1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Chắc là quay Clip tung lên youtube thôi =))=))=))
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bộ ảnh MRAP của Mỹ:

    Em đầu tiên: Buffalo - (xuất hiện trong transformer - với em robot decepticon "bonecrusher")
    [​IMG]

    Sinh ra để dọn mìn
    [​IMG]

    Trâu mộng nặng 76000lbs ~34 tấn
    [​IMG]

    To xác như tên gọi
    [​IMG]

    Chủ yếu được công binh và các đội phá bom sử dụng
    [​IMG]

    Vũ khí của chàng là cái cào này
    [​IMG]

    [​IMG]

    Giúp công binh ngồi máy lạnh cào bom thoải mái (trước đây khi chưa có buffalo, lính M phải đợi công binh tới kiểm tra khi phát hiện điểm khả nghi như đống rác v.v.v.[r23)]
    http://static6.businessinsider.com/image/511172eb6bb3f70465000009-900/with-troops-sitting-safely-inside-an-air-con***ioned-cabin-they-can-pick-up-a-suspicious-object--with-upward-of-16-feet-of-clearance.jpg

    Luôn đi đầu các đoàn công voa, sẵn sàng ăn mìn dùm đàn em
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đàn em của Buffalo là cougar

    [​IMG]

    Kể từ khi humvee bị ăn IED te tua tại Iraq và Astan, Robert Gate đã quyết định sắm vài ngàn em Cougar để bảo vệ sinh mạng con em Mỹ
    [​IMG]
    To gấp 3 em humvee
    [​IMG]

    Và độ trâu bò khỏi bàn cãi
    [​IMG]

    Trong năm 2004, Cougar lãnh hơn 300 vụ tấn công bởi IED tại Iraq, không binh sỹ nào thiệt mạng. Con số nói lên tất cả
    [​IMG]

    Hơn 4000 em đang hoạt động
    [​IMG]

    Xe chở được 10 lính có điều hòa nhiệt độ , nhiều và an toàn hơn cả humvee (nếu Cougar ra đời sớm thì câu chuyện về Black Hawk down có thể sẽ khác)
    [​IMG]

    Khi trang bị đủ phụ kiện, xe nặng đến 64.000 pounds ~29 tấn
    [​IMG]

    Và việc làm con xe nặng như thế khiến hầu hết IED trở thành đồ chơi. Hình dưới là 1 em dính quả IED , chỉ đứt 1 bánh và tự lái về căn cứ = 3 bánh còn lại
    [​IMG]

    Còn em này dính quả nặng hơn nhưng lính vẫn bò ra cười phớ lớ
    [​IMG]

    Kết quả là V -hull , double-V hull dần trở thành tiêu chuẩn với MRAP APC trên thế giới =))
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đặt trên thì không thấy dưới và ngược lại, chỉ có DAS của F-35 là hoàn hảo có thể xơi tái kẻ thù từ bất kỳ góc độ nào. Nhưng xơi hoàn toàn nhờ chính mình chưa là tuyệt chiêu, hệ thống link hoàn chỉnh của Mỹ cho phép máy bay nhìn thấy và tiêu diệt mục tiêu với vũ khí networks thông qua tất cả những sensor có thể nhìn vào khu vực tác chiến. Ví dụ F-18 xơi kẻ thù bằng SM-6 từ tàu DDG-51, hay bằng AIM-120 nhưng với radar của E2D , DDG-51 xơi BM bằng mắt vệ tinh....VK Mỹ là hệ thống trong hệ thống không phải là kẻ cô đơn đơn thương độc mã trên chiến trường.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu không có đám V hull chắc Mỹ chết ở Trung Đông và Af nhiều hơn cả VN. Vì vậy dù bây chừ hết xài đám đó vẫn được ca tụng như thần hộ mạng lính Mỹ.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Để trên mũi như máy bay châu âu hay nga ít bị vướng hơn do không phải thụt sâu xuống bụng, chắc cái tiger eye này được thiết kế theo kiểu thùng treo để cho dễ tháo lắp, thay thế tùy nhiệm vụ.

    Trước giờ chỉ nghe tin E2 dẫn bắn cho SM-2 nhưng vẫn phải dùng rada dẫn bắn,điều khiển hỏa lực riêng E2 chỉ làm nhiệm vụ quét mục tiêu, chưa nghe đến F-18 mà thế thì vác AIM-120 bắn luôn có phải hơn không, dẫn bắn kiểu data link thế thì tên lửa phải có đầu dò riêng, mà đầu dò riêng thì rất dễ bị nhiễu.
    Bản thân SM-6 theo dự kiến đến 2015 mới hoàn thành.
    Chuyện E2D dẫn bắn cho AIM-120 cũng chưa nghe qua.
    Thời buổi bây giờ tất cả các bên đều thiết kế vũ khí để phối hợp , chả có ai để đơn thương độc mã sất.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ở rất xa trước mủi như dò tàng hình thì đặt trên hay dưới đều vô tư. Gần thì phía trước đã có radar. Chổ tử huyệt điển mù với phi công là dưới bụng máy bay. Tuy nhiên việc treo bên dưới làm mất đi bớt chổ treo VK và tăng đáng kể sức cản. Việc ẩn vào khung máy bay không làm ảnh hưởng đến những điều đó.
    Việc dùng chung sensor ví dụ như E2 dùng near real time link đưa data đến cho F-18(trong lúc F-18 chưa hề nhìn thấy mục tiêu bằng radar của nó). F-18 dùng thông tin đó bắn AIM-120D sau đó chuồn. E2D trong khi đó vẫn bám mục tiêu và up date thông tin cho AIM-120D. Việc bắn như vậy thông thường khi kẻ thù xuất hiện từ góc mù của F-18. Công thức này cũng có thể dùng chung giữa F-18 và DDG-51 hay giữa F-18 với nhau..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  8. thuanthanh2507

    thuanthanh2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    34
    Mig-35 trang bị 2 IRST gồm 1 cái OLS-UEM trên nose fighter và 1 cái dưới chân để ground-cover là OLS-K đấy , tăng cường đánh đất và kiểm soát việc tên lửa bắn từ dưới lên
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    BAE Systems and Lockheed Martin Corporation recently completed a series of successful guided flight tests for 155-mm Long Range Land Attack Projectiles (LRLAP) as part of the on-going qualification test program at White Sands Missile Range in New Mexico.
    The three tests evaluated the LRLAP’s long-range (63 nautical miles) flight performance and accuracy with a pre-con***ioned tactical rocket motor in hot, ambient, and cold temperatures.
    All test requirements were met or exceeded, and all range, accuracy, and lethality objectives were successfully demonstrated.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Links có rất nhiều mức độ khác nhau nhưng chung quy có 2 cấp là hổ trợ thông tin và dùng chung thông tin. Hổ trợ thông tin mức thấp nhất là điện đàm cao nhất là hiển thị thông tin đầy đủ nhưng không near real time. Thông qua hổ trợ thông tin phi công sẽ có giải pháp khiển sensor của máy bay của anh ta dò mục tiêu hiệu quả hơn cũng như chọn cách đánh thích hợp hơn. Dùng chung thông tin là hiển thị near real time thông tin từ sensor bên ngoài trên màn hình hiển thị của chính mình và có thể trực tiếp dùng thông tin đó nạp vào TL bắn. Nhưng ngày nay còn có mức cao hơn nữa là tích hợp thông tin. Hình thức này tích hợp tất cả mọi nguồn thông tin có thể nhận được thành một bức tranh duy nhất. Đây là đẳng cấp thông tin trên F-35. Không rõ mức tích hợp thông tin của F-18E/F đạt mức nào. Tôi cũng không rõ Nga có xây dựng hệ thống thông tin tương tự hay không?
    Lợi ích của thông tin như trên vô cùng lớn. Ví dụ F-18 quan sát chiến trường bằng cả radar của E2 và DDG-51 cũng như của toán F khác. Điều đó khiến nó rất khó rơi vào bẫy hoặc bị vào hoàn cảnh bất lợi. Nhờ kỹ thuật trên người ta tin rằng chuyện dog fight bất lợi thực tế rất khó xảy ra. Tuy nhiên chiến trường luôn không hoàn hảo như kế hoặch. Thỉnh thoảng cũng sẽ có anh lọt lưới. Nhưng sự lọt lưới đó thường chỉ tạo vài thiệt hại chứ khó có thể xoay đổi tình thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này