1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wing_Of_Liberty

    Wing_Of_Liberty Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chị Oanh cho em hỏi, cái HUYỀN THOẠI TTVN ở dưới chữ kí của chị là ai vậy ợ >:D<
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Vậy là Mọt dọn sạch trơn.
    Em Oanh muộn rồi , Mỹ vừa đưa ra khái niệm mới hơn gọi là The Joint Operational Access Concept (JOAC)
    Trung chả có gì để Mỹ lo lắm đâu. Nhưng dĩ cùng tắc biến , cái Hậu Tung Của mới thật sự đe dọa nghiêm trọng Mỹ. Không phải vì súng nhưng vì quyền lực mềm mang nét văn hóa Á Châu phục hưng. Nó đang mọc dưới đường chân trời rồi. Những tay tổ Mỹ nhìn trước thiên hạ vì vậy lo sốt vó.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    McCain đến Hà nội. Tin vui cho hợp tác quân sự!!!
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/01/my-khong-chap-nhan-viec-doc-chiem-bien-dong/
    'Mỹ không chấp nhận việc độc chiếm Biển Đông'

    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain phát biểu tại Hà Nội rằng vì lý do an ninh hàng hải, Mỹ không chấp nhận việc một quốc gia nào độc chiếm Biển Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng hợp tác chiến lược với Việt Nam.

    [​IMG]
    Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Phan Lê Thượng nghị sĩ bang Arizona, John McCain, cùng với nhóm Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman (bang Connecticut), Sheldon Whitehouse (bang Rhode Island) và Kelly Ayotte (bang New Hampshire) tới Việt Nam hôm qua.
    Ông McCain cho biết ông và nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ hôm nay đã có những cuộc gặp gỡ và trao đổi hiệu quả với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Nội dung được trao đổi là tình hình quan hệ song phương, và cả các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông.
    "Hiện nay, đang có căng thẳng gia tăng với Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông và những vấn đề khác, nhưng chúng tôi cho rằng phương pháp tiếp cận đa phương với Trung Quốc, cũng như là việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam sẽ giúp giải quyết những vấn đề này", Thượng nghị sĩ McCain phát biểu mở đầu buổi họp báo.
    Thượng nghị sĩ bang Arizona cho biết nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã có những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về lĩnh vực an ninh hàng hải, cụ thể là về tìm kiếm và cứu nạn. Hai bên đã nói về những cách thức tiếp cận đa phương với những vấn đề như Biển Đông hay vấn đề tự do hàng hải.
    "Về hợp tác an ninh, trong Quốc hội Mỹ cũng có một số người muốn có thể bán được những vũ khí có sức tấn công cao cho Việt Nam, để giúp tăng cường an ninh hàng hải trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ đạt được sau khi những cuộc đối thoại giữa Mỹ và Việt Nam về nhiều vấn đề có được kết quả như mong muốn của cả hai bên", Thượng nghị sĩ Lieberman tiếp lời ông McCain.
    Về vấn đề Biển Đông, ông Lieberman cho rằng Việt Nam và Mỹ rõ ràng có những mối quan ngại chung về việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông. "Đây là điều không chấp nhận được đối với cả Việt Nam và Mỹ", Thượng nghị sĩ Lieberman khẳng định. "Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi là đồng minh của Việt Nam và kể cả Philippines, vì chúng tôi không chấp nhận sự khẳng định chủ quyền của một cường quốc trên Biển Đông".
    Theo vị thượng nghị sĩ bang Connecticut, việc khẳng định chủ quyền phải thông qua biện pháp thương lượng hòa bình hoặc thông qua luật pháp quốc tế. "Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với lãnh đạo Việt Nam, chúng tôi thấy các nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò lãnh đạo của khối ASEAN", ông Lieberman nói.
    Nhóm thượng nghị sĩ Mỹ do ông McCain dẫn đầu đang có chuyến công du châu Á. Trước khi tới Việt Nam, nhóm thượng nghị sĩ này đã tới Philippines. Tại Manila, ông McCain và các thượng nghị sĩ Mỹ đã nhất trí với phía Philippines trong việc tăng cường mối quan hệ quân sự, dù Mỹ chưa có kế hoạch thiết lập bất cứ một căn cứ quân sự nào tại quốc đảo Đông Nam Á. Sau Philippines và Việt Nam, nhóm thượng nghị sĩ Mỹ sẽ tới thăm Myanmar, trong bối cảnh hai nước có những bước đi rõ rệt trong việc bình thường hóa quan hệ.
    Thượng nghị sĩ McCain từng là phi công trong chiến tranh Việt Nam và từng có 5 năm ngồi tù tại nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, sau khi máy bay của ông bị bắn rơi ở hồ Trúc Bạch vào năm 1967. Ông McCain được coi là một anh hùng và là một chính khách nổi tiếng ở Mỹ. Ông là người có nhiều đóng góp cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ, cũng như việc phát triển quan hệ giữa hai nước những năm qua.
  4. Wing_Of_Liberty

    Wing_Of_Liberty Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ông Nghị Mắc Kên từng là tù nhân (có lúc tưởng thành tử tù), lòng đầy thù hận vậy mà vẫn gác lại quá khứ để tiến tới tuơng lai. Chả bù cho mấy loại dân đen học hành lịch sử, am tường thời sự chẳng tới đâu mà bày đặt thù này thù kia
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Có những vấn đề trước sau TQ cũng nhận ra hoặc đã nhận ra và theo đuổi âm thầm trong trật tự
    1- Đối đầu Á Châu là sai lầm chiến trược.
    2- Bó lại là tự sát
    3- Không có hệ thống giá trị xuất khẩu cạnh tranh Âu Mỹ là cường quốc què
    Cho nên xu hướng phát triển tất yếu của TQ là :
    1- Xóa bỏ độc tài và cực đoan.
    2- Phục hưng văn hóa Á Đông
    3- Trở thành trung tâm văn hóa- kinh tế đối trọng với Âu- Mỹ.
    Và khi đó Mỹ sẽ khóc rống nếu hiện tại họ không lo sớm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TQ VS Á Châu nghĩa là
    1- Chấp nhận chạy đua vũ trang với một đống quốc gia mà tổng giá trị KTQD lớn vượt xa TQ
    2- Chấp nhận đối đầu QS với một số dân lớn hơn TQ
    3- Chấp nhận bị bao vây tư bề
    4- Tạo cơ hội cho Nga , Mỹ chơi xỏ vào lưng
    5- Tăng cơ hội bất ổn trong nước do quá nhiều kẻ thù trỏ mũi vào nhà.
    Nên với TQ thì : TQ VS Á Châu = Tự Sát
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông Nghị chả phải không thù , thù thấu xương đấy. Nhưng ở địa vị mình ông ta phải đặt lợi ích quốc gia lên vị trí hàng đầu. Yêu , thương , thù , hận là chuyện của dân đen và chính ủy. Lợi ích là chuyện của lớp cầm quyền. Clin-tơn từng nói " chỉ là lái buôn thôi ".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là Mọt dọn sạch trơn.
    Em Oanh muộn rồi , Mỹ vừa đưa ra khái niệm mới hơn gọi là The Joint Operational Access Concept (JOAC)
    Còn mới cứng bìa mới 48 giờ nè.
    http://www.defense.gov/pubs/pdfs/JOAC_Jan 2012_Signed.pdf


    Trung chả có gì để Mỹ lo lắm đâu. Nhưng dĩ cùng tắc biến , cái Hậu Tung Của mới thật sự đe dọa nghiêm trọng Mỹ. Không phải vì súng nhưng vì quyền lực mềm mang nét văn hóa Á Châu phục hưng. Nó đang mọc dưới đường chân trời rồi. Những tay tổ Mỹ nhìn trước thiên hạ vì vậy lo sốt vó
  6. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Bác ở trần nói vậy, theo em là chưa chính xác :
    Bây giờ khựa mà nổi điên, tung 3,2 nghìn tỷ USD dự trữ ra thị trường thì lập tức ở Mỹ một ổ bánh mì sẽ có giá khoảng 1 triệu USD -> có thể Mỹ sẽ nội chiến tập 2. Đó là chưa kể đến đống trái phiếu của US (một dạng giấy ghi nợ), do vậy bài toán là làm sao cho khựa khỏi nổi điên : đó là chiêu vừa vừa "dọa" vừa "xoa" mà chúng ta đã chứng kiến thời gian gần đây!
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
  8. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Lại chuẩn bị chưởi nhau rồi, thôi xin can hai phe. Thôi tặng 2 phe 2 tấm hình vậy.

    [​IMG]
    một phe cứ nghĩ F4 có thể chở cùng lũc được cả đống bon đạn như trên

    [​IMG]
    bên thứ 2 thì cứ đinh ninh là chiếc Mig 31 trên có thể bay được, mà quên mất trước khi bay còn phải cất cánh lên được cái đã.
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    4.520
    bác trần phân tích rất chính xác , nhưng theo em nghĩ nếu mĩ muốn đâm bì thóc chọc bì gạo với TQ thì chả có gì khó , làm tan ra 1 nước TQ VỐN đang trên đà bất ổn chính trị thì với mĩ bằng kinh nghiệm chơi để liên xô thừa sức làm việc đó , dân TQ vốn tự hào về tinh thần đại hán đang lên , chính vì lợi dụng điều này mà ban lãnh đạo TQ mới hô hào phục hưng , cái đỏ ở trên thì em nghĩ TQ không bao giờ làm , bản thân các nước XHCN không dám bỏ đi cái chử này , nếu bỏ đi TQ không thể lãnh đạo được 1,3 tỷ dân của mình . TQ không hề đối đầu trong IM lặng đâu anh , liên tục kích động các nước láng riềng , đe dọ chiến tranh hạn nhân với mĩ , khi mĩ đưa 2 cụm TSB đến Đài Loan để bảo vệ nước này TQ không làm được gì ngoài đe dọ hạn nhân , chính vì nỗi nhục này TQ mơi coppi công nghệ tên lữa đối hải tầm xa của LX , đẻ ra con DF-21C nưã NGƯỜI nữa ngợm đó . khái niệm mới The Joint Operational Access Concept của Siêu Cường em chưa được đọc , bác cạp nhật nhanh quá ^:)^^:)^^:)^ .
    à mà các chử ký của em đó là chính ủy huyền thoại và bác phúc giáo sư đó anh . :-":-":-"
  10. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái con F4 thì chính xác còn con Mig 31 thì xem lại nhé, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mig-31 đeo đạn chống vệ tinh từ đời nào rồi bạn =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này