1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Chả biết vụ này có liên quan ko chứ cách đây hơn năm vê thời gian cũng trùng vào 6/2017 đã lùm xùm ầm lên là Nga khều rụng 1 con RQ4.

    "Nghi vấn tên lửa S-300 Nga bắn hạ máy bay Mỹ trên Địa Trung Hải
    VietTimes -- Ngày 21.06.2017, trang Hal Turnershow, dẫn nguồn địa phương, bất ngờ đăng tải một thông tin gây sốc, trong khoảng thời gian từ 5:00 – 5:30 pm (giờ địa phương), quân đội Nga tại Syria đã phóng một tên lửa đất đối không S-300 từ căn cứ tại Tartus, tỉnh Latakia phía tây biển Địa Trung Hải.
    Trịnh Thái Bằng - /Thứ Sáu, ngày 23/6/2017 - 10:08

    Vị trí nghi vấn S-300 Nga bắn hạ EQ-4B Gloabl Hawk

    S-300 là một trong những tổ hợp tên lửa đánh chặn đáng sợ nhất, có độ chính xác và khả năng tấn công nguy hiểm nhất chết người trên thế giới. Tên lửa không bao giờ bắn trượt mục tiêu.

    Trang Hal Turnershow, cập nhật thông tin Lầu Năm Góc cho biết, tàu sân bay USS George H.W. Bush đang hoạt động trên vùng nướcĐịa Trung Hải, các máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ đang hoạt động trên không. Không có dấu hiệu nào cho thấy tàu sân bay Bush hoặc bất kỳ chiếc máy bay nào của tàu là mục tiêu của vụ phóng tên lửa. Vẫn chưa có một thông tin chính thức nào về vụ việc.

    Trang Hal Turnershow vào lúc 11:46 giờ địa phương, không dẫn nguồn thông tin cho biết một chiếc máy bay không người lái EQ-4 "Global Hawk" của không quân Mỹ bị rơi trên Biển Địa Trung Hải bên ngoài bờ biển Syria.

    Chiếc Global Hawk EQ-4 có sải cánh dài hơn 130 feet (39,6 m giống như sải cánh của chiếc Boeing 737), là chiếc máy bay không người lái lớn nhất của Không lực Mỹ.

    Trang Hal Turnershow đã gửi một tin nhăn văn bản cho Văn phòng Báo chí Lầu Năm Góc, đề nghị bình luận về thông tin này, nhưng không nhận được câu trả lời.

    Lầu Năm Góc không đưa ra bất cứ thông tin nào về những câu hỏi tương tự, nhưng sau vài giờ, tài khoản Drew Bollea, @Drew_CBS 13 – Phóng viên kênh CBS 13 đăng tải thông tin về một chiếc RQ-4B bị rơi tại vùng núi Whitney, bang California Mỹ.

    Drew Bollea đăng tải liên tiếp 2 thông tin về chiếc RQ - 4B Global Hawk
    Không quân Mỹ có hơn 30 máy bay không người lái giám sát không gian toàn cầu RQ-4, nhưng chỉ có 3 chiếc EQ-4 được trang bị với Hệ thống kết nối không lưu chiến trường (Battlefield Airborne Communications Node - BACN).

    BACN là hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến đường không tầm cao, có thể đảm bảo duy trì thông tin liên lạc cho các binh si, sĩ quan chỉ huy trên chiến trường và các thành phần của hệ thống C4I liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần không ngường nghỉ. Cầu thông tin BACN có thể mở rộng trường thông tin liên lạc đa phương tiện, tích hợp được máy tính, điện thoại, thiết bị thông tin nội bộ…người Mỹ gọi đây là WiFi chiến trường.

    Sau khi hệ thống BACN được tích hợp vào UAV RQ – 4B Block 20 Global Hawks, chiếc drone này được gọi là hệ thống không người lái USAF EQ-4B, có khả năng bay cao và bay lâu dài trên không trung.

    Tất cả các máy bay EQ-4 được biên chế trong Không đoàn Do thám số 386, đóng căn cứ không quân Al Dhafra ở Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE.

    Nếu thông tin về việc người Nga bắn rơi một chiếc EQ-4 Global Hawk là sự thật thì quân đội Mỹ sẽ không thể kết nối liên lạc truyền thông với các lực lượng Hồi giáo nổi dậy thuận tiện như vài ngày trước, khi một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet được điều động để tấn công tiêu diệt chiếc Su-22 của Không quân Syria.

    Để tích hợp BACN cho một chiếc RQ-4B cần khoảng 22 triệu USD. Giá thành của một Global Hawk khoảng 131 triệu USD, nhưng quá trình nghiên cứu phát triển hệ thống khiến chiếc Global Hawk có giá khoảng 222 triệu US và thêm BACN, tổng giá trị khoảng 244 triệu USD cho một chiếc EQ – 4B.

    Cả hai phía Nga – Mỹ đều không đưa ra bất cứ thông tin nào trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nếu thật sự S-300 tại Tartus, tỉnh Latakia bắn hạ chiếc Global Hawk đắt giá thì đây đúng là một vụ trả đũa ngọt ngào mà không gây bất cứ một sự thù hận nào dẫn đến các hành động báo thù như bắn hạ một máy bay chiến đấu có người lái. Hơn thế nữa, việc mất chiếc EQ-4B sẽ khiến cho truyền thông của không quân Mỹ với các lực lượng nổi dậy sẽ bị giãn đoạn một thời gian trước khi Mỹ có thể có giải pháp khắc phục đỡ bị đe dọa hơn.

    Như vậy, việc Nga rút ra khỏi biên bản ghi nhớ về vấn đề ngăn chặn những sự cố xung đột không chủ ý và tất cả các vật thể bay trên không phận Syria đều là mục tiêu ngắm bắn đã có lời giải đáp thỏa đáng."

    https://baomoi.com/nga-ban-roi-may-bay-my-do-tham-he-thong-phong-khong-o-syria/c/22609729.epi
    http://doisongvietnam.vn/do-tham-he...-may-bay-my-nga-guc-duoi-tay-nga-24330-4.html
    http://congangialai.gov.vn/cagialai...My-do-tham-he-thong-phong-khong-o-Syria/14754
    http://cand.com.vn/Vu-khi-Chien-tra...-do-tham-he-thong-phong-khong-o-Syria-446965/
    rugi thích bài này.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Việt Nam yêu cầu Monsanto bồi thường triệu người
    (Hồ sơ) - Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam. Ba triệu người đã mắc bệnh suy nhược như tổn thương thần kinh, tàn tật...
    Trang tin Naturalnews (NNC) của Mỹ vừa đăng tải bài viết cho rằng hãng Monsanto phải có trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam do sản phẩm của Monsanto được sử dụng trong Chiến trang Việt Nam gây ra.



    [​IMG]
    Biểu tượng phản đối sản phẩm của Monsanto.

    Nhân sự kiện tòa án Mỹ phán quyết, hãng Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD cho một người đàn ông làm nghề chăm sóc sân trường vì mắc ung thư do dùng thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto.


    NNC cho hay, Việt Nam đã yêu cầu Monsanto phải có trách nhiệm bồi thường cho hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam do quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam gây ra, chủ yếu trong giai đọn từ năm 1961 đến 1971.

    Theo NNC, Monsanto đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Thuốc diệt cỏ và chất diệt cỏ đã được sử dụng tại những khu rừng nhiệt đới Trường Sơn, nhằm triệt đường sống của các chiến sĩ du kích ********* và cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm.

    Cụ thể, trong giai đoạn 1961-1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 12 triệu lít chất độc này lên 30.000 dặm thuộc lãnh thổ miền nam Việt Nam.

    Chất độc da cam (Agent Orange) có chứa dioxin, thủ phạm gây ung thư, dị tật bẩm sinh, tiểu đường và nhiều bệnh nan y gây tử vong khác. Hàng triệu người Việt Nam vẫn đang bị ảnh hưởng của việc tiếp xúc với hóa chất này.

    Ngày 11/8/2018, Monsanto đã bị tòa án tuyên phạt tội sản xuất thuốc diệt cỏ Roundup, thủ phạm gây bệnh ung thư cho ông Dewayne Johnson, 46 tuổi, làm nghề chăm sóc sân vườn ở California.

    Đây cũng là hóa chất gây bệnh cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, hy vọng một ngày nào đó những nạn nhân da cam Việt nam cũng sẽ được đền bù như ông Dewayne Johnson.

    NNC trích dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Trà: “Bản án là một tiền lệ pháp lý bác bỏ những tuyên bố trước đây cho rằng thuốc diệt cỏ do Monsanto và các tập đoàn hóa chất khác ở Mỹ cung cấp cho quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh Việt Nam là vô hại”.

    [​IMG]
    Ông Dewayne Johnson bị ung thư do tiếp xúc liên tục với glyphosate có trong Roundup.
    Theo chính phủ Việt Nam, khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam. Ba triệu người đã mắc bệnh suy nhược như tổn thương thần kinh, tàn tật, vô sinh, tiểu đường, và ung thư.... Suy giảm tâm thần và dị tật thậm chí còn tồn tại trong thế hệ thứ ba và thứ tư của những người tiếp xúc với dioxin lần đầu.

    Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần 80 gam dioxin có trong nguồn nước có thể giết chết một thành phố đông tới 8 triệu dân, trong khi đó có gần 370 kg dioxin được quân đội Mỹ phun xuống lãnh thổ Việt Nam trong chiến tranh, điều này cho thấy mức độ bị ô nhiễm dioxin tại miền Nam Việt Nam kinh khủng tới mức nào, đáng tiếc, đến nay hãng Monsanto vẫn rũ bỏ trách nhiệm của mình.

    Vào năm 2004, Hiệp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã trình đơn kiện Monsanto, Dow Chemical và các công ty khác cung cấp chất độc lên cho tòa án nhưng ba lần đơn của VAVA đều bị từ chối vì không có tiền lệ pháp lý và viện lý do các công ty này chỉ đơn giản là làm theo lệnh của chính phủ Mỹ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chất độc da cam quân đội Mỹ đã rải xuống VN và hậu quả của nó còn di truyền sang cả những thế hệ tiếp theo.
    Hiện nay, các nghiên cứu được thực hiện bởi chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát hiện thấy tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm này gây ra hơn 10 loại bệnh khác nhau.

    Ngoài ra, nhờ những tiến bộ khoa học nên việc xác định một người mắc bệnh do dioxin gây ra tương đối dễ dàng.

    Tuy chưa được xử kiện nhưng VAVA cho biết họ sẽ không bao giờ từ bỏ theo đuổi công lý. Năm ngoái, một tòa án về Monsanto ở The Hague đã tìm thấy công ty phạm tội diệt chủng và gây hậu quả tiêu cực lâu dài cho hệ sinh thái ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

    Họ đã đạt được kết luận sau một cuộc điều tra dài sáu tháng và hai ngày làm chứng nhưng Monsanto vẫn thản nhiên bác bỏ phán quyết của The Hague.

    [​IMG]
    [​IMG]
    VAVA tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện về chất độc da cam/dioxin đến cùng để bảo vệ nạn nhân của mình.
    Mặc dù tuyên bố không chịu trách nhiệm, nhưng Monsanto lại đạt được một giải quyết ngoài tòa án, bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ, những người đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 180 triệu USD.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ho-...-cau-monsanto-boi-thuong-trieu-nguoi-3365042/
  3. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    xước xát sơ sơ, vẫn còn dùng tốt mà đã thay luôn cái mới..thế này thì chết bọn đóng thuế chứ hay ho gì mà cu cậu cổ vũ..lại còn khoác lên cái khẩu hiệu " chính sách bán hàng tư bản " mới ghê chứ. tiền nhà in ra được nhưng cũng éo phải vỏ hến đâu ku.
    BRICS thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chính cách loại biên của Mỹ mới khiến các quốc gia khác ớn lạnh.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Sao rồ Mỹ ko dám phản đối cty Mỹ gây chất độc cho nạn nhân VN vậy ?
    --- Gộp bài viết: 11/09/2018, Bài cũ từ: 11/09/2018 ---
    Hôm nay 11-9 ngày dỗ của toàn nước Mỹ và ngày ô nhục của PKKQ Mỹ

    [​IMG]
  6. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    Phi công Hải quân nhận giải Distinguished Flying Cross cho phi vụ
    bắn hạ máy bay ném bom của Syria


    [​IMG]

    Một phi công Hải quân, người đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Syria khi nó đang thả bom vào các lực lượng đồng minh vào năm ngoái đã nhận phần thưởng Distinguished Flying Cross - cho vụ bắn hạ máy bay địch trong không chiến lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Trung úy Mike "MOB" Tremel, phi công lái chiếc F/A-18E Super Hornet thuộc phi đội chiến đấu 87, đã được trao giải Distinguished Flying Cross vào hôm thứ Bảy.

    Tremel được ghi nhận đạt "thành tựu phi thường" ở một nhiệm vụ mà trong đó anh đã bắn hạ một máy bay phản lực Su-22 Fitter của Syria ở Raqqa vào ngày 18 tháng 6 năm 2017. Anh cùng người phụ tá của mình, Trung úy Jeff "Jo Jo" Krueger, xuất kích từ tàu sân bay George H.W. Bush với hai phi công khác trong một nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất. Tremel tách nhóm để theo dõi một chiếc máy bay của Nga trong khu vực, anh đồng thời phát hiện một chiếc phản lực của Syria.

    "Chiếc máy bay của lực lượng không quân Syria đã bỏ qua những cảnh báo lặp đi lặp lại từ các phi công Hải quân về việc họ đang ở quá gần với lực lượng đồng minh của Mỹ trên mặt đất. Khi chiếc SU-22 Fitter nhào xuống và bắt đầu thả bom, Tremel đã bắn quả tên lửa AIM-9X Sidewinder, khi tên lửa trượt mục tiêu, anh đã bấm nút bắn quả tên lửa không đối không tầm trung dẫn hướng bằng radar AIM-120, hoặc AMRAAM và đã bắn hạ được mục tiêu của mình.

    "Trong khi đang theo dõi một chiếc SU-35 Flanker của Nga đang hoạt động ở trong khu vực đó, Trung úy Tremel đã xác định một chiếc SU-22 FITTER của Syria đang nhanh chóng tiến đến khu vực không phận do lực lượng liên minh kiểm soát. Anh đã thực hiện ba cảnh báo bằng pháo sáng, nhưng phi công chiếc Su-22 FITTER đã bỏ qua tất cả các cảnh báo của lực lượng liên minh, Trung úy Tremel ngay lập tức bắn hai tên lửa không đối không để triệt hạ chiếc Su-22 FITTER và bảo vệ lực lượng liên minh khỏi bị mối đe dọa từ trên không."

    "Chiếc máy bay bốc cháy và rơi xuống, phi công của đối phương đã nhảy dù thoát ra khỏi chiếc máy bay của mình", Tremel nói.

    Cẩn thận tránh những mảnh vụn rơi xuống, Tremel quan sát viên phi công đối phương đang ngồi trong chiếc ghế phóng.

    Toàn bộ sự việc kết thúc trong khoảng 8 phút, theo một thông cáo báo chí của Hải quân. Tremel và Krueger đã quay trở lại tàu sân bay trong khi các phi công khác tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ từ tên không của mình.

    https://www.military.com/daily-news...flying-cross-shooting-down-syrian-bomber.html

    P/S: Giờ thì đã hiểu vì sao tên phi công chiếc Su-22 FITTER vẫn bất chấp cảnh báo để tiếp tục phi vụ của mình. Tưởng con SU-35 Flanker của Nga sẽ chống lưng...nhưng anh Nga ngố kịp nhận ra chiếc F/A-18E Super Hornet không chỉ đi một mình và thế là anh ấy đã bình tĩnh ... bỏ đồng minh quay về! Chắc sau đấy anh phi công ấy cũng nhận huy chương đại loại đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ xxx gì đấy!
    hoalongtrang thích bài này.
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    PKKQ Mỹ vô địch thế giới vậy mà bị tụi phỉ AQ nó thịt gần 3000 mạng hehe
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mọi sai lầm đều phải trả giá, ko có ngoại lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này