1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nga đánh Chec từ bao năm rồi đến hôm nay vẫn còn những vụ bắn, nổ tại Chec nhưng về cơ bản là phe thân Nga đã có thể đứng được nhờ lính Nga. Và Nga gọi đó là chiến thắng. Tại Rắc ngày nay vẫn còn bắn nổ nhưng CP đã có thể tự tồn tại cóc cần một thằng lính Mỹ nào. heeee....chỉ cần đô la Mỹ. Tại Af thì chắc còn lâu mới được vậy nhưng dưới thời phe Ta Af chỉ có trường Hồi dạy đàn ông biết đọc, viết và kinh Hồi. Chưa đầy 1/2 triệu học sinh tại hệ thống trường văn hoá. Ngày nay Af có 8 triệu HS đến trường trong đó 40% là nữ. Văn hoá sẽ giúp thắng Hồi óc ngắn cực đoan nhanh thôi. Đó là chiến thắng từ đạo trăm năm trồng người đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga đánh Chec từ bao năm rồi đến hôm nay vẫn còn những vụ bắn, nổ tại Chec nhưng về cơ bản là phe thân Nga đã có thể đứng được nhờ lính Nga. Và Nga gọi đó là chiến thắng. Tại Rắc ngày nay vẫn còn bắn nổ nhưng CP đã có thể tự tồn tại cóc cần một thằng lính Mỹ nào. heeee....chỉ cần đô la Mỹ. Tại Af thì chắc còn lâu mới được vậy nhưng dưới thời phe Ta Af chỉ có trường Hồi dạy đàn ông biết đọc, viết và kinh Hồi. Chưa đầy 1/2 triệu học sinh tại hệ thống trường văn hoá. Ngày nay Af có 8 triệu HS đến trường trong đó 40% là nữ. Văn hoá sẽ giúp thắng Hồi óc ngắn cực đoan nhanh thôi. Đó là chiến thắng từ đạo trăm năm trồng người đấy.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Nói hâm như con dog, Chec là một thành phần không thể tách rời của anh Nga ngố, khác hoàn toàn với việc Mẽo đem quân vào irak(một nước hoàn toàn độc lập)
  3. giradeo

    giradeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Tưởng dưới ách đô hộ của Liên Xô sài lang hổ báo, phụ nữ Afghanishtan nhiều người bị ép học cao đến tiến sĩ, bác sĩ rồi chứ. Chỉ khi chế độ nhân văn của Taliban do Hoa Kỳ ủng hộ giúp đỡ giành chính quyền thì phụ nữ Afghanishtan mới được giải phóng không phải đến trường.
    =))=))=))
  4. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Đạo trăm năm trồng anh túc hả ? [:P]
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, Chec là đất Mẹ Nga của Nga Vàng. Chỉ tiếc là dù Nga có cầm quyền nơi đó một nghìn năm thì chỉ cần 1 ngày vắng mặt lính Nga là nhân dân Chec sẽ biến nó thành Nước Chec độc lập cho dù sau đó phải trả bằng giá máu. Ngày nào người Nga nhổ hết cỏ Chec thì mới hết người Chec đánh Nga. Hâm thật. Ừ còn Rắc ngày nay thật sự là một nước Hoàn Toàn Độc Lập và Tu Do Dan Chu hihiiiiiiiiiii........không sai chút nào cám ơn Bác nhắc nhở cũng nhờ công ơn của Mỹ cả hiiiiiiii........và vì thế ND rắc sẽ là tấm gương cho cả Trung Đông noi theo ( lời Ô-Ba-Ma nói thế heeeee)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ừ nhỉ cũng không quên trồng Anh Túc cung cấp cho Nga và Trung. Hiện Nga là khách hàng mua sản phẩm chế biến từ Anh Túc đấy. Và đó là lý do khiến Nga đồng ý giúp Mỹ tại Af vì ngược lại Ta nghèo khổ lại thù Nga sẽ không quên giảm giá cho thanh niên Nga mau giảm tuổi thọ vốn đã cao ngang châu phi đói.
  6. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    À, mình chỉ muốn nói rằng với Mẽo vàng thì gieo rắc cái chết trắng cũng là đạo lý đó mà :-"
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ồ vậy chứ không phải là Nga vàng cổ vũ cho phe Ta để hy vọng cái chết trắng mau chóng lan truyền khắp Á Châu à? Ai cũng biết Ta là trùm buôn ma tuý mà lị. Về đạo lý thì Nga vàng tin rằng Nga luộc Gru, Chec....là đạo lý . Mỹ đem về cho nhân dân và phụ nữ Rắc quyền sống như con người là phi đạo lý. Đạo lý của Nga vàng nó vốn là thế.
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    903

    Trước khi Mỹ xâm lược Iraq thì phụ nữ Iraq ko có quyền sống như con người ah. Chính phủ Saddam Husein là chính phủ thế tục , không phải nhà nước hồi giáo.
    Luật của nó cóc phải luật hồi giáo nhé. So với đám đàn em của Mỹ như Arap Saudi hay Quata thì phụ nữ Iraq có quyền tự do hơn nhiều.

    10 năm cấm vận , làm cả đất nước nghèo đói , trẻ em ko được đi học, cuộc sống trở nên bần cùng là đạo đức chăng. Rối đến lúc Mỹ xâm lược , bao nhiêu người Iraq bị chết vì lính Mỹ, trong đó phụ nữ và trẻ em cũng ko ít đâu nhỉ. Kết thúc cuộc chiến, phải nói là kết thúc cuộc chiến với người Mỹ thôi, mà thực ra cũng ko đúng vẫn có hàng ngàn lính mỹ ở lại Iraq với cái mác "cố vấn quân sự", người dân Iraq được cái gì

    Hỏi Kê 1 câu , Iraq bây giờ , so với trước chiến tranh vùng vịnh lần 1 , thời nào giàu hơn [r23)]
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ ND Rắc vô cùng tiếc thương đồng chí Saddam kính mến.

    [​IMG]

    Đã từng có sự hiểu lầm giữa ND rắc với người Mỹ và họ bị KB lợi dụng. Họ nhanh chóng nhận ra điều đó . Họ dần xa rời KB và xây dựng đất nước thật sự Tu Do và Dan Chu. Ngày nay họ đã đủ mạnh để đi trên đôi chân của họ. Người Mỹ sau khi tốn hàng nghìn tỷ và hàng nghìn nhân mạng, sứ mạng giải phóng thiên liêng đã hoàn tất và người lính cuối cùng đã quay về cố hương.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ừ quên Ô-ba-ma không nói Saudi là tấm gương nhưng nói rằng Rắc là tấm gương cho Trung Đông hihiiii.....
    Thôi tớ đi cho cháu nó ngủ. Mai rồi khai hoá tiếp.
  10. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thấy ghét cái bọn mở mồm ra là Tự do với Dân chủ trong khi chỉ biết bám cẳng ngoại bang thế không biết?Mở mồm ra nói mà không biết ngượng.Thật tiếc cho 2 từ thiêng liêng ấy bị thốt lên từ miệng của những loại người này.
    Vâng,sứ mạng giải phóng thiêng liêng của Mỹ là để lại 1 Afghanistan kiệt quệ sau chiến tranh,1 Iraq quằn quại trong nội chiến và mâu thuẫn sắc tộc.Chủ nghĩa khủng bố đã bị tiêu diệt hay tìm thấy cơ sở hạt nhân nào không hay Mỹ chỉ tìm thấy dầu mỏ và thị trường xuất khẩu vũ khí béo bở bằng cách buộc những nước thua trận phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào mình,đè chết họ bằng đô la,trói người dân nước đó bằng sợi dậy nợ nần,mà không biết đến bao giờ họ mới trả được?
    Có biết thị trường xuất khẩu vũ khí chính của Mỹ trong 10 năm qua là ở đâu không ông bạn?Là ở Afghanistan và Iraq đấy!Không có chiến tranh thì không bán được vũ khí mà không bán được vũ khí thì kinh tế Mỹ đi xuống,vũ khí là món hàng siêu lợi nhuận.Chắc ông bạn cũng không biết điều này nhỉ?
    Dù cho có tốn bao nhiêu tiền của trong 10 năm qua thì cái lợi của Mỹ về lâu về dài cũng không thể đo đếm hết được thế nên đừng có mà mở mồm Dân chủ kiểu Mỹ ở đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này