1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Hải quân Mỹ-Nhật-Ấn diễn tập quân sự
    VIT - Hải quân Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung ngoài khơi biển Okinawa, Nhật Bản.
    Cuộc diễn tập Malabar, khởi nguồn từ hải quân Ấn Độ và Mỹ, sẽ được tiến hành từ ngày 2 đến 10/4. Trong cuộc diễn tập này, sẽ có các tàu chiến tinh nhuệ của Nhật, lần thứ hai xuất hiện kể từ đợt diễn tập tại Vịnh Bengal năm 2007.

    Dẫn lời các nguồn tin, thời báo Hindu cho biết hải quân Ấn Độ, sau khi có được các tàu chiến hạng nặng đã muốn tham gia với thủy quân lục chiến Mỹ và Lầu Năm Góc đã đồng ý tổ chức diễn tập ngoài khơi biển Okinawa.

    Nhật đã bắt đầu để tâm đến việc phát triển thỏa thuận hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Ấn Độ ngay sau khi Đường lối Chương trình Quốc phòng Quốc gia (NDPG) nước này, vừa được công bố gần đề cập đến ba cường quốc đang nổi là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Nhật đã có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và vẫn đang tiếp tục đàm phán một hiệp ước hòa bình với Nga. Ấn Độ là quốc gia duy nhất không có vấn đề về an ninh.

    Theo lực lượng hải quân Mỹ, mục đích của cuộc diễn tập lần này là nhằm “tăng cường sự ổn định trong khu vực Thái Bình Dương”. Hải quân Ấn Độ xem đây một kinh nghiệm học hỏi. Lực lượng hải quân ba nước sẽ tập trung vào các khía cạnh như chiến đấu chống tàu ngầm, chiến đấu trên bộ và trên không, huấn luyện bắn đạn thật, và các hoạt động kiểm tra, tấn công, lục soát và bắt giữ (VBSS).



    DT (Theo India Defence)
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA85298/default.html
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    (Theo Tuổi Trẻ Online) Một nhóm gồm 17 binh sĩ vừa gửi đơn kiện lên tòa án liên bang kiện Bộ Quốc phòng vì bộ này đã làm ngơ hoặc không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng cưỡng hiếp hoặc tấn công ******** trong quân đội.

    [​IMG] Cô Kori Cioca, một trong 17 nguyên đơn, kể về việc cô đã bị cưỡng hiếp khi phục vụ tại Lực lượng phòng vệ bờ biển - Ảnh: New York Times
    Vụ kiện do tòa án liên bang tại Virginia thụ lý. Bên nguyên đơn đã đòi bồi thường tổn thất bằng tiền bạc và bày tỏ yêu cầu sửa đổi việc xử lý đối với những trường hợp cưỡng hiếp và quấy rối ********.
    Báo New York Times cho biết bên nguyên đơn gồm hai đàn ông và 15 phụ nữ, là cựu quân nhân hoặc lính đang tại ngũ, đã kiện đích danh Bộ trưởng quốc phòng Robert M. Gates và người tiền nhiệm của ông là Donald H. Rumsfeld. Trong đơn kiện hai bộ trưởng có đoạn: hai ông này đã không "thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc nguyên đơn liên tục bị cưỡng hiếp, tấn công và quấy rối ******** từ các chuyên viên quân sự liên bang".
    Cô Myla Haider bên nguyên đơn, từng là trung sĩ trong quân đội, nói cô bị cưỡng hiếp vào năm 2002 khi thực tập tại đơn vị điều tra hình sự ở Hàn Quốc.
    "Các chính sách đưa ra không hiệu quả và có sự ngược đãi nghiêm trọng trong những trường hợp này. Không ai hành động có trách nhiệm. Nói chung những người lính dám lên tiếng về tình trạng này trong quân đội thường bị trả thù và họ không có cách nào để tự bảo vệ mình", New York Times ghi phát biểu của cô Haider trong một buổi họp báo ở Washington.
    Trong đơn kiện, cô Haider đã không nói về trường hợp của mình vì cô "không đủ niềm tin sẽ đạt được công lý". Nhưng cô nói vẫn tham gia vụ kiện.
    Bình luận về vụ kiện, Lầu Năm Góc đã đăng thông báo của phát ngôn viên Geoff Morrell nói "tấn công ******** là một vấn đề rộng lớn của xã hội" và Bộ trưởng Gates đang làm mọi việc để có thể bảo đảm trong quân đội thực hiện những biện pháp ngăn chặn tình trạng đó”.
    “Chúng tôi đã tăng kinh phí, chuyên viên, chuyên gia huấn luyện từ các trường đại học lớn để mở ra những khóa học về vấn đề này. Đó hiện là vấn đề ưu tiên trong quân đội. Chúng tôi chắc chắn đang nỗ lực để bảo đảm những binh lính sẽ được an toàn khỏi lạm dụng", New York Times trích thông báo này.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chúng ta tìm hiểu xem Mỹ theo chân Nga ra sao nhé? Bắt đầu tứ 1993 là thời điểm Nga đặt hàng chiếc tầu ngầm nguyên tử tấn công mới thuộc lớp Graney.
    Nga
    1- Tầu ngầm nguyên tử tấn công từ 1993- hiện nay : đóng mới 2 chiếc hiện chưa đi vào hoạt động.
    2- Khu trục: đóng mới 2 chiếc. 1 chiếc Udaloy-II năm 1999, 1 chiếc Sov Ushakov 434 . tổng cộng 2 khu trục mới.

    Mỹ
    1- Tầu ngầm nguyên tử tấn công:
    a- LA class: chiêc SSN-761 năm 1993 tới chiếc SSN-773 năm 1996 tổng cộng 13 chiếc
    b- Sói biển: 2 chiếc SSN-22 và SSN-23 năm 1997 và 2005
    c- Virginia class: SSN-774 cho đến SSN-780 7 chiếc đã hoạt động và còn đang đóng tiếp mỗi năm 1-2 chiếc.
    2- Khu trục: khu trục đi vào hoạt động từ 1993-nay mang số từ DDG-53 cho đến DDG-109 56 chiếc và còn đang tiếp tục đóng

    Đúng là Mỹ theo chân Nga thật rồi.
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Trước sự lớn mạnh không ngừng của Hải quân Trung Quốc, Hải quân Mỹ đang phát triển các loại tàu ngầm mini cho nhiệm vụ trinh sát.
    Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh phát triển lực lượng hải quân trong đó đáng chú ý là hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược tại căn cứ tàu ngầm Tam Á, đóng tàu sân nhằm thực hiện tham vọng trở thành cường quốc biển; thu hẹp không gian chiến lược của Mỹ thông qua chiến lược chống xâm nhập (anti-access strategy).

    Để đối phó với thực trạng trên, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm một tàu ngầm mini không người lái (AUV *) rất nhỏ (dài 2m nặng 59kg), chạy rất êm có thể hoạt động độc lập. Loại tàu này hoạt động hàng tuần dưới nước với vận tốc 3km/h, thu thập các thông tin về độ mặn và nhiệt độ của nước, để truyền về trung tâm qua vệ tinh hàng giờ.


    [​IMG]
    Hải quân Mỹ thử nghiệm tàu ngầm mini, có hình dáng như một quả ngư lôi.
    Các dữ liệu này giúp nâng hiệu quả hoạt động của các thiết bị phát hiện tàu ngầm (sonar) do lực lượng đồng minh sử dụng để phát hiện và theo dõi tàu ngầm đối phương dễ dàng hơn. Những AUV này có thể lặn xuông sâu 2.000m.

    Các AUV sử dụng lực đẩy chuyên biệt. Chúng có cánh và một máy bơm nhỏ dùng để bơm đầy và làm cạn khoang. Điều này làm thay đổi lực đẩy nổi của tàu giúp tàu di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Máy bơm này sử dụng ít điện năng hơn hệ thống chân vịt, do đó, tiết kiệm nhiên liệu cho tàu ngầm mini.

    Được trang bị hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống dẫn đường và máy tính liên lạc, AUV được lập trình (hoặc chỉ dẫn thông qua đường kết nối vệ tinh) để giám sát một khu vực cụ thể.

    Các AUV có thể được phóng đi từ tàu chiến hoặc xuất phát từ trên bờ. Hai năm trước, một AUV thuộc thiết kế này tự vượt Đại Tây Dương, trong một phần của dự án nghiên cứu dân sự.

    Hải quân Mỹ có kế hoạch mua ít nhất 100 tàu ngầm loại này để thay thế cho các tàu mặt nước khảo sát đại dương. Không giống các tàu khảo sát, những AUV có thể được triển khai tại khu vực có tàu ngầm đối phương hoạt động, thực hiện bán sát mục tiêu trong thời gian dài theo ý muốn. Nếu thành công trong việc sử dụng thường xuyên, các biến thể lớn hơn sẽ được thiết kế, trang bị nhiều bộ cảm ứng hơn và có thời gian hoạt động dưới nước lâu hơn.
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...mini-nham-vao-Trung-Quoc/20112/131755.datviet
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    43 triệu dân lãnh tem phiếu thực phẩm, chỉ kém dân số toàn bộ Hàn Quốc một tẹo. Tức là đã theo Nga Xô cách đây 1/2 thế kỷ.

    Súng làm gì? tàu ngầm làm gì A Chần?

    Đây, JP Morgan kiếm ăn trên sự cũng khổ của dân Mỹ đây. Đảm bảo những cái thế này TV Mỹ không có đâu.
    Chỉ có ở đài RT thôi, nó phát sóng 24h trên đất Mỹ, có 30 triệu khách hàng. Chịu khó xem để thông não nha.

  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác đang ca tụng hệ thống an sinh xã hội Mỹ đó à? Không chỉ tem phiếu thực phẩm mà người đói khổ còn được nhận tiền trợ cấp, săn sóc y tế và thậm chí nhà ở rẻ hoặc hoàn toàn miễn phí . Bị nằm vô danh sách đói khổ nhiều nhất là mẹ độc thân với bầy con ( ly dị giả để nhận tiền là cách ăn tiền của nhiều người) Theo cách tính của Mỹ thì gia đình 1 người thu nhập dưới 10 nghìn 8 trăm đô một năm là đói khổ. Thu nhập bình quân của Nga là 10 nghìn 5 trăm nghĩa là thấp hơn mức đói khổ theo tiêu chuẩn Mỹ. Thu nhập bình quân của TQ là 4 nghìn 2 tram do/năm chưa bằng 1/2 mức tiêu chuẩn đói khổ của Mỹ. Và VN là 1 nghìn 2 trăm đo/năm. À quên ngày AT đặt chân đến Mỹ cũng đã được nhận những trợ cấp đó trong một thời gian ngắn. Và bà tôi khi đến Mỹ đã già không hề đi làm và đóng góp gì nhưng cũng đã nhận trợ cấp y tế lớn lao cho đến khi qua đời. Tổng số tiền y tế chính phủ Mỹ đã trả cho căn bệnh hiểm nghèo của bà trong nhiều năm lên đến hàng triệu đô la. Khi còn ở VN người ta vốn đã pó tay trước căn bệnh đó. NHờ tiền Mỹ và kỹ thuật Mỹ bà đã sống thêm với con cháu được một thời gian dài.
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Đói khổ miễn phí thì đây bạn ợ. Cái này là trả lời bạn lạt, bạn của bạn cửu bên kia
    Nước Mỹ
    Đàn ông
    đàn bà
    trẻ em
    Và trẻ em Mỹ

    Cái mớ lý thuyết nhồi sọ của bạn là những thằng liệt não nghiện ngập ở HN ngồi mơ hoang sa mạc. Bên Mèo, đến năm 2009 mới có luật y tế, mới có thể có y tế công cộng sau nhiều năm nữa xây dựng, với chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Còn trước đó thì bạn nhìn trong hình đó, cũng là miễn phí, nhưng phải làm nghề cái. Cái loại liệt não như bạn cửu mà đặt chân được đến Mèo thì dân sa mạc nó ngất xỉu.

    Cho đến luật Y Tế Obama, thì bảo hiểm y tế Mèo Hoang hoàn toàn là tư nhân, ko có bảo hiểm là chịu chết hoặc bán nhà chữa bệnh.
    Nhưng việc xây dựng hệ thống theo luật đó còn dài, vì luật đó đang được bãi bỏ đây. Người ta dự đoán việc bãi khó thành do quyền phủ quyến thượng viện, nhưng nõ cũng lao đao. Bạn liệt não ạ, bạn đọc đi mà sáng mắt ra, và đừng bao h nói là bạn đặt chân đến Mỹ nữa trước khi bạn thoát đẳng con lợn, 32 triệu người chưa bao? hiểm và nước Mỹ không có bảo hiểm bắt buộc, tức là không bảo hiểm mà ốm và nghèo thì chết.
    http://tintuc.xalo.vn/00318988422/Luat_cai_cach_y_te_My_lao_dao.html

    =======
    Bạn cửu an ơi, tầu ngầm tấn công Gấu chạy 35 hải lý giờ, bắn đạn tốc độ M3, tầu ngầm Mỹ chạy 25, bắn đạn tốc độ M0,9. Không đạn bay nào của Mỹ vượt được đối không, thế thì bắn làm gì. Tốc độ ấy là tốc độ cuả MiG-17 bạn ợ. Tầu ngầm Mèo chạy chậm hơn tầu chiến thì tấn công cái gì. Không tấn công được, không bắn được, thì làm ra để làm gì.

    Cái tầu ngầm Gấu là để người ta sợ, còn cái tầu ngầm Mèo là để cướp ngân sách, nên sau khi cải cách ở nhiệm kỳ 2 của ô đen thì Mèo còn học Gấu nhiều. Mà chắc gì mèo đã còn tiền để mua tầu ngầm 35 hải lý / giờ.
  8. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bạn quên tính là giá đồ dùng ở Mĩ so với TQ, Nga nó thế nào?
    Chứ 10k$ 1 năm ở VN thì vẫn gọi là " giàu " đấy bạn ạ :))
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Kinh, chêck lại cái, nổ quá trời đất thế, nó chạy nhiên liệu hạt nhân à.

  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái quan trọng hàng đầu của tàu ngầm là yên lặng. Tốc độ tối đa của LA là 33 hải lý . 11 January 2005. Retrieved 2008-04-20. "The submarine was traveling in excess of 33 knots - about 35 mph - when its nose hit the undersea formation head-on, officials said." Có biết tại sao Akula không im lặng khi chạy nhanh không? dạy rồi quên à? còn Akula giải quyết vấn nạn tiếng ồn ở tốc độ chậm là nhờ ơn cứu độ của Nhật. Hiện nay duy chỉ Sói biển, Virginia và Graney là có khả năng im lặng ở tốc độ trên 25 hải lý/giờ mà thôi. Đạn Mỹ bay chậm thế và bán cắt cổ nhưng vẫn bán chạy cho toàn thế giới . Ấn độ mới đây cũng đòi mua. Đạn Nga rẻ bèo nhưng chỉ có mí anh nghèo khổ mua mà thôi. Có lẻ bọn khố rách áo ôm thông minh còn thế giới còn lại là liệt não nên mới thế Phúc nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này