1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Nhật phóng 4 quả Type 12, Mẽo dùng Himars , MK-48...mà bắn không thủng.
    Năm sau VN tham dự dùng tàu Molniya phóng 4 quả P-20M thì đủ thịt con tàu 8000t kia rồi, thì cớ gì phải mời Cụ Gẻ vổ tay kia đi dự
    nuocngavidai1st thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    đi thi chỉ cần bắn trúng là được rồi, ... mấy thằng nghèo vừa ko có tàu mang ra làm mồi, vừa đếch có tiền để mà lãng phí bắn nhiều ...
  3. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Thế thì nhục mặt cho Mỹ quá, 2 kì RIMPAC liên tiếp tự hạ nhục bản thân, cả 1 bầy hải quân tự thủ dâm là hải quân xanh, hải quân mạnh nhất nhì thế giới mà tốn cả rổ đạn ko đánh chìm được tàu cũ. Nga nhà bố bắn 1 phát trúng, Mỹ + cẩu Mỹ bắn chục quả trúng vài quả, đã vậy còn ko làm chìm nghỉm tàu

    Video VN bắn P35 1 phát 1 đánh cháy tàu, cả 1 bầy vũ khí RIMPAC cũng ko bằng vũ khí Nga thể hiện. Video bọn RIMPAC còn ko làm cháy rực được tàu



    Ko đâu bằng video bằng chứng hiệu quả nhất về sự thất bại thảm hại của Mỹ và cẩu Mỹ tại RIMPAC, RIMPAC chẳng khác gì 1 show sơn đông mãi võ rẻ tiền. Anh dự là RIMPAC sắp tới cũng sẽ có trò hề này lặp lại, cả 1 bầy bắn 1 rổ đạn vào 1 mục tiêu tàu cũ, rồi tự thủ dâm bắn trúng nhưng quên nói là tốn 1 rổ đạn và ko làm chìm được tàu





    Thêm video chứng minh vũ khí Mỹ cực kì kém chính xác, CIWS Gatling Gun & Mk-38 Chain Gun đều có camera, radar, optical hỗ trợ máy tính, người vận hành được đào tạo chuẩn NATO, nhưng 2 phút ko bắn chìm nổi cano. Đồ của bọn Mỹ NATO phòng thủ ko bằng ai mà tấn công cũng chả bằng ai



    Trong thành phần hải quân NATO vẫn có các tàu chiến, vũ khí tấn công của hải quân LX cũ như lớp tàu Tarantul và tên lửa P15. Điều này 1 lần nữa cho thấy rõ vũ khí LX vẫn phù hợp với tiêu chuẩn NATO dù đã cũ và vũ khí NATO ko hơn gì vũ khí LX cũ dù tự đặt ra tiêu chuẩn NATO, nếu vũ khí hải quân LX cũ dỏm thì đã bị loại biên ngay từ khi các nước Ba Lan, Rumani, Bulgari gia nhập NATO rồi

    Bulgarian Navy
    One ship in service - 101 "Мълния" ("Lightning").


    [​IMG] Polish Navy
      • [​IMG] Romanian Naval Forces
        • Three ships, all in service, homeport Mangalia.
          • F-188 Zborul commissioned 1990
          • F-189 Pescăruşul commissioned 1991
          • F-190 Lăstunul commissioned 1991
      • Numerous nations have operated the P-15 Termit over the years, to include Algeria, Angola, Azerbaijan, Bulgaria, Cameroon, China, Croatia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Finland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Libya, Morocco, North Korea, Poland, Romania, Russia, Somalia, Sri Lanka, Syria, Vietnam, Yemen, and Yugoslavia. Note that this does not include nations that have operated Chinese variants of the P-15 (rather than Russian variants).

        • [​IMG][​IMG][​IMG]
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantul-class_corvette#Project_1241.RE_(NATO:_Tarantul-I)
    https://en.wikipedia.org/wiki/P-15_Termit

    Ngược lại, các nước như TQ khi phản bội LX, Ấn Độ được Tây Âu nịnh hót, lại chưa từng mua các loại tàu chiến NATO. Điều đó cho thấy kĩ thuật hải quân NATO kém xa Liên Xô cũ chứ đừng nói Nga. Đặc biệt nước thân phương tây, ko ưa Nga là Phần Lan cũng mua P-15 trang bị cho hải quân của họ
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2018
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Vãi thật... công nhận là mấy cái tàu chiến cũ của Mỹ đóng quá tốt chứ không phải không. Kiểu tàu Vinashin của mình thì sóng đánh, gió thổi tự chìm chẳng cần bắn... :D
    Nhưng công nhận mấy cái pháo của Mỹ thì tệ thật, cái cano bắn không xong thì chẳng hiểu phòng thủ tên lửa tầm gần kiểu khi mịa gì... :D
  5. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Đâu phải bạn ơi, tàu chiến Mỹ ăn 1 hit từ Exocet đã thành thế này rồi, Exocet là tên lửa ashm mạnh nhất NATO, Harpoon thì phải 10 quả mới gây ra sức công phá tương đương

    [​IMG][​IMG]

    Ai Cập dùng P15 bắn 1 phát thịt tàu khu trục hạng nặng Eliat của Israel vào năm 1967, nên nhớ tàu Eliat là lớp tàu Z-class sản xuất trong WW2, rất nặng nề và vững chắc chứ ko nhẹ nhàng để giảm RCS và tăng tốc độ như tàu chiến hiện đại, nhưng ăn P15 cũng nổ banh xác chết gần trăm mạng, Harpoon hay LRASM, NSM mới nhất của bọn Mỹ liệu có làm được



    P15 vẫn được các thành viên NATO sử dụng, thậm chí đệ Mỹ như Ai Cập, Morocco cũng sử dụng

    https://en.wikipedia.org/wiki/P-15_Termit
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2018
    convitbuoc thích bài này.
  6. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    lại đồ của Mỹ

    Trực thăng quân sự Hàn Quốc lao xuống đất, 5 người thiệt mạng

    Phi cơ thủy quân lục chiến Hàn Quốc gặp nạn trong quá trình thử nghiệm và rơi tại căn cứ gần thành phố Pohang.
    Nỗ lực tăng sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc đề phòng Mỹ rút quân / Tiêm kích F-15K Hàn Quốc đâm vào núi

    [​IMG]
    Trực thăng MUH-1 trong chuyến bay thử nghiệm năm 2017. Ảnh: Yonhap.

    Thủy quân lục chiến Hàn Quốc hôm nay cho biết một trực thăng MUH-1 đã gặp sự cố tại thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 370 km về phía đông nam. Phi cơ lao xuống đường băng từ độ cao 10 m và bốc cháy, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và một người bị thương nặng, Reuters đưa tin.

    Chiếc trực thăng đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau quá trình sửa chữa tại một căn cứ chủ chốt, nơi thường diễn ra các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không tiết lộ chi tiết về sự cố này, cho biết sẽ thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn.

    MUH-1 là phiên bản trực thăng vận tải đa dụng dành cho thủy quân lục chiến Hàn Quốc, được biên chế từ đầu năm nay để thay thế phi đội UH-1 và MD-500 do Mỹ sản xuất. Đây là loại máy bay hiện đại đầu tiên được trang bị cho thủy quân lục chiến Hàn Quốc từ khi lực lượng này được tích hợp vào hải quân năm 1973.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...lao-xuong-dat-5-nguoi-thiet-mang-3779339.html
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xem thi bắn tàu ở rimpac 2018,

    A. Tên lửa có phóng trúng đích ko? Có. Thế là tốt quá rồi.

    Tên lửa Trung Quốc quảng cáo tung trời mà đâu có dám đưa đồng minh đối tác tới xem bắn thử, phóng và trúng đích ? hình như cần thời gian về đưa lên máy tính để cắt ghép. Trên thực tế, tin lời anh 3 Tàu, Indo mua về, khi tập trận mang ra bắn thì xịt, hoặc nhấn nút, nó ko phóng 15 phút sau tên lửa tự phóng và rơi xuống biển, may ko trúng ai.

    B. Mục tiêu là gì? Là cái tàu to cỡ khu trục hạm, có điều vì sợ khi chìm gây hại môi trường, nó đã được rút hết nhiên liệu, dầu mỡ, thậm chí còn được làm vệ sinh kỹ hơn. Lẽ dĩ nhiên là nó cũng chẳng có vũ khí gì để mà bị kích nổ. Tàu sẽ bị đánh chìm ở nơi có độ sâu lớn, để ko gây trở ngại cho tàu bè sau này.

    C. Theo quan sát trúng 1 quả tên lửa SSM-12 của Nhật dù ko chìm nhưng đủ đi tong cái tàu rồi.

    D. Tàu Israel bị bắn chìm á ? là tàu 1,700 tấn và trúng 3 quả P-15 mỗi quả nặng 2.6 tấn mỗi quả mang đầu đạn nửa tấn.
  8. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Mất bao nhiêu đạn để bắn trúng duy nhất 1 tàu

    Mất bao nhiêu đạn nhưng ko đánh chìm được tàu. Cả 2 video 2016-2018 đều ko thể bắn chìm được tàu dù tốn rất nhiều đạn, mặc dù các tàu này đều ko phải kiểu tàu thiết giáp như WW2

    P15 cũ rích được NATO tin dùng, P15 từng thịt cả tàu khu trục đóng từ thời WW2 với tư duy thiết kế nặng nề kim loại, rất cứng cáp để dành cho các trận đấu pháo tầm gần, tất cả tàu chiến RIMPAC đem ra bắn tập đều đóng sau WW2, thường nhẹ hơn và ít kim loại nặng cứng cáp hơn tàu WW2. Tàu hiện đại lượng choáng nước lớn hơn vì mang nhiều thiết bị hơn (radar, tên lửa, điện tử, động cơ nặng hơn), chứ kim loại tàu hiện đại ko bao giờ cứng bằng tàu WW2 đó là chắc chắn

    Z class
    Displacement:
    2,530 tons full (2,570 tonnes)

    https://en.wikipedia.org/wiki/W_and_Z-class_destroyer

    Nguồn Nga, Ai Cập xác nhận chỉ có 2 P15 được bắn ra, nguồn Âu Mỹ luôn tìm cách dìm hàng Nga Xô, P15 chỉ có trọng lượng đầu đạn 375kg chưa tới 400kg chứ đừng nói nửa tấn, bọn cẩu Mỹ chỉ biết bịa đặt dìm hàng mất dạy thôi nhục qué, nhưng bản xuất khẩu thì luôn thấp kém hơn

    На ракете применялась проникающая боевая частьфугасного действия (масса взрывчатого вещества — 375 кг), также была предусмотрена установка боевой части в ядерном снаряжении.

    http://voinanet.ucoz.ru/index/p_15/0-4741

    С египетских ракетных катеров проекта 183 были произведены два запуска ракет П-15 по израильскому эсминцу «Эйлат», в результате чего корабль пошел на дно.

    https://defendingrussia.ru/enc/pkr/protivokorabelnaja_raketa_p15_p15m_termit-969/

    По утверждению египетской стороны, "Эйлат" находился на расстоянии 16 км от Порт-Саида, внутри территориальных вод Египта. Было выпущено только две ракеты, которых оказалось достаточно, чтобы немедленно потопить израильский корабль.

    http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p15/p15.shtml

    [​IMG]

    P15 từng đánh chìm 1 tàu vận tải 10.000 tấn khác của Israel năm 1970

    В октябре 1970 года ракетами П-15, запущенными с катеров проекта 205 был потоплен израильский военно-транспортный корабль водоизмещением 10 000 т

    https://ru.wikipedia.org/wiki/П-15_«Термит»

    Hải chiến Hoàng Sa 1974, TQ cũng dùng tên lửa P15 hoặc bản nhái SY1 để thịt các tàu của ngụy sài gòn, mặc dù tàu TQ nhỏ hơn về trọng tải nhưng dành chiến thắng nhờ công nghệ Liên Xô, khiến bố Mỹ cũng ko dám tới ứng cứu

    [​IMG]

    Mật điện Bộ Ngoại Giao 012641

    1. Xung đột quân sự tại Hoàng Sa đã đưa đến thương vong cho VNCH với hai chiến hạm bị tên lửa STYX của Trung Quốc bắn chìm. Chính phủ VNCH có yêu cầu Mỹ giúp tìm kiếm và cứu vớt các nạn nhân. Tình hình thêm phức tạp vì báo cáo là trên đảo Pattle (do VNCH đóng quân) lại có một nhân viên dân sự Mỹ làm việc cho Văn phòng Tùy viên ở Đà Nẵng. Chúng tôi không hiểu tại sao người này lại có mặt ở đó.

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39194766

    Nguồn Mỹ

    Colonel Hien said that it sank one Chinese PCE, or patrol craft escort, but that a similar South Vietnamese ship had apparently been hit by a Chinese Styx surface‐to‐surface missile. Radio contact with the ship was lost, Colonel Hien said, and it was believed sunk.

    https://www.nytimes.com/1974/01/20/...sles-and-lands-troops-saigon-forces-pull.html


    Chưa kể hàng chục gần hàng trăm tàu chiến, tàu vận tải hạng nặng bị P15 tiêu diệt trong chiến tranh Iran-Iraq

    Dù cẩu Mỹ có sủa thế nào thì P15 vẫn là tên lửa diệt hạm bất bại, đám ASM (tên lửa diệt hạm) NATO tuổi lờ sánh vai
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2018
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tàu Mỹ hiện đại còn khó chìm hơn cả thiết giáp hạm nữa. méo có thằng Tàu Nga nào dám thử tương tự

  10. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Lịt mịa thử nổ cách tàu cả chục m rồi sủa là tàu bền, đúng là tư duy bọn cẩu Mỹ cặn bã. Kiểu như cho F35 đấu A10 rồi =>> F35 ăn được A10 nên thay được A10 vậy đó

    Rốt cục thì RIMPAC vẫn chỉ là trò sơn đông mãi võ rẻ tiền, bắn 1 rổ đạn trật gần hết, trong khi mục tiêu là tàu đứng yên, ko di chuyển, chỉ trúng vài quả, ko đánh chìm được tàu dù tàu đã mục nát, cũng ko phải lớp tàu chiến nặng nề như WW2, đám cẩu Mỹ sủa cỡ nào đi chăng nữa cũng ko dấu được sự thật

    Cả 1 đống đạn ASM Harpoon, TLAM Block IV, NSM, LRASM đều tuổi lờ sánh vai với P15 nhà bố Nga, khi nào thực chiến đánh chìm tàu 10.000 tấn, đánh chìm nhiều tàu chiến, tàu đang di chuyển thì hãy sủa, tập trận còn ko đánh chìm nổi tàu rác bó tay




    Lần cập nhật cuối: 18/07/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này