1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ lại định đóng mớ tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân khủng

    Fluor Marine Propulsion LLC, Arlington, Virginia, is awarded a $1,223,529,973 cost-plus-fixed fee contract for naval nuclear propulsion work at the Naval Nuclear Laboratory. This contract includes options which, if exercised, would bring the cumulative estimated value of this contract to $13,072,285,773.
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Vãi thật 1 năm cả trăm vụ tai nạn, sự cố, cứ đà này KQ Mỹ chả còn máy bay mà bay
  3. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Mỹ đóng được có mỗi 2 con Zumwalt ko mang vũ khí, cả 2 con đều hỏng động cơ, siêu phế phẩm

    Second Zumwalt Destroyer Needs New Engine After Turbine Blades Damaged in Sea Trials

    https://news.usni.org/2018/07/11/second-zumwalt-destroyer-needs-new-engine-turbine-blades-damaged-sea-trials

    Bọn Mỹ và cẩu Mỹ chê đồ Nga cũ kĩ vậy chứ Kirov nhà thầy chạy ầm ầm cả chục năm ko hề kêu ca, 100 năm nữa Mỹ cũng ko có được 1 con tàu sánh bằng Kirov, tàu Mỹ mới toanh mới đóng nào là bị tàu hàng đâm thủng, nào là bị chết máy, khoe khoang TSB chạy năng lượng hạt nhân nhưng có khác gì xà lang chở máy bay, Nga ko cần nhiều TSB bởi mỗi tàu tuần dương Nga đã đủ cân 1 TSB rồi, lại thêm lãnh thổ Nga rộng lớn, tất cả máy bay hạng nặng trinh sát, tình báo đều hỗ trợ được cho hải quân Nga toàn cầu, tên lửa Nga tầm xa hơn bọn NATO. 1 bên dùng số ít nhưng hiệu quả, 1 bên dùng số lượng máy bay trên TSB áp đảo là đủ hiểu bên nào chất lượng hơn. Cứ xem hiệu quả của hải quân Nga tại Syri là đủ biết, dù ít hơn nhưng chả có thằng NATO nào dám lật đổ Assad, hoặc Nga ko tốn 1 viên đạn chiếm lại Crimea, đánh tan tác Georgia đệ Mỹ năm 2008 là đủ hiểu. 1 bầy chó dại NATO chả làm gì được Nga

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 13/07/2018
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  5. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Một vài tên "háng" nô đang la liếm cho qua thời khốn khó! Thì đây các bé à:

    Thặng dư thương mại với Mỹ trong tháng 6, Trung Quốc vẫn trăm bề lo lắng

    Trung Quốc vừa đạt được thặng dư thương mại với Mỹ trong tháng 6 ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang. Tuy nhiên, khó khăn và thách thức thật sự vẫn đang chờ đợi Trung Quốc phía trước.

    Theo số liệu về xuất nhập khẩu tháng 6 của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 41,61 tỷ USD, trong đó thặng dư với Mỹ đạt 28,97 tỷ USD, cao nhất so với các quốc gia khác và cũng là mức cao kỷ lục kể từ năm 1999. Xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 6 đạt 42,62 tỷ USD.

    Đáng chú ý, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Việt Nam là 2,85 tỷ USD, cao nhất trong các nước ASEAN, vượt xa so với nước thứ 2 là Singapore 1,49 tỷ USD. Malaysia thậm chí còn đạt được thặng dư thương mại với Trung Quốc ở mức 1,67 tỷ USD.

    Mức thặng dư không nói lên nhiều điều

    Là một nước xuất khẩu lớn, kinh tế Trung Quốc đã hưởng lợi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bắt đầu đi lên. Tuy vậy, con số thặng dư thương mại trên không phản ánh triển vọng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc.

    Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Wang Jian, chuyên gia phân tích của Tập đoàn Shenwan Hongyuan có trụ sở tại Thượng Hải: “Thặng dư thương mại song phương đạt mức kỷ lục cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng vững chắc trong khi Trung Quốc thì suy giảm.”

    Ngoài ra, trong tháng 6 đồng Nhân dân tệ có mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ năm 1994, giảm hơn 3% so với USD.

    Việc đồng nội tệ yếu có thể là lợi thế cho hoạt động xuất khẩu, tuy vậy, với việc sụt giảm mạnh mẽ của đồng Nhân dân tệ lại là dấu hiệu của sự bất ổn và quan ngại của thị trường đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

    Thặng dư thương mại tháng 6 của Trung Quốc so với Mỹ tăng kỷ lục được cho là do các nhà xuất khẩu đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trước khi những chính sách áp thuế đầu tiên có hiệu lực từ ngày 6/7.

    Mặc dù thặng dư thương mại cao kỷ lục, Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra biện pháp đối phó với chính sách áp thuế của Tổng thống Trump.

    Theo phân tích của Hãng nghiên cứu BBVA, Trung Quốc có thể lựa chọn một số phương thức đáp trả. Tuy vậy, các biện pháp này đều bất lợi cho Trung Quốc hơn là Mỹ.

    Hiện tại 2 nước đã cùng áp thuế của nhau lên hàng hóa xuất khẩu trị giá 34 tỷ USD với mức thuế suất 25%. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế 10% lên hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

    Tuy vậy Trung Quốc sẽ khó lòng đáp trả bằng cách áp thuế với mức giá trị hàng hóa xuất khẩu tương đương của Mỹ, bởi vì nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ trong năm ngoái chỉ đạt khoảng 150 tỷ USD.

    Kịch bản nào cho Trung Quốc?


    Trung Quốc có thể quay sang đáp trả bằng các biện pháp phi thuế quan như tăng thêm các thủ tục hành chính, gây khó khăn cho các công ty Mỹ tại Trung Quốc nhằm hạn chế hoạt động đầu tư kinh doanh của các công ty này tại thị trường Trung Quốc.

    Nếu vậy, các công ty này sẽ phải tính đến khả năng rời khỏi Trung Quốc và quay về Mỹ. Nhưng điều này sẽ góp phần làm cho mục tiêu đưa các nhà máy sản xuất của Mỹ ở nước ngoài về nước của Tổng thống Trump thành công.

    Một lựa chọn khác mà Trung Quốc có thể áp dụng là hạn chế lượng khách du lịch và sinh viên du học tới Mỹ. Tuy vậy, điều này đối với Mỹ sẽ không bị tác động nhiều bởi ngành du lịch Mỹ không phụ thuộc nhiều vào du khách Trung Quốc. Đồng thời Mỹ cũng đang có chính sách thắt chặt visa đối với các nhà nghiên cứu và sinh viên Trung Quốc bởi nguy cơ về hoạt động gián điệp của nước này tại Mỹ.

    Trung Quốc cũng đã áp dụng biện pháp liên minh với các nước khác để chống lại kế hoạch áp thuế của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây nhất là châu Âu đã từ chối đề nghị của Trung Quốc.

    Trung Quốc còn một công cụ khác nữa là bán hết lượng trái phiếu kho bạc Mỹ đang nắm giữ. Hiện Trung Quốc nắm giữ khoảng 1,17 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

    Mặc dù vậy, biện pháp này cũng có bất lợi cho Trung Quốc. Bởi một khi Trung Quốc bán ra ồ ạt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chỉ cần ra tín hiệu về việc chậm nâng lãi suất và điều chỉnh lộ trình thu hẹp bảng cân đối tài sản (theo chính sách cắt giảm gói QE) thì sẽ làm giá trái phiếu giảm theo hướng bất lợi cho Trung Quốc.

    Xa hơn nữa, Mỹ có thể phong tỏa lượng trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ nếu Mỹ cho rằng hoạt động bán ra trái phiếu của Trung Quốc đang gây tổn thất cho hệ thống tài chính Mỹ.

    Một lựa chọn cuối cùng là Trung Quốc sẽ lựa chọn chính sách đồng Nhân dân tệ yếu.

    Hiệu ứng phụ của chính sách này là khó lường bởi nếu giá trị đồng Nhân dân tệ sụt giảm quá mạnh sẽ khiến luồng vốn tháo chạy ra khỏi đất nước và gây nên tình trạng bất ổn cho hệ thống tài chính quốc gia.

    Có thể nói, chính sách áp thuế của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc đang gây nhiều bất lợi cho nước này. Điều đó cho thấy một quốc gia xuất khẩu lớn chưa chắc đã đảm bảo rằng đó là một nền kinh tế đủ mạnh và bền vững.

    https://trithucvn.net/kinh-te/thang...g-thang-6-trung-quoc-van-tram-be-lo-lang.html


    P/S: Mấy thằng ng...u nên học hỏi thêm trước khi sủa...!
  6. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận ZTE, nhưng “án tử” vẫn treo
    Hôm thứ Sáu (ngày 13/7) Bộ Thương mại Mỹ công bố chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ZTE, nhưng vẫn sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động kinh doanh của ZTE. Bộ Thương mại Mỹ đã giữ lại ba biện pháp để đảm bảo rằng ZTE sẽ không tái phạm.

    Chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ZTE
    Trong một thông cáo báo chí cùng ngày (ngày 13/7), Bộ Thương mại Mỹ cho biết trước đó ZTE đã chi một khoản tiền đảm bảo là 400 triệu USD (đô la Mỹ) cho một bên thứ ba được ủy thác, cộng thêm 1 tỷ USD đã nộp phạt vào tháng trước thì tổng số tiền nộp phạt và gửi bảo đảm là 1,4 tỷ USD. Theo thỏa thuận hòa giải hồi tháng Sáu, Bộ Thương mại Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ZTE.

    Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, ZTE có thể tiếp tục mua sắm linh kiện từ các công ty Mỹ, điều đó có nghĩa là ZTE có thể phục hồi lại hoạt động sản xuất bình thường. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động kinh doanh của ZTE để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và quy định của Mỹ.

    Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross cho biết, mặc dù lệnh cấm đã được dỡ bỏ, nhưng Bộ Thương mại đã giữ lại ba biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ: Lệnh cấm vận đối với ZTE chỉ là tạm thời đình chỉ, tiền bảo đảm 400 triệu USD, và cho một nhóm giám sát làm việc thường trực tại ZTE.

    Theo thỏa thuận giải quyết đạt được vào tháng Sáu, ngoài tiền phạt và tiền gửi thì ZTE cũng đã thay thế tất cả nhân sự quản lý.

    Ngoài ra, theo thỏa thuận, Bộ Thương mại Mỹ sẽ gửi nhân sự đến thường trú trong ban quản lý ZTE để theo dõi việc kinh doanh của ZTE để đảm bảo công ty này không tái vi phạm các quy định. Chi phí cho nhân viên thường trú là trách nhiệm của ZTE.

    Nhiều nhà quan sát chỉ ra, đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Trung Quốc chấp nhận cho người nước ngoài đóng trú trong công ty Trung Quốc để giám sát thực thi pháp luật nước ngoài, có nhận định cho rằng đây là “nỗi nhục quốc thể”.

    Nhưng “án tử hình” vẫn còn bỏ ngỏ
    Ngoài ra, mặc dù Bộ Thương mại Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận ZTE, nhưng “án tử hình” đối với ZTE vẫn chưa “sửa đổi” hoàn toàn.

    Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua bản sửa đổi “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng”(National Defense Authorization Act, NDAA), bổ sung các điều khoản để ngăn chặn việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ZTE. Nhưng không có điều khoản nào liên quan trong bản sửa đổi “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng” được Hạ viện thông qua. Hiện tại, lưỡng Viện đang phối hợp làm việc để cho ra phiên bản cuối cùng, có nghị sĩ đang nỗ lựa thuyết phục Quốc hội xóa bỏ điều khoản này.

    Mặc dù khả năng không phải là quá lớn, nhưng nếu các điều khoản bổ sung liên quan vẫn được giữ lại trong phiên bản cuối cùng với sự phối hợp làm việc của lưỡng Viện, như vậy lệnh cấm vận đối với ZTE có thể bị buộc phải tiếp tục thực hiện cho dù Tổng thống Mỹ Trump đã ký thành luật chính thức. Mặc dù Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết Đạo luật Quốc hội, nhưng “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng” liên quan đến an ninh quốc gia, khả năng phủ quyết của Tổng thống không cao.

    https://trithucvn.net/the-gioi/my-chinh-thuc-do-bo-lenh-cam-van-zte-nhung-an-tu-van-treo.html

    P/S: "háng" nô học hỏi và ngậm miệng lại!
    --- Gộp bài viết: 16/07/2018, Bài cũ từ: 16/07/2018 ---

    P/S: kiếm cái nào cho ra hồn của ngố và khựa xem chơi!
  7. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Cuối cùng ZTE sụp đổ ko ? nói nhiều thành ra nói nhảm, khác gì chó sủa
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Bỏ cả tỉ usd để được tha chết, còn khoảng treo 400 triệu nữa chưa tính vô. Sống cũng không bằng chết.
  9. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Cuối cùng có sụp đổ ko ? rút cục thì Mỹ chỉ biết sủa chứ chả làm sụp đổ được ZTE như mụch đích ban đầu :rolleyes:
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Thằng Tập nó quỳ lạy nộp phạt mới được yên tạm thời đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này