1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andrewphucbeo

    andrewphucbeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    AT-6: chiến đấu cơ cánh quạt của thế kỷ 21

    (Kienthuc.net.vn) - Với khả năng mang vũ khí thông minh, hệ thống điện tử hiện đại, AT-6 Texan II là đại diện xuất sắc của chiến đấu cơ cánh quạt thế kỷ 21.



    Dù thời đại hoàng kim của chiến đấu cơ động cơ cánh quạt đã kết thúc từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng trong những năm gần đây một vài quốc gia lại đang phát triển những chiến đấu cơ cánh quạt. Một trong số đó là mẫu EMB-314 Super Tucano do Brazil chế tạo. Bên cạnh đó, một trong những cường quốc công nghiệp quốc phòng thế giới, nước Mỹ lại cũng đang “hồi sinh” loại máy bay này với sự ra mắt của mẫu AT-6 Texan II.
    “Hồi sinh” chiến đấu cơ cánh quạt
    Theo tạp chí Flight Global, doanh nghiệp quốc phòng Hawker Beechcraft (Mỹ) vừa tiến hành cuộc thử nghiệm bay lần đầu tiên của chiến đấu cơ Beechcraft AT-6 thành phẩm vào ngày 20/8 tại Wichita.
    Theo đó, lúc 10h30 giờ địa phương, chiếc AT-6 số hiệu N630LA do 2 phi công thử nghiệm Lionel Alford và JD O'Malley điều khiển đã cất cánh và nhanh chóng lẫn vào bầu trời xanh .
    “Đó là một chiếc máy bay tuyệt vời để bay. Bạn chỉ cần thiết lập chế độ trên máy bay, bạn đã sẵn sàng để bay, nó sẽ mang bạn đi. Nó sẽ cảnh báo cho bạn biết nếu có những hành động không đúng. Nó bay rất đẹp”, phi côngAlford đã không tiếc lời tán dương sau chuyến bay.
    [​IMG]
    Hai mẫu thử chiến đấu cơ cánh quạt AT-6 trên bầu trời.

    Vào năm 2006, tại triển lãm Farnborough, Hawker Beechcraft chính thức công bố kế hoạch phát triển các biến thể chiến đấu từ loại máy bay huấn luyện sơ cấp T-6 Texan II, AT-6.
    AT-6 là biến thể cải tiến mạnh và hiện đại nhất trong dòng T-6, nó được phát triển thành một máy bay tấn công hạng nhẹ. Beechcraft đã chế tạo 2 mẫu thử nghiệm AT-6, trong đó chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc thứ nhất diễn ra vào tháng 9/2009, chiếc thứ 2 bay lần đầu vào tháng 5/2010. Cả 2 mẫu thử này đều đã đạt mốc 1.600 giờ bay.
    Hawker Beechcraft cho ra mắt AT-6 trong các triển lãm hàng không Royal International Air Tattoo và Farnborough tại Anh trong năm 2010.
    Sức mạnh chiến đấu cơ cánh quạt thế kỷ 21
    Máy bay chiến đấu hạng nhẹ AT-6 được cho là một mẫu máy bay đa dụng và đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều thị trường tiềm năng.
    Ngoài khả năng đào tạo phi công lý tưởng được thừa kế từ T-6, giờ đây AT-6 còn có thể thực hiện thêm rất nhiều nhiệm vụ khác, phối hợp, hỗ trợ tấn công chính xác, trinh sát vũ trang, kiểm soát và giám sát đường không, tuần tra và tham gia cứu hộ cứu nạn.
    Để thực hiện được những công việc này, AT-6 phải là một máy bay được thiết kế và trang bị tốt.
    [​IMG]
    AT-6 với tổ hợp ngắm mục tiêu quang điện/hồng ngoại gắn dưới thân.

    Động cơ được nâng cấp mạnh mẽ hơn với động cơ cánh quạt Pratt & Whitney PT6A-68D công suất 1.600 mã lực. Cơ quan quản lý hàng không Liên bang FAA phê duyệt sử dụng hệ thống điện tử hàng không chính của CMC Esterline: buồng lái kính với các màn hình hiển thị điều khiển thông minh, cho phép phi công dễ dàng điều khiển máy bay một cách linh hoạt.
    Lockheed Martin trên cơ sở những gì thu được từ việc cải tiến cường kích A-10C cũng tham gia phát triển hệ thống điện tử thông tin liên lạc và nhiệm vụ. Kết quả đã tạo ra một hệ thống nhiệm vụ theo tiêu chuẩn “Plug and Play” kết hợp với hệ thống liên kết dữ liệu chiến đấu tiên tiến, khả năng điều khiển và sử dụng các vũ khí tấn công đa dạng với độ chính xác cao.
    AT-6 được trang bị hàng loạt các cảm biến điện quang học, hồng ngoại, lade và siêu quang phổ, ví dụ như Wescam MX-15Di. Phi công cũng có thể được trang bị mũ lái tích hợp hệ thống hiển thị mục tiêu trên kính mũ.
    Máy bay có 6 mấu treo vũ khí ở cánh cho phép mang được súng máy, các loại tên lửa không đối đất như AGM-114 Hellfire và AGM-65 Maverick, tên lửa đối không AIM-9 Sidewinder, các loại bom dẫn đường Paveway II/ IV, bom thông minh JDAM, bom đường kính nhỏ và rocket 70mm.
    Thân và vỏ máy bay cũng được gia cố và đắp thêm giáp bảo vệ và gắn thêm các hệ thống cảnh báo tên lửa AN/AAR-47, hệ thống đối phó trả đũa ALE-47
    [​IMG]
    AT-6 ném thử bom có điều khiển.

    Các hệ thống trang bị của AT-6 được đánh giá chung là hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn của Mỹ và NATO, rất thích hợp trong việc phối hợp tác chiến với các hệ thống vũ khí cùng tiêu chuẩn.
    Trở lại với chuyến bay ra mắt, máy bay mang theo 2 bình nhiên liệu phụ 250 lít, 2 bom dẫn đường bằng lade GBU-58 Paveway, 2 cụm ống phóng rocket LAU-131 (7 ống phóng, sử dụng cho tất cả các rocket đường kính 70mm của Mỹ ). Ngoài ra máy bay còn mang theo một hệ thống cảm biến quang điện/hồng ngoại L-3 Wescam MX-15Di.
    Mặc dù là một máy bay thành phẩm nhưng chiếc AT-6 này vẫn thuộc sở hữu của tập đoàn tạo ra nó. Vì đơn giản, Beechcraft chưa tìm được khác hàng cho loại máy bay này.
    Khi được hỏi vì sao ngay trong chuyến bay đầu tiên chiếc AT-6 đã mang theo một khối lượng vũ khí “khủng” như vậy, Derek Hess, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của tập đoàn rất tự tin trả lời: “Bởi vì điều đó là hết sức dễ dàng”.
    Hess cũng nói rằng, AT-6 sẽ tiếp tục được cải tiến để trở lên mạnh mẽ hơn nữa. Thời gian gần đây AT-6 chứng minh khả năng không đối không của nó với súng máy và tên lửa AIM-9 Sidewinder.
    Trong khi đó, Russ Bartlett, Giám đốc phụ trách mạng thương mại quốc phòng của tập đoàn thì cho rằng, trong tương lai, AT-6 có thể kết hợp với một tiềm kích tối tân như Lockheed F-35 để kiểm soát một khu vực rộng lớn.
    Chủ tịch Bill của Beechcraft cũng rất lạc quan khi cho rằng việc bị “ế” của AT-6 chỉ là tạm thời, ông hy vọng sẽ có những khách hàng đầu tiên trước khi kết thúc năm 2013. Beechcraft nhận định thị trường cho loại máy bay tấn công hạng nhẹ đang rất rộng, có hơn 26 đồng minh của Mỹ phù hợp cho loại máy như AT-6, chủ yếu tập trung ở châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông, có thể hơn 500 máy bay sẽ mua trong vòng 10 năm tới.
    ”Chúng tôi sẽ bán được rất nhiều máy bay”, ông Boisture nói.

    Thằng Mỹ xuống cấp tới thế này rồi à ? làm sai AT-6 này địch lại Su-35 được ?
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hải quân Mỹ ngày 23/8 đã hoàn thành thử nghiệm Coronado (LCS 4) , Sẽ chính thức gia nhập hải quân Mỹ vào cuối tháng 9 này . Những chiếc LCS khác hiên nay đang được đóng gồm

    Milwaukee (LCS 5), Detroit (LCS 7), Little Rock (LCS 9) và Sioux City (LCS 11) Tại nhà máy đóng tàu Marinette Marine Corp, Martinetti, WI .

    Còn tại nhà máy đóng tàu Austal USA, Mobile, AL hiện nay đang thực hiện đóng Jackson (LCS 6 ), Montgomery (LCS 8), Gabrielle Giffords (LCS 10) và Omaha (LCS 12) ,.Còn những

    chiếc (LCS 13), Billings (LCS 15, Marinette Marine Corp) và Manchester (LCS 14), Tulsa (LCS 16, ) đang trong gia đoạn tiền xây dựng .


    [​IMG]



    Nguồn : http://www.asdnews.com/image-50778/LCS_4_Completes_Acceptance_Trials.htm
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Ngày đen tối của lịch sử nước Mỹ cách đây 12 năm

    12 năm kể từ hai chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York làm gần 3.000 người thiệt mạng, những hình ảnh về ngày đen tối nhất lịch sử vẫn chưa phai mờ.

    [​IMG]

    8h46 ngày 11/9/2001, chiếc máy bay của hãng American Airlines lao vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), tại Manhattan, New York, với tốc độ 700 km/giờ. Toàn bộ 92 hành khách và 9 thành viên tổ bay có mặt trên chiếc Boeing 767 đều thiệt mạng. Rất nhiều người đang làm việc tại Tháp Bắc cũng cùng chung số phận.
    9h04, Tháp Nam của WTC bị chiếc máy bay số hiệu 175 của United Airlines đâm vào với vận tốc 870 km/giờ. Toàn bộ 65 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng ngay khi đó.

    [​IMG]
    Tháp đôi bốc cháy ngùn ngụt và rung chuyển.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush được báo cáo về vụ khủng bố. Ông Bush đang trong chuyến thăm một trường tiểu học ở bang Florida. Tổng thống yêu cầu trở về thủ đô Washington DC ngay lập tức, nhưng bị cố vấn an ninh quốc gia ngăn lại vì lo ngại cho sự an toàn của ông..

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là khuôn mặt của quỷ hiện ra trong lớp khói bụi
    đen bốc lên từ tòa tháp đôi.

    [​IMG]
    Những nhân viên văn phòng nhoài người ra khỏi tòa nhà kêu cứu.

    [​IMG]
    Và trong cơn tuyệt vọng, không ít người trong số họ lao mình
    xuống dưới.

    [​IMG]
    Lính cứu hỏa chạy đến hiện trường khi các tòa tháp bắt đầu sụp.

    [​IMG]
    Tòa tháp thứ nhất sụp đổ.

    [​IMG]
    Manhattan chìm trong khói bụi khi hai tòa tháp hoàn toàn sụp xuống.

    [​IMG]
    Một người lính cứu hỏa ôm mặt tại hiện trường vụ khủng bố.

    [​IMG]
    Người đàn ông này đứng trước đống đổ nát của hai tòa tháp và gọi to xem có ai cần sự giúp đỡ không.

    [​IMG]
    9h38 cùng ngày, chiếc phi cơ số hiệu 77 của American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nó đã lao vào tòa nhà này với tốc độ cao nhất, khiến toàn bộ 64 hành khách và tổ bay thiệt mạng. 125 nhân viên dân sự và quân sự làm việc tại Lầu Năm Góc cũng cùng chung số phận.

    [​IMG]
    10h04, chiếc máy bay số hiệu 93 của hãng United Airlines lao xuống một cánh đồng ở Shanksville, bang Pennsylvania. Nhiều giả thiết được đưa ra về nguyên nhân dẫn tới việc này, trong đó nhiều người tin rằng nhóm không tặc bị mất quyền kiểm soát chiếc máy bay khi đụng độ với các hành khách. Tổng cộng gần 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, ngày được xem là đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-lich-su-nuoc-my-cach-day-12-nam-2877590.html

    Đáng đời bọn chó Mỹ
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nghe bảo thủ Mỹ than thở tí nào!

    Tài liệu kín chứng tỏ Trung Quốc coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung. Họ đề cập đến tổng thống Mỹ như "thằng nhãi đen".

    [​IMG]

    Khi chúng ta tin tưởng Trung Quốc là "bạn bè" của chúng ta, thì đã bị lừa dối. Trong khi các chính trị gia Mỹ, các phương tiện truyền thông và quân đội Mỹ có lẽ coi Trung Quốc là "bạn bè" và "đối tác", người Trung Quốc nhìn nhận các thứ lại khác, rấ khác. Như sẽ thấy dưới đây, các tài liệu có từ các cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc làm cho điều đó quá rõ ràng rằng Trung Quốc coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung. Thật không may, ở phương tây chúng ta đã ngây thơ cho rằng nếu chúng ta mở cửa thương mại với Trung Quốc, rằng họ sẽ muốn được giống như chúng ta. Thay vào đó, việc mở cửa thương mại với Trung Quốc đã cho phép họ gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng ta về kinh tế trong khi cùng một lúc vẫn tiếp tục lớn tiếng tố cáo "nền dân chủ lập hiến phương Tây".

    Sự thật là Trung Quốc không giống chúng ta và họ không bao giờ có ý định đó. Dân Trung Quốc không được chọn các nhà lãnh đạo của họ trong một cuộc bầu cử tự do, và Đảng CS Trung Quốc không bao giờ có ý định cho phép điều đó xảy ra.

    Dân Trung Quốc không có tự do ngôn luận hay tự do tôn giáo, và Đảng CS Trung Quốc không bao giờ có ý định cho phép toàn thể dân chúng quyền tự do này.

    Trong hầu hết các trường hợp, các gia đình Trung Quốc thậm chí không có quyền tự do để có nhiều hơn một đứa trẻ, và nếu một gia đình Trung Quốc cố gắng để lừa dối hệ thống xe phá thai lưu động có thể xuất hiện trước cửa nhà họ.

    Hệ thống Trung Quốc đàn áp khủng khiếp, và theo nhiều cách nó tiếp tục thậm chí là tồi tệ hơn. Và các quan chức ở Trung Quốc chắc chắn không coi Mỹ là một "đối tác". Thay vào đó, họ cho rằng Mỹ là một đối thủ cần phải đánh bại.

    Thái độ này thể hiện rất rõ ràng trong một bản ghi nhớ của chính phủ Trung Quốc được gọi là "Văn bản số 9" mà tờ New York Times gần đây đã có được một bản copy của nó.

    Cán bộ Đảng CS đã đến đầy hội trường khắp đất nước Trung Quốc để nghe một cảnh báo ảm đạm và bí mật từ các lãnh đạo cấp cao. Quyền lực có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, họ đã được nói cho biết, trừ khi nhổ bỏ tận gốc rễ 7 nguy cơ lật đổ hiện tại trong xã hội Trung Quốc.

    Bảy mối nguy hiểm được liệt kê trong một bản ghi nhớ, gọi là Văn bản số 9, mà không thể nhầm lẫn được Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo mới cao nhất của Trung Quốc phê chuẩn. Việc đầu tiên là "nền dân chủ lập hiến phương Tây", những thứ khác bao gồm thúc đẩy "giá trị toàn cầu" nhân quyền, khái niệm lấy cảm hứng từ phương Tây về truyền thông độc lập và sự tham gia của công dân, sự ủng hộ hăng hái thị trường "chủ nghĩa tự do", và "thuyết vô chính phủ", những chỉ trích chấn thương quá khứ của đảng.

    "Văn bản số 9" nghe rất tương tự như một tài liệu khác "Tài liệu Đảng CS chống phương Tây" đã được báo cáo vào đầu năm nay trên tờ Sunday Times bởi Michael Sheridan… Tài liệu thù địch chống phương Tây của Đảng CS đang được lưu hành trong số hàng trăm quan chức Trung Quốc đã cho bằng chứng đầu tiên rằng nhà lãnh đạo Tập đang thiết lập một đường lối cứng rắn chống lại những ảnh hưởng tự do nước ngoài.

    Nó nói rằng các quan chức phải "hoàn toàn hiểu được tác hại của quan điểm và học thuyết được gieo rắc bởi phương Tây" và nhấn mạnh sự cần thiết đối với Trung Quốc phải "đứng lên chống lại phương Tây" bằng cách trở thành giàu có và mạnh mẽ hơn.

    Các nhà CS đang hô hào tăng cường sự lãnh đạo của họ, "tàn nhẫn" trong định hướng chính trị và "sử dụng chiến thuật chiến trường" để đánh bại chủ nghĩa tự do và bất đồng chính kiến.

    Chúng ta – người phương Tây đã bắt đầu hình dung ra chưa?

    Trung Quốc không có ý định trở thành giống như chúng ta. Trong thực tế, các quan chức Trung Quốc ghét sự tự do của chúng ta và ghét quyền tự do của chúng ta.

    Và giới quân sự Trung Quốc thực sự coi Mỹ là “kẻ thù hàng đầu” của họ. Đó chính xác là cách mà Mỹ được mô tả trong một báo cáo gần đây, được soạn thảo bởi phó tham mưu trưởng PLA…

    Giới quân sự Trung Quốc coi Mỹ là "kẻ thù hàng đầu" và, như họ đã làm trong nhiều thập kỷ, là duy trì một bức màn bí mật xung quanh qui mô quân đội Trung Quốc, khả năng và ý định của họ. Điều đó là rất rõ ràng từ bài báo gần đây được viết bởi Phó tham mưu trưởng PLA, nhân vật số 2 của giới quân sự Trung Quốc, viết cho tờ Study Times, tờ báo chính thức của Trường Đảng CS.

    Ngoài ra, một số quan chức quân sự hàng đầu Trung Quốc thậm chí còn ủng hộ ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ trước trong trường hợp một cuộc xung đột quân sự xảy ta giữa hai nước chúng ta… Tướng Zhu Chenghu bày tỏ sẵn sàng từ bỏ chính sách "không sử dụng trước" vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, để bảo vệ tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và cho rằng Trung Quốc nên sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ. Một bài xã luận năm 2011 trên tờ Global Times (Thời báo Hoàn cầu-phiên bản tiếng Anh của tờ báo chính thức Đảng CS) cảnh báo rằng các nước liên quan đến tranh chấp biển với Trung Quốc "cần chuẩn bị để nghe những âm thanh của đại bác".

    Hiện tại, Trung Quốc bằng lòng giao dịch thương mại với chúng ta bởi vì nó mang lại lợi ích cho họ. Các quan chức Trung Quốc xem mọi sự tác động qua lại với phương Tây là một phần của ván cờ vua lớn dẫn đến một kết cục không thể tránh khỏi, và họ rất nhiều nước cờ để làm kẻ chiến thắng.

    Không nghi ngờ gì, Trung Quốc đang đánh bại Mỹ trên toàn bộ các mặt trận ngay lúc này. Các ví dụ sau đây là từ một bài viết trước đây mang tên "40 cách để Trung Quốc đánh bại Mỹ"...

    1. Khi thống kê tất cả nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, Trung Quốc hiện là quốc gia thương mại số 1 trên cả hành tinh.

    2. Trong năm 2012, chúng ta đã bán được khoảng 110 tỷ đô la giá trị hàng hóa sang Trung Quốc, nhưng họ bán được khoảng 425 tỷ đô la giá trị hành hóa cho chúng ta. Đó là thâm hụt thương mại lớn nhất mà một quốc gia có với một quốc gia khác trong lịch sử thế giới.

    3. Nhìn chung, Mỹ có mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc trong thập kỷ qua đến hơn 2300 tỷ USD.

    4. Trung Quốc hiện là thị trường xe mới lớn nhất toàn bộ thế giới.

    5. Trung Quốc có dự trữ nhiều ngoại tệ hơn bất cứ nước nào khác trên hành tinh.

    6. Trung Quốc là nhà sản xuất vàng số 1 trên thế giới.

    7. Trung Quốc cũng là một trong những nước nhập khẩu vàng số 1 thế giới.

    8. Những bộ đồng phục cho đội tuyển Olympic Mỹ được may ở Trung Quốc.

    9. 85% tất cả các cây thông Giáng sinh nhân tạo được sản cuất ở Trung Quốc.

    10. tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới mới WTC sẽ có kính nhập khẩu từ Trung Quốc.

    11. Đài tưởng niệm Martin Luther King mới ở National Mall được làm từ Trung Quốc.

    12. Một trong những lý do rất khó để xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc là do thuế nhập khẩu của họ. Theo tờ New York Times, một chiếc xe Jeep Grand Cherokee giá $27,490 ở Mỹ, có giá bán khoảng $85,000 ở Trung Quốc do tất cả các loại thuế.

    13. Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh hơn 7 lần so với nền kinh tế Mỹ trong hơn một thập kỷ qua.

    14. Mỹ đã bị mất đáng kinh ngạc 32% việc làm trong nhà máy kể từ năm 2000.

    15. Mỹ đã mất trung bình 50 ngàn chỗ làm mỗi tháng kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức WTO vào năm 2001.

    16. Nhìn chung, Mỹ đã mất tổng cộng hơn 56 ngàn cơ sở sản xuất từ năm 2001.

    17. Theo Viện Chính sách Kinh tế, Mỹ đang mất nửa triệu việc làm sang cho Trung Quốc mỗi năm.

    18. Trung Quốc hiện sản xuất xe hơi nhiều hơn gấp đôi so với Mỹ.

    19. Kể từ khi ngành công nghiệp được cứu trợ, khoảng 70% tất cả các xe GM được lắp ráp ở ngoài nước Mỹ.

    20. Sau khi được giải cứu bởi người đóng thuế Mỹ, GM hiện đang tham gia 11 liên doanh với các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Cái giá để tham gia vào rất nhiều những "liên doanh" là chuyển giao "công nghệ hiện đại" từ General Motors cho CS Trung Quốc.

    21. Trở lại năm 1998, Hoa Kỳ có 25% thị phần xuất khẩu công nghệ cao thế giới và Trung Quốc chỉ có 10%. Mười năm sau, Mỹ có ít hơn 15% và phần của Trung Quốc đã tăng lên 20%.

    22. Mỹ đã mất hơn 1/4 tất cả các chỗ làm trong nhà máy công nghệ cao trong mười năm qua.

    23. Trung Quốc số 1 trong xuất khẩu sang Mỹ máy tính, còn Mỹ là số 1 xuất khẩu sang Trung Quốc "phế liệu và rác".

    24. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc bây giờ là hơn 30 lần lớn hơn năm 1990.

    25. Trung Quốc hiện nay tiêu thụ nhiều năng lượng hơn Mỹ.

    26. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất hàng hóa số 1 toàn bộ thế giới.

    27. Trung Quốc sử dụng xi măng nhiều hơn phần còn lại của thế giới cộng lại.

    28. Trung Quốc hiện là số 1 sản xuất turbine gió và tấm pin năng lượng mặt trời trên toàn bộ thế giới.

    29. Trung Quốc sản xuất thịt lợn số 1 thế giới, nhiều hơn 43 quốc gia tiếp theo khác gộp lại.

    30. Hôm nay, Trung Quốc sản xuất gần gấp đôi bia như Hoa Kỳ không.

    31. Hiện nay, Trung Quốc sản xuất than nhiều hơn 3 lần Mỹ.

    33. Trung Quốc hiện sản xuất thép 11 lần nhiều hơn Mỹ.

    34. Trung Quốc sản xuất hơn 90% nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu.

    35. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp số 1 những thành phần quan trọng đối với hoạt động của hệ thống phòng thủ của Mỹ.

    36. Một cuộc điều tra gần đây của Ủy ban Thượng viện Mỹ về các dịch vụ quân sự đã tìm thấy hơn một triệu các bộ phận giả của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng quốc phòng.

    37. Cách đây 15 năm, Trung Quốc số 14 thế giới về xuất bản các báo cáo nghiên cứu khoa học. Nhưng bây giờ, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt Mỹ trở thành số một rất sớm.

    38. Trung Quốc trao bằng tiến sĩ kỹ công nghệ mỗi năm nhiều hơn Mỹ.

    39. Tỷ trọng nợ hộ gia đình trung bình ở Mỹ là 136% thu nhập trung bình của hộ gia đình. Ở Trung Quốc, tỷ trọng nợ hộ gia đình trung bình là 17%.

    40. Dân Trung Quốc đã bắt đầu mua một lượng lớn bất động sản Mỹ. Trong thực tế, dân Trung Quốc mua 1/10 ngôi nhà được bán trong bang California vào năm 2011.

    Đáng buồn thay, hầu hết những người đọc xong bài viết này không thấy nó nghiêm túc. Thậm chí một vài ý kiến còn chế giễu ý tưởng rằng Trung Quốc coi chúng ta là "kẻ thù".

    Rất nhiều người Mỹ đã bị lừa vào suy nghĩ rằng Trung Quốc "cần chúng ta" và họ sẽ luôn luôn cần. Nhưng đó không phải là cách người Trung Quốc nghĩ. Một khi họ đã chiết xuất càng nhiều của cải và công nghệ của chúng ta như họ muốn, họ sẽ không có vấn đề gì khi chống lại chúng ta.
    Dân Trung Quốc thực sự tin rằng hệ thống của họ vượt trội so với chúng ta và họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Hầu hết người Mỹ sẽ không bao giờ hiểu được điều này cho đến khi nó đã quá muộn.

    [​IMG]
  7. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Chiến hạm Mỹ, Trung tập trận khuấy động TBD [r2)]


    (Kienthuc.net.vn) - Chiến hạm Hải quân Mỹ, Trung Quốc vừa tham gia cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên trong 7 năm trở lại đây.

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Theo trang mạng Hải quân Trung Quốc, trong ngày 10/9 biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến thăm Hawaii (Mỹ), Australia và New Zealand đã tham gia cuộc tập trận cứu hộ chung trên biển với chiến hạm Mỹ. Đây được xem là lần tập trận đầu tiên giữa hải quân 2 nước trong 7 năm trở lại đây.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Cuộc tập trận hải quân chung lần này được chia làm 4 giai đoạn với 10 khoa mục chính tại vùng biển Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Tham gia cuộc tập trận, về phía Trung Quốc có tàu khu trục tên lửa lớp Type 052 mang tên Thanh Đảo, tàu hộ vệ tên lửa lớp Type 054A mang tên Lâm Nghi và trực thăng tuần tra biển Z-9. Về phần Hải quân Mỹ gồm có tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga mang tên USS Lake Erie (CG-70) và 2 trực thăng.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng thực hiện nhiều khoa mục chung như bay phi đội bằng trực thăng, lần đầu tiên thành lập lực lượng quản lý thiệt hại chung, lực lượng không quân cùng thực hiện tìm kiếm cứu hộ trên biển.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Chỉ huy biên đội tàu Hải quân Trung Quốc cho biết, lần tập trận này có ý nghĩa rất quan trọng, hai nước Trung - Mỹ tìm kiếm phương thức thực hiện và chỉ huy tổ chức tìm kiếm cứu hộ chung, huấn luyện khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ chung, nâng cao khả năng đối phó chung với vấn đề an ninh phi truyền thống giữa 2 nước.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Trong ảnh là tàu tuần dương tên lửa lớp USS Lake Erie (CG-70) chạy song song với tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 760x500.[​IMG] Biên đội trực thăng Sea Hawk (Mỹ) và Z-9 (Trung Quốc) bay trên chiếc USS Lake Erie trong tập trận.

    http://www.baomoi.com/Chien-ham-My-T...9/11914358.epi

    Có thể thấy tàu Mỹ ko được thiết kế tàng hình như tàu TQ
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Lực lượng tàu ngầm Mỹ yếu thế trong vòng vây Nga, TQ, Iran

    (Soha.vn) - Trong khi Hải quân Mỹ cắt giảm 30% lực lượng tàu ngầm thì Trung Quốc, Nga và Iran đã hình thành mối đe dọa trong khu vực từ các tàu ngầm chiến lược.

    Trong khi Hải quân Mỹ cắt giảm 30% lực lượng tàu ngầm thì Trung Quốc, Nga và Iran đã hình thành mối đe dọa trong khu vực từ các tàu ngầm chiến lược và xây dựng khả năng tác chiến ngầm dưới biển.
    Chuẩn Đô đốc Richard Breckenridge, phụ trách chương trình tàu ngầm của Lầu Năm Góc cho rằng sự suy giảm của lực lượng tàu ngầm Mỹ đang khiến lợi thế quân sự trọng yếu của nước này bị đe dọa.
    Để chứng minh cho luận điểm của mình, ông đã vạch ra những bước tiến trong chương trình tác chiến tàu ngầm của Trung Quốc, Nga và Iran.
    Theo Breckenridge, Trung Quốc chủ yếu sử dụng lực lượng ngầm để đe dọa sự hiện diện từ các tàu mặt nước của Mỹ, hòng làm giảm sức ảnh hưởng tích cực, bền vững của lực lượng Hải quân Mỹ.
    Ông cảnh báo rằng chương trình tàu ngầm của Trung Quốc đang “phát triển hướng tới một lực lượng ngầm chiến lược toàn cầu”.
    Các tàu ngầm tên lửa lớp Jin được trang bị tên lửa đạn đạo JL-2, khiến chúng không chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hải trong khu vực.
    Bên cạnh đó, Hải quân Trung Quốc cũng đang xây dựng lực lượng tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường thông thường.
    Tháng Bảy vừa qua, các quan chức quốc phòng Mỹ hé lộ với tờ Free Bacon rằng năm sau, tàu ngầm tên lửa chiến lược mới của Trung Quốc sẽ thực hiện các chuyến tuần tra đầu tiên trên biển. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tàu ngầm tên lửa chiến lược đi xa bờ.
    Hiện tại, Trung Quốc có 3 tàu ngầm lớp Jin được trang bị 12 tên lửa JL-2. Trung Quốc gọi đây là tàu ngầm Type 094, lớp Jin.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc
    Trung tâm tình báo không gian và hàng không quốc gia nhận định, JL-2 sẽ lần đầu tiên mang lại cho Trung Quốc khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ từ bờ biển Trung Quốc.
    Sau khi triển khai ít nhất 5 tàu ngầm lớp Jin, Trung Quốc hiện đang hoàn thiện một phiên bản tàu ngầm tên lửa hiện đại hơn có tên là Type 096.
    Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ cho thấy Trung Quốc hiện đang ưu tiên xây dựng lực lượng tàu ngầm và hiện tại có hơn 55 tàu ngầm, bao gồm 2 tàu ngầm tấn công lớp Shang và 4 biến thể cải tiến khác nhau của loại tàu ngầm này. Trong thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ đóng tàu ngầm tấn công tên lửa Type 095.
    Ngoài ra, Trung Quốc còn có 12 tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất, một số trong những chiếc tàu ngầm này được trang bị tên lửa hành trình chống tàu SS-N-27, 13 tàu ngầm lớp Song và 8 tàu ngầm lớp Yuan. Sẽ có khoảng 20 tàu ngầm lớp Yuan được triển khai trong tương lai.
    Về phía Nga, Breckenridge cho biết Nga đang xây dựng 2 lớp tàu ngầm tiên tiến, có tên gọi là tàu ngầm tên lửa hạt nhân Borei và một lớp tàu ngầm thông thường, mang tên lửa dẫn đường là Severodvinsk. Breckenridge cho rằng chương trình tàu ngầm của Nga đang ở “cấp chiến lược toàn cầu”.
    Tàu ngầm lớp Borei hiện đang được triển khai và ít nhất 5 chiếc tàu ngầm nữa thuộc lớp này sẽ được xây dựng.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Borei Yuri Dolgoruky của Nga
    Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Severodvinsk sẽ được trang bị 8 ống tên lửa thẳng đứng, gấp đôi so với số ống phóng trang bị trên tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ.
    Về phía Iran, lực lượng tàu ngầm của Tehran gồm 3 tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất, 1 tàu ngầm nội địa lớp Nahang và khoảng 12 tàu ngầm mini lớp Ghadir, tạo thành mối đe dọa trong khu vực.
    Rick Fisher, một nhà phân tích các vấn đề về quân đội Trung Quốc cũng thừa nhận rằng thách thức tiềm năng mà Breckenridge đã đề cập là có thật.
    Hải quân Trung Quốc có thể có tới 53 tàu ngầm tấn công thông thường, từ cũ cho tới khá hiện đại, thêm vào đó là 5 tàu ngầm tấn công hạt nhân, tổng cộng là 58 tàu ngầm” – Fisher nhận định lực lượng tàu ngầm này còn có thể được mở rộng hơn.
    Nếu Trung Quốc có tới 92 tàu ngầm thì có nghĩa là Hải quân Mỹ đang phải đối mặt với một thách thức vô cùng ghê gớm, đòi hỏi lực lượng tàu ngầm Mỹ phải duy trì số lượng trên 50 tàu ngầm để ngăn chặn sự tiêu hao sinh lực nhanh chóng”- Fisher nói.
    Trong khi đó, lực lượng tàu ngầm Mỹ sẽ bị cắt giảm 25% trong vòng 15 năm tới, tổng số tàu ngầm sẽ giảm từ 75 xuống 52.
    Bên cạnh số tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường và tàu ngầm tấn công phải “nghỉ hưu”, số lượng tàu ngầm sắp được triển khai trên toàn thế giới sẽ giảm 40%, mặc dù Mỹ đang xây dựng 2 tàu ngầm tấn công lớp Virginia mỗi năm.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân USS Minnesota, lớp Virginia của Mỹ​
    Để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh ngầm, Breckenridge đưa ra một số ưu tiên cho chiến lược tàu ngầm của Mỹ như sau:
    Duy trì khả năng răn đe hạt nhân với một tàu ngầm tên lửa để thay thế cho các tàu ngầm lớp Ohio. Dự kiến, lớp tàu thay thế bắt đầu chế tạo vào năm tài chính 2021, chuyển giao cho hải quân năm 2027. Từ năm 2031, nó sẽ tiến hành cuộc tuần tra răn đe mang tính chiến lược đầu tiên.
    Để ngăn chặn sự sụt giảm số lượng tàu ngầm tấn công, Breckenridge cho rằng Hải quân Mỹ phải duy trì tốc độ đóng 2 tàu ngầm lớp Virginia mỗi năm, tăng cường lắp đặt module VPM (Virginia Payload Module) với 4 ống phóng cho các tàu ngầm Virginia và tái sản xuất ngư lôi.


    Thiếu VN rồi, 6 con Kí lô cũng dễ sợ lắm chứ =))
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Olympus Has Fallen (2013) - Nhà Trắng Thất Thủ



    Xả súng kinh hoàng tại cơ sở Hải quân Mỹ ở Washington

    (Soha.vn) - Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại một cơ sở của Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington ngày hôm nay (16/9).

    Theo thông báo của Hải quân Mỹ, vụ việc xảy ra tại tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân (NAVSEA). Lúc xảy ra vụ việc, có khoảng 3.000 người đang làm việc tại trụ sở và nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt.
    Một nhân viên cảnh sát Washington cho biết họ nhận được các báo cáo đầu tiên về vụ xả súng vào lúc 8 giờ 36 phút (giờ địa phương).
    [​IMG]
    Hiện trường vụ xả súng​

    NBC News trích dẫn nguồn tin từ một sĩ quan hải quân cao cấp tại NAVSEA cho biết ít nhất 12 người đã bị bắn, trong đó 4 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương.
    Reuters trích dẫn nguồn tin từ một sĩ quan cảnh sát Washington cho hay trong số các nạn nhân, có 1 sĩ quan cảnh sát và 1 nhà thi hành luật.
    Trong khi đó, một sĩ quan hải quân giấu tên tiết lộ với Reuters rằng đối tượng khả nghi gây ra vụ nổ súng hiện đã được khống chế, đồng thời cho biết có một số người đã thiệt mạng và một số khác bị thương. Tổng số nạn nhân chưa được xác định chính xác.
    Một nguồn tin hải quân khác lại cho biết có thể có nhiều hơn một thủ phạm gây ra vụ nổ súng. Tờ Washington Post đưa tin rằng có một vài tay súng tham gia vụ tấn công. Theo AP, một tay súng đã chết và cảnh sát đang tìm kiếm tay súng thứ hai.
    Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng một tay súng từ tầng thứ 4 của tòa nhà đã liên tiếp xả súng xuống tầng trệt. Trong khi một số khác lại khẳng định tay súng bắn họ xuất hiện ở tầng thứ ba của tòa nhà.
    [​IMG]
    Xe cứu thương có mặt tại hiện trường
    Hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Các trực thăng quần thảo phía trên tòa nhà, một số đã đáp xuống mái của tòa nhà. Các trường học tạm thời đóng cửa và các chuyến bay tại sân bay Reagan gần đó đã nhanh chóng bị hủy bỏ.
    Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ nổ súng.
    NAVSEA là đơn vị chịu trách nhiệm đóng, mua và bảo dưỡng các tàu chiến, tàu ngầm và hệ thống chiến đấu để đáp ứng những yêu cầu hoạt động trong hiện tại và tương lai cho Hải quân Mỹ.


    Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ: Ảnh kinh hoàng từ hiện trường

    (Soha.vn) - Vụ xả súng khiến ít nhất 13 người chết, bao gồm cả nghi phạm, vốn cũng từng phục vụ trong Hải quân Mỹ.

    Nghi phạm của vụ xả súng được Cục điều tra liên bang Mỹ xác định là Aaron Alexis, 34 tuổi, đến từ Fort Worth, bang Texas. Cảnh sát trưởng thành phố Washington D.C, Cathy Lanier cho biết nghi phạm “đã thiệt mạng trong khi đấu súng với cảnh sát”. Tên này cũng từng có thời gian phục vụ trong Hải quân Mỹ.
    Động cơ của vụ xả súng chưa được xác định và cảnh sát hiện tại đang ráo riết truy tìm một kẻ tình nghi khác được cho là cũng tham gia vào vụ việc.
    Vụ xả súng xảy ra 8 giờ 30 phút ngày 16/9 (theo giờ địa phương) tại tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân thuộc khu Navy Yard ở Washington, Mỹ. Thị trưởng thành phố Washington Vincent Gray cho biết ít 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ xả súng.
    Hàng trăm cảnh sát cùng với sự hỗ trợ của trực thăng đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng để tiến hành sơ tán các nhân viên khỏi tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân. Khoảng 3.000 nhân viên được cho đang làm việc tại tòa nhà này tại thời điểm xảy ra vụ xả súng.
    Một số hình ảnh về vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ:
    [​IMG]
    Cảnh sát đã phong tỏa đường phố bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở khu Navy Yard, Washington.
    [​IMG]
    Cảnh sát được trang bị vũ khí hiện đại bắt đầu tiếp cận hiện trường.
    [​IMG]
    Máy bay trực thăng bay tuần tra trên tòa nhà tại khu Navy Yard.
    [​IMG]
    Những người sơ tán giơ hai tay trong khi rơi khỏi hiện trường dưới sự giám sát của cảnh sát.
    [​IMG]
    Thị trưởng thành phố Washington DC Vincent Gray trả lời phỏng vấn về vụ xả súng.​

    [​IMG]
    Trực thăng đưa một nạn nhân trong vụ xả súng từ trên nóc một tòa nhà ở khu Navy Yard.​

    [​IMG]
    Một số người vẫn chưa hết hoang mang sau khi được đưa ra khỏi hiện trường.​

    [​IMG]
    Một phụ nữ gọi điện bên ngoài hiện trường để tìm người thân làm việc trong tòa nhà.​

    [​IMG]
    Cảnh sát bắt đầu kiểm tra hiện trường sau vụ xả súng.
    [​IMG]
    Một cảnh sát ngồi trên trực thăng đang bay tuần tra quanh khu Navy Yard.
    [​IMG]
    Những nhân viên tại Navy Yard đoàn tụ với người thân sau khi được sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng.
    [​IMG]
    Cảnh sát chỉ dẫn người qua đường tránh xa khu vực phong tỏa.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cảnh sát bảo vệ trên nóc tòa nhà xảy ra vụ xả súng.
  10. tungphale

    tungphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    [-X[-XÓc ngắn[-([-([-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ~X~X~XĐồ bố làm để đánh nhau ko phải để trên giấy và tự sướng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))Sang bên topic Nga mà tự thủ dâm đê [-([-([-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))=))=))Thông minh :-c:-c:-c Phong thánh cho chú :)):)) cái khó thế mà chú cũng nghĩ ra được:-bd:-bd:-bd Nghĩ ra là 1 chuyện viết được ra mới đáng nể >:D:D:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này