1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Năm 2007, 2 phóng viên của Reuters bị sát hại, và phía quân đội Mỹ không nói rõ tại sao 2 phóng viên bị chết.
    Sau khi phía Reuters yêu cầu làm rõ, và sự thật bị phanh phui, phía quân đội kết luật hành động của binh lính là phù hợp với luật chiến tranh.
    Mặc dù phía Reuters muốn video về cái chết của 2 phóng viên nhưng không được chấp thuận.
    Ngày 05/04/2010 đoạn video được quay từ máy bay Apache bị tiết lộ, ghi rõ cảnh 2 phóng viên cùng một số người bị bắn. Sau đó, những người tới cứu một trong 2 phóng viên bị thương cũng bị bắn. Họ hoàn toàn không có các hành động thù địch.
    http://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Rò rỉ video quân đội Mỹ sát hại dân thường Iraq
    (Dân trí) - Đoạn băng video bí mật quay cảnh một cuộc tấn công từ trực thăng của quân đội Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq khiến hàng chục dân thường thiệt mạng đã được tải lên Internet.


    Các nhà tổ chức của trang web WikiLeaks cho hay họ đã được gửi cho đoạn video được quay từ camera trên các trực thăng Apache của Mỹ. Vụ tấn công xảy ra ngày 12/7/2007. Họ nói đã giải mã video nhưng không tiết lộ người đã cung cấp nó.

    WikiLeaks là trang web chuyên vận động cho sự tự do thông tin và đăng tải các tài liệu nội bộ bị rò rỉ trên mạng nhằm phơi bày các vụ tham nhũng của chính phủ, doanh nghiệp trên khắp thế giới.

    Video, được công bố hôm 5/4, là một băng ghi hình chất lượng cao và có vẻ chính xác. Nó đi kèm với những lời đối thoại của phi công và các binh sĩ Mỹ dưới mặt đất.

    Video quay cảnh một đường phố ở Baghdad và nhóm khoảng 8 người mà phi công trên trực thăng nhận dạng là các phần tử nổi dậy có vũ trang. ?oHắn có súng phóng lựu RPG. Tôi sẽ bắn?, một người nói.

    Sau khi có một giọng nói hối thúc phi công ?obắn chúng đi?, nhóm người đi trên đường phố đã bị tấn công bởi súng đại bác trên trực thăng Apache. Vài phút sau đó, khi một chiếc xe van chạy tới hiện trường để trợ giúp những người bị thương, chiếc xe cũng bị bắn. Tổng cộng khoảng 12 người đã thiệt mạng.

    Các binh sĩ Mỹ trên mặt đất sau đó xác định có hai trẻ em bị thương và đồng ý đưa nạn nhân tới bệnh viện. Một giọng nói cất lên trong đoạn băng đối thoại: ?oĐó là lỗi của bọn chúng khi mang con vào chiến trường?.
    Link xem video: http://www.youtube.com/watch?v=xH9xSHcFreY&feature=player_embedded
  3. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Vu khống trắng trợn, Người Mỹ có đầy đủ các phương tiện hiện đại để phân biệt đâu là dân thường đâu là khủng bố, người Mỹ đến irak là để bảo vệ nhân dân, và họ phải biết ơn vì điều đó
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    hà hà chả biết con mắt nhân tạo của chiếc trực No.1 thế giới (theo nhận xét của mấy anh Tây) lại ko nhận ra đó là máy ảnh."Các binh sĩ Mỹ đã nhầm những chiếc máy ảnh mà hai người này mang theo người là súng phóng lựu RPG."( trích từ dân trí).Mẩy lính mỹ bị ám ảnh thứ vũ khí này rồi , mai chiều lại có anh cầy cái cây thì lại tưởng là AK thì chết.
    "Tuy nhiên, video cho thấy không ai trong nhóm bị tấn công có hành động thù địch nào."
    "Một quan chức quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận video và băng ghi âm là thật."
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Pha?i, ngươ?i Iraq đaf cám ơn bă?ng đôi gia?y va? dựng tượng cho nó. 300k sinh mạng đi gặp Allah la? tha?nh tích ba?o vệ "khiêm tốn" cu?a GI sau 7 năm "phục vụ" nhân dân Iraq
  6. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Bác thỏ đang nói đểu bọn Mỹ đấy mà
    Phải quân du kích hay khủng bố thật thì lúc nó thò vũ khí ra làm gì có chuyện chần chừ, bằng đấy thời gian đủ cho các bố trên trực thăng ăn vài loạt AK + RPG rồi chứ còn đấy mà chát chít
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    VietNamNet đã lôi về, đỡ phải còm phơm 18 tuổi như ở youtube http://vietnamnet.vn/truyenhinh/201004/Linh-My-ban-chet-dan-thuong-va-cuoi-ben-xac-chet-902792/
    - Đoạn video ghê rợn đăng tải trên website WikiLeaks mới được công bố cho thấy quân Mỹ liên tiếp xả đạn về phía một nhóm người ở ngoại ô Baghdad và kèm theo đoạn âm thanh ghi lại cuộc nói chuyện giữa những người trên máy bay. Tổng cộng có 12 người thiệt mạng, trong số đó có một phóng viên ảnh của Reuters là Namir Noor-Eldeen, 22 tuổi và người lái xe Saeed Chmagh, 40 tuổi. Đoạn phim được quay từ trên trực thăng Apache ở quận Baghdad ngày 12/7/2007.
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Tên lửa Mỹ bắn tới mọi nơi trên thế giới chưa đầy 1 giờ
    Tờ The Washington Post đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một loại tên lửa đường đạn mới mang đầu đạn thông thường có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng chưa đầu một giờ đồng hồ.
    Việc phát triển tên lửa này được tiến hành trong khuôn khổ chương trình ?oVũ khí tấn công chớp nhoáng toàn cầu? (Prompt Global Strike, PGS). Tên lửa mới có thể lấp vào chỗ trống mà thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân, giao kèo mà Mỹ vừa ký với Nga, bỏ lại, đồng thời cũng giúp Nhà Trắng có sự lựa chọn mới để đảm bảo an ninh quốc gia khi khủng hoảng xảy ra mà không cần dùng tới vũ khí hạt nhân.
    Vũ khí mới sẽ được triển khai tại Mỹ. Dự kiến, tên lửa mới sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất vào năm 2015, tuy nhiên chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama có ý định tăng cường quá trình phát triển vũ khí.
    Cụ thể, chính quyền Obama đã yêu cầu Quốc hội chi cho chương trình phát triển vũ khí này 240 triệu đôla trong năm 2011 ?" tăng hơn 45% so với số tiền xem xét trong dự thảo ngân sách quốc phòng hiện nay. Theo đánh giá ban đầu, trước năm 2015, chương trình chế tạo tên lửa PGS sẽ ngốn hết khoảng 2 tỷ đôla. Nhờ vào quá trình đẩy nhanh phát triển dự án, Không quân Mỹ có thể tiến hành thử nghiệm mẫu tiên lửa mới đầu tiên này vào tháng 5/2010.
    Hiện nay, Không quân Mỹ không có loại tên lửa có khả năng tấn công nhanh khi cần thiết. Đồng thời, tên lửa xuyên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân và việc sử dụng chúng chỉ có thể dành cho những đòn tấn công phòng ngừa hoặc đáp trả còn tên lửa có cánh mang đầu đạn thường có thể mất khoảng 12 tiếng để đạt đến mục tiêu.
    Chương trình PGS đã được Mỹ phát triển vào năm 2008. Tên lửa mới có thể được sử dụng trong trường hợp tấn công phòng ngừa hoặc tấn công đáp trả vào các căn cứ của bọn khủng bố tại Pakistan hoặc CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, một số quan chức quân sự Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc phóng tên lửa đường đạn trên lãnh thổ Mỹ với đường bay vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ có thể khiến hệ thống cảnh báo hạt nhân trên lãnh thổ Nga hoặc Trung Quốc hoạt động; có nghĩa là nguy cơ Trung Quốc hoặc Nga sẽ tưởng nhầm tên lửa tấn công toàn cầu chớp nhoáng của Mỹ là một tên lửa hạt nhân.
    Nhà Trắng tuyên bố, việc phát triển loại tên lửa mới không bị ảnh hưởng bởi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START-2) vừa được Tổng thống Obama và Medvedev ký hôm 08/4 tại Prague, CH Czech. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng bất cứ tên lửa đạn đạo thông thường nào cũng sẽ được coi như là tên lửa hạt nhân theo hiệp ước mới, vốn giới hạn số vũ khí trong kho của mỗi nước.

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA75293/default.htm
    P/s Pro US nào vào xác nhận thông tin cái coi , lâu lâu phô trương lên 1 tí chứ . Cho xin thông tin cụ thể chi tiết nhé .
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Mỹ mua tầng đầu tên lửa Taurus-II từ Ukraina
    Nhà máy chế tạo máy sẽ giao tầng đầu Taurus-II cho Mỹ vào tháng 8 để phóng thử vào tháng 3 năm 2011.
    HĐ ký với hãng Mỹ Orbital Science năm 2009 có giá trị đến 2019. Ước tính, giá mỗi tên lửa Taurus-II là 40-50 triệu USD, mang được 5,5 tấn hàng lên LEO.
    Tầng đầu có khối lượng rỗng 16-17 tấn, cao 28m, mang 200 tấn nhiên liệu dầu hoả+ôxy lỏng, là loại nhiên liệu phóng rẻ tiền hiện nay. Nó gồm 2 động cơ Kuznetsov NK33 là một thiết kế cũ thời Liên Xô đã bị huỷ bỏ đầu năm 1970. Động cơ này mang tên nhà kỹ sư Nga Nikolai Kuznetsov thiết kế cho chương trình mặt trăng. Trước đó hãng Mỹ Aerojet đã mua 40 động cơ NK33 hàng tồn kho chế tạo 40 năm trước.
    Mỗi động cơ cung cấp lực đẩy mạnh trên 150 tấn và không cần thêm động cơ phụ để gia tăng sức đẩy phụ như loại Delta II hay Titan gọi là (strap-on booster).
    [​IMG]
    http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=ru&tl=en&u=http://rian.ru/economy/20100412/221322755.html&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhiQTq0VHFhwZh2R7oYYzby0r8kVAQ
  10. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    thực ra đây chỉ là ý định sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược cho các họat động quân sự thông thường.
    Thời CTVN sau những tổn thất nặng mà không thành công khi tấn công cầu Long Biên và cầu Hàm Rồng, Mỹ cũng đã có ý định tấn công một số mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo. Nghe nói có lúc đã triển khai một số dàn phóng tại Đà Nẵng (núp dưới kế họach triển khai tên lửa Hawk) và thử nghiệm việc tấn công bằng tên lửa Polaris từ tàu ngầm. Những kế họach trên bị hủy bỏ có lẽ vì sai số thời đó còn quá lớn, độ chính xác còn thua ném bom hú họa từ xa.
    Ngày nay nếu độ chính xác của tên lửa đạn đạo được nâng lên rất nhiều thì việc tân công bằng đầu đạn thông thường sẽ tỏ ra hiệu quả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này