1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Lính Mỹ đang thử nghiệm hệ thống ngắm bắn mới

    [​IMG]

    Lực lượng pháo binh Mỹ vừa kết thúc việc kiểm tra hệ thống chỉ định mục tiêu cho địa hình gồ ghề ở căn cứ Fort Greely, Alaska. Trung tá Michael Frank cho biết hệ thống này có thể biến một khẩu pháo tự hành Paladin hoặc một lựu pháo kéo thành một khẩu súng bắn tỉa khổng lồ.

    [​IMG]

    Cách sử dụng hệ thống JETS cực kỳ đơn giản (không tốn quá 5 phút để học). Toàn bộ hệ thống nặng khoảng 9kg nên rất cơ động. JETS đã từng trải qua thử nghiệm ở Fort Bragg, Bắc Carolina vào năm 2017.

    [​IMG]

    http://www.businessinsider.com/us-soldiers-testing-joint-effects-targeting-system-2018-3


    P/S: Trong khi Nga ngố và Tàu khựa loay hoay chế tạo loại đạn pháo "phẩu thuật" tương tự đạn pháo thông minh Excalibur (dù vẫn thường xuyên chê bai - đúng bản chất dối trá & sống hèn) thì như thường lệ, Mỹ lại đi trước trong lĩnh vực mới này!
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Ha ha hah =))

    Muốn khai hỏa tại Bắc Cực, tàu ngầm Mỹ cần dùng xẻng

    (Vũ khí) - Dù có thể phá được lớp băng dày 0,8m tại Bắc Cực nhưng nếu muốn khai hỏa, tàu ngầm Mỹ cần đến sự can thiệp của thủy thủ với những chiếc xẻng.
    Theo Navy Times, Hải quân Mỹ vừa bất ngờ huy động những tàu ngầm tối tân nhất của mình khoe sức mạnh tại Bắc Cực trong cuộc diễn tập ICEX năm 2018 do Mỹ tổ chức với sự tham gia của Anh.

    Lực lượng tham gia cuộc diễn tập có cặp tàu ngầm tấn công USS Hartford (SSN 768) và tàu ngầm USS Connecticut (SSN 22).

    Theo hình ảnh được công bố cho thấy, dù có thể đội thủng lớp băng khá dày tại Bắc Cực nhưng toàn bộ thâm tàu vẫn bị vùi dưới lớp băng dày cả mét.

    Theo những thông tin được Hải quân Mỹ công khai, những chiếc tàu ngầm trong diễn tập có khả năng phá lớp băng dày 0,7 cho đến 0,8m khi nổi lên.

    Rõ ràng đây là thành tích khá ấn tượng mà không nhiều tàu ngầm trên thế giới làm được.

    [​IMG]
    Thủy thủ Mỹ dùng xẻng dọn băng trên tàu ngầm.
    Tuy nhiên, việc chỉ có tháp chỉ huy nhô lên khỏi mặt băng khiến con tàu này không thể khai hỏa tại Bắc Cực khi cần thiết.

    Theo phân tích của chuyên gia Nga, bất cứ dòng tên lửa nào đều không thể đâm xuyên qua lớp băng để tấn công đối thủ. Chúng chỉ có thể được phóng trong nước hoặc nổi trên bề mặt.

    Vì vậy, nếu tàu ngầm Mỹ muốn khai hỏa trong tình trạng bị lớp băng dày che phủ chỉ còn mỗi một cách là thủy thủ Mỹ phải dùng xẻng dọn sạch lớp băng trên bề mặt.

    Trước thực tế này, chưa bao giờ giới quân sự Nga coi việc tàu ngầm Mỹ diễn tập tại Bắc Cực là mối họa.

    Và rõ ràng thành tích của tàu ngầm Mỹ còn kém xa khả năng đội băng của tàu ngầm hạt nhân lớp Borei. Hải quân Nga tiết lộ, tàu lớp Borei có thể dễ dàng phá tan lớp băng dày từ 1 đến 1,2m khi nổi lên.

    Để làm được điều này, Nga đã gia cường thân tàu ngầm giúp nó vượt qua lớp băng dày ở Bắc Cực mà không bị hư hại thân tàu.

    Tờ Izvestia dẫn nguồn tin Quân đội Nga cho biết, việc nổi lên mặt nước nhanh có thể rất cần khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, hoặc để cứu đội tàu trong trường hợp tai nạn.

    Một đại diện của Hạm đội Biển Bắc Nga cho biết: "Để có thể xuyên phá được lớp băng dày một cách an toàn, tàu ngầm Nga được trang bị hệ thống có thể phân tích lớp băng, nổi lên mặt nước và kết cấu để phá lớp băng phủ trên mặt nước một cách nhanh nhất.

    Việc nhanh chóng tiếp xúc với lớp băng và chắc chắn phá hủy được nó một cách an toàn cho thân tàu cần để đảm bảo việc sử dụng các phương tiện chiến đấu, giành lấy các mục đích chiến thuật, đảm bảo thông tin liên lạc, tiếp xúc được với không khí của khí quyển và, như vậy, cứu đội tàu (trong trường hợp tai nạn)", vị đại diện này cho biết và nhấn mạnh thêm rằng.

    Các phương tiện phá băng hiện có trên tàu ngầm Mỹ không cho phép nổi lên mặt băng đủ nhanh mà không làm hư hại thân tàu bởi hầu hết các tàu ngầm Mỹ đều không được gia cường phần thân đúng mức để có thể thực hiện những cú trồi lên mặt băng dày và nhanh như tàu Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/muon-khai-hoa-tai-bac-cuc-tau-ngam-my-can-dung-xeng-3354777/

    kkkkk =)) buồn cười quá đi =))

  3. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
    Mẽo thì nạp đạn bằng cơm, tàu nổi bằng xẻng, ngắm bắn bằng ai phôn...
    Này tặng cho con Akula nổi lên ở Bắc Cực để bắn SLBM này. Mẽo tôn làm sư phụ.
    Cuối clip so sánh với con của Mẽo dùng cưa đấy.
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2018
    oplots thích bài này.
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Colorado trực chiến: Mỹ hy vọng đối đầu sòng phẳng với Nga
    (Vũ khí) - Hải quân Mỹ chính thức đưa tàu ngầm Colorado vào trực chiến trong bối cảnh Nga cũng bắt đầu trang bị tàu ngầm thế hệ thứ 4 với vũ khí siêu khủng.
    Hạm đội Hải quân Hoa Kỳ chính thức nhận được tàu ngầm hạt nhân mới. Trên trang wed chính thức của Hải quân nước này đã thông báo về lễ tiếp nhận con tàu USS Colorado (SSN-788) tại nhà máy đóng ở Bắc Kingstown (bang Rhode Island). Điều đáng chú ý là Mỹ chính thức đưa vào trang bị tàu ngầm mới này trong bối cảnh Nga cũng đưa vào tranh bị tàu ngầm thế hệ mới được trang bị siêu vũ khí.

    [​IMG]
    Hải quân Mỹ chính thức đưa tàu ngầm Colorado vào trực chiến với hy vọng chúng có thể chống lại mối đe dọa từ phía Nga.
    Tàu ngầm USS Colorado được bắt đầu xây dựng vào tháng 3/2012 và tới tháng 12/2017 Hải quân Mỹ đã tiến hành lễ rửa tội cho tàu ngầm này. Đây là chiếc tàu ngàm thứ 5 trong tổng số 8 chiếc tàu ngầm phiên bản Block III.

    Các tàu ngầm hạt nhân phiên bản Block III của Hoa Kỳ có nhiều điểm khác biệt so với phiên các phiên bản trước đó, cụ thể trên tàu ngầm loại này được trang bị bộ định vị bằng sóng âm mới với hệ thống ăng ten hình dạng khác hẳn so với trước.

    Ngoài ra tàu ngầm loại này cũng không có hệ thống gồm 12 ống phóng mà chỉ có hai cụm ống phóng với kích thước khoảng 2,2 m, mỗi cụm ống phóng không chỉ có thể mang theo 6 tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109 mà trong tương lai có thể sử dụng cho các loại vũ khí khác. Trên tàu còn được trang bị 4 tổ hợp phóng ngư lôi.

    USS Colorado có thể đánh chìm mục tiêu là các tàu ngầm và tàu nổi từ khoảng cách hơn 32km hoặc thực hiện tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền với tên lửa hành trình từ khoảng cách hàng ngàn km.

    Colorado là loại tàu ngầm phát ra tiếng ồn rất thấp, được thiết kể để thực hiện các cuộc tấn công trên mặt đất, tiêu diệt các tàu mặt nước, tàu ngầm và thậm chí có thể tiêu diệt các mục tiêu chiến thuật gần bờ.

    Trên thuyền được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như các bộ cảm biến, tàu lặn... cho phép tiến hành trinh sát, di chuyển một phần lực lượng tiến hành các hoạt động dưới nước và thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn...

    Tính tàng hình, khả năng chạy liên tục, hỏa lực và module cảm biến xuất sắc làm cho tàu ngầm hạt nhân USS Colorado có thể hoàn thành 5 trong số 6 năng lực cốt lõi chiến lược trên biển: Quyền kiểm soát biển, điều động lực lượng, triển khai tuyến đầu, bảo đảm an toàn hàng hải và răn đe.

    Chiều dài tàu ngầm USS Colorado là 115 m, chiều rộng 10 m, trọng tải khoảng 8000 tấn. Độ lặn sâu tối đa có thể đạt tới 500 m. Trên tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân S9G cho phép cung cấp đầy đủ năng lượng và đạt tới tốc độc tối đa khoảng 25 hải lý. Đặc biệt theo nguồn tin từ IHS Jane's Fighting Ships, tốc độ tối đa của nó có thể đạt 35 hải lý. Thủy thủ trên tàu lên tới 134 người.

    Theo nguồn tin từ phía Mỹ, dự kiến loại tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 này của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động cho tới năm 2043 và kể từ thời điểm này tới lúc đó Hải quân Mỹ dự kiến sẽ hạ thủy thêm 48 chiếc nữa.

    Với phiên bản này, sau khi đưa vào trang bị người Mỹ hy vọng và tin rằng, tàu ngầm USS Colorado sẽ là đối thủ đang gờm đối với các tàu ngầm thế hệ mới của Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...y-hy-vong-doi-dau-song-phang-voi-nga-3354782/
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Lại thêm 1 F15 nữa lên bảng tử thần kkkk =))

    F-15 phóng mồi bẫy vẫn hứng trọn tên lửa Houthi

    (Vũ khí) - Theo Al-Masdar News, ngày 21/3, lực lượng phòng không của Houthi dùng tên lửa phòng không tự hoán cải bắn hạ 1 tiêm kích F-15 của Không quân Saudi Arabia.
    Theo nguồn tin này, lực lượng phòng không Houthi đã dùng tên lửa đất đối không đánh chặn tiêm kích F-15 của Saudi Arabia tại tỉnh Sa'ada Governorate hôm 21/3.

    Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Houthi còn đồng thời công bố đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình phóng tên lửa cho đến khi chiếc F-15 trúng đạn và bốc cháy.

    Các chiến binh Houthi tiết lộ, trước khi thực hiện vụ bắn hạ tiêm kích F-15, các tay súng của nhóm này đã nghiên cứu kỹ chiến thuật không kích và cách bay của phi đội chiến đấu cơ Saudi Arabia khi xâm nhập không phận Yemen.

    [​IMG]
    Houthi dùng tên lửa R-27T bắn hạ F-15 Saudi hôm 21/3.
    Ngay khi chiếc chiến đấu cơ này lọt vào tầm bắn của trận địa phòng không đã giăng sẵn, một quả tên lửa đất đối không R-27T đã được phóng đi.

    Điều đặc biệt là dù chiếc chiến đấu cơ của Saudi đã phát hiện bị tấn công và phóng mồi bẫy hòng thoát thân nhưng tất cả đã quá muộn.

    Quả tên lửa do Houthi phóng đi đã đánh trúng chiếc F-15 và biến nó thành bó đuốc lao xuống đất. Hiện không rõ số phận kíp điều khiển chiếc máy bay tối tân này.

    Việc Houthi dùng tên lửa R-27T phóng từ mặt đất bắn hạ tiêm kích được cho là khá bất ngờ bởi thực chất đây là dòng tên lửa không đối không được sản xuất dưới thời Liên Xô để trang bị cho chiến đấu cơ dòng MiG và Su kể từ đó đến nay.

    Theo những thông tin được công khai, tên lửa R-27T được trang bị đầu dò hồng ngoại, giúp bám bắt mục tiêu mà không cần radar dẫn đường như biến thể R-27R.

    Các quả đạn này có thể được lắp lên bệ phóng đặt trên xe tải, cho phép tăng khả năng cơ động.

    Đầu dò tên lửa được cấp điện từ máy phát riêng, bởi pin tích hợp trong tên lửa chỉ hoạt động được vài phút từ khi kích hoạt, không phù hợp với vai trò nhiệm vụ tác chiến của tên lửa phòng không.

    Tuy nhiên, lực lượng Houthi không thể duy trì tầm bắn nguyên gốc cho tên lửa hoán cải. Khi được phóng từ mặt đất, quả đạn gặp sức cản lớn và không có sơ tốc cao như bệ phóng trên máy bay, khiến tầm bắn của chúng bị giảm tới một nửa.

    Nếu muốn đạt tầm bắn tối đa theo thiết kế, tên lửa phải được trang bị một tầng đẩy sơ tốc, vốn nằm ngoài khả năng của phe Houthi hiện nay.

    Mặc dù có thể bị hạn chế ở tầm bắn nhưng tính từ tháng 1/2018 đến nay, R-27T phóng từ mặt đất của Houthi đã bắn hạ 2 chiếc F-15 và 1 chiếc MQ-9 Reaper của Không quân Saudi Arabia khi chúng thực hiện tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Yemen.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-15-phong-moi-bay-van-hung-tron-ten-lua-houthi-3354948/
    https://stockboardasset.com/insight...bels-shoot-another-saudi-f-15-warplane-yemen/
    https://southfront.org/houthis-shoo...air-missile-over-yemens-saada-province-video/
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Một quả Patriot này có lẽ fail, cắm đầu xuống đất
    oplotssouri thích bài này.
  7. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Patriot từ khi ra đời tới nay chỉ bắn được 2 mục tiêu là FA18 và Tornado thôi, trong chiến tranh vùng vịnh I và II chưa bao giờ bắn được máy bay hay tên lửa của Iraq
    --- Gộp bài viết: 26/03/2018, Bài cũ từ: 26/03/2018 ---
    Saudi phóng 3 quả xịt cả 3

    --- Gộp bài viết: 26/03/2018 ---
    4 quả Patriot PAC-3 đều lần lượt cắm đầu xuống đất, vkl công nghệ vượt trội Nga, TQ 1000 năm =))

    alansaint thích bài này.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    =)) Ộp nhìn chỗ nào mà đến 4 quả cắm xuống đất nhỉ?
    Có mỗi quả rõ nhất, bọn dưới đất chắc cũng đái ra quần :D
  9. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    video đầu tiên 1 quả nổ sẵn, 2 quả phóng lên sau và 1 quả phóng sau cùng
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    kết quả thực chiến nhé,
    tất cả các tên lửa đạn đạo bắn tới đều bị chặn đánh.
    tỷ lệ 100%.

    nhiều thằng giấu, ko thực chiến chỉ diễn tập, mà cứ chém láo thôi,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này