1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chủ đề đang hot trên các forum quân sự:


    Sau F,B tàng hình thì giờ đến C

    [​IMG]


    http://www.flightglobal.com/blogs/the-dewline/assets_c/2011/09/rear%20shot%20cre***%20usaf-thumb-560x390-139745.jpg

  2. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hot ko kém

    Thảm họa máy bay cổ liên tiếp xảy ra ở Mỹ

    Cập nhật lúc :4:47 PM, 18/09/2011
    Một máy bay quân sự loại cũ đã biến thành quả cầu lửa vào ngày 17/9 tại triển lãm hàng không West Virginia, Mỹ.


    [​IMG]
    T-28 là loại máy bay huấn luyện mà Mỹ sử dụng nhiều sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.​
    (ĐVO)Theo thông tin mới nhất, phi công lái chiếc máy bay từ thời thế chiến thứ hai này đã thiệt mạng.

    Vụ tai nạn máy bay này tiếp tục làm chấn động nước Mỹ sau vụ rơi máy bay tại Nevada khiến 9 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. (>> chi tiết)

    Chiếc T-28, vốn bay theo đội hình 6 chiêc, bị rơi khi đang biểu diễn nhào lộn tại triển lãm hàng không Thunder Over The Blue Ridge ở Martinsburg.

    Theo trung úy Nathan Mueller, phi công lái máy bay đã thiệt mạng. Tên tuổi của người phi công dân sự này vẫn chưa được công bố.

    Các nhân chứng cho biết chiếc T-28 đã bốc cháy như một quả cầu lửa. “Tự nhiên tôi nghe thấy vợ kêu lên: “Ôi, chúa tôi”, sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy một quả cầu lửa”, John Unger – người đang dẫn đầu cuộc tranh cử vào nghị viện bang Virginia cũng cùng gia đình tới xem buổi triển lãm.

    “Sau khi các máy bay lượn cắt ngang lẫn nhau, chiếc máy bay ở phía phải bỗng nhiên xà xuống mặt đất và lăn vòng trên đường băng. Trông có vẻ như nó đã lê trên đường băng bằng cánh sau đó mới phát nổ”, sinh viên Morgan McEachern cho biết.

    Máy bay T-28 đã được sử dụng để huấn luyện cho hải quân và không quân Mỹ từ năm 1950 tới 1984.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Ậy. Cối có ai bảo nó không rẻ nhưng vác nó đi táng tiểu đội người ta thì nó có trúng mịa đâu mà bắn trả. Ý tớ là thế đấy AT ạ! Tớ khẳng định quan điểm của tớ là dùng switchblade để đánh lén là số zách còn mấy thứ khác tớ cho là không hiệu quả. Con SB nàu có ký rưởi, gắn IR khó đấy

    Chuyện mấy chú rồ Nga kệ họ. Tớ thì lâu lâu lôi vài chú rồ ra vật nhau giải trí chơi bất kể rồ nào. Các rồ thường nổ. Thế là vật nhau cho vui cửa vui nhà ấy mà=))
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    4.517
    Hàng mĩ mới :Máy bay ‘3 cánh 6 động cơ’ cất hạ cánh thẳng đứng
    ới đây, công ty Oliver VTOL (Mỹ) đã trình làng loại máy bay có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng với độ tin cậy cao mang tên Oliver.



    Máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Oliver trang bị tới 6 động cơ cánh quạt có khả năng thay đổi góc độ nghiêng. Kỹ sư hàng không Richard Oliver cũng là người thiết kế Oliver VTOL cho rằng, với 6 động cơ và có 3 cánh, máy bay dạng mới này có nhiều thuận lợi hơn so với mô hình truyền thống của máy bay hiện đại.

    Dựa trên những tính toán và mô hình hóa toán học, máy bay này sẽ duy trì được khả năng điều khiển bình thường của nó ngay cả trong trường hợp hư hỏng một động cơ, cũng như có thể “mất” cả một cánh mà máy bay vẫn có khả năng bay đến nơi cần đến một cách bình thường.
    [​IMG]
    Đồ họa Oliver VTOL.

    Trong khi đó, kể cả với máy bay được trang bị 4 động cơ thì khi một trong các động cơ bị hư hỏng thì khả năng tiếp tục hành trình của mình là không thể, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất có thể. Mô hình máy bay với sáu động cơ đã sẵn sàng trên giấy và có thể được áp dụng trong thực tế.

    Tuy nhiên, các nhà sản xuất của Oliver VTOL phải đối mặt với vấn đề không nhỏ là khoản tiền 12 triệu USD để xây dựng một bản sao chính xác của nguyên mẫu máy bay trên nền tảng của thân máy bay Piaggio Avanti với thời gian sản xuất khoảng 2 năm.

    Khách hàng đầu tiên của loại máy bay với sáu động cơ này là Quân đội Mỹ vì họ đang quan tâm rất sát sao đến phát triển của dự án này.

    Lý do mà Quân đội Mỹ quan tâm đến dự án này vì trọng tải hữu ích của máy bay Oliver VTOL tương tự như V-22 Osprey nhưng máy bay mới này có khả năng bay xa hơn, nhanh hơn và chi tiêu nhiên liệu ít hơn nhiều so với V-22.

    Theo kế hoạch, công ty Oliver VTOL sẽ phát triển một biến thể cho hàng không dân dụng và đương nhiên có cấu hình tương tự.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Siêu cường luôn có những công nghệ tiên tiến nhất :Tiếp năng lượng cho máy bay bằng tia laser
    Trong tương lai nhiên liệu sẽ trở nên không cần thiết đối với các phi cơ không người lái, bởi chúng có thể hoạt động nhờ tia laser, một công ty tại Mỹ tuyên bố.

    Quân đội hiện đại phụ thuộc vào nhiên liệu. Chẳng hạn, nhiên liệu chiếm 80% lượng hàng hóa được chở ra tiền tuyến của lực lượng liên quân tại Iraq và Afghanistan. Vì thế chẳng ai ngạc nhiên khi các đoàn xe chở nhiên liệu luôn là mục tiêu của phiến quân.
    [​IMG]
    Gần 1.000 binh sĩ mất mạng vì bảo vệ đoàn xe chở nhiên liệu trong thập kỷ qua. Trước thực trạng đó, Tom Nugent, chủ tịch công ty LaserMotive tại Mỹ, muốn thay thế xăng, dầu bằng tia laser trong hoạt động tiếp liệu cho máy bay. Nugent cho rằng sáng kiến của công ty ông sẽ cứu mạng hàng nghìn binh sĩ trong tương lai.

    Discovery dẫn lời Nugent cho biết, cuộc cách mạng về nhiên liệu trong quân đội sẽ bắt đầu với một cỗ máy có khả năng phóng ra tia laser. Loại tia laser mà cỗ máy này rộng hơn nhiều so với những tia laser mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Chiều rộng của nó vào khoảng 20 cm khi nó được phóng ra. Trong quá trình di chuyển, chiều rộng của tia laser tăng liên tục. Máy phóng được đặt dưới đất và chịu sự điều khiển trực tiếp hoặc từ xa của một người.

    Đích đến của tia laser là những phi cơ không người lái. Chúng vận hành theo chế độ tự động và được trang bị pin mặt trời. Khoảng cách từ điểm phóng tới điểm đích vào khoảng một km.

    Vào thời điểm tia laser tới pin mặt trời, cường độ của nó mạnh hơn ánh sáng mặt trời khoảng 10 lần. Tuy nhiên, mắt người không thể thấy nó.

    Khi tia laser tiếp xúc với pin mặt trời, những photon trong tia laser được chuyển thành điện theo cách thức mà pin mặt trời biến ánh sáng thành điện. Nhưng do tia laser chỉ có một bước sóng ánh sáng duy nhất nên quá trình chuyển đổi nó thành điện hiệu quả hơn nhiều so với việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời – vốn có nhiều bước sóng – thành điện. Ánh sáng mặt trời (hay ánh sáng trắng) được tạo nên bởi nhiều ánh sáng đơn sắc. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng riêng.

    Như vậy, photon trong tia laser sẽ trở thành điện của các phương tiện cơ giới. Nugent nói tia laser có thể cung cấp điện cho phương tiện cơ giới mãi mãi, vì máy phóng tia laser sẽ hoạt động liên tục. Ngoài ra, các phương tiện cơ giới có thể mang theo một pin nhỏ nhằm đề phòng trường hợp tia laser bị gián đoạn.
  5. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Phe thân Boeing bắt đầu vận động cho F-22 và F-18 E/F về hưu khoảng 2025
  7. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    sao cái link nó chết rồi nhỉ=))=))=))=))=))
    hung tin quái gì, nó có đánh được ai đâu mà phải lo=))=))=))=))=))=))
    công nghệ nằm đất tàng hình siêu ưu việt=))=))=))=))=))=))
  8. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Quân đội Mỹ nhận chiếc High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) thứ 400. Từ ngày rốc-két điểm xạ INS-GPS ra đời xe phóng rốc-két nhẹ có thể di chuyển bằng C-130 được đặc biệt yêu chuộng.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    The U.S. Navy recently completed two successful live fire tests of the Raytheon AIM-9X Block II Sidewinder air/air missile. Following the recent approval for Raytheon to enter low rate initial production, AIM-9X Block II is now scheduled to enter operational testing in spring 2012.
    .................................................



    ST. LOUIS --- The Boeing Company and the U.S. Air Force Research Laboratory Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project (CHAMP) today announced that they successfully completed the missile's first flight test earlier this year at the Utah Test and Training Range at Hill Air Force Base.

    CHAMP is a nonlethal alternative to kinetic weapons that neutralizes electronic targets. It would allow the military to focus on these targets while minimizing or eliminating collateral damage.

    Lắm TL nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này