1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhuy310

    xuanhuy310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lockheed Martin sẽ bán 20 chiếc F-16 cho Ai Cập
    VIT - Công ty Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc cung cấp cho Không quân Ai Cập 20 chiếc máy bay chiến đấu F-16C/D Fighting Falcon phiên bản Block 52 và bảo dưỡng kỹ thuật cho chúng.Defense Aerospace đưa tin, giá trị hợp đồng trị giá 213 triệu đôla trong đó 106 triệu đã được chuyển cho công ty.
    Trước đây, Lockheed Martin và chính phủ Ai Cập đã kí hợp đồng cung cấp 16 chiếc F-16 phiên bản C và 4 chiếc phiên bản D. Theo đánh giá của Lockheed Martin, chiếc cuối cùng trong lô máy bay này sẽ được chuyển cho Ấn Độ vào năm 2013. Sau khi toàn bộ 20 chiếc F-16 được chuyển cho Ai Cập thì Không quân nước này sẽ sở hữu 260 chiếc máy bay chiến đấu F-16, 42 chiếc đầu tiên trong số này, Ai Cập đã nhận vào thập niên 1980.
    Cuối năm 2009, Lockheed Martin và chính phủ Ai Cập đã thỏa thuận việc cung cấp 24 máy bay chiến đấu F-16 và đưa ra thời hạn kí hợp đồng vào quý I năm 2010. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến số lượng máy bay bị giảm từ 24 xuống 20 chiếc.
    Đồng thời, Không quân Ai Cập đã bắt đầu hiện đại hóa máy bay F-16 cũ đang vận hành trong quân đội nước này. Đầu tháng 1 năm nay, Ai Cập đã kí hợp đồng cung cấp động cơ hoàn thiện F100-PW-229-EEP với công ty Pratt & Whitney của Mỹ. Hợp đồng trị giá 150 triệu đôla. Những động cơ mới sẽ được chuyển cho Ai Cập trong năm 2011-2012.
    F-16 có khả năng bay với vận tốc 2.400km/h và bay xa với khoảng cách 4.200km. Máy bay được trang bị súng cỡ nòng 20mm và có 11 điểm treo tên lửa điều khiển và không điều khiển cũng như bom rơi tự do và bom điều khiển.
    Sao lại có 213T/20 cái nhỉ. Rẻ thế sao
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Quý I đã qua 2/3 thử xem lại trong ngần ấy thời gian, Cường (dương) quốc Hoa Kỳ đã làm được những gì, có thật là cường hay không?
    Ngay sau khi Mỹ chuẩn thuận tăng quân & chiến phí cho Apganistan thì Taliban mở cuộc tấn công vào trung tâm Cabul, một cái tát vào mặt Obama, là sự nhổ toẹt vào thói huênh hoang ngược ngạo của Mỹ. Đã thế, 7 điệp viên CIA toi mạng bởi al-Malawi - kẻ được Mỹ nâng niu sủng ái.

    Chính phủ Nhật tỏ thái độ thẳng thừng với sự chiếm đóng của Mỹ. Okinawa chỉ là cái sảy đầu tiên để nở bung cho hàng loạt cái ung sẽ nảy ở mai này. Bất chấp những tuyên bố ngoại giao mềm mỏng, khéo léo & đa nghĩa.. chuyến thăm Nhật của Hilary Clinton rõ ràng là sự thất bại không thể chối cãi của chế độ cường quyền, áp đặt & đế quốc.

    CHDCND Triều Tiên diễn tiếp trò xiếc đầy bất ngờ & quyến rũ trước ngáo ộp Hoa Kỳ. Cứng rắn đến mức cứ ngỡ chiến tranh đã bước đến thềm nhưng liền sau đó là yêu sách đòi Mỹ thương lượng trực tiếp với điều kiện phải ký thỏa thuận hòa bình (thay hiệp định tạm đình chiến năm 1953), công nhận CHDCND TT là cường quốc hạt nhân & sau đó là ''bình thường hóa'' quan hệ Mỹ - Triều.

    Khi Mỹ đang lưỡng lự phân vân thì CHDCND TT lại mềm mỏng với Hàn quốc & kết quả của sự nhún nhường là thỏa thuận tăng vốn đầu tư tại khu kinh tế mở Bắc - Nam (sát biên giới Nga - Trung). Thỏa thuận hòa nhã kia chưa ráo mực thì CHDCND TT lại khởi động các giàn tên lửa hướng vào Nhật - Hàn khiến tổng thống Hàn cuống quýt triệu tập nội các khẩn cấp để bàn cách đối phó.

    Ngay sau thương vụ Mỹ bán vũ khí trị giá 1,2 tỉ USD cho Đài Loan thì Trung Quốc ''tình cờ'' thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không (đánh chặn) khiến Mỹ tẽn tò bởi Patriot phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống chỉ huy/dẫn đường mặt đất mà thiếu tính ''thông minh biến hóa độc lập'' nếu lỡ bị mất điều khiển do đối phương oanh tạc. (Chưa kể giá Patriot đắt đến mức phi lý)

    Iran trả lời bằng văn bản với IAEA, LHQ & Mỹ về thái độ chính thức của mình với đề xuất đưa uranium làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài làm giàu đến mức phát điện. "Kiên quyết khước từ các yêu sách của 5 + 1, Mỹ, LHQ & bất cứ tổ chức/thế lực nào áp đặt đòi hỏi của họ lên CH Hồi giáo Iran. Iran sẵn sàng giáng trả thích đáng mọi sự can thiệp/xâm phạm lãnh thổ của bất cứ ai. Cùng với lời thách thức đó là sự phô diễn của 200 dàn tên lửa S - 300 & 50 chiếc Sukhoi 30 MK.

    Cuộc bầu cử ở Ucraina đặt dấu chấm hết cho nỗ lực vô vọng của Mỹ & NATO về con bài dân chủ Đông Âu. Điều đó chứng tỏ: Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được danh dự con người. Có thể ''mua đứt'' tổng thống nhưng không bao giờ mua được lòng dân. Kết quả cho thấy niềm tin vào lý tưởng c ộng sản vẫn tiềm tàng ở ''tiền đồn'' của NATO & chú SAM. Yanukovik đắc cử tổng thống Ucraina cừng với sự rút lui của nữ Thủ tướng sau khi tuyên bố vung bọ xít đồng nghĩa với 49 tỉ USD để ''cứu vãn'' nền dân chủ non trẻ suốt chục năm qua trở thành mớ giấy lộn.

    Ấn Độ trát cari vào mặt Barak Obama khi ký hợp đồng mua MIG 29 của Nga bất chấp Mỹ cam kết giảm giá 50% nếu Ấn mua F 16 (nhưng dù sao Mỹ vẫn phải thực hiện thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD về việc cung cấp các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ & nguyên liệu uranium cho Ấn với giá ưu đãi trong 50 năm, giá bán cực lỗ - nếu không, Ấn sẽ quay ra mua của Nga với giá ''đồng minh'' kèm theo quà tặng vũ khí)

    Philippin đưa ra xét xử vụ tàn sát nhà báo & các đối thủ chính trị mà kết quả điều tra cho thấy, tất cả vũ khí, thiết bị thông tin liên lạc.. đều do CIA cung cấp nhằm ''ngăn ngừa'' sự lên ngôi của phe Hồi giáo vốn đang được lòng dân do họ quá bất mãn với đám thiên chúa giáo thay phiên nhau cai trị đất Phi hơn 60 năm nay.

    Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ kể từ năm 1929 (10,4%). Bên cạnh đó giá dầu liên tục tăng mà oái ăm thay, 2 tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ bị quốc hữu hóa ở Venezuela & Peru, chưa kể đang bị Chile xem xét thu hồi giấy phép khiến giá cổ phiếu dầu khí của Mỹ tụt dốc không phanh.

    Thượng nghị sĩ cộng hòa Scott Brown đắc cử đã đặt Barak Obama vào thế cực kỳ khó xử bởi chính sách y tế (rất được lòng dân Mỹ) có thể phá sản bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra thì uy tín của Obama sẽ giảm sút ~ 20% & đảng dân chủ có nguy cơ lép vế bởi chính sách "ngợi ca hòa bình, bảo vệ chiến tranh" của Obama sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tập đoàn sản xuất vũ khí (vốn cực diều hâu - cái nôi của đảng cộng hòa)

    Bất hòa ngấm ngầm giữa Mỹ với EU tăng cao chưa từng có (vốn âm ỉ qua chính sách bảo hộ mậu dịch năm 2008 - 2009) nay bộc phát sau trận động đất ở Haiiti. Mỹ muốn ''thừa nước đục thả câu'' ở những cựu thuộc địa của Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan.. mà quên đi sức mạnh của đồng USD yếu là cơ hội của hàng xuất khẩu (EU là thị trường truyền thống & chiến lược của Mỹ)

    Bất chấp vòng vây cấm vận ngặt nghèo của phương Tây (NATO & Mỹ), bất chấp mọi lời chối bay chối biến của Nga, bất chấp tất cả sự quan sát chi tiết đến từng m2 từ 281 vệ tinh quân sự - các chuyến hàng viện trợ vũ khí xuất phát từ Nga đã cập bến an toàn ở Iran sau cú đánh lừa ngoạn mục bởi chuyến bay ''vô tiền khoáng hậu'' khởi đi từ Ucraina đến Bình Nhưỡng sau đó quá cảnh Thái Lan đã thu hút hầu như toàn bộ sự chú ý của CIA vào ''miếng mồi nhử'' này.

    Gruzia nối lại các chuyến bay thương mại với Nga bằng những điều kiện do Matxcova đưa ra. Bẽ bàng cho đại ca Mỹ bởi tất cả các phi cơ đều phải mua dầu của Nga (tại Nga) với giá nước Anh, trả phí dịch vụ sân bay theo giá Mỹ (đắt nhất thế giới) & tất cả phi công đều là người Nga (dù bay bằng máy bay nào, thuê hoặc mua của ai)

    Đánh bom khủng bố bất thành, gió lốc ở California, giết người hàng loạt ở Virginia & dấu hiệu động đất ở 3 bang đã đặt nước Mỹ vào nguy cơ đối nội bất an lớn nhất kể từ 11/09/2001. Giới tài phiệt ngân hàng, chứng khoán & đầu cơ tài chính Mỹ tỏ thái độ bất mãn với chính sách tận thu sau hành động nghĩa hiệp của chính phủ cứu nguy cho các ông chủ.

    iệt Nam vẫn đưa ra tòa các vụ chống đối chính quyền nhân danh chiêu bài dân chủ bất chấp các lời ''khuyên can, khuyến cáo, nhắn nhủ..'' của Hilary Clinton. Mức án đúng pháp luật, đủ sức răn đe/cảnh tỉnh của các tòa án đã thể hiện chính sách độc lập tự chủ của chính phủ Việt Nam. Mỹ im re sau vụ trang bọ xít rớt mạng nhưng lại cố tình ầm ĩ sau vụ Google gặp nạn với Trung Quốc. Chứng tỏ Mỹ rối bời bởi đường lối đối ngoại đầy ma thuật của những người c ộng sản Việt Nam đang từng bước đẩy Mỹ vào thế đối đầu với chú Chệt đầy tham vọng.Cuộc hội kiến Obama với Dalai Lama coi như đã châm dầu vào lò lửa Trung Quốc vốn tăng nhiệt sau chuyến hàng Patriot gửi Đài Loan.

    Tổng thống Dmitry Medvedev đích thân thử nghiệm hệ thống vũ khí mới khiến Obama ''vô cùng xấu hổ'' (5 năm trước, Putin bước lên Su 30 & bay ở tốc độ 2.100km/h khiến Bush không dám xuất hiện trên truyền hình hơn tháng trời (sau đó nhà trắng phổ biến: "Phóng viên không được phép đặt câu hỏi: Ngài có biết lái máy bay không?"). Giá dầu khí tăng cao & ''ổn định'' ở mức ngất ngưởng giúp Nga có thêm 3,4 tỉ USD/tháng trong khi Mỹ ''mất đi'' 2,5 tỉ USD/tháng do năm nay thời tiết lạnh bất thường.

    Jihad, Hamas & Hecbola tỏ ra đoàn kết ''chưa từng thấy'' sau 15 năm mâu thuẫn chia rẽ đã đồng lòng tẩy chay đề xuất hòa đàm của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khiến Mỹ ''đặc biệt thất vọng''.

    Mỹ latin ngày càng ''khó bảo'' mà gã đầu têu là Hugo Chavet ra tối hậu thư: "Bắn hạ bất cứ máy bay nào xâm phạm không phận Venezuela", ngay sau đó đã quốc hữu hóa các tập đoàn bán buôn, bán lẻ của Mỹ & EU do vi phạm chính sách ''bình ổn giá'' của chính phủ. Thực chất, đó là sự tước đoạt vai trò tư bản ở quốc gia XHCN này.
    Tổng hợp từ nhiều nguồn.
  3. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Hai cái này mới nghe lần đầu, bác có nguồn cho bà con nghía với?
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    BÁc nghĩ sao về động thái Nga ''trở mặt'' với Iran để về hùa với Mỹ, Đức, Anh, Pháp ủng hộ siết chặt cấm vận Iran, kể cả cho phép sử dụng vũ lực. Ấy vậy mà Iran lại cao giọng thách thức & đưa thêm hàng ngàn máy gia tốc thế hệ mới vào vận hành.
    Cố tình chơi trò mèo vờn chuột với Mỹ phải không?
    Chuyến bay vật vờ từ Ucraina đến Bình Nhưỡng sau đó quá cảnh Thái Lan bị CIA mượn tay Thái ách lại kiểm tra, CIA ngỡ hốt được mẻ lớn, ai ngờ toàn bộ số ''vũ khí'' trên chuyến bay vật vờ ấy là MÔ HÌNH nên tòa án Thái phải tha bổng phi hành đoàn chứ nếu làm lớn chuyện sẽ thối mặt quan thầy Mỹ.
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Máy bay Đức: Xôi giống Xôi-Xủ giống ... Xủ
    Weserflug P.1003/1 Dự án 1938 VTOL (Vertical TakeOff and Landing)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    The troubled Boeing V-22 Osprey
    [​IMG]
    Ho 2-29
    [​IMG]
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Cái vụ này thì kênh Discovery cũng thừa nhận thủ đúng là thủ, xôi cũng đúng là xôi mà.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Người Mỹ không ngu ngốc.

  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    cái này ko liên quan đến tìm lực USA bác ạ .
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Sao không bác?
    Kết quả của Giáo dục Quốc Phòng (nếu có) của Hoa Kỳ mà.
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Hải quân Mỹ cho dừng bay F/A-18 Hornet
    104 chiếc F/A-18 Hornet bị dừng bay vì các vết nứt trên thân xuất hiện sớm hơn là mong đợi của các kỹ sư. Tờ Navy times cho biết.
    Việc phải dừng bay F-18 đã bị giấu kín từ thời kỳ đánh Iraq và Afghan, khi 4 chiếc bản A và D bị phát hiện có các vết nứt. Các máy bay bị nứt này vẫn tiếp tục được bay mà không có hạn chế nào.
    Hiện Hải quân Mỹ đang có 635 chiếc F/A-18 Hornet đã nâng cấp từ A sang D.
    Đại diện Hải quân nói tất cả các máy bay sẽ được kiểm tra khiếm khuyết. Các phi công hiện được lệnh xem xét tìm kiếm phát hiện các vết nứt trên vỏ máy bay sau mỗi 100h bay. Hầu hết các vết nứt xuất hiện ở chỗ nối cánh vào thân. Tuy nhiên tai nạn F-18 vừa rồi ở South Carolina không phải là thảm hoạ và không liên quan gì đến vết nứt này.
    http://www.lenta.ru/news/2010/03/13/hornet/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này