1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bảo trì B52 trong hangar

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    http://news.zing.vn/the-gioi/taliban-bat-tay-my-hat-cng-al-qaeda/a272439.html#home_tintop

    nghe hay thế :D
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Mỹ thông qua yêu cầu đối với tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới
    Hải quân Mỹ thông qua yêu cầu then chốt đối với tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới SSBN(X) dùng để thay thế các tàu ngầm đã lạc hậu lớp Ohio.

    [​IMG]

    Hình ảnh giả định của SSBN(X) (perch-base.org)

    Văn bản liệt kê các yêu cầu đối với SSBN(X) đã được Giám đốc dự án, Đại tá hải quân William Brougham và Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật các hệ thống hải quân thuộc Bộ Chỉ huy Các hệ thống trên biển (đóng tàu và vũ khí hải quân) của Hải quân Mỹ (NAVSEA), Chuẩn đô đốc Thomas J. Eccles ký duyệt.

    Trong văn bản trên có nêu các thông số của tàu ngầm tương lai, cũng như các yêu cầu đối với bệ phóng tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) thiết kế cho 4 hầm phóng.

    Bệ phóng tương tự sẽ được lắp cho các tàu ngầm tương lai của Anh để thay thế các tàu ngầm chiến lược lớp Vanguard. Người ta không tiết lộ đó là những yêu cầu kỹ thuật cụ thể nào. SSBN(X) sẽ được Hải quân Mỹ sử dụng đến thập niên 2080.

    Hiện nay, trong biên chế Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm lớp Ohio. Các tàu này dự định sẽ được thay thế bằng 12 tàu mới SSBN(X) mà tàu đầu tiên sẽ bắt đầu được đóng vào năm 2021. Hải quân Mỹ sẽ nhận được SSBN(X) vào năm 2027 và sẽ bắt đầu được sử dụng tác chiến vào năm 2031, sau chương trình thử nghiệm và đánh giá cường độ cao. Chi phí đóng 1 tàu SSBN(X), tính cả chi phí thiết kế ước 11,7 tỷ USD. Dự án đã bắt đầu được cấp kinh phí vào năm 2012.

    Các chi tiết của dự án SSBN(X) hiện chưa được tiết lộ. Dự đoán, ở giai đoạn đầu, SSBN(X) sẽ được trang bị các ICBM Trident II D5LE (Life Extension, tức tên lửa tăng hạn sử dụng), cũng như tên lửa hành trình đa năng Tomahawk.

    Tuổi thọ sử dụng tính toán của một tàu SSBN(X) là 40 năm. Các lò phản ứng hạt nhân mới của các tàu này sẽ không đòi hỏi nạp lại nhiên liệu giữa thời hạn sử dụng trong suốt thời gian sử dụng của SSBN(X). Các tàu này sẽ có 16 giếng phóng ICBM (các tàu lớp Ohio có 24 giếng phóng).

    Trước đó, Hải quân Mỹ đã thông báo, SSBN(X) sẽ được trang bị các thiết bị và công nghệ tối tân nhất, bảo đảm ưu thế kỹ thuật của chúng trong suốt vòng đời.
    :-bd=D>[:D]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thăm Ơ-li Bấc-cơ nào

    [​IMG]


    Đón khách ngoài khơi bằng thang dây
    [​IMG]
    Phòng ngủ của khách cũng là phòng thủy thủ đoàn ( 6 người 1 cabin)
    [​IMG]
    Phòng ăn của lính lác
    [​IMG]

    sonar control room
    [​IMG]

    "Máy trưởng" ngồi rất oai trong phòng máy
    [​IMG]

    Phòng ăn của Chief
    [​IMG]
    Cô Carr này gia nhập hải quân từ năm 16 và chuẩn bị được thăng chức "Chief" sau chuyến đi này đang show cái hộp gỗ được cấp riêng cho các "Chief" tương lai
    [​IMG]

    Phòng ăn của Sỹ quan

    [​IMG]
    Thuyền trưởng đây,
    [​IMG]
    Thử thả neo
    [​IMG]

    Bắn thử Phalanx 20mm- 4500rpm - tuyến phòng thủ cuối cùng của tàu
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bắn remote cây bushmaster
    [​IMG]
    sau đó bắn bằng cơm
    [​IMG]

    Bắn cây 127mm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên dưới tháp pháo là pháo thủ. cây 127mm này được đặt tên là Lucille
    [​IMG]

    Cửa vào CIC
    [​IMG]
    Và bên trong
    [​IMG]

    [​IMG]

    Bắn thử các loại xong , thủy thủ chọn cờ (theo đúng sự kiện diễn ra trên tàu) để treo
    [​IMG]

    Ảnh chụp từ đuôi khi tàu chạy thử vận tốc tối đa 38 mph
    [​IMG]

    Bo cua gấp
    [​IMG]

    Cài số de
    [​IMG]

    [​IMG]

    nô ha pun
    [​IMG]

    55 tô ma hốc đã phóng vào Lybia từ các VLS này
    [​IMG]

    Đang ỉa mà gặp NBC thì cấm giật nước
    [​IMG]

    Nghiện hút thì ra hăng ga mà phì phèo
    [​IMG]
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Đang ỉa mà gặp NBC thì cấm giật nước: NBC là gì bác alsou
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    thông minh nó vật lại rồi sao mà hỏi câu hay nhất trong ngày thế [:P]
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Không chắc lắm
    Nhưng trong môi trường sinh-hóa- phóng xạ thì không được dùng toa lét, còn tại sao thì có lẽ nên hỏi bác nào có kinh nghiệm phục vụ trên tàu chiến thì tốt hơn
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Hải quân Mỹ sẽ nhận được phi đội trực thăng không người lái HUQ-1 Hydras đầu tiên.

    [​IMG]

    Trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout (northropgrumman.com)

    Dự kiến, các UAV này tạm thời sẽ chỉ triển khai trên các tàu chiến (tàu khu trục và frigate).

    Đây là lần đầu tiên UAV trực thăng được trang bị cho Hải quân Mỹ. Phi đội nói trên sẽ gồm 28 UAV trực thăng Fire Scout do công ty Northrop Grumman sản xuất. Đây là UAV cỡ lớn, có trọng lượng gần 3 tấn.

    Trong tương lai, Hải quân Mỹ dự định mua thêm gần 170 UAV trực thăng cỡ nhỏ hơn, dùng cho các tàu chiến ven bờ.

    Chức năng chính của các UAV dự kiến là trinh sát. Hiện chưa rõ liệu chúng có được trang bị vũ khí hay không. Còn các chuyên gia thì không loại trừ khả năng đó trong tương lai.

    Được phép điều khiển các UAV trực thăng sẽ không chỉ có các sĩ quan Mỹ mà cả các chuyên gia cao cấp thuộc đội ngũ hạ sĩ quan. Một trong các nhiệm vụ của phi đội Hydras là đào tạo và huấn luyện nhân viên điều khiển UAV.

    Các UAV của Mỹ được sử dụng khá nhiều để tấn công các tay súng trên lãnh thổ các nước Hồi giáo, gây ra nhiều thương vong đối với cả dân thường.
    cái này mà bán cho vịt + phi vài con bay trên đầu lũ thái giám thì ngon nhỉ:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này