1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mỹ phóng vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa

    Defese News đưa tin: Không quân Mỹ đã phóng vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa đường đạn của đối phương SBIRS GEO-1lên quỹ đạo thấp.


    [​IMG]

    Vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo thấp vào ngày 07/5/2011. Vụ phóng vệ tinh trị giá 1,2 tỷ USD đã được thực hiện từ sân bay vũ trụ Canaveral, còn việc đưa GEO-1 lên quỹ đạo nhờ vào sự trợ giúp của tên lửa đẩy Atlas V.

    Ban đầu, vệ tinh dự kiến được đưa lên quỹ đạo hôm 06/5/2011, tuy nhiên việc phóng đã bị lùi lại do thời tiết xấu. Vệ tinh được đưa lên quỹ đạo sẽ làm nhiệm vụ phát hiện các vụ phóng tên lửa đường đạn với sự hỗ trợ của thiết bị cảm biến hồng ngoại. Những vệ tinh thuộc hệ thống GEO trên quỹ đạo thấp sẽ trở thành một phần của hệ thống vệ tinh cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đường đạn. Không quân Mỹ dự kiến đưa lên quỹ đạo 24 vệ tinh như trên.

    Ngoài ra, Không quân Mỹ còn có kế hoạch thành lập hệ thống quỹ đạo tầm cao hình e líp. Hệ thống này sẽ bao gồm 5 vệ tịnh HEO-1, trong đó có 2 vệ tinh mang thiết bị của SBIRS do công ty Lockheed Martin chế tạo. Những vệ tinh này đã được đưa lên quỹ đạo vào năm 2006 và 2008. Ngoài khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa đạn đạo của đối phương, hệ thống SBIRS còn có khả năng phân biệt đầu đạn tác chiến và các mục tiêu giả, từ đó đưa ra chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực tiêu diệt, đồng thời SBIRS còn có khả năng tiến hành trinh sát chiến trường trong dải tần hồng ngoại.

    Mỹ đã bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo hệ thống SBIRS 2 lớp vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này sẽ kết thúc vào năm 2010. Tuy nhiên, sau đó dự án đã bị chậm lại mất 1 năm.

    Vào tháng 8/2008 Không quân Mỹ đã chấp nhận cho vệ tinh GEO-1 cùng các thành tố mặt đất có liên quan đến hệ thống cảnh báo sớm sự tấn công của tên lửa đối phương đưa vào khai thác thử nghiệm.

    http://lenta.ru/news/2011/05/09/sbirs/
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mỹ mà bị xóa sổ thì Nga sẽ vươn vòi ra toàn cầu ngay, Khựa luôn bị Nga kiểm soát từ xưa đến nay mà, điều gì Nga không chấp thì không chấp, chứ làm sao Khựa đòi vượt mặt Nga được.
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    nói thật, Mĩ bị xóa bỏ cả thế giới này càng mừng, bớt 1 thằng đi gây chiến với thiên hạ, còn thằng khựa àh, châu âu, Nga, Ấn ko đủ sức đập nó hay sao.hỏi số đầu đạn hạt nhân của khựa bằng bao nhiu so với số đầu đạn hạt nhân của Nga ( chưa nói tới châu âu, Ấn) chỉ cần 1 cái bấm nút thì bắc kinh thượng hải nó cho về thời đồ đá hết. ko có Mĩ, thế giới này vẫn sống đc.
  4. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Chưa chắc Mỹ toi mà thiên hạ bình yên :-ss:-ss:-ss

    Giống như cái cân vậy, mất 1 đòn cân sẽ mất cân bằng tất cả. Cái tư tưởng Đại Nga, Đại Hán mà không có ai kiềm chế coi chừng là cái hoạ cho nhân loại [-X
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    theo tôi thế giới này chỉ yên bình khi không còn người nghèo
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Chết sạch cả đi thì bình yên tuốt.
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    đỉnh cao của giặc dốt, Mĩ bị xoá bỏ thì những nước đang phát triển như VN ta làm thế nào đây !!!!, ko có Mỹ uh tg vẫn sống được nhưng sống thời đồ đá =)) , sống thời bạo chúa Ivan, sống thời Trụ Vương hoang dâm hê hê >:)
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3

    Thành viên này bị khóa đến 13:00 10/05/2011 vì lý do: Post bài chỉ mang nội dung đả kích cá nhân, tái phạm nguy hiểm
    cái này nói lên tất cả :-"
    sau khi ra tù thì càng nguy hiểm hơn^:)^^:)^^:)^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cường kích A-10 chế áp mìn tự tạo và điện thoại di động

    5/10/2011 11:27:55 PM

    VietnamDefence - Không quân Mỹ (USAF) công bố mở thầu chế tạo thùng treo chứa thiết bị chế áp điện tử có thể lắp cho máy bay không người lái (UAV) và một số loại máy bay, trong đó có cường kích A-10 Thunderbolt II.


    [​IMG]
    Cường kích A-10 Thunderbolt II (af.mil) là máy bay không trợ gần/tấn công mặt đất đầu tiên có khả năng tấn công điện tử
    và có thể được sử dụng để đối phó với mìn tự tạo.​
    Tham gia cuộc thầu trị giá 200 triệu USD nhằm phát triển và sản xuất thùng treo tấn công điện tử là 4 công ty, trong đó BAE Systems, ITT và Raytheon đã nhận được hợp đồng thiết kế hệ thống. Công ty thứ tư không được nêu tên.

    Theo yêu cầu của USAF, hệ thống được chế tạo phải có khả năng tấn công (gây nhiễu chế áp) các hệ thống thông tin liên lạc và mạng mà phiến quân sử dụng, cũng như mìn tự tạo và điện thoại di động.

    Trước hết, các thùng treo mới sẽ được lắp cho 24 UAV MQ-9 Reaper Block 5, sau đó có thể lắp cho A-10 và máy bay vận tải C-130 Hercules. C-130 là phương tiện mang hệ thống gây nhiễu liên lạc chủ yếu của USAF.

    USAF ban đầu nghiên cứu chế tạo các hệ thống chế áp điện tử cho máy bay ném bom B-52 Stratofrtress, nhưng dự án này do nhiều lý do kỹ thuật đã bị đóng lại năm 2005. Năm 2009, USAF đã xây dựng các yêu cầu đối với biến thể đơn giản hóa của hệ thống này. Hệ thống mới phải phát triển trong thời hạn rút ngắn. Ngay trong tháng 7, 4 công ty sẽ nhận được hợp đồng tiếp tục phát triển thùng treo chế áp điện tử và năm 2013 sẽ bắt đầu sản xuất loạt.
    • Nguồn: Lenta, 10.5.11.
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Không quân Mỹ tiếp nhận máy bay tàng hình F-35

    5/11/2011 6:46:00 PM


    VietnamDefence - Công ty Lockheed Martin (Mỹ) đã bàn giao cho Không quân Mỹ (USAF) tiêm kích F-35 Lightning II sản xuất loạt đầu tiên. Máy bay có số hiệu AF-7, được biên chế cho căn cứ không quân Edwards, California.

    [​IMG]
    F-35A AF-7 (Lockheed Martin)
    Các văn bản giao nhận AF-7 được ký kết tại nhà máy của Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas ngày 5.5. Máy bay đã bay tới căn cứ Edwwards hôm 6.5 để bay thử nghiệm.

    Như vậy, chiếc F-35 đầu tiên được chuyển giao cho USAF 10 năm sau khi ký với Lockheed Martin hợp đồng phát triển và cung cấp 1.763 chiếc F-35 cho USAF.

    Hiện nay, còn có 8 chiếc F-35 đang chạy lăn thử nghiệm và sắp tới sẽ được bàn giao cho USAF.


    Điều thú vị là việc bàn giao một tiêm kích đang ở giai đoạn phát triển cho quân đội diễn ra trước khi nhận vào trang bị. Theo kế hoạch hiện tại, USAF sẽ nhận vào trang bị phi đội F-35 đầu tiên vào năm 2017-2018 (trước đó dự định vào cuối năm 2016). Tại căn cứ Edwards, các phi công của USAF sẽ thực hiện các thử nghiệm cuối cùng đối với khung thân máy bay.


    Trước đó có tin, căn cứ Eglin của USAF đến cuối năm 2011 sẽ nhận 20 chiếc F-35 sản xuất loạt để huấn luyện phi công.

    Đồng thời, USAF sẽ có thể đưa ra đánh giá sơ bộ đối với máy bay và căn cứ vào đó có thể có những thay đổi trong kết cấu của F-35. Các máy bay sẽ được chuyển tới căn cứ Eglin ở dạng rút gọn, các phi công sẽ nhận thông tin bên ngoài trên các màn hình đa năng trên bảng thiết bị chứ không phải trên các màn hình trên mũ bay như thiết kế.


    Hiện nay, Lockheed Martin đang lắp ráp F-35 thuộc lô sản xuất loạt nhỏ (LRIP) thứ nhất và thứ hai. Tám chiếc F-35 đã rời dây chuyền lắp ráp. Giá của các máy bay sản xuất loạt nhỏ cao hơn 15% so với giá ghi trong hợp đồng. Trong khuôn khổ LRIP 1, các máy bay F-35A được mua với giá 221,2 triệu USD/chiếc, còn theo LRIP 2, F-35A và F-35B có đơn giá lần lượt là 161,7 và 160,7 triệu USD.

    Bộ Quốc phòng Mỹ đã cắt giảm lượng mua F-35 trong giai đoạn 2012-2016 đi 124 chiếc để tiết kiệm 6,9 tỷ USD. Theo lịch trình mua sắm mới, dự định mua 32 chiếc trong tài khóa 2012 (trước đó dự kiến mua 45 chiếc), 42 chiếc trong tài khóa 2013 (71 chiếc) và 62 chiếc trong tài khóa 2014 (90 chiếc).

    Như vậy, trong tài khóa 2012-2014, Mỹ sẽ mua 136 F-35 thay vì 206 chiếc (giảm 70 chiếc). Theo kế hoạch được công bố, trong tài khóa 2015 và 2016, sẽ mua 54 máy bay.

    Các máy bay chưa mua sẽ được mua bổ sung từ tài khóa 2017.

    • Nguồn: Lenta, Armstrade, 10.5.11.
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Một hàng xóm cạnh khu nhà mà SEAL Mỹ tấn công Bin Laden, sau khi xem đoạn video mà Mỹ công bố là "Bin Laden cuối đời" đã nhận ra ông hàng xóm của mình tên là Akhbar Khan. "Đó là nhà của ông Khan... Tôi biết ông ấy rất rõ."

    Chỉ có 1/50 dân cư địa phương Abbottabad tin Bin Laden bị giết trong ngôi nhà đó. Như vậy trái với Mỹ rêu rao Pakistan che giấu Bin Laden, 2 bên vẫn hợp tác ăn ý. Chỉ có điều màn kịch được diễn quá vụng về. Ông Khan này là một thường dân Pakistan, có thể hơi khá giả và không có súng, do đó chẳng có màn đấu súng nghẹt thở 40 phút nào như Lầu năm góc thú nhận về sau.

    Ngay cả ảnh mà trong đó Obma cùng các tướng lĩnh, quan chức Mỹ ngồi xem "tường thuật trực tiếp" cũng là không thật. Không có tường thuật trực tiếp nào hết bới đội quân tấn công tắt toàn bộ thiết bị liên lạc khi tiếp cận hiện trường. Chỉ có thể xem cái gì đó đám XỊA nặn ra, kiểu như mô hình trình diễn.

    Clip: Bin Laden quấn chăn ngồi xem mình trên TV

    Tin này đã được BBC đưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này