1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nước Mỹ đói khổ tới nơi rồi....ăn tạm sườn cừu nướng vói vang đỏ vậy.Cuối tuần vui vẻ nhé anh em.
    [​IMG]
    convitbuockimdungmk2 thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Rộ tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị chiến hạm Nga truy lùng, Hải quân Mỹ bình luận gì?
    Nguyễn Tiến | 11/08/2018 22:20

    0

    [​IMG]
    Hộ vệ hạm Đô đốc Essen (751) của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga. (Ảnh: RIA Novosti).
    Phát ngôn viên của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đưa ra bình luận chính thức về thông tin tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị hộ vệ hạm Nga truy lùng tại Địa Trung Hải vào khoảng tháng 4/2018.
    TRỰC TIẾP: Chung kết Tank Biathlon 2018 - Alabino lại cháy dữ dội, trực thăng cứu hỏa ra tay
    Trước thông tin về việc hộ vệ hạm Đô đốc Essen (751) của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga truy lùng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình của Mỹ thuộc lớp Ohio, phát ngôn viên của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ Kyle Raines đưa ra bình luận chính thức.

    “Hiện tôi chưa có bất cứ điều gì để nói về thông tin được đăng tải nói trên. Lực lượng tàu ngầm của chúng tôi vẫn tiếp tục là lực lượng mạnh nhất và hùng hậu nhất thế giới.

    Các chiến cơ và chiến hạm của Hải quân Mỹ thường xuyên va chạm với quân đội Nga tại không phận và hải phận quốc tế, phần lớn các lần va chạm này đều an toàn và chuyên nghiệp”, phát ngôn viên Kyle Raines cho biết tại cuộc họp báo.

    [​IMG]
    Hộ vệ hạm Đô đốc Essen (751) của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

    Ngày 10/8, tờ Izvestia của Nga đăng tải thông tin hé lộ về chiến dịch truy lùng tàu ngầm của hộ vệ hạm Đô đốc Essen thuộc Hạm đội biển Đen, Hải quân Nga khi hộ vệ hạm này được triển khai tại Địa Trung Hải.

    Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ được theo dõi được cho là USS Georgia, thuộc lớp Ohio, thời điểm xảy ra sự kiện này được ước tính vào khoảng tháng 4/2018, trong khoảng thời gian này liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu phát động vụ không kích nhằm vào Syria.

    Theo Izvestia, Hộ vệ hạm Đô đốc Essen truy lùng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trong suốt 2 tiếng và ghi lại nhiều thông số về tàu ngầm này. Các thông số ghi được sẽ được giải mã và thêm vào danh sách các đặc điểm âm thanh để nhận diện tàu ngầm Mỹ của Hải quân Nga

    http://soha.vn/ro-tin-tau-ngam-hat-...ai-quan-my-binh-luan-gi-20180811222036183.htm
    --- Gộp bài viết: 12/08/2018, Bài cũ từ: 12/08/2018 ---
    Theo thống kê 4 F15 của Saudi đã bị bắn hạ hoặc bắn hỏng tại Yemen bởi Houthi (1 số Saudi tuyên bố trục trặc rơi, bất chấp đồ Mỹ khoe tuổi thọ bền và hầu như ko bao giờ bị sự cố)

    5 AH64 bị bắn hạ (tương tự F15, Saudi tuyên bố trục trặc rơi, nhưng đồ Mỹ luôn có tuổi thọ tốt nhất theo như Mỹ khoe khoang, hoàn toàn rất khó để bị sự cố khi toàn đồ mới mua từ Mỹ, Mỹ mới sản xuất nóng hổi bán ngay cho Saudi)

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_...g_the_Saudi_Arabian-led_intervention_in_Yemen
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Test thất bại


    Air Force Destroyed Unarmed ICBM in Test Gone Wrong: STRATCOM Chief

    [​IMG]
    FILE PHOTO -- An unarmed U.S. Air Force Minuteman III intercontinental ballistic missile launches during an operational test at 1:23 a.m. Pacific Daylight Time Monday, May 14, 2018, at Vandenberg Air Force Base, Calif. (U.S. Air ForceAirman Aubree Milks)
    1 AUG 2018Military.com | By Oriana Pawlyk
    An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile was destroyed in flight this week due to a safety issue, the head of U.S. Strategic Command said Wednesday.

    "I have a full complement of ICBMs on alert," Air Force Gen. John Hyten said during his opening remarks at the 2018 STRATCOM Deterrence Symposium in Omaha, Nebraska.

    However, on Tuesday there was a disappointing "episode" during a test launch, he said, referring to a failed test out of Vandenberg Air Force Base, California.
    rugi thích bài này.
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thầy đã nói lâu rồi, test vũ khí Mỹ luôn thất bại, nếu thành công thì Mỹ đã đánh Nga, TQ từ lâu rồi
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    On the Internet, nobody knows you're a dog.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    spam là ăn ban thôi con nhé :))

    Bom Mỹ toàn giết dân thường

    Saudi dùng bom diệt bộ binh tấn công xe bus học sinh
    (Vũ khí) - Theo RT, các nhà điều tra đã phát hiện mảnh MK 82- dòng bom chuyên diệt bộ binh Saudi dùng tấn công công xe bus chở trẻ em ở Yemen hôm 9/8.
    Kết luận trên được các nhà điều tra đưa ra sau khi thu gom được mảnh quả bom thực hiện vụ tấn công tại hiện trường. Hiện cả Saudi Arabia và Mỹ vẫn chưa có thông tin chính thức nào về kết luận về loại bom nói trên được tìm thấy.

    Liên quân Arap do Saudi Arabia dẫn đầu đã tấn công một chiếc xe bus trường học ở khu vực Dahyan của tỉnh Saada do lực lượng Houthi kiểm soát hôm 9/8, khiến 51 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em và làm bị thương ít nhất 79 người khác.

    [​IMG]
    Phần còn lại của quả bom được tìm thấy.
    Ngay sau vụ không kích, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy những mảnh vỡ của quả bom và không khó khăn để xác định đó là loại MK-82 Snake Eye 500 pound do Mỹ sản xuất và bán cho Không quân Saudi Arabia.

    Theo những thông tin được Mỹ công khai, MK-82 Snake Eye là loại bom được thiết kế với nhiệm vụ chuyên diệt bộ binh. Snake Eye được phát triển từ mẫu bom thông dụng Mk 82 thiết kế bom phổ biến nhất của Quân đội Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho tới nay.

    Điểm khác biệt duy nhất giữa MK-82 Snake Eye so với các biến thể MK 82 thông thường chính là việc nó được gắn thêm một thiết bị hãm tốc đặc biệt giúp quả bom rơi chậm hơi.

    Thiết kế này giúp phi công có đủ thời gian để đưa máy bay ra khỏi vùng MK-82 Snake Eye được triển khai khi phải cắt bom ở độ cao thấp, bên cạnh đó nó cũng giúp bộ binh bên dưới mặt đất nhận ra được sự hiện diện của loại bom này nhờ vào tiếng phát ra từ cánh hãm của phiên bản mới.

    Thiết kế của MK-82 Snake Eye cũng không quá khác biệt so với các biến thể Mk 82 cải tiến với cân nặng hơn 220kg mỗi quả, do đó mỗi máy bay cường kích tấn công mặt đất của Hải quân Mỹ vẫn có thể mang theo ít nhất 20 quả Mk 82 Snake Eye với các pod mở rộng đặt hai bên cánh và dưới thân.

    Mk 82 Snake Eye thường được thả từ độ cao 4.500-7.600m, hầu hết ngay sau khi được triển khai bộ phận cánh hãm của nó sẽ được bật ra.

    Bên cạnh việc hãm tốc độ rơi cánh hãm của MK-82 Snake Eye ở một mặt nào đó cũng giúp điều hướng quả bom đi đến đúng mục tiêu mặc dù đa phần độ chính xác của nó hầu như không thực sự rõ ràng.

    Tuy nhiên, trong vụ không kích hôm 9/8, quả bom đã tấn công chính xác mục tiêu. Nhưng thay vì mục tiêu quân sự của Houthi, đợt tấn công đã đánh trúng chiếc xe bus chở đầy học sinh tại Yemen gây hậu quả thảm khốc.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/saudi-dung-bom-diet-bo-binh-tan-cong-xe-bus-hoc-sinh-3363604/
  7. newbieshn

    newbieshn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2018
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    92
    Úi giời, Mẽo nhợn biết oánh Nga trên mặt đất ko lại nên giờ đánh hẳn trên vũ trụ này các cụ:

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...huan-bi-danh-nga-tren-vu-tru-3363749/?paged=3

    Thượng tướng Ivanshov: Trump chuẩn bị đánh Nga trên vũ trụ- Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2019 đạt mức kỷ lục
    Có thể nói rằng, việc Mỹ tăng cường sức mạnh hỏa lực và sức mạnh tác chiến (nói theo kiểu Anh- sát thương) có nghĩa là Mỹ đã xác định Quân đội Mỹ cần phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.

    Một sự trùng hợp nữa với những năm Chiến tranh lạnh- đó là chiến tranh trên vũ trụ. Việc (Tổng thống Mỹ) giao nhiệm vụ cho Mattis (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) triển khai việc thành lập các thành tố NMD (phòng chống tên lửa quốc gia), làm chúng ta liên hệ ngay tới Sáng kiến phòng thủ chiến lược- chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” thời đại Ronald Reagan.

    Tôi xin nhắc lại một sự kiện là hiện Mỹ đang thành lập Bộ tư lệnh vũ trụ- hiện tuy (Bộ tư lệnh này) vẫn chưa “ đủ lông đủ cánh”- nó (Bộ tư lệnh vũ trụ) này sẽ trực thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược. Mặc dù vậy, điều đó cũng đã cho thấy một thực tế là người Mỹ đang chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho một cuộc chiến tranh trong vũ trụ. Người Mỹ thành lập nhiều bộ tư lệnh khác nhau- để tập trung hóa trong khi thực hiện cả chiến dịch phòng thủ lẫn các chiến dịch tấn công.

    "SP ": — Nghiên cứu ngân sách (quốc phòng Mỹ) có cho thấy là Mỹ đang có ý định xây dựng quan hệ đối thoại chính trị- quân sự với Nga không?

    — Người Mỹ chuẩn bị mặc cả (với Nga). Ý định đó có thể thấy rõ qua quyết định (của Mỹ) phong tỏa Hiệp ước Bầu trời mở. Mỹ đang cố gắng lên gân lên cốt để sẽ sau đó kiểm nghiệm xem: có thể thỏa thuận được với Nga về vấn đề gì? Trong lĩnh vực nào? Và trước hết- đó sẽ là trong lĩnh vực vũ khí tiến công chiến lược.

    "SP": — Có phải ngân sách quốc phòng kỷ lục của Mỹ cho thấy D.Trump đã đặt dấu chấm hết cho ý tưởng buộc các nước đồng minh NATO phải chi cho quốc phòng 2 % GDP ?

    — Tôi tin chắc là không. Nước Mỹ bằng cách thông qua khoản ngân sách (kỷ lục) như vậy đã muốn làm một tấm gương cho các đồng minh. Đây cũng chính là logich của D.Trump: nếu như chúng tôi đã chi tiền- thì các vị cũng phải chi tiền! Điều đó có nghĩa là sức ép của Mỹ lên các đồng mình Châu Âu sẽ không hề giảm đi trong bất cứ trường hợp nào.

    "SP ": — Nếu như so sánh ngân sách quốc phòng của Mỹ , Nga và Trung Quốc, ngân sách quốc phòng Mỹ lớn hơn gấp rất nhiều lần. Sự phụ thuộc của sức mạnh quân sự của ba quốc gia trên phụ thuộc vào tiền đến mức độ nào?

    — Sức mạnh tác chiến ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất cứ nơi nào cũng có quan hệ trực tiếp đến tiền. Nhưng vấn đề còn ở chỗ hiệu quả sử dụng những đồng tiền đó. Chính trong vấn đề này người Mỹ lại đang gặp một số vấn đề.

    Lấy ví dụ, các phương tiện tác chiến của Nga- xe tăng, máy bay, thậm chí cả các tàu chiến- đều có giá thấp hơn các phương tiện tương tự của Mỹ. Đối với Trung Quốc cũng vậy. Thêm nữa, người Trung Quốc đang có những thiết kế dựa trên những ý tưởng mới và vì thế giá sản xuất các mạt hàng quân sự sẽ còn rẻ hơn.

    "SP ": — Ngân sách quân sự mới có làm tăng ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ trên thế giới?

    — Trong 20 năm trở lại đây người Mỹ đã chiếm ưu thế quân sự toàn cầu- đó là thực tế không tranh cãi. Nhưng hiện nay họ đã mất ưu thế đó rồi. Chính vì thế mà Mỹ phải có phản ứng- đó là thông qua ngân sách quân sự cao kỷ lục.

    Người Mỹ, trên thực tế, muốn tìm cách để nhanh chóng – theo kiểu“ngay lập tức” tăng cường ưu thế quân sự. Làm như vậy, theo tôi, là một hướng đi vào ngõ cụt. Chắc gì người Mỹ đã đạt được kết quả mình muốn.

    2/ Thượng tướng Leonhid Ivanshov, Viện sỹ Viện các vấn đề địa chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục hợp tác quân sự Bộ Quốc phòng Nga .

    — D.Trump được các nhà kinh tế theo chủ nghĩa dân tộc Mỹ đưa lên nắm quyền.- Những người này hiểu rằng nếu chỉ tập trung vào việc in đôla và đưa các nhà máy Mỹ ra khỏi lãnh thổ Mỹ thì rất có thể sẽ có những hậu quả đáng khóc. Bởi vì xu hướng đồng đô la đang sụp đổ hoặc bị thu hẹp phạm vi ảnh hưởng đang là một hiện thực nhãn tiền! Và cứ nếu như vậy sẽ dẫn đến kết cục là Mỹ sẽ không còn là một cường quốc lãnh đạo thế giới nữa,

    Tổng thống Mỹ Trump, mặc dù đôi lúc phải đi dây, ở một chừng mực nào đấy đã có nhượng bộ những nhóm theo chủ nghĩa tự do, nhưng về cơ bản vẫn theo đuổi đường lối của mình. Ông ta muốn đưa các nhà máy (Mỹ) trở về Mỹ. Ông ta đang tìm cách thông qua những tác động vào ngành công nghiệp quân sự để khôi phục lại sức mạnh và công suất sản xuất của toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng- đó là động cơ của một tiến trình phục hưng như vậy.

    Còn một điểm nữa đáng lưu ý nữa- Mỹ hiện đang bị “đẩy đuổi” ra khỏi vị thế là siêu cường số một và vị thế là nhà độc tài thống trị toàn thế giới. Trung Quốc, Ấn Độ đang “đánh lấn” các vị thế của Mỹ, Châu Âu đang vùng vẫy.Thế giới, kể cả các nước vệ tinh trước đây của Mỹ cũng đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ .

    Chính sức mạnh quân sự (Mỹ) cho phép (Mỹ) giải quyết các vấn đề trên.

    Còn bây giờ chúng ta nói tới thành tố quân sự trong Ngân sách (quân sự) mới của Mỹ. Tôi cho rằng quyết định tăng quân số và ngừng thực hiện Hiệp ước bầu trời mở- đó chỉ là những chuyện rất, rất nhỏ. Việc quan trọng hơn nhiều là Mỹ quyết định triển khai phương tiện tác chiến trên vũ trụ. Quyết định đấy thực sự rất nguy hiểm.

    Mỹ muốn thống trị vũ trụ để chống Trung Quốc, Châu Âu và nước Nga đang suy yếu trên hướng này (vũ trụ-ND). Vấn đề ở đây là (Mỹ) chế tạo các hệ thống chống vệ tinh và vũ khí vũ trụ thực sự. Cộng thêm nữa- Mỹ tái khởi động các chương trình Sao Hỏa và Mặt Trăng.


    Tất cả những (điều vừa nói) đó, tôi cho rằng, đã chứng mình một nhận định duy nhất: tiến trình quân sự hóa vũ trụ đang được ráo riết thực hiện. Người Mỹ muốn sử dụng vũ trụ, ngoài vào tất cả các mục tiêu khác, để chế áp và vô hiệu hóa tất cả các hệ thống chỉ huy điều hành quân sự (tác chiến) trên mặt đất (của đối phương-ND).

    Còn một điểm nữa cần chú ý: Ngân sách (quân sự) mới có điều mục thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển thành tố biển trong Quân đội Mỹ. Ưu tiên đặc biệt là cần thiết để người Mỹ có thể kiểm soát được các tuyến giao thông huyết mạch chiến lược (trên biển). Ở đây có thể thấy rõ ý đồ của Mỹ quyết tranh giành với Trung Quốc, vì như đã biết- Trung Quốc đưa về nước mình những nguồn tài nguyên chiến lược chính là qua các tuyến giao thông trên biển như vậy.

    Tất cả những điều đó, như Trump và những nhóm ủng hộ ông ta trù tính, sẽ cho phép Mỹ củng cố vài trò lãnh đao (thế giới) của mình.

    II. Về phía Nga

    Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitri Peskov đã có bình luận về việc Mỹ thông qua Ngân sách quân sự năm 2019. Trong bài phát biểu của mình, ông có đưa ra một nhận xét là ngay từ trước khi tăng ngân sách quốc phòng (Mỹ) thì “ngân sách quân sự Mỹ (các năm trước-ND) vốn đã lớn hơn gấp nhiều lần ngân sách quốc phòng Nga”.Và điều đó đã chứng mình một cách rất rõ ràng :

    “ những luận điệu trong chính giới nước Mỹ luôn coi nước Nga như một mối đe dọa là hoàn toàn không có cơ sở. Nga không là mối đe dọa của bất kỳ ai.Ngay các con số (trong ngân sách quốc phòng hai nước- ND) cũng đã tự mình nói lên tất cả”.

    • Lê Hùng –Nguyễn Hoàng (dịch)
  8. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Tàu sân bay John C. Stennis đang chuẩn bị tiến hành
    một cuộc đại tu toàn diện


    [​IMG]
    Tổ hợp nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Newport News đang chuẩn bị để bắt đầu tiến trình đại tu kéo dài một năm cho tàu sân bay John C. Stennis, con tàu đang di chuyển từ cảng nhà ở tiểu bang Washington sang Norfolk để sẵn sàng cho việc đến lượt được đại tu toàn diện.

    Công ty đã công bố hồi tuần trước là đã ký một hợp đồng trị giá 187,5 triệu đô la để bắt đầu lên kế hoạch cho tiến trình thay thanh nhiên liệu hạt nhân và đại tu toàn diện cho Stennis, hoặc còn được gọi tắt là RCOH, dự kiến công việc này sẽ được bắt đầu vào năm 2021.

    Trong một tuyên bố, người đứng đầu bộ phận bảo trì tàu sân bay của HII cho biết ký hợp đồng là bước quan trọng đầu tiên hướng tới việc khởi động tiến trình RCOH cho Stennis ngay khi có thể.

    "Giai đoạn lập kế hoạch là cực kỳ quan trọng đối với sự thành công cho một dự án sửa chữa đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và cường độ cao này", Chris Miner nói. “Hợp đồng này cho phép chúng tôi chuẩn bị cho từng bước trong quá trình sửa chữa lớn từ việc chuẩn bị di chuyến tàu đến Newport News cho đến khi bàn giao lại cho Hải quân.”

    Tàu sân bay George Washington hiện đang trải qua tiến trình RCOH của mình và khi George Washington hoàn thành tiến trình RCOH thì sẽ đến lượt tàu Stennis.

    Tàu sân bay George Washington sẽ quay trở lại cảng nhà Nhật Bản để trở lại vai trò kỳ hạm của cụm tàu xung kích của Hải quân Hoa Kỳ, vai trò hiện đang do tàu sân bay Ronald Reagan đảm nhiệm thay thế cho tàu sân bay George Washington vào năm 2015.

    Tàu sân bay George Washington đã bắt đầu tiến trình RCOH dự kiến kéo dài 48 tháng từ mùa hè năm ngoái.

    https://www.defensenews.com/naval/2018/08/14/us-navy-supercarrier-john-c-stennis-headed-for-layup/

    P/S: Vẫn như mọi khi, luôn có bọn bồi bút + ngáo đá vào la liếm mỗi khi có thông tin về một chiếc tàu nào đó của Hải quân Hoa Kỳ phải về nước tiến hành sửa chữa. Ví dụ điển hình sau:

    Không tin tưởng USS Gerald R.Ford, Mỹ đại tu một loạt tàu sân bay cũ
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/kho...y-dai-tu-mot-loat-tau-san-bay-cu-1100104.html

    Tuy không thấy lạ với những bài viết dạng đó nhưng cũng thấy thương cho thân phận làm bồi bút của tác giả bài viết này (cũng như khá nhiều nick trên diễn đàn này).

    Một chiếc tàu sân bay luôn phải mang theo tàu kéo nhưng vẫn được ra lệnh đi chinh chiến xa nhà để rồi đến khi mất 2 máy bay và chết phi công thì mới ra lệnh triệu hồi về nước! Họ được gắn cho vài cái mề đay và vứt cho ít xu lẻ...ôi thân phận người lính dưới chế độ độc tài sao quá hẫm hiu!
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Radar APG83 mới của F16V mới chỉ có tầm phát hiện 120km max, tức là đối với mục tiêu cách xa 121km thì bó tay , tầm phát hiện kém xa MiG-31, bà già dùng iphone ko thể trở thành thiếu nữ được cái gì đã quá cũ đừng cố gắng mông má lên làm gì

    http://www.deagel.com/Sensor-Systems/ANAPG-83-SABR_a002089001.aspx
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2018
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hiện tại ko một chiếc máy bay nào của Nga Tàu có thể phát hiện và bắn máy bay thế hệ 5 của Mỹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này