1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thật ra, những người hiểu biết có nhiều cách nói. Một nhà bình luận chẳng hạn. MM là con lắm mồm, bình loạn chọc phá, chả cần ai nghe. CÒn một nhà bình luận tử tế đều cần các cỗ mãy ngu dân dịch ra hàng tỷ thứ tiếng một cách tự động, nhồi cho liệt não toàn caaof một cách miến phí. Vậy nên mới thế này.
    Mở đầu, ánh sang mặt trời bừng chiếu đầu các liệt não
    Xét về tiềm năng quân sự, Mỹ đang thống trị thế giới.
    Người hiểu biết kiện ư ? xét về tiềm năng, gian nhà 50 m2 của HP chứa đựng 600 triệu mét khối đất đá, trong đó 1/3 là khoáng sản hàm lượng cao toàn sắt, uran..... Tiềm năng chứ không phù năng, hiện năng, vì chưa ai đầu tư cho hắn đào đến bên kia mặt đất.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76229/default.html
    http://rus.ruvr.ru/2010/04/28/7022096.html
    Ясно д?fгое - ?е^ение п?облем< гипо,е,и?еской fг?оз< безопаснос,и не должно б<,O военн<м
    Một điều rõ ràng là việc giải quyết vấn đề đe dọa an ninh giả định không phải bằng quân sự
    Cuối cùng, lâp luận rõ ràng của bài báo: ngân sách có mỗi mục tiêu duý nhất là rửa tiền một cách chắc chắn.
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA76258/default.html
    R.Gates: Vũ khí mới đe dọa sức mạnh hải quân Mỹ
    VIT - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 03/5 cho biết, các loại vũ khí mới đã đe dọa thế thống trị của Mỹ trên biển. Ông cũng nghi ngờ về sự nương dựa của Hải quân Mỹ vào tàu ngầm và tàu sân bay đắt đỏ.
    Phát biểu trước các thành viên nghỉ hưu của hải quân Mỹ, Bộ trưởng Robert Gates cho biết, các tên lửa chống tàu và tàu ngầm tàng hình có thể ngấm ngầm phá hoại tầm với tòan cầu của quân đội Mỹ, đặt các tàu ngầm và tàu sân bay Mỹ vào thế nguy hiểm.
    .....................
    Ông Gates cho rằng, để giảm sự thuộc vào các tàu sân bay và các căn cứ trong khu vực, các tư lệnh hải quân sẽ cần phải phát triển các biện pháp tấn công ở phạm vi xa hơn với sự giúp đỡ của máy bay không người lái, máy bay robot cũng như các tàu ngầm nhỏ hơn và tàu ngầm không người lái dưới nước.

    Mở mắt ra chưa. Liệt não tiếng Vịt đông như thế có vai trò quan trọng là các nguồn phân vịt nuôi cải miễn phí trên nét được ctrl cv. Hiện cái VTC2 đang lải nhải tụng ca USS Viếc đấy.
    Thật ra, ông Gà Tè này là nhà chính trị, ăn nói nương theo xu thế, mục đích chính là các bô lão gật đầu mua vũ khí khác với loại họ đã được nhồi sọ. Điều này chứng tỏ dân Mỹ cũng ngấm dần Kilo, con muỗi. Ở, mà Xé Hạm với Kirov đã có 40 năm rồi mà . Ơn cái Internet , cũng cảm ơn 1,4 triệu con nghẹo sa mạc chăm đọc tiếng mẹ đẻ ở
    http://ttvnol.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=532
    Nếu ông Gate mà kỹ được hợp đồng mua Kilo, chắc chắn dạng như Kiên, SSX.... được mời sang ăn chơi nhảy múa, cẩn thận kẻo lú xác không về được.
  3. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/My-tu-ven-man-bi-mat-dau-dan-hat-nhan-907767/
    Mỹ còn 5113, Nga còn nhiêu, Khựa thêm nhiêu rồi ta?
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-82.ttvn#16381822
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1204144/trang-42.ttvn#16382163
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 04/05/2010
  5. Be_yeu_Ica

    Be_yeu_Ica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các chú cho bé hỏi có ai biết việc HKMH USS Midway làm Lễ Thượng Cờ vàng 3 sọc của VNCH không ạ?
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    @penicylline; có bao nhiêu đối với Nga ngố không quan trọng lắm, bởi đó đang dự trữ 1 triệu tấn U, còn P thì nó không khai, chỉ đoán rằng rất nhiều. 1 triệu tấn U này bạn có biết là làm được bao nhiêu quả bom không? Khó tính toán thì cái này dễ tính này: Số U này đủ đốt tất cả các lò hạt nhân Mỹ trong 50 năm. Tính luôn cả trình hạt nhân Mỹ đốt xong vứt đi hết.
    Cái quan trọng là Mỹ không có dự trữ lớn, không biết tái chế. Bảo người Mỹ không xem ti-vi, không thắp đèn, không xài di động, không bay máy bay vì cúp điện sân bay... tiết kiệm 50 năm để bằng Nga ngố chăng?
    @Bé yêu thân mến, kéo cờ để mà làm gì, nghe ông Gates nói kìa, có một số bạn trong này đòi lấy A-gí bắn xuyên chân trời. Chắc ổng hoảng quá khai luôn một thể.
    Chỉ có thể nói là hôm nay quá nhiều hài hước.
    Chàng cao bồi phanh áo để lộ khẩu súng lục trễ bên hông khệnh khạng bước vào quán rượu. Dân nhậu trong quán chẳng còn ai sợ chàng. Người ta biết cả, súng dỏm-đạn xịt...
  7. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Ai cấm thờ cúng đâu bác
    Cúng thế cúng nữa cũng không đội mồ sống dậy được đâu
    có cái bảo tàng nổi mà cũng nhộn lên
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Thượng trên con tàu gỉ đó thì nhằm gì, qua đây
    http://ttvnol.com/forum/ThaoLuan/1242339/trang-3.ttvn#16380176 xem thượng cờ lập bàn thờ khấn vái đây nè, vậy mới máu chớ!
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    hay thật!!!
    US naval power threatened by new weapons: Gates

    by Staff Writers
    Washington (AFP) May 3, 2010
    Defense Secretary Robert Gates on Monday said new weapons threatened US dominance of the high seas and questioned the US Navy''s reliance on costly aircraft carriers and submarines.
    Anti-ship missiles and stealthy submarines could undermine the US military''s global reach, putting carriers and American subs at risk, Gates said in a speech to retired members of the US Navy.
    "We know other nations are working on asymmetric ways to thwart the reach and striking power of the US battle fleet," Gates said.
    He cited the Lebanese Shiite militia Hezbollah, which had used anti-ship missiles against Israel in 2006, and Iran''s arsenal of missiles, mines and speedboats that he said were designed "to challenge our naval power in that region."
    The US military''s "virtual monopoly" in precision guided weapons was "eroding" and the spread of missiles jeopardized Washington''s means of "projecting power," he said.
    More sophisticated submarines -- that are more difficult to track -- along with other underwater weapons "could end the operational sanctuary our navy has enjoyed in the Western Pacific for the better part of six decades."
    The new "anti-access" weapons could potentially render America''s costliest vessels obsolete, with vast sums of money devoted to "wasting assets," he said.
    "Our navy has to be designed for new challenges, new technologies, and new missions -- because another one of history''s hard lessons is that, when it comes to military capabilities, those who fail to adapt often fail *****rvive," he said.
    With the United States fleet of attack submarines and warships far exceeding any other country, Gates questioned if it was wise to spend billions more on the same programs given the changing strategic landscape.
    "At the end of the day, we have to ask whether the nation can really afford a navy that relies on three- to six-billion-dollar destroyers, seven-billion-dollar submarines and 11-billion-dollar carriers."
    To reduce a dependence on carriers and regional bases, naval commanders will need to develop ways to strike at longer range with the help of robotic, unmanned aircraft as well as smaller subs and unmanned underwater vessels, he said.
    It was a blunt message from Gates, who has not shied away from cutting some big weapons programs with roots in the Cold War, including the F-22 fighter jet.
    For the past year Gates has argued that defense spending should be based on "realistic" threats and reflect what troops in Iraq and Afghanistan need, pushing for more helicopters and unmanned planes while cutting back some high-priced conventional weapons projects.
    New technology as well as budget pressures will force future leaders of the navy and the US Marine Corps to take a second look at long-held assumptions about US military power, he warned.
    "Do we really need 11 carrier strike groups for another 30 years when no other country has more than one? Any future plans must address these realities."
    He cited his approval of funds for ships designed for shallow water, as smaller vessels had become vital for special operations against insurgents and Islamist extremists.
    "As we learned last year, you don''t necessarily need a billion-dollar guided missile destroyer to chase down and deal with a bunch of teenage pirates wielding AK-47s and RPGs (rocket-propelled grenades)," he said.
    He also cast doubt on the need to invest in new vehicles for major amphibious landings, suggesting such operations were unlikely and that increasingly advanced anti-ship weapons would require ships to launch at a greater distance from the shore.
  10. SSX999

    SSX999 Guest




    Hai cuộc chiến tranh Iraq 1991, 2003 chắc là thời hiện đại chứ không còn mông muội. 1 triệu 500 ngàn người chết.
    Vậy mà có con ngẹo vàng ăn cám ngu si nói rằng: chẳng nên so sánh cái XX mông muội với hiện đại. Con ngẹo ăn cám nó bảo thế này: "Con bò không biết được điều căn bản trên đây nên mới lôi chuyện thời dã man ra để biện minh cho hành vi xấu xa ở thời hiện đại khi đã có những tiêu chuẩn văn minh với tù binh chiến tranh mà Nga sô là một bên ký kết."
    Không có quốc gia nào ngu si độc ác và bẩn thỉu như Mỹ. Đây chỉ là vài ví dụ như video ở trên: HighWay of Death-1991 và Fallujah-2003.
    1991: Cuộc thảm sát dân sự-quân sự HighWay 80. Con đường này nổi tiếng với tên gọi HighWay of Death, Bush lừa Saddam đánh Kowait, Bush lừa Saddam rút quân với lời hứa ngừng bắn, đảm bảo an toàn rồi chặn đường diệt sạch, dọn dẹp sạch sẽ, không còn xác người. 150 ngàn người bị thảm sát. Tởm lợm hơn, 7000-15000 tù binh bị xử tại chỗ, trong số đó hàng ngàn đã bị chôn sống bằng xe ủi trên nhưng cái rãnh (chiến hào) ven đường.
    http://deoxy.org/wc/wc-death.htm
    On February 22, 1991, White House spokesman Marlin Fitzwater played his own "cruel hoax." He stated, "The United States and its coalition partners reiterate that their forces will not attack retreating Iraqi forces."
    http://www.countercurrents.org/lagauche280210.htm
    Những kẻ giết người, chứng kiến quá nhiều cái chết không ngủ yên, chúng mắc cùng chứng bệnh điên loạn, nặng thì tự tử. 18 lính Mỹ tự tử mỗi ngày. Trung sĩ Joe Queen, Bryson-North California có nhiệm vụ là chôn xác trên highway. Queen không rõ đã có bao nhiêu lính Iraq bị chôn sống. Nhưng 5 năm sau tại căn cứ quân sự ở Georgia
    anh ta nhớ lại:
    "Cát rất mềm đến nỗi một cái lưỡi xẻng hất lên cát sẽ xụp xuống ngay...Bạn không thấy anh ta. Bạn đứng đây, trên nửa hầm và bạn biết phải làm gì. Bạn đã làm việc đó rất nhiều rồi và muốn nhắm mắt mà làm tiếp... Tôi không rõ họ có ý tưởng gì đó bởi vì nhìn vào mặt họ khi chúng tôi đi ngang qua cái bờ dốc chỉ thấy rất kinh hãi. Khi tôi rút lui, tôi thấy một số binh lính đang cố để đầu hàng, nhưng họ bị chôn sống. Ở đó có 2 loại xe ủi... họ cũng có xe tăng và gắn lưỡi ủi đất. Một số lính đi về phía nhóm lính đang giơ tay lên cao đầu hàng và những chiếc xe tăng tiến lên giết họ. Người ta đào những cái hố trên cát rồi chôn họ và san bằng đi. Một người sống sót mô tả những người bạn của họ bị chôn sống, anh ta đã vui đùa, ăn ở cùng họ... Tôi thực sự không biết diễn tả thế nào. Chúng ta đã từng là những người bạn, tôi đã từng ăn uống với một số họ, đã nói chuyện với một số họ. Tôi không thể nói rõ cảm giác của tôi lúc này... Tôi thấy một lính và thân thể anh ta bị xé thành từng mảnh bởi xe ủi. Phần trên ở một nơi và phần dưới ở một nơi khác.
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7920
    http://www.thirdworldtraveler.com/Iraq/Oper_Desert_Slaughter_1991.html
    Cuộc tàn sát đường cao tốc, xảy ra mà hầu như cả thế giới đã quên lãng. Trong 2 ngày đầu trên mặt đất (22/25-2-1991) binh lính Mỹ dùng xe tăng và xe ủi với những lưỡi cày đặc biêt-phù hợp, chôn sống hàng ngàn binh lính Iraq...
    3 lữ thuộc sư 1 bộ binh cơ giới tấn công 10000 lính quân dịch Iraq (thua xa lính cảnh vệ quốc gia). Cuộc tấn công được lên kế hoạch và diễn tập cẩn thận. Theo những người Mỹ tham gia, khoảng 2000 lính đầu hàng không bị chôn, phần còn lại, 8000 binh lính đã bị chôn vùi dưới hàng tấn cát-rất nhiều đã cố đầu hàng. Đại uý Bernie Williams được tặng thưởng ngôi sao bạc-Silver Star vì tham gia chôn sống binh lính Iraq, anh ta nói: "Một khi chúng tôi đến đó, ngoài những kẻ đầu hàng, không kẻ nào sống sót."
    Đại tá Anthony Moreno, chỉ huy lữ 2: "Với tất cả những gì tôi biết, chúng tôi đã giết hàng ngàn". Đại tá Lon Maggart ước lượng, binh lính của anh ta đã chôn sống khoảng 650 lính Iraq.
    Sau ngừng bắn, trong phỏng vấn với York Newsday, Maggart và Moreno đã đưa thêm bằng chứng về việc chôn sống binh lính Iraq. Kỹ thuật là dùng một cặp tăng M1 gắn lưỡi ủi và Bradley. Xe tăng đứng ở một đầu rãnh hào, trong khi Bradley đứng ở đầu kia, dùng khẩu Vulcan bắn, dồn binh lính Iraq về phía lưỡi ủi M1, chôn luôn khi còn sống. Moreno: "Tôi đã đến ngay sau khi chỉ huy đại đội. Cái tôi nhìn thấy là một đống xác người bị chôn, vũ khí và các thứ vẫn trên người họ."
    ...... Quá nhiều, kể không hết!
    http://www.countercurrents.org/lagauche280210.htm
    http://www.comw.org/pda/0310rm8ap2.html

    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 11/05/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này