1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trong chiến Tranh Thái Bình Dương, phần lớn 80% quân lực Nhật bị cầm chân tại TQ, chủ yếu do ko chiếm được phía bắc TQ do quân đội CS chiếm giữ, giúp Mỹ mới chiếm được các đảo quanh TBD nhanh chóng và dễ dàng

    [​IMG]

    Tàu Tưởng Quá NGu

    Vậy mà cuối cùng ko bảo vệ được Tàu Tưởng để chạy như vịt sang Đài Loan =))

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2018
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Bên cạnh hệ thống tên lửa đẩy tái sử dụng đình đám của Elon Musk thì Mỹ cũng đang có 1 sản phẩm nhắm vào việc vận tải vũ trụ là nền tảng phóng di động Stratolaunch của đồng sáng lập Microsoft Paul Allen

    http://fortune.com/2018/02/27/microsoft-paul-allen-giant-plane-taxi/

    cá nhân e nghĩ ý tưởng của Paul Allen khả thi và ít rủi ro hơn Elon Musk
  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Năm ứng viên được chọn cho chương trình FFGX của Hải quân Mỹ, có mấy chiếc cớ DD mới ghê :confused: Thấy bình luận trên USNI thiên về mẫu của HII với FREMM, hai mẫu LCS bị chửi tả tơi.

    Ba hãng HII, Lockheed với Austal có sẵn cơ sở vật chất, nhân công, còn GD với Fin thì không.

    https://news.usni.org/2018/02/16/navy-picks-five-contenders-next-generation-frigate-ffgxprogram
    Video clip năm mẫu tàu


    Mỗi hãng tàu được cấp 14 triệu usd để thiếkế mẫu tàu phù hợp với yêu cầu của chương trình FFGX.

    Hãng Austal USA
    Bản nâng cấp của lớp Indepence, có thêm bệ VLS ở đằng trước.
    [​IMG]

    Lockheed Martin
    Nâng cấp của lớp tàu Freedom, có nhiều điểm tương đồng với bản 4000 tấn được chào hàng cho Arap Saudi ( bệ VLS chứa 8 - 16 tên lửa).
    [​IMG]


    Fincantieri Marine Group
    Dựa trên lớp tàu FREMM 6700 tấn, có bệ VLS gồm 16 ống phóng. Đồng thời cũng tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu phụ cho lớp Freedom, hợp tác với Lockheed Martin.
    [​IMG]

    General Dynamics Bath Iron Works
    Dựa trên lớp tàu khinh hạm F100, nặng 6000 tấn trang bị hệ thống Aegis của hải quân Tây Ban Nha.
    [​IMG]

    Huntington Ingalls Industries
    Phiên bản vũ trang của lớp tàu tuần duyên Legend
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2018
    meo-ukimdungmk2 thích bài này.
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Ko phải đồ tàu thì vứt ^__^.
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Cách Mỹ dự tính để hóa giải DF21D, ko có cách nào dùng SM3 chống lại DF21D như rồ Mỹ từng nổ cả

    Bất ngờ cách Mỹ hóa giải "sát thủ tàu sân bay" Trung Quốc


    Các giải pháp đối phó của Mỹ
    Sự phát triển của DF-21D đã thúc đẩy Mỹ tập trung nâng cấp lực lượng tàu chiến phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo hoạt động trên tàu tác chiến ven bờ Littoral và tàu khu trục DDG-1000. Tuy nhiên, Mỹ cũng đang cân nhắc những phương án lựa chọn khác. Trong đó, đáng chú ý là 3 giải pháp sau:
    - Giải pháp thứ nhất: Tấn công phủ đầu chớp nhoáng trước khi lực lượng pháo binh số 2 của Trung Quốc kịp triển khai DF-21D. Giải pháp này được thực hiện thông qua việc sử dụng các tàu ngầm hạt nhân phóng tên lửa hành trình hoặc các thiết bị tấn công siêu thanh tấn công căn cứ quân sự Trung Quốc trước cả thời điểm Quân đoàn pháo binh số 2 kịp phóng DF-21D. Bên cạnh đó, giải pháp này còn được hỗ trợ bởi khả năng sử dụng các chiến binh mạng và phương án tấn công tâm lý cũng như điện tử nhằm phá hoại hoạt động của các hệ thống trinh sát và thông tin liên lạc Trung Quốc trước khi nước này triển khai DF-21D.
    [​IMG]
    Mô phỏng khả năng tấn công tàu sân bay. Ảnh: World automobile
    - Giải pháp thứ hai: Phát triển các loại máy bay trên hạm có tầm hoạt động xa, hỏa lực mạnh. Do các máy bay chiến đấu hải quân truyền thống F/A-18 hiện có và F-35C sắp triển khai do có bán kính tác chiến đều dưới 1.000km, khó mà xuất kích tác chiến ngoài tầm phóng của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D Trung Quốc. Chính vì vậy, giải pháp này hướng tới việc phát triển một loại máy bay có tầm hoạt động xa hơn - đó chính là X-47B.
    Theo công bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, bán kính tác chiến lớn nhất của X-47B có thể đạt trên 2.000km. Trong tương lai, trên tàu sân bay Hải quân Mỹ chủ yếu sẽ bố trí hai loại máy bay chiến đấu F-35C và X-47B. F-35C là máy bay chiến đấu hải quân tàng hình, tuy có năng lực tấn công đối hải/đối đất nhất định, nhưng dung lượng khoang đạn bên trong của nó có hạn, năng lực tấn công đối đất tương đối yếu. Vì vậy, Hải quân Mỹ có thể phối hợp sử dụng máy bay X-47B và F-35C. Tức là để cho F-35C trang bị tên lửa không đối không thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trên không, còn X-47B làm “máy bay chiến đấu ném bom” và máy bay trinh sát tàng hình chuyên dụng.
    Như vậy, cụm chiến đấu tàu sân bay Mỹ có thể ở ngoài tầm bắn lớn nhất của tên lửa DF-21D, sử dụng X-47B phát động tấn công đợt đầu tiên đối với các mục tiêu, có thể làm cho tàu sân bay tránh được mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo chống hạm của Trung Quốc.
    - Giải pháp thứ ba: Phát triển siêu máy bay không người lái tiếp dầu trên không MQ-25A nhằm nâng cao phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu hiện có. Hiện nay, Hải quân Mỹ đang phát triển một loại máy bay không người lái tiếp dầu trên không là “Cá đuối” MQ-25A. Theo đại diện của Hải quân Mỹ, MQ-25A Stingray cung cấp cho Hải quân Mỹ công cụ hiệu quả để hóa giải một trong những vấn đề cấp bách nhất của họ hiện nay là chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tên lửa DF-21D. Ảnh: ndrewerickson
    Khi được đưa vào hoạt động trên các tàu sân bay, MQ-25A Stingray sẽ giúp mở rộng tầm hoạt động cho các chiến đấu cơ F/A-18 hiện tại của Hải quân Mỹ, cho phép chúng hoạt động hiệu quả từ một khoảng cách an toàn. Phó đô đốc Joseph Mulloy, Phó tổng tham mưu các hoạt động phát triển khả năng và nguồn lực của Hải quân Mỹ cho biết: “Chúng tôi có thể cải tiến một số tính năng và tăng khả năng sống sót cho MQ-25A Stingray sau khi nó được đưa vào hoạt động. Ngoài nhiệm vụ chính là tiếp nhiên liệu, MQ-25A Stingray cũng có thể thực hiện nhiệm vụ do thám và giám sát cũng như khả năng hoạt động như một xe tải bay”. Viện nghiên cứu hải quân Mỹ cho biết, theo kế hoạch, máy bay MQ-25A Stingray sẽ được đưa vào biên chế chính thức hoạt động từ năm 2020.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-cach-my-hoa-giai-sat-thu-tau-san-bay-trung-quoc-1015065.html

    Trước đây mấy thằng rồ Mỹ từng sủa là chỉ cần SM3 Block I cũng đủ bắn rụng DF21D rồi kia mà
    --- Gộp bài viết: 02/03/2018, Bài cũ từ: 02/03/2018 ---


    Nếu tự tin vũ khí Mỹ,tại sao Mỹ lại mua các loại vũ khí của đối thủ để nghiên cứu làm gì ?

    Các loại khí tài như Su-27, T80, Tarantul, Kh-31, Mi-24, MiG-29/23 cùng với vũ khí, điện tử của chúng đầy đủ tại Mỹ
    Mỹ mya S300 xác nhận từ nguồn chính thống của Mỹ

    In a Shadowy Marketplace, America Buys Russian Arms - NYTimes.com
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2018
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tăng M1A2 nát vụn trước đòn đánh của Houthi
    (Vũ khí) - Theo Southfront, các tay súng thuộc lực lượng Houthi vừa dùng vũ khí chống tăng diệt gọn 1 chiếc M1A2 của Saudi Arabia khi tiến vào lãnh thổ Yemen.
    Đoạn video ghi lại cảnh chiến tăng M1A2 Abrams được cho là thực hiện chiến dịch quân sự tấn công vào lực lượng Houthi tại Yemen. Ngay khi chiếc tăng lọt vào tầm tấn công, một quả đạn chống tăng đã được tay súng Houthi phóng đi và đánh trúng cỗ tăng hạng nặng do Mỹ sản xuất.

    Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là lửa và những mảnh vỡ văng lên cao. Dù hình ảnh đoạn video chỉ dừng lại ở đó nhưng theo thông tin Southfront có được, chiếc tăng đã bị phá hủy hoàn toàn.

    [​IMG]
    Tên lửa đang lao vào chiếc M1A2 Abrams.
    Được biết, đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2018, tăng M1A2 Abrams trong quân đội Saudi Arabia bị các tay súng Houthi phá hủy. Vụ việc trước đó diễn ra vào hôm 14/1.

    Theo hình ảnh trong video được công bố cho thấy, kíp lái chiếc M1A2 Abrams của Saudi Arabia đã rất kịp thời đưa cỗ tăng vào vị trí kín đáo được che chắn bởi hào đất nhằm tránh ăn đạn trong cuộc chiến với lực lượng Houthi.

    Nhưng bằng cách đánh luồn sâu và bất ngờ, xạ thủ phía Houthi đã mang theo tên lửa chống tăng Kornet (được sản xuất dưới thời Liên xô) tấn công khiến cỗ tăng không thể chống đỡ. Sau khi dính đạn, một tiếng nổ lớn vang lên và kèm theo đó là cột khói khổng lồ bốc lên.

    Tuy nhiên, sau đòn tấn công, phía Saudi Arabia khẳng định chiếc tăng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng dù có bị phá hủy sau cú đánh của Kornet trong tình huống này hay không thì điều đó cũng không phải bất ngờ bởi trong quá trình thực chiến tại chiến trường khắc nghiệt ở Iraq, cỗ tăng tối tân do Mỹ sản xuất này từng nhiều lần gục ngã trước Kornet.

    Lần gần đây nhất là hồi giữa năm 2017 khi phiến quân IS tại Iraq đã cho công bố hình ảnh dùng tên lửa chống tăng Kornet biến siêu tăng Abrams do Mỹ sản xuất thành bó đuốc. Dù công bố hình ảnh vụ bắn hạ này nhưng các tay súng phiến quân không tiết lộ vụ tấn công diễn ra tại chiến trường nào.

    02
    Ads by Blueseed
    Sau hàng loạt vụ bắn hạ tai tiếng, nhà sản xuất Mỹ nâng cấp cho tăng Abrams với giáp đa lớp (như kiểu giáp Chobham của xe tăng Challenger) nhưng được bổ sung thêm vật liệu Uranium nghèo tỉ khối lớn.

    Tuy nhiên, dù có lớp giáp đa lớp cùng hệ thống hỏa lực cực mạnh, tăng Abrams vẫn liên tiếp bị nướng chín trên chiến trường tại Trung Đông. Và điều này được Mỹ lý giải do lỗi của kíp điều khiến chứ không phải do hệ thống trang bị hoạt động kém.

    Clip Houthi diệt gọn xe tăng M1A2 Abrams của Saudi Arabia
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lại nói về não trạng của bệnh phu.

    Người Tàu luôn sợ Mỹ, mà biểu hiện ngay trước ngõ của họ là nhóm tàu sân bay hay gần hơn nữa là những chiếc máy bay và tàu do thám biển hoạt động ngay vùng biển và trời quốc tế trước cửa ngõ của họ.

    Năm 1996, để dội nước sức nóng của việc TQ hăm dọa Đài Loan, Mỹ cho tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan ( nghĩa là chỉ cách bờ biển TQ chỉ trong khoảng trên dưới 100km ), ... có hiệu quả.

    Người Tàu sợ tàu sân bay và khi không có phương tiện hữu hiệu để chống loại này thì họ sử dụng mọi khả năng AQ nhất có thể.
    Họ tung tin ( để những thằng hèn trong xã hội có thể AQ ),
    - tên lửa đạn đạo TQ có thể bắn tới 1500km nên tàu sân bay ko dám vào gần dưới cự ly đó ( máy bay từ tàu sân bay thì bán kính lại nhỏ hơn ).
    - máy bay TQ có thể bay tới 3000km, kèm tên lửa hành trình 1500km nên có thể bắn tới tận Guam. nghe hay ha.
    - tàu ngầm TQ có thể tiếp cận tàu sân bay Mỹ ko bị phát hiện ...
    -----
    - Sự thực là, TQ có thể phóng tên lửa tới vài nghìn km hay lạc quan hơn là trên 10,000km. Nhưng dù có phóng cả nghìn quả tên lửa tới cự ly 1000 km thì việc đó chả khác gì bán nhà để chơi Vietlott.
    Cái được của tuyên bố có DF-21 là giúp mấy thằng hèn mua 1 giấc mơ ( kiểu như ta mơ trúng độc đắc ), còn xác suất trúng thì còn ít hơn 1/ 1 triệu. Kịch bản sau khi TQ phóng hết tên lửa tới 1000km và chẳng trúng còn bi đát nữa. Hết đạn ?
    Như vậy, ko có cơ sở nào để nói tàu sân bay Mỹ ko dám hoạt động cách bờ biển TQ 1500km và nhỏ hơn.Điều đó cũng như nói Israel bỏ ko dùng máy bay vì Li băng hay Syria có tên lửa hay súng phòng không.

    - Nào Guam có bị H6 khống chế ko? nếu TQ nghĩ có thể bắn tới cự ly đó thì đúng, và phản bác luôn luận điệu của họ là tàu sân bay Mỹ ko làm gì được TQ khi hoạt động ngoài 1500km, nhớ là F-18 có thể phóng tên lửa hành trình tầm bắn cả 1000km nha. Trước hết hãy nghĩ tới làm sao H-6 đạt tầm bay 3000km mà chưa bị hạ, và lo cho chính mấy cái tàu sân bay nội địa TQ k bị bắn chìm trước đi.

    - tàu ngầm TQ vì sao lại nổi khi nhóm tàu sân bay Mỹ đang tập trận ? để khỏi bị cố tình gây tai nạn ( mà ko ai biết ). Thử hỏi 1 tên trộm đi dò khả năng đột nhập 1 căn nhà, nó có bật đèn nói Tada để chủ nhà biết là nó có thể đột nhập ko bị phát hiện ko? Ko, kể cả khi nó trộm thật, rút êm với của cải ăn cắp, nó cũng vẫn dấu hành tung đột nhập. Tàu ngầm bị bức nổi là thua toàn tập.

    Tàu ngầm Mỹ Ohio mang mỗi cái khoảng 150 tên lửa hành trình Tomahawk khi thăm Subic nó mới nói tao đã hoạt động 2 tháng ở Biển Đông giờ mới nổi ở chỗ tao thấy an toàn. Tao đâu ngu mà nổi ở sát tàu hay gần TQ. Nghĩa là trong toàn bộ thời gian trước đó, ko ai nắm được hành tung của nó, và nó luôn có thể bất ngờ tung cú đấm bất cứ khi nào nhận được lệnh vào bất cứ đâu trong tầm bắn tên lửa nó mang theo, mà ko cần ai khen là "wow, anh có thể vào gần TQ vậy ư? "

    Hàng nghìn xe tăng hàng trăm máy bay hàng nghìn tên lửa đạn đạo , hàng triệu lính của TQ chẳng làm gì để uy hiếp được Mỹ cả. Mà chỉ lo loay hoay thủ thành thôi.
    ---------
    Như vậy, việc tàu sân bay Mỹ phải lùi ra hoạt động cách xa TQ ngoài tầm bắn tên lửa đạn đạo là tầm phào. TQ chưa có phương tiện hữu hiệu nào chống khả năng bị tấn công bởi nhóm tàu sân bay Mỹ lên Đại lục.
    --- Gộp bài viết: 04/03/2018, Bài cũ từ: 04/03/2018 ---
    Bonus phạm vi TQ muốn khống chế trên không mà chưa có hiệu lực, vùng màu tím ( kể cả vẽ thêm vẫn nhỏ hơn nhiều của Nhật )
    dân Trung Quốc còn rỉ tai nhau máy bay B-2 chắc xuyên bay qua Đại lục mà phòng không TQ còn chưa biết. F-35B/C cho thấy Mỹ cũng sẽ chẳng ngại vào tận giường Bành LV đâu
    [​IMG]

    Thực sự Mỹ xử Tàu rất đơn giản, ụp phát lão Tập và đánh tiếng ko phản đối cho phe phái đang ngấm ngầm chống đối Tập lên. TQ ko có bầu cử phổ thông.
    Tập đang bị nhân dân phản ứng rất mạnh vì muốn Vạn tuế ...
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2018
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Máy bay TQ đi vào không phận Nhật, Hàn hoài trong khi chưa bao giờ thấy ngược lại :rolleyes: mà phải đợi bay vào vùng ADIZ thì máy bay Nhật Hàn mới xuất kích lên bay kèm quan sát động thái, tại sao rồ Mỹ khoe radar, vệ tinh Mỹ tối tân mà ko thể phát hiện sớm đường bay hướng bay của máy bay TQ từ lục địa nhĩ :eek: để mà chặn từ ngay vòng ngoài ADIZ, nếu trong trường hợp 1 nước thù địch vào tận ADIZ Nhật thì nó phóng tên lửa DH10 vào tận các tp lớn của Nhật đều được

    [​IMG]

    Chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm ADIZ Nhật Bản, Hàn Quốc

    Máy bay Nhật, Hàn rất chật vật để lên đánh chặn vì thời gian chuẩn bị lâu, cả công đoạn tiếp nhiên liệu cho máy bay lẫn droptank, mong sao tình trạng này sớm được Mỹ khắc phục, kẻo Nhật Hàn ko còn tiền duy trì hoạt động KQ vì hết nhiên liệu

    [​IMG][​IMG]

    Tên lửa TQ rất kém chính xác, theo truyền thông anti TQ, nhưng chả hiểu vì sao DF15 bắn vào biển Đài Loan hồi 1996, thì từ đó trở đi Mỹ ko dám bén mảng TSB tới Đài chọc TQ, cũng như ko dám mở căn cứ quân sự như dự định thời Cliton, Đài cũng chả dám tuyên bốc độc lập :rolleyes:

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2018
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    2 viện Mỹ đang ok cho 2 Trung Quốc.
    Từ hồi tsb Mỹ đi qua eo biển, TQ ko dám bắn gì sang Đài Loan nữa. mà lúc đó Mỹ vẫn đang nhìn nhận cs 1 TQ nhé.

    Giờ ĐL đang chi phối kinh tế TQ, ko có ĐL đến cái đt cùi cũng ko làm đc ấy
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    ĐL ko tuyên bố độc lập thì bắn làm gì =))

    TSB TQ đi qua lãnh hải ĐL nè, sao ĐL ko dám đem máy bay ra bắn chìm nhĩ :rolleyes: hành động này khác nào xâm phạm lãnh hải

    Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

    http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tau-san-bay-trung-quoc-di-qua-eo-bien-dai-loan-80397.html

    Thậm chí chả thấy tàu chiến Đài ra nghênh đón ngăn chặn dù đang trong lãnh hải Đài

    chi phối cái gì thế, số liệu thì ko có, chỉ giỏi sủa

    Hồng Kông, Ma cao, Đài Loan khốn đốn vì kinh tế Trung Quốc :rolleyes:

    http://cafef.vn/hong-kong-ma-cao-dai-loan-khon-don-vi-kinh-te-trung-quoc-20160531111549031.chn

    Và từ câu hỏi vì sao chưa bao giờ máy bay Nhật, Hàn dám có hành động đáp trả vào vùng ADIZ của TQ mà cháu rồ Mỹ ngu đã lái sang chuyện dt kkk =))

    Lần cập nhật cuối: 04/03/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này