1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Tìm mãi chả thấy link cái bài phân biệt F15, F16, F18 đâu. Bác nào rành giúp với. Nhà em có chút tranh cãi với một bác cựu binh ở cơ quan. Cảm ơn các bác trước.
  2. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    3 con này hình dáng bên ngoài khác nhau rõ ràng dễ phân biệt mà. Đơn giản là F16 1 động cơ,cửa hút khí nằm dưới bụng. F15 và F18 đều 2 động cơ nhưng F15 sải cánh to gần giống tam giác tù cửa hút khí nằm ngang với mặt cánh. Còn F18 cánh dẹt và nhỏ hơn,cửa hút khí nằm dưới cánh máy bay :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3 con này hình dáng bên ngoài khác nhau rõ ràng dễ phân biệt mà. Đơn giản là F16 1 động cơ,cửa hút khí nằm dưới bụng. F15 và F18 đều 2 động cơ nhưng F15 sải cánh to gần giống tam giác tù cửa hút khí nằm ngang với mặt cánh. Còn F18 cánh dẹt và nhỏ hơn,cửa hút khí nằm dưới cánh máy bay :D
  3. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    F16 tiêm kích một động cơ một cửa hút khí, một hoặc hai phi công.
    F15 tiêm kích hai động cơ hai cửa hút khí, một hoặc hai phi công.

    2 con này là máy bay của air force

    Fa18 là tiêm kích 2 động cơ 2 cửa hút khí, một hoặc hai phi công, cánh gấp dùng cho tàu sân bay, maý bay của navy
  4. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Vì sao Mỹ sở hữu lực lượng bắn tỉa tốt nhất TG?

    theo Đất Việt | 14/07/2013 21:07 [​IMG]

    Có chứng kiến hình ảnh các học viên tại trường Huấn luyện lính bắn tỉa trinh sát hải quân Mỹ tham gia thì mới thấy được sức mạnh lực lượng này...

    [​IMG]
    Danh tiếng của Trường Huấn luyện lính bắn tỉa trinh sát Hải quân Mỹ vốn không phải bàn cãi, nhưng có chứng kiến hình ảnh các học viên ở đây nỗ lực vượt qua kỳ sát hạnh mới thấy được trình độ của lính bắn tỉa Mỹ tốt đến thế nào.
    [​IMG]
    Súng được các học viên sử dụng là 3 loại súng chủ lực M24, M110, M107. Để đến được với bài sát hạnh cuối khóa huấn luyện các học viên đều là những người xuất sắc nhất. Họ cần có những thang điểm gần như hoàn hảo về thể lực, sử dụng súng và các bài test về trí thông minh trước khi bước vào khóa huấn luyện.
    [​IMG]
    Trong thời gian đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết như ngụy trang, luyện các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác để bảo đảm dù ở bất kỳ môi trường nào cũng có sự tập trung nhất cho một mục đích duy nhất.
    [​IMG]
    Sau thời gian tập luyện gian khổ nhằm nâng cao thể lực cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết các học viên mới được chạm tay vào súng. Theo đó, họ được chia ra huấn luyện theo từng cặp người quan sát và người bắn.
    [​IMG]
    Hình ảnh học viên bắn tỉa Mỹ tham gia bắn trong mọi tư thế với lỗ ngắm bắn hết sức đa dạng. Trung bình mỗi lần bắn các học viên chỉ được giao số đạn theo quy chuẩn, thông thường là 30 viên đạn và nhắm bắn tới các mục tiêu cố định cũng như di động bảo đảm hạ được mục tiêu và bảo toàn được đạn dược.
    [​IMG]
    Tính chính xác là thách thức duy nhất, vì vậy lính bắn tỉa Mỹ rất căng thẳng trong từng đường bắn. Họ phải thiết lập tọa độ và bắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các nhịp thở.
    [​IMG]
    Mục tiêu di động là khó nhất. Các tay bắn tỉa cần bắn vào đúng nơi mà mục tiêu sẽ di chuyển tới vào lúc viên đạn lao đến, và phải tính được các yếu tố ảnh hưởng như sức gió, mật độ không khí, thậm chí cả độ cong của Trái Đất.
    [​IMG]
    Thông thường kết thúc mỗi đợt huấn luyện lính bắn tỉa sẽ phải tham gia một cuộc thi có tính đào thải cao, nhưng người vượt qua sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hơn để đảm đương những nhiệm vụ khó khăn khác.
    [​IMG]
    Lính bắn tỉa Mỹ còn được đào tạo để lần theo mục tiêu mà không bị phát hiện.
    [​IMG]
    Điều khó khăn nhất đối với lính bẳn tỉa Mỹ đó là bắn tỉa ở khoảng cách không xác định. Các học viên sẽ bắn vào 10 mục tiêu ở khoảng cách khác nhau. Nếu bắn trượt, họ chỉ có 5 giây đếm ngược để điều chỉnh và bắn lại.
    [​IMG]
    Thông thường trong mỗi khóa huấn luyện, Mỹ chỉ chọn được rất ít những tay súng kỳ cựu để trở thành nòng cốt trong lực lượng bắn tỉa của nước này được biên chế trong các lực lượng đặc biệt.
    [​IMG]
    Và đó chính là cơ sở để Mỹ có được đội quân bắn tỉa trinh sát mạnh trên thế giới, bằng chứng là tờ CNJ của TQ đã từng thừa nhận, lực lượng bắn tỉa Mỹ có kỹ năng hết sức đặc biệt chỉ có được do giáo trình đào tạo hợp lý cũng như kỹ năng tác chiến tuyệt vời và vũ khí hiện đại cũng chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi.
    http://soha.vn/quan-su/vi-sao-my-so-huu-luc-luong-ban-tia-tot-nhat-tg-20130714210707483.htm
  5. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Mỹ lên kế hoạch thay ’chó săn’ và ’ưng biển’

    (ĐVO) - Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch thay thế các loại máy bay vận tải C-2A Greyhound (chó săn) và trực thăng đa năng dòng H-60 Seahawk (ưng biển).



    Defense News dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết hai gói thầu này sẽ sớm được công bố. Các máy bay mới dự kiến sẽ bắt đầu được trang bị từ giữa những năm 2020. Hải quân Mỹ không loại trừ khả năng chấp nhận cả những mẫu trực thăng hiện có nhưng được hiện đại hóa và cả những mấu mới được sản xuất.

    Theo chương trình hiện nay, các máy bay vận tải hạm C-2A sẽ tiếp tục phục vụ trong Hải quân Mỹ cho tới năm 2025. Hiện tại, Hải quân Mỹ có 35 chiếc loại này. Hợp đồng cung cấp máy bay thay thế C-2A sẽ được ký kết trước cuối năm 2016. Giới chuyên gia nhận định có 2 lựa chọn khả quan nhất là chính mẫu C-2A hiện đại hóa và mẫu trực thăng cánh lật MV-22 Osprey.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải hạm C-2A Greyhound
    Trực thăng MV-22 Osprey hiện đã trải qua các cuộc bay thử nghiệm đánh giá. Ngoài ra, giới quân sự cũng tính tới khả năng hiện đại hóa những chiếc C-2A hiện có với một vài thay đổi về khung sườn và thiết bị điện tử. Việc hiện đại hóa sẽ cho phép kéo dài thời hạn phục vụ của những chiếc hiện có thêm một số năm. Quyết định cuối cùng sẽ được quân đội Mỹ đưa ra sau khi đánh giá chi phí tài chính và hiệu quả hoạt động của các mẫu.

    [​IMG]
    Trực thăng hạm đa năng MH-60R
    Trong khi đó, việc thay thế các trực thăng đa năng dòng H-60 (SH-60B, SH-60F, HH-60H, MH-60R và MH-60S) hiện vẫn chưa có lịch trình cụ thể. Riêng MH-60R và MH-60S là hai mẫu mới và sẽ hoàn tất đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 2016. Mẫu trực thăng mới thay thế tối thiểu phải thực hiện tốt các nhiệm vụ hiện nay của H-60 như vận tải binh sĩ và quân nhu, chống ngầm, quét thủy lôi, tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và sơ tán cứu thương.

    Chương trình tìm kiếm mẫu trực thăng thay thế H-60 được đặt tên là MH-XX. Hiện tại, Hải quân Mỹ có tổng cộng 460 chiếc trực thăng đa năng dòng H-60.
    >>Vũ khí của Lữ đoàn Không quân Hải quân đầu tiên VN Minh J http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...en-ke-hoach-thay-cho-san-va-ung-bien-2350604/
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cuối cùng thì nàng đã hạ cánh được
    [youtube]cPaH8CCtRVU[/youtube]
    [youtube]RzKDCO9KuaI[/youtube]

    Bám dây 3, tốc độ vãi nồi,
  7. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    X-47B bất ngờ hạ cánh trượt trên tàu sân bay


    (Quốc phòng) - Sau khi làm nên lịch sử khi thực hiện thành công cú hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay, ngày 16/7 Hải quân Mỹ đã xác nhận, chiếc máy bay X-47B thứ 2 của Mỹ đã gây thất vọng khi thực hiện không thành công cú hạ cánh trên tàu sân bay.
    mesu gửi 15 giờ trước 352
    [​IMG] Chiếc X-47B mang tên Salty Dog 502 hạ cánh thành công trên tàu sân bay hôm 10/7


    Hải quân Mỹ cho biết, ngày 15/7 chiếc X-47B đã thực hiện cú hạ cánh thứ 4, nhưng không móc được cáp hãm hạ cánh trên tàu sân bay USS George H. W. Bush. Máy bay X-47B thuộc chương trình Máy bay chiến đấu không người lái – thử nghiệm (UCAS-D) của Northrop Grumman.

    Ngày 10/7 trước đó, chiếc X-47B thứ nhất, mang tên "Salty Dog 502", đã 2 lần hạ cánh thành công trên tàu sân bay USS George H. W. Bush, nhưng lần thứ 3 trong ngày hôm đó đã phải hủy bỏ khi các hệ thống máy tính của máy bay được phát hiện gặp trục trặc, và máy bay đã phải bay về một sân bay ở Đảo Wallops, bang Virginia.

    Các kỹ sư thuộc Bộ tư lệnh các Hệ thống Không quân của Hải quân (NAVAIR) và Northrop Grumman đã trở lại tàu sân bay với nỗ lực thực hiện lần hạ cánh thành công thứ 3, lần này sử dụng chiếc máy bay không người lái X-47B thứ 2, mang tên "Salty Dog 501".

    Tuy nhiên mọi nỗ lực của các kỹ sư đã không thành công khi chiếc máy bay này gặp phải một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong khi bay từ Căn cứ hải quân Patuxent River, bang Maryland, tới tàu sân bay, ngay lập tức các kỹ sư đã quyết định hủy bỏ nỗ lực hạ cánh, trước khi máy bay X-47B đến khu vực hoạt động của tàu sân bay, ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước Mỹ.

    "Chiếc máy bay "Salty Dog 501" đã hạ cánh trên tàu sân bay hôm 15/7 để thu thập thêm dữ liệu hạ cánh trên boong" NAVAIR cho biết trong một tuyên bố.

    "Trong quá trình bay, máy bay đã gặp phải một vấn đề nhỏ liên quan đến thiết bị kiểm tra và phải trở về Căn cứ hải quân Patuxent River, tại đây máy bay đã hạ cánh an toàn," NAVAIR cho biết.

    Thất bại trong lần hạ cánh thứ 4 này có nghĩa là chương trình UCAS-D sẽ không thể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra là ít nhất phải hạ cánh thành công 3 lần trên tàu sân bay.

    "Không còn cơ hội nào để thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H W Bush, vì tàu đã trở về cảng trong ngày hôm nay," NAVAIR nói.

    "Đây là lần thử nghiệm trên biển cuối cùng đối với chương trình UCAS-D. Mục tiêu thử nghiệm là hoàn thành một lần hạ cánh trên tàu sân bay, và chương trình này đã đáp ứng mục tiêu."

    Mặc dù X-47B mới chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm, nhưng nó đảm bảo phát triển các công nghệ mà trong tương lai sẽ giúp Hải quân Mỹ xây dựng tổ hợp tấn công và trinh sát tự động đầy triển vọng, có khả năng tàng hình cao dành cho không quân hải quân, theo chương trình "Máy bay không người lái trinh sát và tấn công trên tàu sân bay" (UCLASS).

    Sau các cuộc thử nghiệm cất và hạ cánh thành công, 2 chiếc X-47B này sẽ được cho “nghỉ hưu” và chuyển đến bảo tàng ở thành phố Pensakola, bang Florida.

    Theo nhà sản xuất, X-47B được mô tả có thể xử lý được các mối đe dọa từ các tên lửa chống tàu tầm trung, nó vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng do thám.

    X-47B có thể đạt độ cao trên 12.000m, có tầm xa trên 2.100 hải lý và có khả năng đạt tốc độ siêu âm. Máy bay chiến đấu không người lái X-47B có thể mang theo 2 trái bom thông minh cùng nhiều vũ khí tối tân khác.'




    (Theo ANTĐ)

    Theo phunutoday.vn http://m.phununet.com/tin-tuc/x-47b-bat-ngo-ha-canh-truot-tren-tau-san-bay/5c-3404sc-576452n.html
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    B-1B có sức mạnh mới đe dọa phần lớn chiến hạm TG

    Báo Đất Việt - 18/07/2013 09:36



    • [​IMG]

    Những hình ảnh mới nhất từ quân đội Mỹ cho thấy nước này đã "ghép" được 2 loại vũ khí hàng đầu là LRASM vào với B-1B...

    [​IMG]Như đã biết, LRASM là một chương trình đầy tham vọng trong việc thu hẹp khoảng cách về tên lửa hành trình chống tàu của Mỹ so với Nga. Và đây là loại vũ khí được coi là sát thủ diệt hạm đối phó tàu chiến Nga, Trung.
    [​IMG]Mới đây nhất, trong khi Nga-Trung đang nỗ lực tập trận trên biển thì bất ngờ truyền thông Mỹ đã đưa tin quân đội nước này đã có thể cấy ghép cho siêu máy bay B-1B có thể mang được LRASM. “Đây quả là một thông tin tốt đối với người Mỹ, nhưng lại trở thành mối nguy đối với các quốc gia như Nga, TQ“, tờ japanmil của Nhật nhận định.
    [​IMG]Giờ đây pháo đài bay B-1B lại càng trở nên nguy hiểm hơn khi có LRASM đó là nhận xét được đăng trên trang CNJ của TQ. LRASM là viết tắt của cụm từ (Long range anti-ship missile dịch ra là tên lửa chống tàu tầm xa) được hợp tác phát triển giữa Tập đoàn Lockheed Martin và Cơ quan nghiên cứu phát triển các dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) cho Hải quân Mỹ vào năm 2008. Mục đích thiết kế là phải phát triển cho tên lửa hệ thống dẫn đường tinh vi đủ khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không của đối phương. Nhưng giờ đây loại tên lửa này đã có thể được phóng đi từ máy bay ném bom.
    [​IMG]Điểm nổi bật của tên lửa LRASM là hệ thống dẫn hướng rất độc đáo. Không giống như các tên lửa chống tàu hiện tại, LRASM có thể nhắm mục tiêu một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ trước của các thông tin tình báo hay các phương tiện hỗ trợ khác.
    [​IMG]LRASM được trang bị bộ cảm biến đa tần số cùng một liên kết dữ liệu kỹ thuật số mới cho phép dẫn hướng không phụ thuộc vào GPS. LRASM được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp dẫn hướng quán tính ở pha đầu, hệ thống datalink cho phép tên lửa cập nhật mục tiêu từ tàu phóng hoặc từ phương tiện trinh sát khác.
    [​IMG]Tên lửa LRASM được trang bị đầu đạn nặng 453kg đủ sức nhấn chìm bất kỳ chiến hạm mặt nước nào. Với tầm bắn 370km, LRASM có thể sánh vai cùng với các tên lửa hiện đại của Nga và vượt tầm hẳn so với tên lửa của TQ.
    [​IMG]Sau khi được trang bị đầy đủ trên các tàu khu trục thì điểm “lăn tăn“ nhất là không thể mang được LRASM trên những chuyến hành trình dài đòi hỏi tốc độ triển khai nhanh, nhưng tới thời điểm hiện tại việc chính thức trang bị được LRASM trên B-1B được xem là thành công lớn của Mỹ sau sự kiện UAV X-47B có thể cất hạ cánh được trên tàu sân bay.
    [​IMG]Sau khi được trang bị B-1B đã có chuyển bay thử thành công với loại “kiếm mới“ của mình.
    [​IMG]Giờ đây LRASM không chỉ còn là tên lửa chống tàu chủ lực của các tàu chiến Mỹ mà nó còn trở thành mối nguy đến từ đường không đối với tàu chiến của đối phương, tờ Ausdefence nhận định.
    [​IMG]Sau sự kiện này, Washington cho biến sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu để đưa ra khái niệm về một biến thể khác của LRASM phóng từ tàu ngầm để hoàn thiện sức mạnh tên lửa chống tàu tầm xa của nước này.
    [​IMG]Hình ảnh B-1B hạ cánh an toàn tại căn cứ sau chuyển bay thử nhiệm có mang theo tên lửa hiện đại LRASM với biến thể được trang bị chính thức cho máy bay.
    http://www.baomoi.com/B1B-co-suc-manh-moi-de-doa-phan-lon-chien-ham-TG/119/11497781.epi
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tuyển tập Long Nữ cạ đít
    [youtube]eamnTyfkUBY[/youtube]
  10. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    UAV hiện đại nhất Mỹ bổ sung vũ khí cực độc

    Báo Đất Việt - 20/07/2013 14:04



    • [​IMG]

    Đó là những thông tin được giới truyền thông TQ đưa cùng với hình ảnh và video liên quan tới việc Predator sẽ được hiện đại hóa...

    [​IMG]Chiến đấu cơ không người lái tối tân bậc nhất của Mỹ Predator vốn đã khiến cả thế giới phải nể phục thì giờ đây loại vũ khí nguy hiểm này lại đang được Washington chỉ đạo tiếp tục nâng cấp trong tương lai gần (cụ thể là từ 5 đến 10 năm tới).
    [​IMG]Có 2 điểm đặc biệt nổi bật trong lần nâng cấp này đó là việc Mỹ trang bị cho Predator khả năng tác chiến “bầy đàn“ và vũ khí laze hiện đại.
    [​IMG]Đây quả thực là thông tin đáng quan ngại đối với khả năng tác chiến của các UAV Mỹ, dường như người Mỹ đang đi trước thế giới một bước trong công nghệ chế tạo UAV của mình với những thử nghiệm mới, tờ CNJ của TQ nhận định.
    [​IMG]Kỹ năng tác chiến bầy đàn là khoa mục sẽ được cải tiến trước tiên nhằm giúp Predator có khả năng phối hợp tác chiến tốt nhất khi hoạt động đơn lẻ các Predator thường chỉ hoàn thành nhiệm vụ do thám và tiêu diệt mục tiêu với số lượng hạn chế, nhưng khi tác chiến theo kiểu “bầy đàn“ thì đôi khi Predator sẽ khiến các tiêm kích cơ phải chịu cảnh “thất nghiệp“.
    [​IMG]Hiện Washington đang chỉ đạo phải hoàn thành việc nâng cấp Predator theo cách tác chiến này trong vòng từ 3 tới 5 năm sau khi quyết định gắn thêm vũ khí laze cho UAV này.
    [​IMG]Mô phỏng hình ảnh các UAV Predator trao đổi thông tin hiệp đồng tác chiến theo mô hình lục lăng bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ tấn công phá hoại từ đường không một cách hiệu quả nhất.
    [​IMG]Tiếp sau khi hoàn thành nâng cấp chế tạo tình năng tác chiến cho Predator thì loại UAV này sẽ được trang bị thêm vũ khí laze hiện đại. “Điều này sẽ mang đến cho Washington loại vũ khí không giới hạn“, tờ chinamil của TQ nhận định.
    [​IMG]Theo đó, các laser hiện nay với sức mạnh đủ để tiêu diệt một máy bay hay một tên lửa đang phóng như vậy rất cồng kềnh, chỉ phù hợp để được lắp đặt cho các hệ thống phòng thủ cố định, không thể dịch chuyển. Nhưng hiện tại Mỹ đã có những bước tiến nhất định trong việc nâng cao tính cơ động của thứ vũ khí nguy hiểm này để có thể trang bị dễ dàng trên các chiến cơ không người lái.
    [​IMG]Mổ phỏng hình ảnh mất thần laze được trang bị trên UAV Predator trong tương lai của quân đội Mỹ.
    [​IMG]Đoạn video quảng cáo cho chiến đấu cơ không người lái Predator C Avenger, nhà thầu quốc phòng General Atomics gây ấn tượng mạnh cho người xem với hình ảnh đội hình UAV tiêu diệt một trận mưa tên lửa đánh chặn được phóng từ mặt đất cực nhanh gọn và chính xác trong thời gian được tính bằng một phần của giây.
    [​IMG]Hình ảnh tia laze tiêu diệt tên lửa đang nỗ lực hạ gục UAV Predator.
    [​IMG]Dù vũ khí laser, vượt trội hơn tên lửa thông thường, có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ và dễ dàng phục hồi trở lại nhưng nó lại không dễ chọc thủng các đám mây hay các đám khói, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ phân tích.
    [​IMG]Nhưng có lẽ thông tin này chỉ giúp TQ cũng như các quốc gia khác không quả hoảng trước sự vượt trội mạnh mẽ của Mỹ, nhưng về lâu dài có lẽ TQ cũng sẽ phải có những kế sách phù hợp để không bị Washington bỏ quá xa.
    [​IMG]Tờ Defencetalk nhận định, UAV được trang bị tia laze chết chóc nguy hiểm đối với hệ thống quân sự hơn là dân sự bởi độ chính xác khi tiêu diệt mục tiêu của loại vũ khí này là rất cao. Theo thông tin mới nhất thì Nga hiện cũng đang bắt tay vào chương trình này, nhưng một lần nữa họ lại có xuất phát điểm chậm hơn Mỹ khi mọi việc vẫn đang được bàn thảo trên giấy.http://www.baomoi.com/UAV-hien-dai-nhat-My-bo-sung-vu-khi-cuc-doc/119/11515501.epi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này