1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ biết mọi thứ làm được mọi thứ nhưng ko thể bằng các đ ảng cầm quyền tại cựu Anh cả Anh hai, đồng chí Kim, đồng chí Fi đen và chúng ta được, Nhất đ ảng nhì trời mà
  2. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118

    3 tàu sân bay đi với nhau.
    Bác có biết đó là cuộc tập trận nào ko ?, có clip nào tương tự ko post cho ae coi cái =D>
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Pacific Ocean, August 14, 2007 - Nimitz (CVN 68), Kitty Hawk (CV 63) and John C. Stennis (CVN 74) Carrier Strike Groups transit in formation during a joint photo exercise (PHOTOEX) during Valiant Shield 2007, the largest joint exercise in the Pacific this year. Held in the Guam operating area, Valiant Shield 2007 included 30 ships, more than 280 aircraft and more than 20,000 service members from the Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast Guard.
    The aerial formation, led by an Air Force B-52 Stratofortress, consists of aircraft from the carrier strike groups as well as Air Force aircraft. Ships are, left to right: guided missile destroyer USS Chafee (DDG 90); nuclear-propelled aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), followed by the guided missile cruiser USS Princeton (CG 59) and the guided missile destroyers USS John Paul Jones (DDG 53) and USS Pinckney (DDG 91); nuclear-propelled attack submarine USS Hampton (SSN 767); aircraft carrier USS Kitty Hawk (CV 63), followed by the guided missile cruiser USS Cowpens (CG 63) and guided missile destroyer USS Mustin (DDG 89); nuclear-propelled attack submarine USS Key West (SSN 722); nuclear-propelled aircraft carrier USS John C. Stennis (CVN 74), followed by the guided missile cruiser USS Antietam (CG 54) and the guided missile destroyers USS Preble (DDG 88) and USS O'Kane (DDG 77); the Arleigh Burke-class guided missile destroyer on the extreme right has not been positively identified, but is possibly USS Paul Hamilton (DDG 60).
    U.S. Navy photo # 070814-N-6009S-001 by Mass Communication Specialist 1st Class Hana'lei Shimana.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Bạn dùng valiant shield và search sẽ có nhiều lắm. Chúc bạn xem vui vẻ nhé.
    ..................................
    Lầu 5 góc đặt hợp đồng cho AAI nhằm tranh bị vũ khí sát thương cho Shadow 200 UAV của lục quân Mỹ.
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Gấu Nga tiếp tàu Mỹ

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  5. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đô đốc Nga: 'Không phải đối thủ của TSB Mỹ'

    Theo Phó Tư lệnh Hải quân Nga, cụm tàu sân bay chiến đấu của Mỹ đang tiến vào eo biển Hormuz mạnh hơn Hải quân Iran.

    (ĐVO) "Tiềm lực chiến đấu của Hải quân Iran không thể so sánh càng không thể đương đầu với cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ đã đi vào eo biển Hormuz. Tôi chắc chắn là họ (Hải quân Iran) không thể chống lại được", Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Ivan Kapitanets nói với Interfax hôm 29/12. Ông Kapitanets nhấn mạnh, Hải quân Mỹ sẽ "đập tan" các hệ thống phòng thủ bờ biển của Iran.

    Theo vị Đô đốc Nga, Hải quân Iran chỉ hoạt động ở ven biển để có thể bảo vệ lợi ích của đất nước trong vùng đặc quyền kinh tế. Còn Mỹ, họ có lực lượng hải quân hùng mạnh trên khắp các đại dương. "Hải quân Iran không thể so sánh với Mỹ. Một tàu sân bay mang theo các máy bay chiến đấu nhiều tầng và các tàu hộ tống có thể đập nát các hệ thống phòng thủ ven biển các các tàu nổi của Iran", ông này nói.
    Seyyed Mahmoud Musavi, Phó Tư lệnh Lực lượng Hải quân Iran cho rằng, Hải quân Iran đã sẵn sàng để đối đầu với nhóm tàu hải quân nước ngoài có thể tiến vào khu vực mà họ đang tập trận.

    [​IMG]

    Tàu sân bay USS John C.Tennis và một tàu hộ tống của Hải quân Mỹ.
    Tính hình căng thẳng không ngừng gia tăng qua những màn "đấu khẩu" cứng rắn (>> chi tiết), tuy nhiên, Đô đốc Hải quân Nga tin rằng cả hai bên sẽ kiềm chế.
    "Các hành động của Mỹ rõ ràng là đang khiêu khích Iran. Chắc chắn, tình hình trong khu vực sẽ trở nên rất phức tạp, nhưng vấn đề này không thể đi quá xa tới một cuộc đối đầu trực tiếp về quân sự", ông Kapitanets nói.
    Iran nói rằng các bài tập thực hành bắn đạn thật của họ tuân theo luật pháp quốc tế và cần phải được tôn trọng. "Chúng tôi đã tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với những ai coi thường vành đai an ninh được thiết lập cho các cuộc tập trận của chúng tôi", ông Musavi tuyên bố.

    Trước đó, Iran tuyên bố có thể khóa hẳn eo biển Hormuz bằng cách dải thủy lôi để ngăn chặn không cho bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Iran sẽ không thực hiện các bước đi quyết liệt như vậy.

    Trong khi đó, Mỹ xác nhận tàu sân bay USS John C.Tennis và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của họ đã vượt qua eo biển Hormuz vào hôm 29/12, nơi mà Hải quân Iran đang tập trận mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.


    Ngay cả Đô Đốc Anh cả còn phải khiếp sợ trước sức mạnh của TSB nói riêng và Hải Quân Hoa Kì nói chung, thì đồng chí Iran là cái thá gì
  6. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Khó khăn nào ta chả vượt qua, vì ta có niềm tin vời vợi :P :P :P.
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Giật cái tít là thấy chuối rồi, thoạt đầu mới đọc tưởng đâu là Hải quân ngố không phải là đối thủ Mỹ, nhưng xem nội dung thì nói về Hải quân iran, cuối cùng là câu kết luận củ chuối...

    Chỉ có bọn liệt não mới nghĩ ra chiêu này, khâm phục quá
  8. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Washington Post cho biết, Mỹ sẽ cắt giảm biên chế quân đội, trong đó từ 950 biên chế tướng sẽ còn 850, trong đó 23 biên chế hạ chức (không hiểu, nghĩa là đang thương tướng bị giáng chức xuống trung tướng à?)
    Thống nhất và cải tổ 1 số cơ quan chỉ huy.
    trong vòng 10 năm cắt giảm 450 tỉ $ ngân sách.

    Các bạn pro Mỹ suốt ngày lê la từ topic này đến topic khác, đả kích, sủa tùm lum, trong khi topic Mỹ thì gần như chả đưa được thông tin gì mới. Mà có đưa thì cũng toàn lấy từ báo VN => chắc đa phần các bạn ấy vẫn ở VN chứ chẳng phải nghẹo sa mạc đâu các bác ạ =)) =))
  9. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sao không đọc thêm nhiều rồi suy nghĩ phân tích. Taliban ăn đòn vì nuôi dưỡng Al-Qaida.
    Ông Biden khẳng định phe Taliban không là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ nếu họ không tiếp tục che chở cho al-Qaida
    Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết ông hoan nghênh việc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng phe Taliban ở Afghanistan không phải là kẻ thù của Mỹ.
    Trong cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 12 với tạp chí Newsweek, ông Biden nói rằng Tổng thống Barack Obama không hề có phát biểu nào trong bất kỳ chính sách nào của Mỹ cho rằng Taliban là “kẻ thù của chúng ta.” Ông Biden khẳng định phe Taliban không là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ nếu họ không tiếp tục che chở cho al-Qaida.
    Hôm nay, Tổng thống Karzai tuyên bố trong một bài diễn văn ở Kabul rằng nhân dân Afghanistan rất vui mừng khi thấy Hoa Kỳ loan báo Taliban không phải là kẻ thù. Ông nói rằng một thông điệp như vậy sẽ góp phần mang lại hòa bình và ổn định.
    Hồi đầu tuần này, nhà lãnh đạo Afghanistan cho biết chính phủ ông sẽ chấp nhận việc mở một văn phòng liên lạc Taliban ở Qatar để thực hiện lại cuộc hòa đàm với phe nổi dậy với điều kiện là Afghanistan dẫn đầu các cuộc thương thuyết.
    Báo chí trích lời các giới chức chính phủ Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thương thuyết để có một hiệp định hòa bình với phe Taliban và thỏa hiệp có thể đạt được sẽ bao gồm việc chuyển giao những tù nhân Taliban bị giam tại nhà tù quân đội Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Iran đề nghị đàm phán hạt nhân, hoãn thử phi đạn
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hoa Kỳ và Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả rập đã ký một hợp đồng cho một hệ thống phòng thủ phi đạn ở quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này.

    Ngũ Giác Đài cho biết trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã giành được hợp đồng 2 tỉ đôla để cung cấp cho Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả rập hai hệ thống phòng không THAAD.

    Các giới chức quốc phòng nói rằng hợp đồng này bao gồm các thiết bị bổ sung, huấn luyện và hỗ trợ, nâng giá trị của trọn gói lên tới khoảng 3,48 tỉ đô la.

    Việc nâng cấp hệ thống phi đạn là một phần của những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các nước đồng minh ở Trung Đông để đối phó với kho phi đạn đạn đạo ngày càng lớn của Iran
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này