1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mrs2mschip, 17/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vâng, tiềm lực Hoa Kỳ đủ làm ra hàng chục loại UAV cánh quạt chạy động cơ pit tông bay kín cả bầu trời Bắc Mỹ, nhưng không làm nổi viên đạn lõi sắt, ôi nỗi đau không lời của đất nước ra ngõ gặp Nô ben:
    Uy ki này:
    "During the 1970s, NATO members signed an agreement to select a second, smaller caliber cartridge to replace the 7.62 mm NATO. Of the cartridges tendered, the 5.56 mm was successful, but not the 5.56 mm loading (3.56 g (55 gr), M193 Ball) as used by the U.S. at that time. Instead, the Belgian FN SS109 loading was chosen for standardization. The SS109 used a heavier 4 g (62 gr) bullet with a steel core inserted, fired at a lower muzzle velocity for better long-range performance, specifically to meet a requirement that the bullet be able to penetrate through one side of a steel helmet at 600 m. Some believe that this requirement has made the M855 less capable of fragmentation than the M193 as discussed below"
    http://en.wikipedia.org/wiki/5.56x45mm_NATO
    Đấy thấy chưa, ông Nô ben thiên tài chất nổ nhưng chưa truyền hết cho các oversea scientist để đến nỗi không tính nổi đường đạn cho súng của mình.
    hay Mỹ tài về KHCB đến nỗi chỉ tính cái to, không tính cái nhỏ?
    Chả chắc: súng tăng M1 của Đức hay sao ý nhể.
    Tàu con thoi sao không hạ cánh tự động nhể???
    Predator sao hay què giò??
    Tất cả là do cái môn ballistic theory thôi
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Rắc rối với loại đạn với M855A1 vừa trang bị cho chiến trường của Mỹ
    Nguồn: Army Times
    Thật khó hình dung ở một nước có nền khoa học, công nghệ cao như Mỹ mà cho đến bây giờ vẫn gặp phải những vấn đề như thế này. Nobel nếu có còn sống chắc phải cười đứt ruột mà chết.
    [​IMG]
    Mới đây, QĐ Mỹ đã bắt đầu giao 20 triệu viên đạn loại mới cho chiến trường Afghan. Khác với M855, M855A1 sử dụng Bitmut thay thế chì để đỡ độc hại hơn với môi trường và người Mỹ cũng cho rằng M855A1 có hiệu quả hơn khi chống lại các mục tiêu được bảo vệ.
    Còn bây giờ, theo Army Times, những viên đạn ''an toàn sinh thái'' M855A1 đầu xanh đã bị QĐ Mỹ từ chối sử dụng. Theo các chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng ở thực tế chiến trường, đạn M855A1 gặp phải vấn đề về tản mát đường đạn. Hiện tại việc sản xuất đạn đã bị dừng theo quyết định của các chuyên gia Mỹ.
    Cũng theo báo Army Times, Không chỉ bị tản mát, như người ta đã thừa nhận, các viên đạn mới đã không bay theo đúng quĩ đạo đạn đạo định trước. Tuy vậy, các chuyên gia Mỹ vẫn chưa giải thích được nguyên nhân của vấn đề này và họ đang tiến hành những nghiên cứu cần thiết. Có thể việc đưa kim loại Bitmut vào để cho đỡ độc hại đã làm phát sinh thêm sự phức tạp và là một phần của vấn đề, cần phải tìm các vật liệu khác để thay thế.
    Trả lời phỏng vấn Army Times, người quản lý sản xuất đạn dược cỡ nhỏ, phó tướng Jeff Woods nói: ?oHiện chúng tôi đang tính đến các vật liệu dự kiến khác không chứa chì và sẽ tái khởi động lại các nghiên cứu khi đã chọn được vật liệu phù hợp."
    Nhận xét: Những rắc rối dường như vẫn chưa buông tha Mỹ trong loại đạn chủ lực của bộ binh 5,56x45mm. Nhớ lại trước đây, loại đạn 5,56 M193 của Mỹ đã gặp vố số vấn đề trong đó có độ tản mát quá lớn khi bắn dưới trời lạnh. Việc này chỉ tạm được giải quyết khi Mỹ chấp nhận đạn SS109 của Bỉ làm chuẩn và đặt tên mới là M855 vào cuối những năm 1970. Nay M855A1 cũng gặp vấn đề tương tự như M193 nhưng ở thái cực ngược lại: tản mát vì nắng nóng. Có vẻ như việc đưa đạn mới M855A1 ra chiến trường là quá vội vàng trong khi các nghiên cứu và thử nghiệm chưa được thực hiện đến nơi đến chốn.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Trình kiến thức của Công dân Siêu cường
    http://www.youtube.com/watch?v=W5gTRQ7wUuc
    Xem xong các bác tự kết luận
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trời ơi buồn cười quá
    ông saruman kiếm đâu ra cai link độc thế
    để t2 vào cty send yahoo list cho bà con giảm stress
    hài nhất là thằng ku đòi đánh iran lại cắm cờ iran vào nước úc thế này thì còn ai dám là tay sai cho mẽo nữa
    Nói chứ thể hiện trình độ công dân mẽo thì đâu cần cái clip này, ông vào cái topic Mẽo hấp TQ trong vòng 1 tuần là thấy ngay thôi mừ
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/LA67963/default.htm
    Mỹ: Tên lửa Trident II lập kỷ lục số lần phóng
    VIT - Công ty Lockheed Martin thông báo trên website của mình rằng Hải quân Mỹ đã tiến hành vụ thử nghiệm tiếp theo đối với tên lửa đạn đạo phóng từ biển Trident II D5.
    Từ năm 1989, quân đội đã thực hiện 129 lần phóng thành công tên lửa Trident II. Chưa có một tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa đẩy nào vượt qua nổi con số này.
    Lần thử nghiệm gần đây nhất đã diễn ra vào ngày 03-04/9 năm nay. Việc phóng tên lửa rỗng được thực hiện tại Đại Tây Dương từ tàu ngầm SSBN-736 West Virginia. Đại diện của công ty Lockheed cho biết, lần này Trident II D5 đã thể hiện được độ tin cậy của nó.
    Năm 2007, Hải quân Mỹ đã khởi động chương trình mới, trong đó có kế hoạch kéo dài thời gian sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident II D5. Có thông báo rằng công việc hiện đại hóa tên lửa Trident II D5 sẽ bắt đầu vào năm 2011. Dự kiến, điều này cho phép kéo dài thời gian sử dụng tên lửa đến khoảng năm 2042.
    Tên lửa đạn đạo 3 tầng Trident II D5 được lắp đặt trên các tàu ngầm loại Ohio của Hải quân Mỹ. Tầm bắn tối đa của tên lửa Trident II D5 là hơn 11.000km. Tên lửa có thể mang 8 đầu đạn chiến đấu.
    Huy Linh
    Theo Lenta
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Ai đời đi đọ tên lửa bằng số lần bắn nhiều bao giờ. Mỹ cũng giữ luôn kỷ lục iCBM thất bại đấy.
    Bulava bắn hỏng 3 lần nữa mới bằng Mỹ. Bị bọn Lenta xỏ rồi bồ tèo ạ. Thử 129 lần?????
    Có khẩu súng đút trong túi cứ rút ra rút vô thử liên tục thì là.... súng tốt?
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 25/10/2009
  7. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, càng lúc càng thấy Bới rác dốt nát lộ rõ. Vũ khí nó phải luôn luôn thử để kiểm tra tính năng kỹ thuật và đạt được độ tin cậy cao nhất. Nôm na là hệ số kỹ thuật càng gần 1 càng tốt. Khi có biến mang ra dùng thì được như mong muốn. Ai như Hợi phóng Bú-Là-Vã hỏng 5 lần. Tàu Kursk phóng thử ngư lôi thì nổ luôn làm toi sạch trăm mạng. Xe tăng T62 mang đánh Gruzia thì trục trặc kỹ thuật liên tục. May Gru nó yếu chứ gặp bọn Chechen thì đi cả đoàn rồi.
    Tóm lại Bới rác trình 4'' cứ thích ra gió. hố hố
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Mấy anh tàng hình Mĩ lại tàng hình thật rồi-Sau F-22 nổi tiếng vì chưa tham gia chiến đấu bao giờ nay lại đến F-35 mà thời hạn sản xuất lùi đến tận 2016 , thế là chậm hơn so với Nga rồi
    UPDATE 1-U.S. Senate votes to fund F-35 alternate engine
    Thu Oct 22, 2009 5:37pm EDT
    (Adds detail)
    WASHINGTON, Oct 22 (Reuters) - The U.S. Senate on Thursday approved $560 million to continue work on an alternate F-35 engine built by General Electric Co. (GE.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) and Rolls-Royce Group Plc. (RR.L: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), defying a White House veto threat.
    The legislation now heads to the White House for President Barack Obama to sign into law.
    Administration officials have said the president would consider a veto if the funding for the engine threatens the overall F-35 program, but the bill fully funds the Pentagon''s $6 billion request to buy 30 F-35 fighters, built by the Lockheed Martin Corp (LMT.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz).
    The bill''s backers hope that inclusion of full funding for the versatile aircraft will be enough to stave off a veto.
    A White House spokesman earlier in the day declined to say whether Obama would veto the bill.
    The bill also extends hate-crime legislation to cover gays and lesbians, a measure that drew the objection of Republicans who said Democrats were exploiting the military to advance liberal social positions.
    Backers of the alternate engine program say the competition will cut engine costs in the long run and reduce the risk of a fleet-wide grounding because of an engine flaw.
    The Pentagon has said the alternate engine is a waste of money, and could reduce the number of F-35s it can ultimately afford to purchase.
    Pratt & Whitney, a unit of United Technologies Corp (UTX.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), is already building an F-35 engine.
    The alternate engine could still be discontinued even without a presidential veto, as it could be cut from separate legislation that actually provides the funding for Pentagon operations.
    The bill does end two other programs that the Pentagon has sought to discontinue over the objections of some in Congress: the F-22 fighter plane, and the VH-71 presidential helicopter, both made by Lockheed, as well as the ground vehicle portion of the Army''s modernization drive.
    The bill also ends the C-17 cargo plane program, but that Boeing Co (BA.N: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) program is likely to be kept alive in the spending bill still pending in Congress.
    The bill also authorizes a multiyear purchase of Boeing''s F/A-18 fighters. (Reporting by Andy Sullivan, e***ing by Anthony Boadle)
    © Thomson Reuters 2009. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world.
    -----------
    Chương trình F-35 ?ongốn? thêm thời gian và tiền bạc
    VIT - Một nghiên cứu mới của Lầu Năm Góc đã xác nhận những phát hiện trước đó rằng máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter của Tập đoàn Lockheed Martin, chương trình thu mua tốn kém nhất của Lầu Năm Góc, sẽ mất nhiều thời gian và tốn nhiều tiền hơn so với dự kiến. Vào tháng 7, một ?onhóm dự đoán chung? - được giao nhiệm vụ để đánh giá chương trình này - đã phát hiện thành tích của chương trình F-35 ?okhông được cải thiện rõ rệt?, InsideDefense.com dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay.
    Lockheed đang phát triển 3 mẫu máy bay F-35 tránh radar để ban đầu thay thế ít nhất 13 loại máy bay cho 11 quốc gia.
    Mỹ có kế hoạch mua 2443 máy bay F-35. Nhu cầu mua chiến đấu cơ F-35 của Anh, Canada, Itlay, Đan Mạch, Hà Lan, Nauy, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia và các quốc gia khác đã tổng số máy bay chế tạo lên mức 3000 chiếc.
    Một đánh giá mới về chương trình Joint Strike Fighter xác nhận những phát hiện trước đó rằng Lầu Năm Góc phải tốn thêm thời gian và tiền bạc cho chương trình. Kết luận này có thể là bước thử nghiệm lớn đối với sự ủng hộ gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đối với chương trình F-35 và cam kết chấm dứt các loại vũ khí có mức giá cao của Tổng thống Barack Obama.
    Theo kết luận của nghiên cứu trên, chương trình F-35 cần thêm hàng tỷ USD.
    Hồi tháng 3, ông Obama tuyên bố sẽ cải cách chương trình thu mua của Lầu Năm Góc để cắt giảm các chương trình có chi phí lớn.
    Trước đó, trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã quyết định ngừng chương trình sản xuất F-22 và ủng hộ chương trình F-35 trị giá 300 tỷ USD.
    Nghiên cứu trên được tiến hành để cập nhất nghiên cứu ngoái. Theo nghiên cứu năm ngoái, chương trình này sẽ cần ít nhất thêm 2 năm và gần 15 tỷ USD.
    Khi được hỏi về báo cáo trên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Cheryl Irwin, cho biết bà tin nhóm dự đoán chung này vẫn đang tiến hành xem xét lại. Trong khi đó, Lockheed Martin không đưa ra bình luận nào. Có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Lockheed hiện là nhà cung cấp số 1 của Lầu Năm Góc về doanh thu.
    Minh Hạ (Theo Reuters)
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Cứ đi đọc tin tai nạn rồi hô thì dễ thầnh kền kền ăn xác thối lắm, phải tìm hiểu nguyên nhân do con người, thời tiết hay công nghệ chứ, nhể.
    Mà cái vàng vàng nữ binh nhì pò thọt phun ra quá là bảo hệ vũ khí theo chuẩn NATO kém à?
    Hummer mang trinh sát điện tử thì BMP nó dí tận mặt mới biết.
    T72 nâng cấp khí tài theo chuẩn Israel thì bị T62 nó kéo về nhà nó chơi đấy.
    Còn T62 hay hỏng theo tin tình báo mới nhất do bị lựu pháo 122 mm nó táng vào ổ đỡ nên hỏng, cái lựu pháo Howitzer trông như này:
    [​IMG]
    Đòn này cũng nghe nói do nữ binh nhì mercenary Pò đã tư vấn cho Sà cạc trong những lần Sà cạc chui gầm giường tránh bom Nga, hà hà
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Hà hà, thể loại tứ đời ăn cám như porthos thì không biết tuần trước 2 F-16 đâm nhau, bây giờ còn đang đi mò xác.
    Tuần này 1 F-16 hỏng quăng bom quăng thùng dầu hạ cánh khẩn cấp thì là ĐỘ gì?
    Người ta không nói lại cứ tưởng mình hay. Trình càng ngày càng fò. Ông quả đạn 105 ly lái trúng nóc xe tăng. Không
    nổ lại đổ tại đạn dởm. Súng rút ra rút vào thử liên tục là súng tốt?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này