1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tin xấu cho hải quân cầy
    [​IMG]
    http://www.wired.com/dangerroom/2011/06/power-down-senate-zaps-navys-superlaser-railgun/

    Vĩnh biệt siêu pháo lade, siêu pháo railgun
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hải quân thề chiến đấu đến cùng để bảo vệ 2 dự án trên trước cơn bão cắt giảm ngân sách
    [​IMG]

  2. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Dưới sức ép của các nhà nhân ... chủ ở ttvnov 1 chú lính Mẽo bị toà án Hàn xử 10 năm tù. Các nhà nhân chủ hết khóc Hàn nhục, để bị hấp diêm mà không làm được gì rồi chớ. Đấy, có súng dùng súng, có chym dùng chym nhưng ... phải trong khuôn khổ pháp luật.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.054
    Đã được thích:
    29.134
    Bạn Chần thật là yếu đuối và dễ tổn thương ghê cơ. Mấy thằng tư nhân thành lập quân đội riêng à? hay đặt lò rèn rocket Mỹ rèn cho mấy con bay vòng vòng học đòi móc túi dân thích chơi trội thôi. Mấy cái ấy ứ phải quân sự quân siếc gì Chần nhé. Cứ suy luận như Chần thì tazan cũng thuộc tiềm lực QS Mỹ nhẩy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nó chẳng cần phải chiến đấu gì đâu. Ít hôm tay TT nhọ kia thất cử và chú cộng hoà khác lên thì y như rằng chương trình chạy lại + mua 1 đống F35 để nâng cấp sau 8 năm. Kịch bản kiểu này họ mần hoài àh
  4. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Nó chẳng cần phải chiến đấu gì đâu. Ít hôm tay TT nhọ kia thất cử và chú cộng hoà khác lên thì y như rằng chương trình chạy lại + mua 1 đống F35 để nâng cấp sau 8 năm. Kịch bản kiểu này họ mần hoài àh[/QUOTE]

    Kể ra Mỹ, Nga mạnh thì ĐN Á cũng được nhờ. Nhưng... Giờ khác rồi, có thực mới vực được đạo chứ!

    http://vef.vn/2011-11-04-kinh-ngac-vi-su-tut-doc-cua-nuoc-my
    Kinh ngạc vì sự tụt dốc của nước Mỹ

    Tác giả: Giang Nguyễn (Theo BI)

    Rốt cuộc tất cả các đế chế kinh tế lớn cũng trở nên lười biếng và lãng phí tài nguyên, của cải mà tổ tiên họ để lại. Tuy nhiên mức độ tụt dốc của nước Mỹ lại khiến chúng ta hoàn toàn kinh ngạc.
    Mỹ là một trong những nước tiên phong thực hiên cuộc cách mạng công nghiệp. Mỹ đã dạy thế giới cách sản xuất mọi thứ hàng loạt, từ ôtô, ti vi tới máy bay. Chính nền công nghiệp vĩ đại ấy đã giúp Mỹ đè bẹp Đức và Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
    Nhưng ngày nay chúng ta đang chứng kiến nền hậu công nghiệp ở Mỹ. Khoảng hơn 10.000 công ty ở Mỹ đã đóng cửa chỉ trong mười năm qua. Hàng triệu công nhân thuộc lĩnh vực chế tạo, sản xuất đã bị mất việc trong cùng khoảng thời gian đó.
    Mỹ đã trở thành một quốc gia tiêu thụ và tận hưởng trong khi hoạt động sản xuất lại không mấy phát triển. Bạn có đoán được loại hàng hóa chủ yếu nào mà Mỹ đang xuất khẩu hiện nay không? Đó chính là phế liệu. Phế liệu là vật phẩm số một mà Mỹ bán ra cho thế giới, trong khi chính những người dân Mỹ lại háo hức vung tiền vào bất kể thứ gì mà thế giới muốn bán cho họ.
    Nước Mỹ giờ đây đã bị phá hỏng và kinh tế Mỹ giờ chỉ là cái bóng của chính nó trước kia. Nếu như trước đây Mỹ có thể thực sự sản xuất ra khối lượng hàng hóa bằng tất cả các nước khác gộp lại thì ngày nay điều này không còn đúng nữa. Thay vào đó, có một điều chắc chắn rằng Mỹ tiêu thụ nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Nếu quá trình hậu công nghiệp tại nước Mỹ vẫn tiếp tục phát triển theo tốc độ này thì tương lai của thế hệ trẻ của Mỹ sẽ ra sao?
    Trong lịch sử, một cường quốc luôn là nước có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất. Nhưng nếu như Mỹ vẫn tiếp tục để nền kinh tế bị ăn mòn với một tốc độ đáng kinh ngạc này thì làm sao Mỹ có thể tiếp tục tự coi mình là một cường quốc lớn mạnh trên thế giới được nữa?
    Để cố gắng duy trì tiêu chuẩn sống cao cấp, Mỹ đã tạo ra một bong bong nợ xấu lớn nhất trong lịch sử thế giới, nhưng tình trạng này không thể duy trì được mãi. Cứ mỗi tháng, Mỹ lại chìm sâu hơn vào nợ nần và sự nghèo túng.
    Chuyện gì sẽ xảy ra khi bong bóng nợ vỡ tan?
    Quá trình hậu công nghiệp ở Hoa Kỳ nên là một trong những vấn đề đáng được quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ. Tuy nhiên thật đáng buồn rằng phần lớn người Mỹ không mấy quan tâm chuyện gì đang diễn ra quanh họ. Và đây là những sự thật về tình trạng của nước Mỹ thời hậu công nghiệp:
    Kể từ năm 2001, có khoảng 42.400 xí nghiệp ở Mỹ ngừng hoạt động, trong đó khoảng 75% các xí nghiệp này đã thuê hơn 500 công nhân lao động.
    Tập đoàn Dell thông báo sẽ mở rộng hoạt động ở Trung Quốc với nguồn vốn đầu tư khoảng trên 100 tỉ USD trong thập kỷ tới.
    Dell cũng thông báo rằng công ty sẽ đóng cửa cơ sở sản xuất hiện đại nhất ở Winston-Salem, phía bắc Carolina, khoảng 900 công nhân sẽ bị mất việc.
    Trong năm 2008, 1,2 tỉ điện thoại được bán ra trên toàn thế giới. Nhưng trong đó có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất tại Mỹ? Câu trả lời là: Không sản phẩm nào.
    Nếu sự thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng với tỉ lệ như hiện nay thì kinh tế Mỹ sẽ mất hơn 500.000 công việc chỉ trong năm nay.
    Tính đến tháng 8/2011, thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc tăng cao đạt mức kỉ lục là 29 tỉ USD.
    Hoa Kỳ đã mất tổng cộng khoảng 5,5 triệu công việc liên quan tới hoạt động sản xuất kể từ tháng 10/ 2000.
    Từ năm 1999 đến năm 2008, số lượng nhân công của các công ty Mỹ tại các chi nhánh nước ngoài tăng lên một cách ấn tượng, khoảng 30%, đạt mức 10,1 triệu người.
    Năm 1959, lĩnh vực sản xuất chiếm 28% sản lượng kinh tế Mỹ, nhưng đến năm 2008, sản xuất chỉ còn chiếm 11,5%.
    Công ty ô tô Ford vừa thông báo đóng cửa nhà máy sản xuất xe Ford Ranger tại St.Pault, Minnesota.
    Cuối năm 2009, chỉ còn khoảng dưới 12 triệu người dân Mỹ làm việc trong lĩnh vực sản xuất. Trong khi lần cuối cùng con số xuất hiện là năm 1941.
    Mỹ mất một lượng lớn (khoảng 32%) việc làm trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo kể từ năm 2000.
    Năm 2001, Mỹ đứng thứ 4 trên thế giới về lượng sử dụng Internet băng thông rộng trên đầu người. Hiện nay Mỹ tụt xuống đứng vị trí thứ 15.
    Số lượng công nhân trong nền công nghiệp máy tính ở Mỹ trong năm 2010 thấp hơn so với năm 1975.
    Mạch in được sử dụng trong hàng chục nghìn sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay, Châu Á, chứ không phải là Mỹ, sản xuất khoảng 84% mạch in trên toàn thế giới.
    Mỹ cứ chi xấp xỉ 3,9 USD vào các mặt hàng của Trung Quốc, thì Trung Quốc mới chi 1 USD cho các mặt hàng của Mỹ.
    Một nhà kinh tế học lỗi lạc dự đoán rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn gấp 3 lần nền kinh tế Mỹ năm 2040.
    Tháng 9/2011, Cục Điều tra dân số cho biết, có khoảng 46,2 triệu người Mỹ sống trong đói nghèo, đây là số lượng lớn nhất trong vòng 52 năm thống kê số liệu.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    1- Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Xem Tàu nó dự đoán cho năm 2020. ( Bỏ qua những yếu tố chết người đang ầm thầm đe doạ )
    Economists have a favorable view of China's economic forecast through 2020. Some believe that gross domestic product will be as high as $ 4.7 trillion and $ 3,200 per capita by 2020
    2- Năm xưa thế hệ CS bố trước nổ " LX ngon hơn Mỹ theo LX xây dựng CNXH mai sau sướng bằng 10 Mỹ". Kết quả của cái bánh vẽ nầy là Đổi Mới.
    3- Năm nay người CS thế hệ con nổ tiếp " Bán biển theo tàu mai sau sướng bằng 3 Mỹ. Lần nay CS con không có cơ hội làm Đổi Mới đâu. Theo Gà Bắc Phi thôi.
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Kể ra Mỹ, Nga mạnh thì ĐN Á cũng được nhờ. Nhưng... Giờ khác rồi, có thực mới vực được đạo chứ!

    http://vef.vn/2011-11-04-kinh-ngac-vi-su-tut-doc-cua-nuoc-my
    Kinh ngạc vì sự tụt dốc của nước Mỹ
    .[/QUOTE]

    nghèo theo kiểu nhà cầy thì ai chả thích nghèo
    Bỏ kim bản vị, tự in tiền cả thế giới xài tiền nó in. Những thằng nào không xài tiền nó thì bị đập mất dấu trên bản đồ ( Iraq đòi bán dầu = euro, Lybia đòi bán = dinar, DSK đòi xây dựng hệ thống tiền tệ mới ....)

    Chỉ đầu tư chất xám vào nghiên cứu+ thiết kế còn việc chân tay để culi tàu làm - một hình thức thực dân kiểu mới
    Tụt dốc duy nhất của nó là xài nhiều hơn kiếm được và bọn kia dù cay vẫn phải nai lưng ra sản xuất hàng cho nó dùng và gửi tiền về cho nó "vay".


    Nợ bằng chính tờ giấy lộn mình in ra...:))
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
  9. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Tin buồn, ủy ban quốc phòng của QH Mỹ đọc báo cáo, nói rằng 70% các thiết bị bị làm nhái trong quân đội Mỹ có xuất xứ từ TQ.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=8163295&c=ASI&s=AIR

    Năm 2008 có 9358 thiết bị điện tử làm tại TQ.

    Chẳng lẽ bọn Mỹ còn không thể kiểm tra được mấy cái công ty mua bán vũ khí cho QĐ Mỹ sao, cứ bắt tụi nó liệt kê từng bộ phận, linh kiện.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này