1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    UAV, LACM NATO toàn giết người dân thường, đánh vào nhà hoang, ko đánh được mục tiêu quân sự nào
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tầm bay của F-35 không quá vài chục km lại ko thể sử dụng loại vũ khí nào, súng cũng chưa bắn được, nên ko thể làm hại đến Damascus được
  3. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    F35 khoe có EOTS quay video trực tiếp nhưng chưa bao giờ show bằng chứng nào thực chiến như báo lá cải Do Thái và Mỹ bịa , toàn là chém gió
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    souri, quebayrccongtubl thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    MB mà cũng đeo BCS
  6. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Siêu tàu sân bay Ford thứ hai của Mỹ đã được hoàn thiện 75%

    (Kiến Thức) - Đó là tuyên bố của đại diện công ty hãng đóng tàu Huntington Ingalls Industries (HII) trong đầu tháng 5 vừa qua, sau khi boong chính của tàu sân bay hạt nhân John F. Kennedy (CVN 79) được lắp đặt thành công.

    Được biết USS John F. Kennedy (CVN-79) là tàu sân bay thứ hai thuộc lớp tàu sân bay Gerald R. Ford đang dần được định hình tại xưởng đóng tàu Newport News của HII kể từ khi nó được khởi đóng từ tháng 8/2015
    Siêu tàu sân bay được chế tạo bằng công nghệ đóng tàu theo modul với các bộ phận được sản xuất từ trước và được lắp ghép lại với nhau để tạo thành cấu trúc tàu hoàn chỉnh. Sau khi hoàn tất phần thân chính, các chi tiết còn lại của tàu sẽ được tiếp tục được hoàn thiện sau đó.
    [​IMG]
    Tàu sân bay John F. Kennedy đang trên đà hoàn thành những phần còn lại. Ảnh của John Whalen / HII.
    Theo đại diện của HII, boong tàu chính của USS John F. Kennedy mới được lắp đặt thành công có trọng lượng lên đến 750 tấn và là nơi đặt các thiết bị máy móc chạy bằng máy phát điện diesel, phòng điều khiển, buồng lái, không gian hỗ trợ bổ sung, bộ giảm chấn và các thiết bị phóng máy bay tiên tiến dành cho con tàu sân bay này.
    Cũng theo HII 341 trong tổng số 447 các bộ phận cấu thành phần của USS John F. Kennedy đã được lắp ráp hoàn tất, đặc biệt là hai máy phát điện đầu tiên hỗ trợ hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) đã được lắp đặt.
    Và theo như Lucas Hicks - phó chủ tịch của Newport News tuyên bố, công ty này đã hoàn tất được 75% cấu trúc cơ bản của USS John F. Kennedy chỉ sau hơn 3 năm khởi đóng và quá trình này nhanh hơn rất nhiều so với tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) trước đó.

    Lớp tàu sân bay hạt nhân Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm mới nhất của Hải quân Mỹ hiện nay, nó có lượng giãn nước theo thiết kế lên tới 100.000 tấn, dài hơn 330m, giá thành để đóng mới một tàu sân bay lớp này ước tính lên đến 17 tỷ USD và phải cần tới 5 năm để hoàn thành.
    Tàu sân bay hạt nhân USS John F. Kennedy dự kiến sẽ được hạ thủy vào quý IV năm 2019 và được chuyển giao cho Hải quân Mỹ trong năm 2022.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/sieu...hai-cua-my-da-duoc-hoan-thien-75-1048508.html

    Tốc độ đóng TSB của Mỹ lâu hơn TQ, TQ 2 năm đóng song 1 TSB, Mỹ 3 năm chưa xong TSB

    https://en.wikipedia.org/wiki/USS_John_F._Kennedy_(CVN-79)

    Type 001A đóng trong 2 năm 2015-2017 hoàn thành

    https://en.wikipedia.org/wiki/Type_001A_aircraft_carrier

    Có thể là do công nghệ TSB Mỹ quá tối tân, hoặc nhân công quá ít....nhưng sự thật thì tốc độ đóng TSB Mỹ có vấn đề
    --- Gộp bài viết: 05/05/2018, Bài cũ từ: 05/05/2018 ---
    Truyền thống tấn công ném bom vào nhà dân , thành phố dân sự có từ thời WW2 cho tới hiện đại, đặc biệt là vào làng mạc của dân nghèo tại VN

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2018
  7. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Mỹ sai lầm khi tiếp tục nâng cấp B61-12
    (Vũ khí) - Dù B61-12 được đánh giá là dòng bom hạt nhân chiến thuật rất mạnh nhưng việc Mỹ tiếp tục đổ tiền nâng cấp vũ khí này có thể là một sai lầm.
    Trang Military.com dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cơ quan này vừa thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp với hệ thống dẫn đường của bom hạt nhân chiến thuật B61-12.

    Nguồn tin này cho biết, phiên bản cải tiến thứ 12 của bom B61-12 được cho là có độ chính xác cao hơn gấp 3 lần so với những phiên bản trước đó. Dù không tiết lộ cụ thể kết quả nhưng Lầu Năm Góc khẳng định cuộc thử nghiệm đã thành công đúng như kế hoạch đề ra.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15 mang theo B61-12.
    Được biết, ngay trước khi tiến hành thử nghiệm thành công, Cơ quan quản lý an ninh quốc gia Mỹ đã cho phép sản xuất phiên bản B61-12 nâng cấp.

    Các hiệp ước hiện hành về hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện vận chuyển đã được ký kết giữa hai nước Nga và Mỹ (vũ khí hạt nhân chiến lược). Bom B61 không nằm trong hạn chế của Hiệp ước START, vì đó là vũ khí hạt nhân chiến thuật.

    Bom hạt nhân B61-12 là phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân chiến thuật B61. Phiên bản nâng cấp đầu tiên của loại bom này được phát triển trong những năm 1960.

    Các thế hệ B61 đầu tiên là bom trọng lực được trang bị dù rơi tự do. Các phiên bản hiện đại hóa đã quyết định thay dù bằng thiết bị ổn định và hệ thống định vị, khiến bom có thể điều khiển được, nâng hiệu quả sử dụng của nó tăng lên gấp bốn lần.

    Các chuyên gia cho rằng, 2 tính năng quan trọng của loại bom này là khả năng thay đổi công suất (từ 0,3 kiloton lên tới 170 kiloton), tùy thuộc vào nhiệm vụ đặt ra và nâng cao độ chính xác trong điều khiển bom. Điều này sẽ hạ thấp đáng kể ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Đầu tiên, bom hiện đại sẽ có độ chính xác cao hơn và sức công phá nhỏ, dẫn đến khả năng đạt hiệu quả tiêu diệt cao hơn, giảm thiểu hậu quả ngoài ý muốn. Đặc tính này sẽ làm tăng sự cám dỗ để sử dụng chúng, hạ thấp rõ rệt ngưỡng hạn chế dùng vũ khí hạt nhân.

    Hầu hết máy bay chiến đấu hạng nặng của NATO đều có thể trang bị B61, còn máy bay ném bom có thể mang nhiều hơn gấp bội. Thời gian bay (tới các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga) từ sân bay châu Âu ngắn hơn nhiều so với bay từ Mỹ.

    Vấn đề là ở chỗ loại bom này chỉ có thể được sử dụng với mục đích "kết liễu" mục tiêu sau cuộc tấn công vùi dập đối phương bằng tên lửa. Tuy nhiên, trong điều kiện chiến tranh hủy diệt lẫn nhau, đòn kết thúc này khó có thể khả thi, bởi bom không thể cạnh tranh được với tên lửa.

    Bên cạnh đó, máy bay NATO sẽ cần phải thâm nhập vào khu vực mà hệ thống phòng không của Nga hoạt động mạnh mẽ. Cơ hội cho các chiến đấu cơ Mỹ-NATO vượt qua mạng lưới như vậy là rất mong manh.

    Do đó, hiệu quả sử dụng thực tế của B61 là rất thấp. Chính vì vậy, việc Mỹ tiếp tục nâng cấp B61-12 chưa hẳn đã là quyết định đúng đắn.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-sai-lam-khi-tiep-tuc-nang-cap-b61-12-3357460/

    Mỹ lạc hậu vl, giả dụ nếu có chiến tranh
    Máy bay F15 Mỹ đang còn nằm trong hangar, đợi pilot thay đồ thì ICBM DF41 TQ đã phang thẳng vào Nhà Trắng rồi

    Tính năng mang bom hạt nhân thì máy bay Q5 TQ cũng đã có từ những năm 1970, như vậy F15 hoặc F35 còn đi sau Q5 về khả năng tấn công hạt nhân chiến thuật, F35 thì khó có thể triển khai bom hạt nhân, vì tốc độ quá chậm, độ cao bay quá thấp, nó có thể ko kịp thoát ly khi vừa liệng bom song, vì quả bom chỉ có thể liệng xa lắm cũng vào trăm m, vẫn đủ bán kính vụ nổ

    [​IMG]
  8. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Chiến lược triển khai tàu sân bay mới của Mỹ đối phó Trung Quốc
    Lầu Năm Góc cho rằng phương thức triển khai các đội tàu sân bay theo lịch trình hiện nay làm mất tính bất ngờ trước đối thủ tiềm tàng.
    Mỹ có thể tăng niên hạn tàu sân bay để duy trì hạm đội 12 chiếc / Tàu sân bay Mỹ chạm mặt chiến hạm Trung Quốc trên Biển Đông

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hồi tháng trước tiết lộ hàng loạt thay đổi lớn trong cách thức triển khai tàu sân bay tại cuộc họp với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Defense News ngày 3/5 đưa tin.

    Ông Mattis cho rằng với cách triển khai theo lộ trình được lên kế hoạch trước hiện nay, tàu sân bay Mỹ không khác gì những tàu buôn có hành trình dễ dự đoán và khiến Washington đánh mất lợi thế chiến lược trên biển. "Đây không phải cách vận hành lực lượng hải quân", Mattis khẳng định.

    Mỹ đang sở hữu 11 tàu sân bay, trong đó mỗi tàu sân bay khi được triển khai đến các địa điểm trên thế giới đều được thông báo trước về lịch trình, địa điểm hoạt động hay neo đậu.

    Để hải quân Mỹ sẵn sàng cho những cuộc xung đột tiềm tàng với những cường quốc hải quân như Trung Quốc, ông Mattis muốn các tàu sân bay được triển khai chớp nhoáng hơn và không theo kế hoạch định trước, nhằm giữ ưu thế bí mật và bất ngờ.

    [​IMG]
    Các tàu sân bay trong biên chế hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.

    Thay vì triển khai 8 tháng liên tục tại một địa điểm theo cách thông thường, mỗi tàu sân bay có thể chỉ ra biển trong thời gian ngắn nhưng xuất hiện ở nhiều khu vực hơn.

    "Các tàu có thể trở về chỉ sau 90 ngày, thay vì gần một năm lênh đênh trên biển. Chúng ta sẽ sở hữu lực lượng sẵn sàng ứng phó với chiến tranh tổng lực, không làm các gia đình thủy thủ bị chia cắt quá lâu, thời gian huấn luyện còn được nâng cao", ông Mattis nói.

    Kế hoạch này được nhận định là khá phù hợp với chiến lược quốc phòng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ưu tiên đối phó với Nga và Trung Quốc, hai nước sở hữu nhiều khí tài có thể tiêu diệt tàu sân bay Mỹ

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...ay-moi-cua-my-doi-pho-trung-quoc-3745170.html

    he he chú ý thì TSB Mỹ chỉ đến rồi đi ngay, ko bao giờ ở quá 1 ngày trên khu vực TQ tuyên bố (tương tự trường hợp Đài Loan năm 1996, khi đó TSB Mỹ chỉ dám đi qua rồi chuồn gấp, ko hề có bóng dáng TSB Mỹ khi TQ tiến hành bắn DF15 vào biển Đài Loan, hoặc trường hợp khác là hải chiến HS 1974, khi đó Hạm đội 7 Mỹ đang ở rất gần nhưng ko dám làm gì TQ, để giúp đồng minh VNCH, nên nhớ là hạm đội Mỹ ở lại VN cho tới tận ngày 30-4-1975 mới rút) , chỉ như 1 hành động cho có, lên gân các nước chư hầu, nhưng thực tế đang bất lực, sự thật là có cả hạm đội 7 thì cũng chỉ đến 1 vài giờ rồi chuồn đi ngay khi thấy tàu chiến TQ, còn hiện nay tên lửa TQ cắm chốt trên toàn bộ các khu vực do TQ quản lý, hạm đội 7 hùng mạnh cũng chả làm gì được

    [​IMG]
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ sợ Nga quá nên tái kích hoạt hoạt động hạm đội 2.
    Trung Quốc coi thường Mỹ nên cắt giảm 300,000 quân, và cắt giảm 1 số tướng lĩnh quân đội bằng súng và dây thừng !!!
  10. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Sao rồ Mỹ ko bao giờ dám đăng những tin này, liên quan trực tiếp tới quân sự Mỹ mà ?! Quân đội mạnh nhất thế giới, 1 đạo quân bệnh hoạn nhất thì đúng hơn

    Hình như ko quan hệ td thì bọn quân lính Mỹ chịu ko nổi hay sao ấy ? hiếp từ gái Nhật cho tới cả đồng đội nữ, bọn rồ Mỹ bảo lính TQ tàn ác, nhưng có bao giờ lính TQ hiếp dâm có hệ thống như vậy ko ? toàn xạo mồm mất dạy


    Nỗi đau tột cùng của các nữ binh sĩ Mỹ bị cưỡng hiếp trong quân đội
    Lính Mỹ lại cưỡng hiếp phụ nữ Nhật
    Tăng gái-gọi để giảm nạn hiếp dâm cho Lính Mỹ
    Gái mại dâm Nhật và nỗi khiếp đảm mang tên lính Mỹ
    Okinawa: Hòn đảo bị chiếm đóng và cưỡng bức
    tenlatuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này