1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mrs2mschip, 17/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôi giời! Chưa thấy Khửa bắn thử phát nầu mà chính uỷ đã ầm ĩ. Chế tậu ra con tên lửa gọi là ASBM dưng bắn vầu tầu Mẽo lại chết tầu Nga thì hay. Độ chính xác thế nầu mới quan trọng. Mà nó lấy gì dẫn đường?? lấy mấy con ra đa tầm vài trăm km dẫn đường thì dùng tên lửa đất đối hải cho nhanh.
    Ờ mà Khửa có con nầy thật thì Mẽo mang TSB lượn lờ quanh đất mẹ Ngố của chính uỷ trêu tức cho vui chớ nhể? NGố đã có ASBM đâu, mà Khửa thì không bán lại cho Nga quả nầy vì sợ Ngố copy mất.
    Chính uỷ khoe đồ của đất bố Khửa thì phải sang bên píc Khửa nhể. Nhầm chuồng rồi à?
    Hà hà!
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hẹ hẹ, mấy cái MLRS nổ chụp thì khen như đúng rồi.
    Đây nó dùng BM nổ chụp thì kêu CEP nọ CEP kia, mà đây là nổ chụp của một đống tên lửa có cánh nhé, terminal phase nó dẫn đường tích cực hay không, ai biết??
    Còn Gấu nó phải khôn chứ, dẫn đường vệ tinh thì mời Khựa dùng GLONASS cho nó yên tâm, thích dùng vệ tinh riêng thì thuật toán dẫn đường nó nắm, cấm bật.
    Mà thôi, bác SSX ạ, dậy nhầm lớp là hay bị chửi giả lắm, cứ để các nick hoang mang lẫn lộn với cái CEP của boot phase
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đả kích cá nhân, Maseo e***!
    Ta thử bàn kịch bủn diệt hạm bằng tên lửa đạn đạo nhé:
    1. Việc đầu tiên là phải làm thế nào nhìn thấy tàu địch đã. Có 3 giải pháp:
    1.1 Radar bờ: cái này vứt vì với khoảng cách 2000km+ chẳng có radar nào của Tàu xơi được.
    1.2 Radar trên máy bay cảnh báo từ xa: cũng chỉ 4-500km trên A50. Muốn phát hiện tàu Mẽo thì cái máy bay này phải ra cách bờ biển 1500km. Sợ chưa kịp phát sóng thì đã đâm đầu xuống biển vì ăn tên lửa Mẽo.
    1.3 Dùng vệ tinh: tàu có vài cái vệ tinh QS nhưng không đủ bao phủ toàn cầu như hệ thống GPS Mẽo. Do đó theo dõi 1 cái tàu chiến trên đại dương bao la là bất khả thi.
    Chuyên gia bới rác SS-Xoviet cho ý kiến làm thế nào nhìn thấy tàu Mẽo???
    2. Giả định rằng Nga bán thông tin vị trí TSB Mẽo cho Khựa. Tàu Khựa có toạ độ và ...bùm DF21 bay lên giời. Tên lửa đạn đạo thì thực chất chẳng khác choé gì khẩu pháo hay cối cả. Đầu đạn rơi xuống mục tiêu như cục đá sau 12 phút. Lúc đó TSB đã ở cách vị trí ban đầu 6 knot (cỡ 10km)
    Để khắc phục, tàu khựa chơi phóng 1 chùm tên lửa con ra sau khi quả tên lửa mẹ rời tầng bình lưu bay trở vào khí quyển. Những tên lửa này là active homing theo SS-Xoviet. Có 4 vấn đề:
    2.1 để radar mạnh bám đánh đúng tàu chiến Mẽo thì nó phải đủ to dẫn đến mỗi quả tên lửa con phải khá to và cồng kềnh và khối lượng đầu nổ bị hạn chế. DF21 không biết mang được mấy quả tên lửa con???
    2.2 Tốc độ trở lại bầu khí quyển lớn dẫn đến nhiệt độ cực cao. Nếu không giải quyết được vấn đề thì quả tên lửa con sẽ hỏng luôn radar khỏi phải bay đi đâu mất thời giờ. Trước đến nay chưa nước nào giải bài tóan này. Tòan chỉ là các lọai đầu đạn không mang radar.
    2.3 Làm thế nào radar tên lửa con phân biệt được TSB và các tàu hộ tống để phân chia nhau diệt???
    2.4 Các radar bật lên thì cũng đồng nghĩa mời các lọai SM2/3 nó phi vào thịt. Ngòai ra thì Patriot Mẽo từng bắn hạ Scud trong đời thực chứ không phải thử nghiệm. Bới rác đại sư tưởng nó chưa bao giờ bắn TLĐĐ à?
    câu hỏi khuyến mãi:
    Biết sao các nước làm tên lửa chống tăng cho bổ nhào vào nóc xe nhưng làm tên lửa chống hạm lại phải cho bay sea-kimming như Harpoon hay Exocet không?
    được maseo sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 16/09/2009
  4. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    Trời bác ca ngợi siêu cường làm các @ sướng quá.
    WW2 thắng nhọc nhằn tổn thất lớn.
    Hậu WW2 chưa thắng trên bộ bao giờ. Một sự thật khủng khiếp. Quá khủng khiếp:
    1947: TQ đá đít ra khỏi lục địa.
    CT Triều Tiên, siêu cường cầm đầu đội quân 26 nước bị chí nguyện quân đánh chạy rẽ đất rẽ sóng biển.
    CT VN: khỏi nói đi.
    Lebanon - tháo chạy tán loạn.
    Somalia - trốn lên trực thăng chạy phụt khói.
    Iraq - thất bại thảm hại
    Afghanistan - đang thất bại.
    Bác lại nổ kinh quá rồi. Vụ somalia nó chỉ có 1 nhúm đặc nhiệm thôi mà, có phải chiến tranh quy ước thôi.
    [/QUOTE]
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Ta thử bàn kịch bủn diệt hạm bằng tên lửa đạn đạo nhé:

    1. Việc đầu tiên là phải làm thế nào nhìn thấy tàu địch đã. Có 3 giải pháp:
    1.1 Radar bờ: cái này vứt vì với khoảng cách 2000km+ chẳng có radar nào của Tàu xơi được.
    1.2 Radar trên máy bay cảnh báo từ xa: cũng chỉ 4-500km trên A50. Muốn phát hiện tàu Mẽo thì cái máy bay này phải ra cách bờ biển 1500km. Sợ chưa kịp phát sóng thì đã đâm đầu xuống biển vì ăn tên lửa Mẽo.
    1.3 Dùng vệ tinh: tàu có vài cái vệ tinh QS nhưng không đủ bao phủ toàn cầu như hệ thống GPS Mẽo. Do đó theo dõi 1 cái tàu chiến trên đại dương bao la là bất khả thi.

    Voi già bắt đầu lo lắng cũng phải. Hà Hà.
    Thế này nhé: Thôi cứ nghe lời Học Viện Hải quân Mẽo China dùng vệ tinh chứ tàu ngầm nó nằm dưới đáy TSB mệt lắm và cứ tạm gọi đấy là DF-21 có từ năm 1987 cho nó lành.
    China "Compass" navigation satellite đầu tiên đã phóng tháng 4-2007. Đến 2010 sẽ có 10 quả. Đến 2015 sẽ đầy đủ như GPS.
    Tên lửa Long March đã từng phóng 116 lần (hơi nhiều) nên không lo China thiếu vệ tinh. DF-21 là loại trên bờ, lúc nào đưa lên thuyền tính sau. Vậy toàn bờ biển China cần 1 quả vệ tinh mà thôi. Để giám sát 24/24-> cần vài quả. Nhật, Hàn nằm trong tầm này cả. Không ai nói China đã có bao nhiêu vệ tinh quân sự nhưng 116 lần phóng kia chắc chẳng phải phóng chơi. Có nghĩa là bây giờ China đã soi toàn Thái Bình Dương rồi. Vậy không có gì phải ngờ vệ tinh China.
    Nguồn: http://news.xinhuanet.com/english/2009-04/15/content_11187396.htm
    China cũng từng bắn rụng vệ tinh Mẽo, bằng cái gì? Rõ không phải như SM-3 đểu tầm 75km bắn rụng vệ tinh cao 400km như quảng cáo. Nó là Kill Vehicle trên quĩ đạo.
    2. Giả định rằng Nga bán thông tin vị trí TSB Mẽo cho Khựa. Tàu Khựa có toạ độ và ...bùm DF21 bay lên giời. Tên lửa đạn đạo thì thực chất chẳng khác choé gì khẩu pháo hay cối cả. Đầu đạn rơi xuống mục tiêu như cục đá sau 12 phút. Lúc đó TSB đã ở cách vị trí ban đầu 6 knot (cỡ 10km)
    Các tên lửa chống tàu Nga hiện có tầm active homing vài chục (30-40km) nên cỡ 10km sao thoát.
    Để khắc phục, tàu khựa chơi phóng 1 chùm tên lửa con ra sau khi quả tên lửa mẹ rời tầng bình lưu bay trở vào khí quyển. Những tên lửa này là active homing theo SS-Xoviet. Có 4 vấn đề:
    2.1 để radar mạnh bám đánh đúng tàu chiến Mẽo thì nó phải đủ to dẫn đến mỗi quả tên lửa con phải khá to và cồng kềnh và khối lượng đầu nổ bị hạn chế. DF21 không biết mang được mấy quả tên lửa con???

    Không rõ! người ta đoán là 3 đạn cũng không rõ có đạn giả hay không. 1 Quả 3 đạn đủ mạnh để đi 1 cái TSB.
    2.2 Tốc độ trở lại bầu khí quyển lớn dẫn đến nhiệt độ cực cao. Nếu không giải quyết được vấn đề thì quả tên lửa con sẽ hỏng luôn radar khỏi phải bay đi đâu mất thời giờ. Trước đến nay chưa nước nào giải bài tóan này. Tòan chỉ là các lọai đầu đạn không mang radar.
    Nhiệt làm hỏng đầu dò: PAC-3 bay M5, Brahmos (đang làm) M5 có active guidance nên không phải lo China hỏng đầu dò. Vậy DF-21 giải quyết nhiệt thế nào? Bay M5 chăng, không rõ nhưng chừng ấy cũng đủ TSB Mẽo chết rồi. Các chiên da Mẽo cũng đâu có nói thế nào. Có khi China giải quyết theo cách nông dân bê theo vài thùng Ni tơ lỏng cũng nên.

    2.3 Làm thế nào radar tên lửa con phân biệt được TSB và các tàu hộ tống để phân chia nhau diệt???
    2.4 Các radar bật lên thì cũng đồng nghĩa mời các lọai SM2/3 nó phi vào thịt. Ngòai ra thì Patriot Mẽo từng bắn hạ Scud trong đời thực chứ không phải thử nghiệm. Bới rác đại sư tưởng nó chưa bao giờ bắn TLĐĐ à?

    Phân biết TSB là việc dễ nhất trên đời. Brahmos Ấn độ đã từng thử bắn trúng toà nhà trong thành phố đông đúc. Tomahawk nếu ngon (không bị lò vi sóng gây nhiễu, không nhức đầu sổ mũi) cũng vậy. Chưa biết DF-21 mang đầu gì: ra đa, IR, hay vệ tinh dẫn thời gian thực đến tận cuối cùng.
    Vùng vịnh mang Patriot sang Israel, Scud Saddam lởm khởm nổ giữa đường, Raytheon được dịp nói phét Patriot ngon. Nhưng Israel biết thừa đồ rởm, lẳng lặng đi chế lấy Arrow. Israel còn chỉ ra cho Raytheon thấy bộ nhớ Timer là thanh ghi 24 bite do lưu trữ đến 0,XX giây nên bật máy quá 1 ngày là đơ không bắn được.
    Voi già thử tìm chỗ nào SM-2/3, Patriot thử thực sự ngon lành với tên lửa đạn đạo bay M5 xem? Search "Patriot missile fails" "Patriot missile failed" đọc thoải mái cả ngày không hết. Globalsecurity.org cho nó prô nhỉ: "At this stage in the 1991 Gulf War, the Patriot missile was a celebrated war hero cre***ed with countless kills of Iraqi rockets. Only later was it learned that Patriots downed Scuds no more than four times in 47 firings."
    Có tuyên bố Patriot bắn rụng một cơ số máy bay với scud Iraq nhưng không rõ thế nào. Còn chuyện này thì rõ: friendly fire bắn rụng máy bay quân nhà. Có tay pilot đang bay thì bị lock mới điên quá làm phát trụi cả Patriot. Ấy vậy mà khẩu đội ở Dhahran-Saudi Arabia bị Scud nướng chết 28 lính Mỹ. Đổ tội ngủ quên không bật Patriot nhưng có phải đâu. Phần mềm quá lởm khởm khiến Patriot không phóng.
    Nguồn: http://www.gao.gov/products/IMTEC-92-26
    Theo bới rác sư phụ SS-Xoviet, Tàu khựa làm thế nào?
    Có chuyện thế này: Đám @ sau hồi lâu năn nỉ thuyết phục đại ca rằng thôi về bên này chúng em miễn phí rượu ngon gái đẹp chứ ở mãi Okinawa mỗi khi XX dân Nhật nó đập. Chuyện cũ đại ca lừa em bán đảo cho Khựa chúng em quên rồi. Đại ca nghe bùi mới bê vài cỗ quan tài di động sang. Ngon!
    Một hôm thấy đại ca ôm đầu máu đến bắt đền: Tiên sư chúng mày lừa anh bảo DF-21 lởm. Nó đánh anh dập đầu đây này, mất hết đảo rồi. Đền đi.
    Cãi Học viện Hải quân Huê Kỳ? Bao năm mải tấn quên thủ giờ bị dồn vào thế phải phòng thủ mới lo mất ăn mất ngủ với Khựa. Thôi nhá mệt lắm. Thằng tài tạo thời tạo thế, thằng vừa thế thời thế thế thời phải thế. thằng ngốc cũng có câu phù thịnh không phù suy. Thời này nên prô Khựa mới là sáng suốt. Theo Khựa bây giờ mai mốt có khi được chia mấy quận bên Cali. Tháng 11 tới TT đi xứ xưng thần với Hoàng Đế Tung Của. Cống vật ra mắt có khi là mấy hòn đảo cũng nên nếu Hoàng Đế muốn. He! He! Voi già.
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 16/09/2009
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Cả bài viết của tồng chí SSXova ngô nghê phát buồn cười.
    - 2015 bố thằng Tầu khựa cũng ko làm nổi hệ thống như GPS. Cho thêm 10 năm nữa thì cũng chỉ đến đũng quần Glonass là cùng. Đến Nga xô làm còn đang ngắc ngoải.
    - Vàng vàng, Tầu khựa bắn rơi vệ tinh Mẽo lúc nào thế cải thối chuyên gia. Đến nó bắn cái vệ tinh của nó bộ trưởng Quốc phòng Nga xô Sergei Ivanov nói ông không tin là Bắc Kinh có khả năng chống vệ tinh cơ mà. Lại giống vụ phóng người xuống đáy biển du hành vũ trụ thôi Xova nhỉ
    -Đến vấn đề rada active homing thì SSxova toàn không biết + không rõ. Không biết thì đừng nói nữa, lại còn ý định nhúng rada vào nitơ lỏng cho nó mát. Vái hồn cả nón. Khi rada ngỏm hết khi quay lại đến tầng bình lưu, mấy đầu đạn dùng cái gì để active homing TSB. Chắc lại sử dùng bài bắn chùm, bắn bừa bãi ah
    -Kô biết không rõ tiếp theo là kô biết DF21 mang đc bao đầu đạn (chứa cái rada + thùng nitơ ), bới rác chuyên gia cho là 3 là hạ đc 1 TSB. Thế SM 2/3, hệ thống aegis .... vứt đi hết ah.
  7. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    TQ đặt ưu tiên cho việc tìm ra cách đối phó với tàu sân bay của hải quân Mỹ.Trong đó, đặc biệt tham vọng là kế hoạch dùng tên lửa đạn đạo trong vai trò diệt hạm. Trên lý thuyết, 1 tên lửa DF-21 với tầm bay 2000km, trang bị đầu đạn có độ chính xác 10m và lao xuống mục tiêu với vận tốc Mach 10 có thể coi là một nguy cơ thật sự cho bất cứ ai, cho dù đó là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trên thế giới.
    Điều đặc biệt là ý tưởng này của TQ bắt nguồn từ chính một hệ thống vũ khí của Mỹ. Đó là tên lửa hạt nhân tầm trung Pershing II, được triển khai ở châu Âu đầu những năm 80. Trái với suy nghĩ thông thường về vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Pershing II có độ chính xác đáng kinh ngạc, với khả năng đánh trúng trong vòng 30m quanh mục tiêu. Độ chính xác này đạt được nhờ vào MARV, hay đầu đạn có khả năng cơ động. MARV thực chất là một loại đầu đạn con trang bị trên tên lửa có khả năng cơ động độc lập. Sau khi tên lửa bay đến một vị trí nhất định, thường là ở độ cao tối đa, MARV sẽ tách ra, quay trở lại bầu khí quyển và tự bay đến các mục tiêu đã được lập trình trước. MARV trên Pershing II được trang bị một radar dẫn đường, nó sẽ quét khu vực quanh mục tiêu, so sánh với dữ liệu trong bộ nhớ và điều khiển tên lửa vào mục tiêu. Pershing II chứng minh rằng tên lửa đạn đạo có thể đạt được độ chính xác đủ để tấn công 1 mục tiêu kích thước nhỏ, như một con tàu trên đại dương.
    TQ bắt đầu nghiên cứu công nghệ MARV ngay sau khi Pershing II được triển khai. Cho tới nay, rất có thể là họ đã làm chủ công nghệ này. Loại tên lửa mà TQ dùng để mang MARV có thể là DF-21. Nó dùng động cơ đẩy nhiên liệu rằn, là mức phát triển cao nhất cho động cơ tên lửa quân sự, vì độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn nhiên liệu lỏng. Nó có thể được phóng đi từ các giàn phóng di động trên xe cơ giới. Tầm bắn khoảng 2000km đủ để bao phủ khu vực mà tàu sân bay có thể triển khai nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài loan. Ngoài ra, đầu đạn của nó cũng lớn hơn so với DF-15, cho phép gây ra thiệt hại đáng kể cho tàu sân bay.
    Để tăng khả năng đánh trúng, phiên bản DF-21 dùng cho mục đích này được tăng thêm 1 tầng tên lửa đẩy, nhằm tăng tính khó phán đoán của đường bay. Đầu đạn được thay đổi để giảm diện tích phản xạ radar. Ngoài ra, họ thêm vào đó một đầu dò đa chế độ: radar chủ động, thụ động và hồng ngoại.
    Tuy nhiên, trước khi phóng tên lửa, TQ sẽ phải ít nhất là phát hiện được sự có mặt của tàu sân bay, xác định được vị trí chung của nó. Dữ liệu sẽ đến từ một trong các nguồn sau:
    Vệ tinh trinh sát: các loạt vệ tinh Ziyuan, Yaogan được trang bị cảm biến quang điện tử, CCD, radar mặt đất SAR. Đặc biệt quan trọng là hệ thống FY, về cơ bản nó là một loạt vệ tinh quan sát trái đất. TQ từng tuyên bố sẽ phóng lên 100 vệ tinh quan sát. Một khả năng khác là phóng những vệ tinh mini, tuổi thọ ngắn khi xung đột xảy ra. TQ được tin là có khả năng phóng lên 1 vệ tinh 100kg 5 tiếng sau khi có chiến tranh. Trong một cuộc thử nghiệm, vệ tinh mini hoạt động trong 27 ngày.
    Radar tầm xa ngoại biên, tầm hoạt động 800 - 3000km, độ chính xác từ 20-30km. Nếu sử dụng thuật toán tốt hơn có thể giảm xuống còn 2-3km.
    UAV: TQ có những dự án UAV copy theo các dự án của Mỹ, bao gồm loại hoạt động ở độ cao lớn như Global Hawk và trung bình như Predator. Thời gian hoạt động khoảng 20 giờ.
    Cơ chế hoạt động có thể theo những bước sau:
    Khi xung đột nổ ra, TQ trước tiên sẽ phóng một số vệ tinh mini trang bị cảm biến quang điện tử để tăng khả năng thám sát. Họ sẽ cho các UAV cỡ lớn bay ra trinh sát. Radar tầm xa ngoại biên sẽ cung cấp những thông tin so khởi về vị trí của hạm đội. Thông tin này được cung cấp cho vệ tinh để chúng tập trung tìm kiếm khu vực đó và xác định tọa độ chính xác. Tên lửa khi được phóng lên, sẽ mất chừng 12 phút để bay đến mục tiêu cách 2000km. Trong giai đoạn giữa, nó sẽ phải được cập nhật vị trí mới của mục tiêu. Khi tiếp cận mục tiêu, sẽ có 3 giai đoạn: dẫn hướng trên cao, lướt đi và dẫn hướng ở độ cao thấp. Ý nghĩa chính có thể là làm giảm vận tốc của đầu đạn trong giai đoạn cuối để đầu dò có thêm thời gian tìm kiếm mục tiêu.
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Có qua cũng có lại ,,vậy bác có thể cho em biết thêm Người Mỹ sẽ sử dụng chiến thuật và vũ khí gì để lock cái đó lại.Từ lâu tàu sân bay là vũ khí chiến rồi
    Có pro Mỹ nào đóng góp ý kiến ko !
  9. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôi giời! Cãi thế nầu được chính uỷ lươn khươn. Hôm trước chính uỷ quẳng ra cái list 5 cty vũ khí Mẽo rồi bẩu đây là 5 cty lớn nhứt trong cả nền công nghiệp Mẽo. Hoá ra phét lác.
    Chính uỷ Phét thế để chưởi bọn Mẽo chuyên sống bằng bán cái thứ giết người. Hố hố!
    Thằng Nga ngố vĩ đại của chính uỷ mới gọi là sống dựa nhiều nhất thế giới vầu buôn thứ giết người.
    Mẽo năm 2008 xuất khẩu được khoảng 10 tỉ đô na tiền vũ khí so với GDP 14.000 tỉ chiếm khoảng 0,07 %
    Nga ngố năm 2008 xuất khẩu vũ khí được khoảng 8 tỉ đô na so với GDP 2000 tỉ, thì chiếm khoảng 0,4 %
    Xem ra sự phụ thuộc vầu vũ khí trong việc kiếm ăn của Ngố cao gấp gần 6 lần Mẽo.
    Vũ khí Ngố rẻ hơn vũ khí Mẽo nhiều. Sâu một hồi mua bán lòng vòng sẽ có một số lượng vũ khí vầu tay bọn khủng bố, phiến loạn
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    SS-Xoviet: "Các tên lửa chống tàu Nga hiện có tầm active homing vài chục (30-40km) nên cỡ 10km sao thoát."
    Thật bới rác đại sư SS_Xoviet nên tập trung vào viết xã luận chống Mẽo thì hay hơn viết quảng cáo cho TLĐĐ Tàu Khựa. Cả bài trả lời của bới rác đại sư quá nhiều cái không rõ-không biết thế mà vẫn phán lấy được. Chưa kể bới rác đại sư còn nhầm lẫn tầm radar (khoảng cách quét tối đa từ đầu tên lửa) đến khoảng cách TSB rời khỏ mặt phẳng quỹ đạo TLĐĐ sau 12 phút. Đấy là là lý do tại sao trong phần trước tớ có hỏi bới rác đại sư mấy cái này:
    "SS-Xoviet trả lời mấy câu hỏi này: cái radar đặt trong mấy quả tên lửa con tầm bao nhiêu? bật lên lúc còn cách mục tiêu là nhóm tàu chiến Mẽo bao nhiêu km, độ cao bao nhiêu?"
    Bới rác đại sư cóc biết nên đánh trống lảng không trả lời. Sau khi đoán chừng Nga làm radar tầm 3-40km thì chắc Tàu khựa cũng rứa. Hố hố, ở các tên lửa diệt hạm, việc tim kiếm và dẫn bắn lúc đầu do radar mẹ trên tàu chiến hay máy bay đảm nhiệm. Pha cuối mới do tên lửa tự dẫn bằng radar của mình sau khi đã nhận các dữ liệu từ mẹ truyền sang. Nôm na như kiểu mẹ dẫn con đến tận trường, tìm đúng lớp, chỉ cho con hàng ghế. Việc của con là tìm đúng ghế của mình mà ngồi.
    Đằng này cái TLĐĐ của Khựa chỉ đơn thuần là vật mang, chẳng có radar dẫn bắn. Sau khi nhả mấy cái tên lửa con ra thì đám này phải tự sục sạo trong lúc tốc độ cực lớn và khoảng cách chỉ còn rất ngắn trong khi nguyên tắc cơ bản của active homing radar là luôn phải mở từ khoảng cách khá xa để tên lửa còn có thời gian phát hiện mục tiêu cũng như chỉnh đường bay. Và người ta luôn sử dụng Active radar trong pha cuối có nghĩa là nó luôn được dẫn bắn trong thời gian trước đó chứ cóc phải bay mò như đám tên lửa con của bới rác đại sư SS-Xoviet.
    Còn đám vệ tinh tàu khựa thì miễn bàn nhé. Chừng nào có GPS made in Khựa thì hãy nói. Đừng kể chuyện viễn tưởng ở đây thiên hạ cười cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này