investigators say the escape system functioned as designed, but the ejection speed was beyond anything seen even in sled testing. The ACES II seat is designed for a maximum 600 knot ejection speed, but there is an 80 percent chance of major or fatal injury above 550 knots.
    Photo: USAF
  2. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đẩy nhanh triển khai bom phá hầm ?osiêu lớn?
    (Dân trí) - Lầu Năm Góc đang tìm kiếm đẩy nhanh việc triển khai loại bom phá hầm ?osiêu lớn? trên máy bay ném bom tiên tiến nhất Mỹ. Thông tin được Không lực Mỹ đưa ra vào ngày 2/8, giữa những lo ngại về đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và Iran.
    Loại bom phá bunker nặng hơn 13.600kg, phi hạt nhân MOP hiện vẫn đang được thử nghiệm. MOP được thiết kế để phá hủy những bunker sâu dưới lòng đất, nằm bên ngoài tầm với của những loại bom hiện nay.

    Nếu quốc hội Mỹ nhất trí chuyển đủ tiền cho chương trình, thì chiếc máy bay ném bom B-2 tránh ra đa do công ty Northrop Grumman Corp (NOC.N) sản xuất ?osẽ có khả năng mang quả bom này vào tháng 7/2010?, Andy Bourland, một phát ngôn viên của Không lực Mỹ cho biết.

    ?oKhông lực và Bộ Quốc phòng hiện đang xem xét khả năng đẩy nhanh chương trình?, ông cho biết. ?oĐã có những thảo luận với 4 ủy ban của quốc hội nhưng hiện chưa có quyết định cuối cùng?.

    Loại vũ khí có độ chính xác tuyệt đối này được Boeing Co (BA.N) phát triển, có thể sẽ là loại bom thông thường lớn nhất Mỹ từng sử dụng.

    Chứa hơn 2.400kg thuốc nổ, MOP có sức công phá lớn gấp hơn 10 lần người ?otiền nhiệm? của mình, loại bom BLU-109 nặng khoảng 907kg. Thông tin này được Cơ quan giảm đe dọa quốc phòng của Lầu Năm Góc đưa ra.

    Cả Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, đơn vị phụ trách chính về kế hoạch quân sự đối với Triều Tiên, và Bộ tư lệnh trung ương Mỹ, chịu trách nhiệm về những sự kiện bất ngờ với Iran, có vẻ như đều ủng hộ yêu cầu tăng tốc này, Kenneth Katzman, một chuyên gia về Iran tại Cơ quan nghiên cứu quốc hội, cho biết.

    ?oRất có khả năng Lầu Năm Góc muốn gửi thông điệp tới nhiều nước khác nhau, đặc biệt là Iran và Triều Tiên, rằng Mỹ đang phát triển một chương trình quân sự thừa sức chống lại chương trình hạt nhân của họ?, Katzman cho hay.

    Theo Không lực Mỹ, MOP dài 6m, có thể được gắn trên máy bay ném bom B-52 hoặc B-2. Nó có thể xuyên thủng bunker dưới độ xây 61m trước khi phát nổ. Những cơ sở hạt nhân tình nghi của Iran và Triều Tiên đa phần được cho là xây dựng dưới lòng đất để không bị phát hiện cũng như không bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công.

    Phan Anh
    Theo Reuters
  3. MrJohnMccain

    MrJohnMccain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bom GBU-57 MOP
    Đây là GBU-57A, còn GBU-57B thì chắc không cần sài đến đâu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Homeland est d''abord
    La liberté est le but
    [​IMG]
    Tổ Quốc lâm nguy
    Anh Hùng lỡ vận
  4. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào hiểu về cơ chế xuyên phá của loại bom GBU này vào giải thích giùm em với...chỉ biết là nó có thể xuyên 20m bê tông nhưng không hiểu là làm thế nào để được như vậy?
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    US Missile Defense hệ thống phòng chống tên lửa: vụ lừa đảo đắt giá nhất thế kỷ
    http://www.thebulletin.org/web-e***ion/columnists/hugh-gusterson/determining-the-truth-about-us-missile-defense
    http://hiddenmysteries.net/geeklog/article.php?story=20090812100204419
    http://www.newstin.co.uk/tag/uk/138574303
    Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ có lẽ là một vụ lừa đảo đắt giá nhất thể kỷ này. Các nhà vật lý Mỹ cho rằng hệ thống đã được tạo ra không phải như quảng cáo. Họ cảnh báo TT Obama về việc này trước khi ông đến thăm Nga. Trước đây họ cũng đã gửi thư cho CQ Bush.
    Một vài ngày trước khi Obama đến thăm Nga, 20 nhà vật lý Mỹ hàng đầu gồm cả 10 người được giải Nobel đã ký vào lá thư gửi Obama, các nhà khoa học, tham gia vào hàng trăm dự án vũ khí đã hối thúc Obama từ bỏ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu.
    Họ viết: các tên lửa còn chưa hề được kiểm nghiệm, và cũng không chứng tỏ khả năng của chúng trong các điều kiện thực tế. Các nhà khoa học cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không thể đảm bảo bảo vệ chống lại một cuộc tấn công thực sự.
    Theodore Postol, giáo sư Khoa học, Công nghệ, và An ninh Quốc tế tại Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng kế hoạch tạo ra một số khu vực phòng thủ tên lửa đã thất bại từ năm 1997 như sau khi thử nghiệm IFT-1A (tên mã). 11 mục tiêu - một là tên lửa thật và 10 cái khinh khí cầu khí nóng - đã được phóng lên từ một căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương. Hệ thống nhận dạng mục tiêu chứng tỏ đã không thể phân biệt được đâu là khí cầu đâu là tên lửa.

    Thử nghiệm tiếp theo, được tiến hành trong tháng mười năm 1999, cũng đã thất bại. Lầu Năm Góc đã thú nhận, tên lửa đánh chặn lại nhằm vào khinh khí cầu nóng 1 lần nữa.
    Tháng một năm 2000, một tên lửa đánh chặn đã không thể đánh trúng mục tiêu do hỏng hóc trong hệ thống cảm biến. Các kết quả đã đạt được trong năm 2001 và 2007 cũng vậy.

    Các lãnh đạo quân đội Mỹ biết về những kết quả thử tiêu cực. Tuy nhiên để chứng tỏ tính ''''''''hiệu quả'''' và có tiền bỏ túi, QĐ Mỹ đã dùng đến phương sách lừa đảo.

    Ban đầu, người ta đưa ra 2 mục tiêu thay vì 11 như trước: một là tên lửa và 1 là khinh khí cầu. Sau khi thất bại với mục tiêu này, Lầu Năm Góc đã quyết định giải quyết thử nghiệm bằng cách giả mạo. Quả bóng trong lần thử cuối được làm cực to, như các nhà khoa học tố cáo.

    Hơn nữa, sau đó trong thời gian thử nghiệm gần đây, thông số về kích thước và nhiệt độ của mục tiêu giả (khinh khí cầu) được lập trình và nạp luôn vào trong tên lửa. Nhưng việc đó cũng chẳng giúp cho thử nghiệm đạt kết quả khá hơn.

    Các nhà khoa học nhấn mạnh Lầu Năm Góc đã gian dối và thiếu năng lực. Cuộc họp với ông Bộ phó quốc phòng, ông ta thậm chí thú nhận đã không biết điều gì đang xảy ra tại cơ quan phòng thủ tên lửa.
    Ông Theodore Postol tố cáo: Mỹ chẳng có hệ thống phòng thủ tên lửa nào vào lúc này. CQ Bush lập kế hoạch triển khai 46 tên lửa đánh chặn ở Alaska, mặc dù, Sau đó, đã có quyết định chỉ triển khai có 30 quả. Tất cả các tên lửa đánh chặn lẽ ra phải trải qua các thử nghiệm khi mà thậm chí QĐ Mỹ cũng chẳng dám chắc về độ tin cậy của nó.
    Trong khi Lầu Năm Góc lớn tiếng tuyên bố, họ đánh chặn 96% tên lửa Scud của Saddam trong CT Vùng Vịnh thì cũng chính ông Postol là người đã đứng lên tố cáo các dàn Patriot đã đánh chặn 0% tên lửa Scud. Lạc quan nhất thì cũng chưa đến 10%.
    Ông Postol nói với các nhà báo, họ đã chẳng hề nhận được trả lời từ bức thư gửi Nhà Trắng. CQ Obama sẽ chẳng vội trả lời. Lãnh đạo cơ quan phòng thủ tên lửa và các chính khách Washington có vẻ đã nhận ra rằng họ đang trong tình cảnh hoàn toàn bế tắc.
    Thế nhưng không chỉ dân chúng Mỹ là nạn nhân của sự lừa đảo. Nước Nhật bản cũng là một nạn nhân khác. Nhật Bản đã bỏ ra 9 tỷ để rước về một đống tên lửa phòng thủ khu vực tầm thấp không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm gần chứ chưa nói đến tên lửa tầm xa, cùng một mớ ra đa cảnh báo sớm cũ mèm công nghệ lạc hậu cách nay hơn nửa thế kỷ.
    Vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa Taepodong-2 là một liều thuốc thử. Nhật bản lớn tiếng tuyên bố: Sẽ đánh chặn nếu... Sợ lộ hàng Mỹ đã phải nhắc nhở: kệ Triều Tiên đừng can thiệp. Nhưng thế cũng đủ để những ai lạc quan cũng thấy rằng những gì mà Nhật Bản mua không hề xứng với số tiền mà họ đã bỏ ra.
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=105.msg94765#msg94765
    4rum chìm sâu quá, các pro đi đâu hết cả, tưng tưng tý cho nó sôi động nhỉ.
    [​IMG]
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 14/08/2009
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    VĨ CUỒNG
    Các bác sĩ tâm thần nói: Vĩ nhân và Bệnh nhân là một.
    Chưa bao giờ căn bệnh vĩ cuồng phát tác ghê gớm đến thế.
    Mégalomanie-Vĩ cuồng là một chứng bệnh tâm thần mà người ta thường tưởng là chỉ có ở một số nhân vật lịch sử. Nhưng nó phổ biến hơn người ta tưởng.
    Ngay như Anhxtanh, người được coi như nhà khoa học vĩ đại, nhưng công trình ''đồ sộ'' của ông ta toàn thứ ăn cắp của người khác, hay chí ít, người đời sau ăn cắp hộ ông ta. Edison (1847 ?"1931), nhà phát minh ''vĩ đại'' người Mỹ là một thí dụ khác, ngôi sao sáng trong số nhiều ngôi sao trên Đại lộ Hô li út, ông ta có cả một công xưởng chế tạo phát minh, nơi đó những người làm công cho ông ta thực hiện các phát minh cho ông ta nhưng chẳng có tên tuổi gì. Ông ta có 1093 bằng phát minh sáng chế nhưng thực ra hầu hết chẳng phải của ông ta mà ông ta ''sưu tầm'' ở đâu đó. Ví dụ như bóng đèn điện, phát minh sáng giá nhất ''của Edison'' thực ra là của Humphry Davy từ 40 năm trước. Hay điện thoại lại là của Alexander Graham Bell. Hay như máy phát điện 1 chiều không phải của Edison mà là của 1 người Hungary tên là Anyos Jedlik từ năm 1827, trước khi Edison ra đời rất lâu. Nếu như ông người Hungary không đăng ký phát minh này thì ít nhất có Faraday cũng là người đã phát minh ra máy phát điện 1 chiều năm 1831 và thiết bị phát điện của ông Faraday vẫn còn đó, trong bảo tàng lịch sử. Máy phát điện xoay chiều thì rõ là của Nikola Tesla. Thế mà không hiểu sao người đời vẫn cứ gán cái này cho Edison? Máy quay phim, máy phát điện xoay chiều, pin, máy ghi âm, máy điện báo... cũng vậy.
    Chứng bệnh tâm thần hoang tưởng không chỉ có ở các ''vĩ nhân'' mà còn lây lan ra cả đám quần chúng chỉ biết mỗi cách ăn cắp của người này gán cho người khác.
    Anhxtanh và Edison được nhồi nhét vào đầu óc con trẻ ngồi trên ghế nhà trường (ngay cả ở Việt Nam) như những vĩ đại nhân, những tấm gương sáng lòa để trẻ em học tập. Có biết đâu đó là những tên ăn cắp vĩ đại.
    http://jawadonweb.com/?page_id=900
    http://www.agni-animation.com/blog/2008/01/thomas-edison-inventor-thief.html
    Ở Nhật Bản, có lẽ thành tựu kinh tế thứ 2 thế giới đã làm nảy sinh ra cả đám vĩ cuồng rồ dại. Cách đây chục năm, Nhật tuyên bố chế tạo 1 chiếc tàu lớn nhất thế giới có động cơ đẩy bằng "Siêu Dẫn". Cho đến giờ chẳng thấy thậm chí cả đống rác của cái siêu dẫn kỳ bí này đâu cả. Hay như mới đây Nhật tuyên bố chế tạo máy bay chở khách Siêu Siêu âm cũng lớn nhất thế giới, bay từ Nhật sang Mỹ nửa vòng trái đất hết có 1 giờ đồng hồ. Cho đến giờ cũng chẳng thấy cái siêu siêu âm này đâu cả, ngoài việc đem cái mô hình ra hoang mạc nước Úc phóng và rơi xuống đất cả tên lửa lẫn mô hình. Lại nói về công nghệ tên lửa và vũ trụ Nhật, đề tài đàm tếu của nhiều quốc gia khác. Sự nghiệp phát triển tên lửa vũ trụ Nhật có một không hai trên thế giới, cứ phóng là rụng, phóng là rụng, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Cho đến mãi gần đây, mua công nghệ Mỹ mới phóng được vệ tinh. Hay cái vỏ tàng hình ở đây cũng có người khen đỉnh cao KHKT Nhật Bản. http://ttvnol.com/forum/quansu/1109250/trang-28.ttvn#15617602 .
    Sẽ khó hình dung nước Mỹ sẽ như thế nào nếu WWII không ăn cướp của nước Đức hàng ngàn công nghệ kỹ thuật, hàng trăm ngàn mẫu vật phương tiện thiết bị. 20 ngàn các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đỉnh cao các lĩnh vực. Wernher von Braun ông tổ của tên lửa vũ trụ Mỹ là một ví dụ.
    Tuy nhiên không chỉ có vậy. Luật đăng ký bản quyền, phát minh sáng chế ai nhanh kẻ đó thắng, bất cứ phát minh của ai, ở đâu, ai đăng ký tại Mỹ đương nhiên là của người đó. Đã làm cho nước Mỹ tưởng là có nhiều phát minh sáng chế nhất thế giới nhưng thực chất là nước ngang nhiên ăn cướp nhiều nhất thế giới. Vô số người là nạn nhân của cái luật ăn cướp này. Đến nước mắm Phú Quốc cũng là bản quyền Mỹ. Thật không gì hài hước bằng.
    Ít nhất ở nước Mỹ mỗi năm người ta đen chôn hàng trăm hàng ngàn món vũ khí, phát minh sáng chế vô bổ. Nhưng thời đại Internet, quảng cáo tràn lan rác rưởi tràn ngập khiến đám vĩ cuồng rồ dại đông không kể siết. Như một nhân vật có tên HP nói đám rồ "suốt ngày sục mõm" vào đống rác rồi nổ tung giời đất siêu cường siêu cường. F-16 soi xa cả trăm ki lô mét là 1 ví dụ mới nhất của đống rác WIKI này. http://ttvnol.com/forum/quansu/1112839/trang-53.ttvn#15618886 Hay cái hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng vậy. http://ttvnol.com/forum/quansu/1156476/trang-97.ttvn#15631626
    [​IMG]
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Sáng ra, đang ăn sáng đọc được bài nầy của chính uỷ,tí sặc. Anhxtanh trước kia ở Đức vậy người Đức là kẻ ăn cắp vĩ đại. Sau nầy sang Mẽo vậy bọn Mẽo là kẻ ăn cắp vĩ đại. Ông cũng là người Do Thái vậy người Do thái là kẻ cắp vĩ đại. Người Do Thái ở Nga cũng khá nhiều(hình dư ở Nga vừa có ông Do thái gì đó to lắm, làm bên tên lửa, mới từ chức.) Vậy người Nga là kẻ cắp vĩ đại. Cả thế giới toàn là kẻ cắp vĩ đại. Nhõn chính uỷ là kẻ SÁNG SUỐT ĐUÔI TO (vĩ đại = đuôi to)
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Chết cười với cái " đuôi dài" của bác F2, tạm gọi bác là F2 trung tá nhé.
    Tội nghiệp bác Anh cái gì xờ tanh với bác Ê cái gì đì xơn quá. Các bác bị giờ bị hậu thế vạch mặt là lũ ăn cắp rồi nhé. Đáng đời, ai bảo mang tài năng ra phát huy trên đất Mẽo.
    Chung quy cũng là do có bọn Mẽo dính dấp vào.
    Đả đảo đế quốc Mẽo ********* hiếu chiến.
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Để đánh Rocket của Hezbola thì Israel nên lấy tiền mua Pantsir S1 nhưng do địch thủ của Israel là bọn Ả Rập đều mua Pantsir S1 hết nên Israel không thể muối mặt mà đi thửa S1 về.
    Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đặt mua 50 S1
    Algeria mua 38 chú
    Syria cũng muốn mua 50 chú cho bằng UAE
    Jordan cũng tỏ ý đặt hàng, có lẻ vào khoảng 30 chú
    Thằng S1 có tầm phát hiện Rocket, Tên Lửa Hành Trình, Máy Bay Tầm Thấp ở tầm 20~30km, có thể tiến công trong bán kính 8~10km với tên lửa và tầm 3~5km với pháo tự động. Thời gian để bắt đầu tiến công mục tiêu là 3~4 giây kể từ lúc phát hiện ra mục tiêu. Nghĩa là thừa sức chơi với Rocket của Hezbolla bằng pháo tự động (bắn tên lửa chống lại rocket thì phí phạm vô cùng)
    Tuy nhiên em 1 dàn S1 có giá hơn 15 M USD nên cũng không hề rẻ để mua rồi rải ra. S1 chỉ tập trung bảo vệ các mục tiêu chiến lược mà thôi nên có mua S1 về mà Hezbolla rải Rocket vô ngoại ô khu dân cư thì cũng bó chiếu. Trừ khi bỏ 1~2 tỷ dola ra tậu trăm dàn S1 về có thể bảo vệ hết mấy khi dân cư được.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bọn syria mua 50 chú bảo vệ các điển chiến lược như trung tâm nghiên kíu hột nhơn bí mật. Vĩ đại thay cho S1 khi F-15I bay vo ném bom rồi chuồn và S1 chỉ kịp bắn theo hít thử khói từ đít F-15I thơm cỡ nào. Vụ nầy là nổi nhục lớn lao đánh vô SAM Ngố. Sau đó cả ngố và Iran vội vã gữi chiên da đi điều cha xem tại sao thằng RCS to tổ bố có thể xuyên radar phát hiện TÀNG HÌNH của Nga. Hài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này