1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Test mà thằng Nhật bắn trật lất dù công nghệ Nhật được bọn cẩu Mỹ Nhật tung hô lên trời đó thôi, tàu cũ thì Mỹ Úc Nhật hay mấy thằng RIMPAC thiếu gì, vậy mà ko đem ra tập, đem được mỗi năm 1 con ra tập bắn, chứng tỏ nhiều tàu khác quá mục nát, đừng đổ thừa là tên lửa ko mang đầu nổ, nghèo như Nga còn tét với đầu nổ, thịt luôn tàu ngay lần phóng đầu tiên, chẳng lẽ 1 đống nước RIMPAC ko có đủ tàu và đủ tiền ?
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    tàu chiến mà ăn 1 quả diệt hạm như SSM-12 của Nhật, thì bị mất năng lực chiến đấu, nằm đó chờ chết nếu muốn xong hẳn nó cho vài quả bom là xong chứ cần gì nhiều.

  3. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Bắn vào 1 con tàu rác bị tháo toàn bộ hệ thống mà bảo bắn làm mất năng lực, vkl độ thủ dâm của bọn cẩu Mỹ, đã vậy bắn thì trật lất, phải gọi bố Mỹ hỗ trợ, bắn cả 1 rổ đạn tối tân ko đánh chìm nổi con tàu rác nhục như chó còn gân cổ lên cãi

    Theo kịch bản, một máy bay chống ngầm Orion P-3 của Nhật phát hiện mục tiêu, vốn là một tàu chiến đấu ven biển đã loại biên của Mỹ, cách nơi tập kết của liên quân khoảng 100 km về phía bắc. Tuy nhiên máy bay Nhật không thể hoàn thành việc truyền tin với trung tâm do gặp sự cố.


    Một phi đội UAV Grey Eagle cùng một trực thăng tấn công AH-64 được điều động hỗ trợ phi cơ Nhật xác định chính xác tọa độ tàu địch.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-su/ba-nuoc-khai-hoa-ten-lua-danh-chim-tau-chien-trong-dien-tap-rimpac-3778586.html

    Căn cứ vào thông tin và hình ảnh cho thấy, tổng số tên lửa được khai hỏa nhằm đánh chìm chiếc tàu cũ đã bị loại biên phải lên tới con số trên 10 đơn vị, trong đó riêng Type-12 của Nhật Bản đã bắn ít nhất 3 quả.

    Chỉ với thông tin này đủ cho thấy, hầu hết những vũ khí được sử dụng đều không mạnh như tuyên bố. Bởi trong khi Mỹ khẳng định chỉ cần 1 quả MK-48, chiếc tàu vài ngàn tấn có thể bị gãy đôi và nằm im dưới đáy biển.


    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ca-ta-ten-lua-nhan-chim-tau-cu-trong-tap-tran-rimpac-2018-3361951/

    Pót lại Video bằng chứng bắn mãi mới trúng vài quả, bắn hoài ko chìm tàu của bọn RIMPAC



    RIMPAC năm nào cũng diễn, diễn từ 1971 - nay, sau mỗi lần RIMPAC khoe khoang thành công, thì hải quân Mỹ lại bị sự cố hoặc bị tấn công chết người, đúng nghĩa sơn đông mãi võ

    https://en.wikipedia.org/wiki/Exercise_RIMPAC

    Tàu chiến Mỹ bị tên lửa Iraq thịt năm 1987 chết cả đống mạng, trước đó đã tổ chức tập trận RIMPAC 1986 thành công mỹ mãn.

    [​IMG]

    Tàu chiến Mỹ đang trên đường về nước sửa chữa vì bị trúng ngư lôi Iran hồi năm 1988 (có tin là bị tàu phóng lôi Iran đánh), tổn thất trong chiến dịch Praying Mantis. Đánh vs 1 nước yếu, đang có chiến tranh vs Iraq và bị cấm vận mà hải quân Mỹ vẫn bị thiệt hại, éo còn gì để nói. Quan trọng là RIMPAC 1986 trước đó cũng thành công tốt đẹp

    [​IMG]

    chỉ 1 năm 1987-1988, hải quân Mỹ đã hứng chịu tổn thất gây ra bởi không quân và hải quân các nước yếu hơn, lại đang đánh lẫn nhau là Iran-Iraq, mặc dù RIMPAC năm nào cũng diễn tập hoành tráng, đó là chưa tính tới việc bắn nhầm máy bay dân sự Iran vì nhầm với F14

    Tàu chiến Mỹ bị cano khủng bố AQ tấn công, cũng chết cả đống mạng hồi 2000, mặc dù RIMPAC 1996 trước đó cũng thành công ngoài sức tương tượng

    [​IMG]

    RIMPAC 2012 Mỹ cũng khoe thành công vĩ đại, nhưng ngay sau đó Drone diễn tập vượt khỏi vòng bảo vệ Aegis đâm trúng tàu chiến Mỹ

    [​IMG]



    RIMPAC 2016 Mỹ khoe thành công nhất trong các kì RIMPAC, vậy mà ngay sau đó bị tàu hàng đâm thủng tới 2 lần chết cả đống mạng thủy thủ, đủ chứng minh RIMPAC là show diễn rẻ rách thối tha nhất của bọn Mỹ và chư hầu

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/07/2018
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Vụ này Nhật bắn trúng mà chú, chổ nào bảo nó trật vậy, còn bắn trúng mấy quả thì phải xem lại, trong clip thấy tổng cộng 3 quả trúng trong đó có 1 quả MK
    Q1 từ hông này xuyên qua, trước đó có 2 vệt khói ko biết thằng nào
    [​IMG]

    Q2 hàng Nhật, trước có 3 vệt khói
    [​IMG]
  5. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Đoạn đầu báo nói bắn trục trặc (tức là đã bắn nhiều hơn 3 quả) sau đó nhờ Mỹ chỉ điểm, vậy mà khoe khoang Nhật có công nghệ điện tử tinh vi lắm

    Theo kịch bản, một máy bay chống ngầm Orion P-3 của Nhật phát hiện mục tiêu, vốn là một tàu chiến đấu ven biển đã loại biên của Mỹ, cách nơi tập kết của liên quân khoảng 100 km về phía bắc. Tuy nhiên máy bay Nhật không thể hoàn thành việc truyền tin với trung tâm do gặp sự cố.


    Một phi đội UAV Grey Eagle cùng một trực thăng tấn công AH-64 được điều động hỗ trợ phi cơ Nhật xác định chính xác tọa độ tàu địch.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quan-su/ba-nuoc-khai-hoa-ten-lua-danh-chim-tau-chien-trong-dien-tap-rimpac-3778586.html

    Báo Mỹ xác nhận nhé, thằng Nhật bắn 4 quả nhưng trật 1 quả, 3 quả còn lại ko rõ có trúng ko, vì nguồn Mỹ nói >10 quả nhưng video chỉ có 3 quả, như vậy là có thể ko có quả Type 12 nào trúng, vì chỉ có 3 quả đạn các loại trúng mục tiêu (lạc 7 quả)

    Japan also unleashed four of its Type 12 land-based anti-ship missiles at the ship, which marked the first time Japanese anti-ship missiles were fired under the command of U.S. military assets.

    The ship was originally targeted by a Japanese P-3 Orion, but it's ability to track the target and pass that info to 'shooters' was jammed as part of the realistic drill. A Gray Eagle drone and AH-64E Apache Guardian team then targeted the ship and sent that information via data-link back to the shore-based missile and artillery sites where it was loaded into the weapons before they were sent on their way.

    http://www.thedrive.com/the-war-zon...-to-death-during-rimpac-2018-sinking-exercise

    Chủng loại đạn tham gia gồm: Type 12, GMLRS, Harpoon (số lượng nhiều nhất), Mk-48, NSM

    Nguồn liệt kê đầy đủ chủng loại đạn tham gia RIMPAC 2018

    https://www.popularmechanics.com/mi...der-a-hail-of-rockets-missiles-and-torpedoes/

    1 dàn Type 12 thì phải 6 quả là ít, vậy mà bắn chỉ có được có 4 quả, tức là bắn hỏng hoặc đạn ko ra ống đến 2 quả

    [​IMG]

    Tiếp nữa là NSM, phòng thủ bờ biển tương lai của bọn Mỹ, nhưng ko hề thấy ghi nhận NSM đạt thành tích ra sao, điều này chứng tỏ có thể NSM đã tịt hoặc trật hết, 1 dàn NSM tối đa 4 quả đạn, tóm lại trong video ko rõ NSM có trúng quả nào trong 3 quả rõ ràng đó hay ko ?! cũng hy vọng NSM trúng, vì NSM là tên lửa diệt hạm mạnh nhất NATO hiện nay, thằng Nhật cũng chuẩn bị mua NSM là đủ hiểu , nên có thể NSM bắn trúng cả 3 quả thấy rõ trong video chứ ko hẳn là mấy loại kia

    [​IMG]

    Mà cũng lạ, khoe bắn >10 quả đạn các loại, vậy mà cả clip chỉ thấy rõ 3 quả trúng, điều này chứng tỏ là trật 7 quả

    Nhật chỉ giỏi làm camera quay phim sét thôi tuổi lờ mà làm tên lửa diệt hạm đọ với Nga, thua cả Tàu, Ấn, Triều Tiên, Iran

    ASM của Triều Tiên bắn còn chất lượng hơn đạn mã bọn RIMPAC, xin lỗi công nghệ Mỹ Nhật còn thua cả công nghệ Triều Tiên nữa, nhục bm ra





    --- Gộp bài viết: 19/07/2018, Bài cũ từ: 19/07/2018 ---
    So sánh

    1 quả đạn P270

    [​IMG]

    >10 quả đạn các loại Harpoon, Type 12, NSM, HIMAR, MK48

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/07/2018 ---
    Video tàu Eiliat cháy rực cả 1 trời đêm vì bị P15 thịt

    Lần cập nhật cuối: 19/07/2018
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    bắn công khai, trước nhiều quan sát viên, đó là cách thức diễn tập của Nhật Mỹ

    bắn âm thầm, quay video cắt ghép, lắp bộc phá ở đích đến giật nổ, đó là kiểu Trung Quốc

    ví dụ: máy bay TQ bắn tên lửa, còn đoạn trúng đích thì lấy từ phim "Top Gun" của Mỹ
  7. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Bắn công khai mà video trúng có 3 quả, video bắn Type 12 thì chả thấy đâu nhục bm.

    Bọn dog Mỹ cứ lái sang TQ làm gì, tao rồ Nga chứ quan tâm chó gì tới bọn Tàu Khựa :))

    So sánh

    1 quả đạn P270

    [​IMG]

    >10 quả đạn các loại Harpoon, Type 12, NSM, HIMAR, MK48

    [​IMG]

    Qua RIMPAC lần này mới thấy khả năng xác định mục tiêu, datalink của bọn RIMPAC có vấn đề, nên số đạn mới trật lất nhiều như vậy, chưa kể sức công phá ko cao như quảng cáo

    1 mình Kirov chấp hết toàn bộ đám RIMPAC

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2018
  8. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Máy bay vừa rồi bị bắn rơi là F15 theo báo cáo chiến sự Trung Đông

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2018
  9. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ chỉ nằm bờ 1 năm
    (Vũ khí) - Theo Hải quân Mỹ, CVN-78 sẽ mất khoảng 1 năm để bào trì, nâng cấp hệ thống vũ khí và sẽ chỉ sẵn sàng trở lại vào năm 2022.
    Sau khi trải qua 81 ngày triển khai trên nhiều khu vực khác nhau, USS Gerald R. Ford (CVN-78) đã trở lại tại tổ hợp công nghiệp đóng tàu Huntington Ingalls Industries để thưc hiện công tác bảo trì và nâng cấp trong một thời gian kéo dài khoảng một năm.

    Trong năm tới, CVN-78 sẽ được tập trung lắp đặt các hệ thống chiến đấu còn lại, hoàn thành mọi công việc trì hoãn trước đó và sửa lỗi động cơ được phát hiện hồi tháng Giêng vừa qua.

    Phát hiện ra lỗi của bộ phận đẩy đã trì hoãn việc bắt đầu bảo trì từ tháng Tư đến nay, Bill Couch, một phát ngôn viên của NAVSEA đã nói với USNI News hôm thứ Hai.

    Ban đầu quá trình dự định kéo dài khoảng tám tháng, nhưng cuối cùng đã được kéo dài đến 12 tháng để đủ thời gian xây dựng hệ thống thang máy nâng/hạ vũ khí tiên tiến và nâng cấp thêm thiết bị giữ máy bay công nghệ cao.

    Kể từ khi được đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 7 năm 2017, CVN-78 đã hoàn thành 750 lượt cất/hạ cánh máy bay, gần gấp đôi so với 400 lượt theo như theo kế hoạch dự tính ban đầu cho lần bảo trì đầu tiên, theo Hải quân.

    [​IMG]
    CVN-78 là niềm tự hào của Hải quân Mỹ
    Quá trình vận hành, USS Gerald R. Ford cũng đã chứng minh được hiệu quả trong kiểm soát không lưu, hệ thống nhiên liệu JP-5, khả năng tiếp tế cả ngày và ban đêm cũng như hệ thống phòng thủ của tàu, theo Hải quân Mỹ.

    Được biết, CVN-78 trị giá 13 tỷ USD, sử dụng năm công nghệ tối tân nhất được thiết kế đặc biệt cho lớp tàu sân bay mới. Đó là, một ra-đa mới, thiết bị hãm máy bay tiên tiến, bệ phóng máy bay điện từ và một thiết kế lò phản ứng mới.

    Đặc biệt, theo Hải quân Mỹ hệ thống động cơ đẩy của tàu lớp Ford tạo ra ba lần điện năng so với các lớp tàu sân bay trước đó.

    Trong lần bảo trì và nâng cấp này, USS Gerald R. Ford cũng được lên kế hoạch cho một đợt thử nghiệm sốc toàn tàu. Dự kiến, Ford sẽ sẵn sàng để triển khai trở lại vào năm 2022, Couch cho biết.
    oplots thích bài này.
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Quá hay bác ạ, TQ chúng tôi cũng đâu có cần RIMPAC khoa trương, khoe mẽ trên giấy, đánh trận giả làm gì, thực chiến nói lên tất cả, C802 và bản sao chép ở Trung Đông thui cả đống tàu chiến công nghệ Mỹ Âu Israel, vũ khí bọn RIMPAC có thực chiến được đâu mà so sánh





    Houthi destroyed Saudi Arabia ship with Chinese C-801 anti-ship

    Intel. flaw to blame in INS Hanit attack - Israel - Jerusalem Post
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2018
    nicolaiv thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này