1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mrs2mschip, 17/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tồng chí Quạt Nga rồ Ngố chân phụ chán cãi nhau với rồ Ngố chân chính rồi à?
    Tớ diễn nôm cái trên về AIM-9X và SA7 để mô tả cái nguyên lý tầm nhiệt áp dụng cho tàu ngầm cũng tương tự như khi AIM-9X lắp ở máy bay. Còn tất nhiên với công nghệ ngày nay thì chỉ cần máy bay mẹ hướng về phía mục tiêu thì đầu dò AIM-9X bắt được mục tiêu rồi cóc cần gí mũi vào mông đít thằng đằng trước.
    Còn vụ Lock On After Launch thì như thế này:
    Ở các tên lửa tầm nhiệt, sau khi đầu dò nhận biết mục tiêu thì nó được đưa vào bộ nhớ. Phi công bấm nút và tên lửa bay đi. Thân tên lửa có thể không hướng về mục tiêu ngay nhưng cái đầu dò trong bán cầu thuỷ tinh đằng mũi tên lửa thì không được lạc mục tiêu. Nó sẽ cung cấp thông tin để chỉnh các cánh sao cho tên lửa luôn bay bám theo và ...bùm. Như vậy, ngay trước khi rời ray phóng, tên lửa đã nhận diện và ghi nhớ được mục tiêu rồi. Thế nên người ta mới gọi là Lock On Before Launch (LOBL). Tồng chí Quạt Nga có thể xem hồi ký của các phi công Mig21 VN có kể khi các quả tên lửa bắt được mục tiêu thì có tín hiệu ro-ro trong mũ bay. Thế là bấm nút thôi.
    AIM-9X phát triển khả năng LOAL vì nó được thiết kế dùng cho cả F22 (dấu trong thân) lẫn không chiến ngoài tầm nhìn (BVR) ở hết tầm của nó (có nguồn bảo 22 dặm). Ở trong thân F22 thì cái IR seeker chịu cóc bắt được mục tiêu nên nó nhờ cái radar máy bay mẹ phát hiện giúp và truyền cho nó. Tuy nhiên nếu khoảng cách đến mục tiêu đủ ngắn thì sau khi rời thân máy bay, tên lửa lại bám mục tiêu như 1 quả tầm nhiệt thông thường và đương nhiên nó khoá mục tiêu sau khi rời bệ phóng (LOAL). Cái này áp dụng cho tàu ngầm cùng 1 nguyên lý nên tớ bẩu fire and forget là vì thế.
    Trường hợp tồng chí Quạt nói, là trường hợp BVR. Trường hợp này do khoảng cách quá xa đầu dò tên lửa chịu chết. Mục tiêu được phát hiện do radar máy bay mẹ. Tên lửa được phóng đi nhưng mẹ vẫn phải dẫn đường cho con đến gần mục tiêu cho đến khi đủ ngắn để đầu dò phát hiện và khoá bắn.
    Tớ cóc tin tàu ngầm làm được như thế lày vì làm choé gì có radar như F22 mà dẫn bắn, hế hế.
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ----------------------------------------------
    Cái chính là tầm ngắn 20 km thì không BVR mà còn LOAL thì tên lửa mất thời gian Lock trong khi đã bay nên không rõ Lock ở tầm bao nhiêu km và góc thay đổi hướng bay còn là bao nhiêu ?
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    He he, chúng là loại cơ hội chứ pro gì ??? Cùng một câu nói nhưng nếu xuất phát từ miệng pro-Mỹ thì chúng sẽ nhẩy đông đổng cả lên nhưng là nếu xuất phát từ miệng "thầy", miệng "chiến hữu" thì lăn xả ra che chắn, bảo vệ, bốc thơm và bu lại cắn bất kỳ ai nói khác. Đó không phải là loại cơ hội thì là gì ???
    He he, xem ra bạn Voi vẫn còn hơi lơ mơ cái vụ LOAL rồi
    Fire and Forget / Bắn-rồi-quên là để chỉ kiểu bắn mà sau khi đã bấm nút bắn tên lửa, phi công hoặc và các hệ thống trên máy bay không cần / không thể can thiệp vào nữa.
    Tôi cũng đồng ý với bạn là tên lửa, loại có tính năng LOAL, có thể chọn sử dụng 1 trong 2 cách:
    1 - LOBL / Khóa trước khi bắn đối với các mục tiêu ở tầm gần mà đầu dò tên lửa có thể thấy trực tiếp. Đây là kiểu bắn-rồi-quên.
    2 - LOAL / Khóa sau khi bắn đối với các mục tiêu ở khoảng cách ngoài tầm nhìn của đầu dò tên lửa hoặc ở phía sau (tên lửa bắn lộn ngược lại). Đây tạm gọi là kiểu bắn Fire-and-Follow / Bắn-rồi-theo- dõi.
    Đối với máy bay F-22 thì bởi nó chứa tên lửa trong khoang nên nếu phi công muốn dùng cách bắn 1, tức bắn-rồi-quên, thì nó phải mở khoang đẩy tên lửa ra ngoài, khóa xong mục tiêu rồi mới bắn đi.
    Còn nếu nó chọn cách 2, tức bắn-rồi-theo-dõi, thì ngay khi tên lửa được đẩy ra là có thể bắn được liền. Việc khóa mục tiêu sẽ được phi công thực hiện sau đó trên đường bay của tên lửa.
    Vì thế ở cái đoạn tô vàng bên trên, AIM-9X block II (Cứ giả sử như thế dù cho nó vẫn đang trong giai đọan thử nghiệm) thực hiện việc khóa mục tiêu sau khi đã được bắn đi và lệnh khóa này được thực hiện bởi phi công chứ chẳng phải là do tên lửa tự khóa nên ta không thể gọi là bắn-xong-quên được.
  4. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Í ẹ, Lấy F/A18 đánh trực thăng săn ngầm, Phocthọt quả nhiên tài cao hơn người.
  5. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -------------------------------
    Thật là hiểu quá đơn giản- vì khi bắn cái gì cũng phải ngắm mục tiêu chứ-còn cới các bạn nhầm BVR với BLR nhĩa là tên lửa có tầm LR ( Locking Range ) nhỏ hơn tầm bắn và phụ thuộc vào hoàn cảnh ví dụ như nếu bắn trên nền mặt đất tức là bắn từ trên xuống thì Aim-9X chỉ có tầm LR là 7,4 km nên khi bắn phi công có thể dùng ra đa hay mũ bay ( Joint Helmet Mounted Cueing System ) lúc đó tên lửa bay đến mục tiêu giả định theo hệ thống quán tính sau đó khi rra đa tìm nhiệt tới tầm phát hiện và tóm được mục tiêu thì tự điều khiền hay phi công vẫn tiếp tục điều khiển tiếp vậy LOAL là lúc đầu điều khiển theo hệ quán tímh sau là tìm nhiệt để dùng cho F-22/35...Chứ không phải như mấy ngài pro là cứ phóng tên lửa đại đi là quên tiêu luôn-nhớ luôn là ngắm bắn nhé
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tôi đọc mà chẳng hiểu ý bạn muốn nói là gì cả. Bạn có thể viết lại hoặc giải thích rõ hơn được không? Thanks!
  7. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    [QUOTE=RussianFan:
    Thía này là dư nào Dư nào Bọn nào có tiếng dảy đông đổng vào miệng rồ mẽo trước nay ngoài đám rồ ngố đầu trọc
    Há há Phong xèo này mới ra mấy đòn mà 2 đầu đảng của rồ ngố đầu trọc là Rú rờ phen và Ssxova đã hiện nguyên hình là rồ mẽo trá hình Mời các bạn Pò thọt, Ả trần, Pà chíp vào đón tù binh và mở tiệc ăn mừng nèo
    LOBL với LOAL của pro-Mĩ lại có sạn à nghen F22 bắn AIM9X dư thía hả chiên dza?
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------
    Với đầu tên lửa tìm nhiệt thì xác định được mục tiêu thì nhiệt của mục tiêu phải trội hơn nhiệt của các vật quoanh nó-OK ? Với Aim-9X có tầm bắn 20 km nếu ở không gian thì tầm Lock từ 10-18 km tức là có thể Lock từ bệ phóng trong tầm đó-Nhưng bạn xem các tên lửa mới bây giờ có thêm hệ thống quán tính ( Inertial ) là điều khiển tên lửa theo thông tin của máy bay khi máy bay hay phi công Lock được mục tiêu có thể phóng tên lửa và trên quỹ đạo bay thì tên lửa mới Lock mục tiêu khi đầu rra đa tìm nhiệt làm được việc đó tuỳ theo bối cảnh xung quoanh mục tiêu
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tôi vẫn chưa thật sự hiểu bạn phản bác luận điểm của tôi ở điểm nào bởi bạn viết rất trúc trắc và khó hiểu. Cả một đoạn dài bên trên chỉ có 1 chấm câu duy nhất là dấu hỏi nên tôi chẳng biết tách ý ở đâu.
    Thôi thì tôi cũng cố đoán ý bạn vậy . Một nguyên tắc cơ bản của việc khóa bắn các loại vũ khí dẫn đường bằng hình ảnh, ảnh nhiệt hoặc ảnh nhìn thấy, là:
    - Cảm biến trên đầu tên lửa phải thấy được mục tiêu đủ rõ.
    - Phi công phải thực hiện được thao tác khóa thì tên lửa mới "biết" được là mục tiêu nào cần phải đánh chứ chẳng có việc tên lửa "tự khóa" hay "tự đánh" vào các mục tiêu tỏa nhiệt.
    - Điều bên trên là bắt buộc trừ các thế hệ tên lửa mới như Iskander-M hay Tomahawk Tomahawk DSMAC tiến hành việc so sánh các hình ảnh thu được khi gần tới khu vực mục tiêu với các hình ảnh mục tiêu lưu trữ sẵn trong bộ nhớ máy tính để biết phải đánh vào đâu.
    - Tùy vào việc tên lửa có thể khóa chỉ khi còn ở trên giá treo hay có thể khóa trên đường bay (đòi hỏi kỹ thuật cao hơn) mà người ta chia LOBL hay LOAL.
    - Nếu tên lửa sử dụng LOBL thì có thể nói là hành trình bay của nó chỉ có 2 pha, pha phóng và pha cuối bởi nó đã khóa mục tiêu từ trước khi được phóng đi.
    - Nếu tên lửa sử dụng LOAL thì nó sẽ có 3 pha hành trình rõ ràng:
    1 - Pha phóng,
    2 - Pha giữa bay bằng auto-pilot với tọa độ mục tiêu có được từ radar hay IRST được nạp vào tên lửa từ trước khi phóng. Cũng có loại tên lửa loại này có khả năng nhận các cập nhật về vị trí mục tiêu. Tuy nhiên tên lửa A-2-A thì chưa nghe nói bao giờ.
    3 - Pha cuối: Sau khi phi công ra lệnh cho tên lửa khóa mục tiêu.
    Được Russianfan sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 22/09/2009
  10. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    --------------------------------
    Đoạn vàng là cả AIM-9X cũng có thể Lock ngay ở giá treo hay nhận thông tin toạ độ của mục tiêu qua máy bay chở nó hay các loại kênh thông tin khác ( máy bay khác ) khi tên lửa chưa Lock trên bệ phóng thì hệ thống quán tính sẽ dẫn tên lửa theo hướng toạ độ tới mục tiêu- ví dụ mũ bay của phi công F-35 có thể phát hiện mục tiêu ở góc 900 vậy khi phóng tên lửa sẽ quay vòng về phía mục tiêu ngay mà chưa Lock và chỉ Lock khi tới gần mục tiêu , còn lúc đầu quay vòng bao nhiêu độ và hướng nào đều do hệ thống quán tính điều khiển -Đơn giản thế mà.
    Bệ phóng của AIM-9X và các bộ phận nhận thông tin toạ độ.
    [​IMG]
    Đầu tìm nhiệt của AIM-9X
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này