1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Video F16 ném bom ở Syri được sự cho phép của chính phủ Syri, vô tình vả mồm luận điệu xuyên tạc của Mỹ

    chúng ta có thể thấy rõ nhìn vụ nổ của quả bom 227 kg (tức là lượng chất nổ bên trong sẽ còn ít kg hơn) . nó phá hủy tòa nhà hoàn toàn . từ đó nhìn lại vụ tấn công của 76 quả tên lửa tomahawk của mỹ vào trung tâm nghiên cứu của xi-ri sẽ thấy sự chênh lệch cực lớn (trung bình 1 lượng nổ tới 450kg) , khi khu nghiên cứu đó chỉ khoảng 6-7 tòa nhà , cây cỏ trong khu vực cũng còn khá nguyên vẹn . từ đó có thể thấy , số tên lửa thực sự đánh trúng khu vực chỉ từ 3-5 quả không hơn . người mỹ đã nói dối !!!


  2. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Ukraine bán mắt thần Kolchuga cho NATO
    (Bí mật quân sự) - Chính quyền Kiev đã chuyển giao hệ thống radar trinh sát có khả năng phát hiện các thiết bị bay tàng hình Kolchuga cho NATO, Nga có lo lắng?
    [​IMG]Chữa khỏi THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM ''không phải sợ'' biến chứng của PHẪU THUẬT
    Từ một nước được coi là Liên Xô thu nhỏ nhờ thừa hưởng rất nhiều loại vũ khí trang bị cũng như công nghệ sản xuất từ Liên Xô, tuy nhiên đến thời điểm này chính quyền Kiev đang dần mất đi tất cả mọi thứ.

    Căng thẳng trong mối quan hệ với Nga, nội chiến ở miền đông Ukraine đã khiến họ rơi vào khủng hoảng. Lạm phát tăng kỷ lục vũ khí trang bị và công nghệ sản xuất lần lượt được bán ra nước ngoài.

    [​IMG]
    Hệ thống radar Kolchuga có khả năng phát hiện thiết bị bay tàng hình của Ukraine.
    Ngày hôm qua chính quyền Kiev đã chuyển gia cho các công ty tư nhân hoạt động trong ngành công nghiệpquốc phòng của liên minh NATO hệ thống radar Kolchuga – một sản phẩm độc đáo của Liên Xô, ông Yevhen Chervonenko tiết lộ trên kênh truyền hình trực tiếp "NewsOne".

    Trước đó hệ thống radar thụ động này là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ căng thẳng giữa Kiev và Hoa Kỳ tăng lên vì Hoa Kỳ cáo buộc Kiev bán hệ thống này cho quân đội Iraq, nơi mà quân đội Mỹ đang tiến hành các hoạt động quân sự.

    “Hệ thống Kolchuga là một sản phẩm tuyệt vời của người Ukraine nhưng thật không may nó đã được xuất khẩu và từ nay nó không thuộc về chúng tôi nữa, nó được phát triển ở châu Âu”, ông Chervonenko nói.

    Kolchuga là hệ thống trinh sát điện tử thụ động được phát triển bởi Công ty Topaz (Ukraine), chuyên dùng để phát hiện các mục tiêu bay từ khoảng cách 800km (500 dặm) ở mọi độ cao.

    Nó có khả năng chặn thu và giao hội các tín hiệu sóng điện từ thu được từ các đài kế bên để phát hiện, xác định vị trí, theo dõi, bám sát các loại phương tiện bay, kể cả loại tàng hình.

    Mỗi hệ thống gồm 1 đài điều khiển và xử lý tín hiệu trung tâm và 3 đài kế bên có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng điện từ, có thể bố trí cách nhau 10km.

    Mỗi tổ hợp radar thụ động Kolchuga có thể cùng lúc bám sát tín hiệu của 32 mục tiêu với đủ 3 tham số (cự ly, góc tà và phương vị). Các đài thu và trạm điều khiển trung tâm đều được đặt trên khung gầm xe vận tải việt dã 3 cầu chủ động Kraz 6×6.

    Điểm đặc biệt của hệ thống Kolchuga là có thể phát hiện mọi loại mục tiêu bay, nhất là máy bay tàng hình hiện có hoặc sẽ được trang bị trong tương lai thông qua việc chặn thu mọi tín hiệu sóng vô tuyến phát ra từ chúng.

    Ngoài ra, do Kolchuga là hệ thống cảm biến thụ động nên nó có khả năng sống sót cao vì nó không phát sóng và thu sóng phản hồi từ mục tiêu nên các loại tên lửa bức xạ diệt radar không có tác dụng do không thể nương theo cánh sóng để bay tới diệt radar.

    Nhờ vậy, Kolchuga được coi là một trong những hệ thống cảnh báo sớm đường không đặc biệt hiệu quả. Cũng chính vì thế, Mỹ và Phương Tây đánh ngăn cản quyết liệt các quốc gia mà họ cho là thù địch, có thể mua chúng. Điển hình như trường hợp Iraq.

    Chưa biết NATO sẽ làm gì với hệ thống này nhưng chắc chắn rằng nó sẽ là một trong những dữ liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và thiết kế của NATO.

    Họ có thể cải tiến, nâng cấp chúng trở thành một hệ thống hiện đại hơn và cố gắng tìm cách chống lại Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/ukraine-ban-mat-than-kolchuga-cho-nato-3356814/

    Uã sao nge rồ Mỹ nói công nghệ radar AESA của Mỹ Âu NATO ko cần tới passive sensor mà vẫn có thể phát hiện máy bay tàng hình kia mà sao giờ lại phải nhận của Ukraine học lỏm làm gì vậy
  3. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Mỹ nói phét 1 (nhiều) tý thì đã sao, chú cứ phải thắc mắc nhỉ ?
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    hoalongtrang thích bài này.
  5. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Hải quân Hoa Kỳ sở hữu tàu khu trục tàng hình thứ hai

    [​IMG]

    Vào hôm thứ ba, Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận bàn giao tàu khu trục lớp Zumwalt, Michael Monsoor từ Bath Iron Works, Maine. Đây là chiếc thứ hai trong số ba chiếc khu trục tàng hình của lớp Zumwalt. Chiếc thứ ba, Lyndon B. Johnson, vẫn đang được chế tạo tại Bath.

    https://www.defensenews.com/naval/2...ok-ownership-of-its-second-stealth-destroyer/
    hoalongtrang thích bài này.
  6. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Kể cũng lạ cái con Zumwalt này từ khi ra đời tới nay chả thấy video bắn pháo hay tên lửa hay railgun gì gì đó như quảng cáo, chắc chỉ để trang trí cho hải quân Mỹ đẹp thôi, tung hô tàng hình này nọ, railgun vô đối mà chả thấy bất kì 1 hoạt động nào diễn tập, toàn là đi lang thang trên biển như cái tàu ma

    anh khoe anh tốt, anh giỏi thì phải cho người ta thấy kĩ thuật, tính năng của anh, đằng này anh chỉ có đi lang thang thì làm cc gì
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2018
  7. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Sao rồ Mỹ chưa đăng nhĩ =)) rơi lia lịa =))

    Tiêm kích F-16 Mỹ 'mất đầu' sau khi rơi
    [​IMG]
    Bảo Vinh
    vinhliv@gmail.com
    Đánh giá tác giả

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    10:43 - 25/04/2018 0 THANH NIÊN ONLINE
    Một chiến đấu cơ đa nhiệm F-16 của quân đội Mỹ đã bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở bang Arizona ngày 24.4 (giờ địa phương).
    [​IMG]
    Chiếc F-16 rơi ở Arizona
    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TODAY’S NEWS-HERALD

    Các quan chức thuộc căn cứ không quân Luke ở bang Arizona cho biết chiếc tiêm kích F-16C thuộc Phi đội chiến đấu cơ số 56 bị rơi khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Lake Havasu City, theo AP.
    [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    Mỹ tống ‘rác’ F-16 cho Ấn Độ?
    Trước đó, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay tập và buộc phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay nói trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay này phải chuyển hướng tuy nhiên các đoạn ghi âm liên lạc khẩn cấp cho thấy có khả năng động cơ của máy bay đã bị bốc cháy.
    Không quân Mỹ thông báo phi công đã nhảy dù ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. Tờ Today’s News-Herald đăng bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy phần mũi của chiếc máy bay đã rơi mất.
    F-16 là loại tiêm kích đa nhiệm 1 động cơ được sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất của hãng Lockheed Martin với giá khoảng 22 triệu USD/chiếc. Máy bay dài 15 m, sải cánh 9,45 m, 1 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 2.400 km/giờ, bán kính tác chiến khi mang đầy đủ vũ khí là 550 km, tầm bay khoảng 4.200 km khi mang bình xăng phụ.
    TIN LIÊN QUAN
    F-16 vũ trang 1 pháo Gatling 6 nòng M61A1 Vulcan loại 20 mm với cơ số đạn 511 viên và có 11 giá treo tên lửa hoặc bom hai bên cánh cũng như dưới bụng.
    Hôm 4.4, một chiếc F-16 thuộc đội bay biểu diễn Thunderbirds của không quân Mỹ rơi gần căn cứ Nellis ở bang Nevada khiến phi công thiệt mạng.
    https://thanhnien.vn/the-gioi/tiem-kich-f16-my-mat-dau-sau-khi-roi-956283.html
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bác này, có để cho Trum và rồ Mỹ còn tý sĩ không. Đang muốn làm trận oai rồi ra di trong danh dự mà.
    Tan_Vuongx thích bài này.
  9. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    F16 mới bị rơi nữa kìa bác, tôi đã nói rồi F16 rơi cho tới khi ko còn chiếc nào luôn :))
  10. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    HÓT: Bộ Quốc phòng Nga công bố các mảnh vỡ tên lửa của liên quân bị Syria đánh chặn


    [​IMG]
    Động cơ tên lửa Tomahawk
    [​IMG]
    Vị trí mục tiêu
    [​IMG]
    Khu vực đánh chặn của các hệ thống Buk, S125, Pantsir S
    [​IMG]
    Blok điều khiển của tên lửa Tomahawk, tìm thấy ở Khu vực 1
    [​IMG]
    CÁc mảnh động cơ ở KV 2
    [​IMG]
    Mảnh vỡ ở KV3
    [​IMG]
    Mảnh vỡ ở KV4
    [​IMG]
    Mảnh vỡ ở KV5
    [​IMG]
    Mảnh vỡ của Tomahawk rơi trật mục tiêu gồm đầu chiến đấu, động cơ, máy tính
    Lưu ý máy tính, mạch điện tử luôn đặt gần đầu nổ, nếu tên lửa nổ thì máy tính, mạch điện sẽ thành tro[​IMG]
    Mảnh vỡ của SCALP


    Bonus từ RIA novosti
    Phần vòng màu trắng: tên lửa đánh chặn đánh trúng tên lửa: tên lửa phòng không nổ bên ngoài mục tiêu, đầu nổ khi nổ sẽ tạo ra nhiều mảnh văng vào mục tiêu trong bán kính nổ
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    https://russian.rt.com/world/foto/506711-rakety-siriya-genshtab-foto
    sourihiraly thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này