1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Hủy diệt Hoa Kỳ từ trong trứng nước :))

    Đồ giả Trung Quốc giá 2 đô có thể phá hủy tên lửa 12 triệu đô của Mỹ

    8:44 PM, 09/10/2013, Views: 3686 | By Long Xuyên

    VietnamDefence - Hàng giả Trung Quốc đe dọa hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.
    [​IMG] Báo cáo của Ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ cho biết, đã phát hiện gần 1800 vụ cung cấp hàng giả Trung Quốc cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Người ta đã phát hiện các nhà thầu quân sự Mỹ đã mua nhiều linh kiện thiết yếu từ các công ty Mỹ mà họ lại mua các linh kiện đó từ các hãng Trung Quốc mà không kiểm thử trước khi bàn giao cho Lầu Năm góc.

    “Trung Quốc là tâm chấn của buôn bán hàng giả thế giới”, báo cáo của Thượng viện Mỹ viết.

    Khi nói về mối nguy hiểm của các linh kiện Tàu, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ, Tướng Patric O'Reilly nói rằng: “Chúng tôi không muốn để sự tin cậy của một quả tên lửa chống tên lửa trị giá 12 triệu USD phụ thuộc vào một linh kiện giả giá 2 USD”.

    Hàng giả Trung Quốc đã bị phát hiện trên các trực thăng SH-60B, AH-64 và CH-46, các máy bay C-17, C-130J, C-27J và P-8A Poseidon. Năm 2005, các con chip Trung Quốc đã bị phát hiện trong các máy tính trên khoang của các tiêm kích F-15 triển khai tại căn cứ không quân Robins, bang Georgia.

    Theo đánh giá, có ít nhất 15% phụ tùng và chip điện tử mà Lầu Năm góc mua là đồ giả.

    Tình báo Quốc gia Mỹ và FBI tỏ ý lo ngại là các linh kiện điện tử rởm có thể giúp Trung Quốc tiếp cận được các hệ thống được bảo vệ ở nước Mỹ. “Mỹ đã mua 59.000 microchip giả từ Trung Quốc để sử dụng trên các tàu quân sự, máy bay, tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng rất may, chúng đã bị phát hiện kịp thời. Nhưng còn bao nhiêu chip chúng ta còn chưa phát hiện ra?”, một chuyên gia viết.

    Ở Trung Quốc có hẳn những nhà máy với nhân công lên đến 15.000 người chuyên sản xuất hàng giả.

    Các quan chức liên bang Mỹ đã thông báo thu hồi khỏi thị trường các bộ lọc mạng do Trung Quốc sản xuất vì chúng là nguyên nhân liên tục gây ra các vụ hỏa hoạn. Một trong các vụ hỏa hoạn đó đã gây thiệt hại trị giá 916.000USD cho một ngôi nhà. Tại Mỹ đã bán ra gần 15 triệu bộ lọc mạng của công ty Schneider Electric.

    Người ta cũng thông báo về thực phẩm và đồ chơi kém chất lượng từ Trung Quốc. Các cuộc kiểm tra đã cho thấy rằng, cá nhập từ Trung Quốc được giữ trong nước thải, sau đó được làm sạch bằng các loại ma túy và hóa chất nguy hiểm mà nhiều loại trong số đó bị cấm. Ủy ban kiểm soát an toàn hàng tiêu dùng Mỹ thông báo, trong một tháng có 17 trong số 28 mặt hàng bị cấm bán là nhập khẩu từ Trung Quốc.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cái vụ này cứ nhai đi nhai lại mãi. Thực sự nếu có gì giả thì chỉ vài % nhỏ nhoi.

    Sao không chửi thằng Mỹ vừa ngu vừa tham đi.

    Cái của giả đó là 400 tỷ xuất siêu mỗi năm đấy lũ lợn. 400 tỷ đấy. Biết đánh vần 400 tỷ như thế nào không?
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Jenna tại sao đồng chí lại quay ngoắc 180 độ vậy ?

    Siêu tàu khu trục Mỹ hủy lễ đặt tên vì hết tiền

    (Vũ khí) - Tàu khu trục lớp Zumwalt (DDG-1000) được Hải quân Mỹ dự kiến làm lễ đặt tên vào ngày 19/10, tuy nhiên do thiếu ngân sách, buổi lễ này đã bị hủy.



    Theo trang tin Defense News, lý do của sự việc trên là do chính phủ Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thực hiện kế hoạch ngân sách quốc phòng tài khóa 2014 từ ngày 1/10. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm tổ chức lễ đặt tên chiến hạm DDG-1000. Hải quân Mỹ đặt tên khu trục hạm DDG-1000 là Zumwalt để vinh danh Đô đốc Hải quân Elmo Russell Zumvalta Jr (Tư lệnh Hải quân Mỹ giai đoạn 1970-1974).
    DDG-1000 hiện nằm ở xưởng đóng tàu của hãng chế tạo General Dynamics và dự kiến chuyển giao cho hải quân Mỹ trong năm 2014.
    Theo thông lệ, trong lễ hạ thủy DDG-1000 mới chính thức được mang tên Zumwalt, dù tên gọi này thường đã công khai trước đó rất lâu.
    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Zumwalt Hồi tháng 5/2013, Hải quân Mỹ hạ thủy khu trục hạm lớp Zumwalt thứ 2 với tên gọi Michael Monsour. Khu trục hạm Michael Monsour sẽ được chuyển giao năm 2016 và chiếc khu trục hạm lớp Zumwalt thứ 3 - Lyndon Johnson, sẽ được chuyển giao năm 2018.
    Mỹ đang đặt hy vọng lớn vào dự án chế tạo siêu tàu khu trục tàng hình lớp ZUMWALT để có thể thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trên Thái Bình Dương.
    Thế hệ tàu chiến “siêu tàng hình” lớp ZUMWALT đang được đóng sẽ có thể được sử dụng trong vai trò lực lượng nòng cốt của Hải quân Mỹ để lẻn sâu vào vùng ven biển của Trung Quốc mà không bị phát hiện và thực hiện tấn công mục tiêu chớp nhoáng.
    Tàu khu trục thuộc lớp ZUMWALT có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”. Tín hiệu phản xạ trên màn hình radar đối phương của nó được cho là chỉ thấp hơn một tàu đánh cá cỡ nhỏ.
    Tàu lớp ZUMWALT đầu tiên được bắt đầu khởi đóng từ năm 2009. Tàu đươc trang bị vũ khí gồm 20 ống phóng thẳng đứng MK 57 VLS với 80 đạn tên lửa, 2 hải pháo 155 mm và 2 pháo phòng không Mk 110 57 mm. Ngoài ra, khả năng tác chiến của khu trục hạm lớp Zumwalt còn được mở rộng nhờ mang theo một máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm Sikorsky SH-60 Sea Hawk và 3 UAV MQ-8 Fire Scout.
    Hải quân Mỹ có kế hoạch đóng 7 khu trục hạm lớp Zumwalt, nhưng do chi phí phát triển tăng cao, kế hoạch này đã được rút xuống còn 3 tàu.


    Nga thua Mỹ mà Mỹ giờ thua cả TQ nữa :-w
  4. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    con chó lai bò đổi nick mới nữa rồi à=)).TQ vẫn luôn luôn là nô lệ cho Mẽo,vì xuất gái tầu,hàng tầu cũng chỉ để lấy mấy tờ giấy lộn đôla.Mẽo chỉ cần hỉ mũi thì TQ sẽ thành
    [​IMG]
    =))
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    SỐC: Sao bóng rổ dùng tiền 100 USD làm... giấy vệ sinh

    TPO-Ngôi sao bóng rổ Gilbert Arenas lại một lần nữa thể hiện sự ngông cuồng biến thái của mình. Cầu thủ người Mỹ này vừa cho đăng tải bức ảnh anh ta dùng những tờ 100 USD làm... giấy vệ sinh.

    Nhắc tới Gilbert Arenas, người hâm mộ thể thao Mỹ không chỉ nhớ ngay tới một VĐV bóng rổ xuất sắc đang thi đấu cho Shanghai Sharks (Trung Quốc), mà còn hình dung ra một tay chơi lập dị.

    [​IMG]
    Cọc giấy vệ sinh toàn tờ 100 USD của Arenas.. Quả vậy, VĐV bóng rổ 31 tuổi này từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực vì những trò tiêu khiển khác người của mình.

    Cách đây 5 năm, Arenas đã gây sốc cho các CĐV khi anh ta quyết định bỏ tiền mua một con cá mập về để... nuôi làm cảnh. Rồi tới hồi tháng 9 vừa qua, trong ngày sinh nhật vợ, anh đã tổ chức một bữa tiệc lớn với rất nhiều vũ công nhảy ***y, trong đó có hẳn một “nàng tiên cá” xinh đẹp, khỏa thân trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc.

    Ngày hôm qua, thêm một sự kiện gây sốc nữa được Arenas tạo ra. Trên trang xã hội Instagram, cựu ngôi sao Memphis Grizzlies đã cho đăng tải bức ảnh dùng toàn những tờ 100 USD để làm giấy vệ sinh, kèm theo lời bình: “Tôi có rất nhiều tiền. Bạn có thể ghét tôi về điều đó. Nhưng thực tế tôi đang dùng chúng để lau mông... haha”.

    Ngay khi Arenas đăng tải bức ảnh, có rất nhiều bình luận khen chê khác nhau, nhưng chủ yếu gọi anh là “kẻ chơi ngông bệnh hoạn”. May cho Arenas, sự việc diễn ra tại Trung Quốc, chứ nếu xảy ra tại Mỹ, anh đã bị các nhà chức trách sờ gáy. Luật pháp Mỹ nghiêm cấm việc hủy hoại các tờ USD.

    [​IMG]
    Arenas mang danh là “kẻ chơi ngông bệnh hoạn”. Arenas từng là VĐV có mức thu nhập khủng nhất nước Mỹ. Năm 2003, anh ký hợp đồng 6 năm với Washington Wizards và nhận tổng cộng mức lương lên tới 111 triệu USD. Năm ngoái, anh cũng bỏ túi 20 triệu USD từ CLB Memphis Grizzlies. Mức thu nhập hiện tại của Arenas tại Shanghai Sharks không được tiết lộ.



    http://www.tienphong.vn/the-thao/651448/soc-sao-bong-ro-dung-tien-100-usd-lam-giay-ve-sinh-tpov.html


    Tiền đô thì chỉ có vậy thôi
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ siêu hạm mới của Mỹ

    Thứ năm, 17/10/2013 12:51 Theo Trịnh Văn Hạo, siêu tàu sân bay mới nhất của Mỹ chỉ biến đổi về lượng chứ không thay đổi về chất.
    Tờ Phương Đông; Trung Quốc hôm qua (16/10) đưa tin về hiệu quả tác chiến của tàu sân bay mới nhất của Mỹ Gerald R. Ford gấp 3 lần tàu sân bay lớp Nimitz.
    Tờ báo dẫn bình luận của các chuyên gia quân sự Mỹ rằng, tàu sân bay lớp Ford mạnh hơn nhiều tàu lớp Nimitz, thậm chí trở thành một loại 'vũ khí mang tính cách mạng'.
    Đối với vấn đề này, chuyên gia quân sự Trịnh Văn Hạo (Tân Hoa xã) cho rằng, đây là một loại quan điểm thổi phồng.
    Ông đã phủ định quan điểm này, cho rằng, so với tàu lớp Nimitz, sự tiến bộ của tàu sân bay lớp Ford là sự biến đổi về lượng, không phải là sự thay đổi về chất.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Gerald R. Ford
    Trên phương diện năng lực điều động liên tục và tấn công máy bay hải quân, Trịnh Văn Hạo đã lấy một ví dụ cụ thể, đó chính là một cuộc diễn tập vào năm 1997 của Hải quân Mỹ.
    'Khi đó, tàu sân bay USS Nimitz diễn tập cường độ cao liên tục 4 ngày, hoàn thành 975 lượt cất/hạ cánh máy bay cánh cố định, mỗi ngày 200 - 250 lượt.
    Nhưng nhân viên hậu cần mặt đất phát hiện, máy bay trên đường băng có 32 chiếc, đường băng tàu sân bay lại nhỏ, tình trạng hỗn loạn xảy ra:
    Rất nhiều phi cơ phải lượn vòng vòng trên không đến hết sạch cả dầu mà không thể hạ cánh, phải tiếp nhiên liệu trên không khẩn cấp'.
    Trong khi đó tàu sân bay lớp Ford được cho là có năng lực điều động trong ngày 160 - 270 lượt, nhiều nhất đạt 300 lượt.
    Theo Trịnh Văn Hạo, rõ ràng, so với Nimitz, Ford chỉ tăng hơn một lượng nhỏ, còn lâu mới gấp 3 lần.
    [​IMG]
    Còn có quan điểm hiệu suất điều động máy bay không người lái tăng mạnh (UAV), Trịnh Văn Hạo cho rằng:
    UAV hạ cánh quá phức tạp, cần nhiều thời gian hơn, chưa kể, trên đường băng hẹp đậu đầy máy bay, rủi ro hạ cánh quá lớn.
    Thao tác cất/hạ cánh của X-47B chỉ thích hợp tiến hành cất cánh trên đường băng khi máy bay có người lái khác đã nghỉ ngơi trong đêm.
    Vị chuyên gia quân sự này cho rằng, chỉ 2 yếu tố cơ bản này đã đủ chứng minh, khả năng tác chiến của USS Ford chưa có gì thực sự mới.
    Trước đó, hải quân Mỹ cho biết, dù có lượng choán nước tăng đáng kể so với tàu lớp Nimitz nhưng USS Ford cũng chỉ mang theo khoảng 75 máy bay chiến đấu.
    Tuy nhiên, ưu thế của Ford là siêu năng lực 'tốc độ phóng' của máy phóng điện từ, giúp số lượng mục tiêu tấn công của nó sẽ đạt trên 2.000/3 ngày (trong khi Nimitz là 700 mục tiêu).
    Cộng với việc sử dụng những vũ khí hiện đại khác, hiệu quả tác chiến tổng hợp của nó phải cao hơn tàu sân bay lớp Nimitz 3 lần.
    Ngoài ra còn có tin cho biết, tàu sân bay lớp Ford sẽ lắp pháo điện từ mang tính cách mạng, giúp nó có năng lực tấn công cự ly xa thứ hai ngoài máy bay chiến đấu.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chân vịt của Gerald R. Ford@-)


    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hình ảnh đồ họa V-280 Valor:
    [​IMG]

    Lễ công bố mô hình kích thước thật của V-280 Valor diễn ra tại Hội thảo của Hiệp hội Lục quân Mỹ tại Washington ngày 21/10 vừa qua. Với mô hình này, giới quân sự Mỹ có cơ hội tìm hiểu hình dáng thật cũng như các thiết bị mô phỏng bên trong của máy bay.
    [​IMG]
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nước Mỹ đã sụp đổ

    Hết tiền, Mỹ chỉ giữ lại 2 lữ đoàn thiện chiến


    (Kienthuc.net.vn) - Việc cắt giảm ngân sách mạnh tay buộc quân đội Mỹ phải thu hẹp quy mô, chỉ giữ lại duy nhất 2 lữ đoàn được đào tạo bài bản.



    [​IMG]
    Các lực lượng Mỹ tuần tra - một phần trong cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines ở Fort Magsaysay, Nueva Ecija.
    Thực tế đó khiến các tư lệnh quân đội Mỹ phải mạnh mẽ lên tiếng cảnh báo về một phản ứng đô mi nô nghiêm trọng nếu Nhà Trắng tiếp tục cắt giảm ngân sách.
    Tướng Ray Odierno đổ lỗi cho chính phủ về tình hình kinh tế bất ổn đã gây ra tình trạng cắt giảm ngân sách và cảnh báo việc này đang tác dụng tiêu cực đến các lực lượng vũ trang.
    “Dường như sắp đến lúc chúng tôi không còn có đủ tiền để cung cấp và đảm bảo các lực lượng mặt đất có thể hoạt động trong những tình huống khẩn cấp. Đây là những gì tôi cho là vô cùng thiết yếu”, Ông Odierno nhấn mạnh.
    Theo Tướng Odierno, cắt giảm ngân sách quân sự đã buộc quân đội Mỹ phải hủy bỏ 6 tháng huấn luyện quân sự. Kết quả là, quân đội Mỹ chỉ còn lại 2 lữ đoàn được đào tạo bài bản, đầy đủ. Một lữ đoàn có thể có từ 3.500 đến 5.000 binh sĩ.
    “Tình huống tồi tệ nhất chính là khi chúng tôi được lệnh triển khai hàng nghìn binh sĩ cho một nhiệm vụ nào đó. Song chúng tôi lại không có khả năng đào tạo họ bởi không có kinh phí”, ông Odierno nhấn mạnh.
    Ngoài ra, để đối phó với tình hình cắt giảm ngân sách, Mỹ đang có kế hoạch thu hẹp quy mô quân đội, giảm số lữ đoàn từ 45 xuống còn 33.
    Trong khi đó, một nghiên cứu đánh gia chi tiêu quốc phòng, ông Odierno cho biết, đã có gợi ý về việc sử dụng công nghệ để thay thế cho nguồn nhân lực bị cắt giảm.
    “Có nhiều người muốn thay đổi cách thức quân đội hoạt động, chiến đấu. Họ tin rằng, các lực lượng mặt đất là không cần thiết và có thể được thay thể bởi công nghệ, các hệ thống vũ khí và tên lửa”, Tướng Mỹ cho biết.
    Song, Tư lệnh quân đội John McHugh nhấn mạnh, cắt giảm ngân sách cũng gây ra sự chậm trễ đáng kể đối với các đơn hàng vũ khí và thiết bị quân sự.
    Bất chấp sự phàn nàn của quân đội, Bộ Tài chính Mỹ ngày càng căng thẳng và áp lực sau bê bối chính phủ đóng cửa do chính quyền Obama và các nghị sĩ Cộng hòa không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Do đó, rất có thể, năm 2014, quân đội Mỹ phải tiếp tục đối mặt với cắt giảm ngân sách còn tồi tệ hơn.

    Chiến hạm USS Freedom tiếp tục 'ốm' tại Đông Nam Á

    (Vũ khí) - Sau khi được triển khai đến Đông Nam Á hồi tháng 4/2013, chiến hạm USS Freedom (LCS-1) của Hải quân Mỹ đã liên tục mắc lỗi.



    Sự cố mới đây nhất của chiến hạm Freedom là ngày 20/10, thủy thủ trên tàu USS Freedom phát hiện ra sự cố nước tràn vào bên trong khoang tàu, khoảng 0,9m nước (vị trí tầng thấp nhất). Theo thuyền trưởng tàu USS Freedom, "sự việc này là do hệ thống cấp nước đường ống vỡ gây ra". Ngay sau sự cố các thuỷ thủ tàu đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình.
    Vị tuyền trưởng này cho biết thêm: “Hậu quả của sự cố này không quá nghiêm trọng, mà ảnh hưởng đến việc tác chiến của tàu cũng rất nhỏ”.
    Sau sự cố, Hải quân Mỹ đã có báo cáo về tình huống tàu USS Freedom gặp phải, theo đó, trên đường ống làm mát động cơ tuốc bin số 1 phát hiện vết nứt nhỏ. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến vết nứt đó vẫn chưa được xác định. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chiến hạm USS Freedom đã phải tiến hành kiểm tra toàn diện về kỹ thuật.
    [​IMG]
    Chiến hạm USS Freedom (LCS-1) Từ khi được triển khai đến Đông Nam Á, USS Freedom đã gặp phải nhiều sự cố khác nhau. Ngày 20/7, tờ Defence News dẫn nguồn Hải quân Mỹ cho biết, tàu tác chiến ven biển USS Freedom đã bị hỏng động cơ tạm thời khi đang hoạt động gần Singapore.
    Ngay khi gặp phải sự cố, thủy thủ đoàn đã xác nhận được vấn đề hỏng hóc và tiến hành sửa chữa, con tàu đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên nó đã buộc phải quay về Singapore để sửa chữa và kiểm tra kĩ càng hơn nữa, trước khi tiếp tục hải trình đã định.
    Phát biểu sau sự cố này, Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Trung tá Claydoss cho biết: “Sự cố này là do sự rò rỉ khí từ máy phát điện diesel số 2, một trong 4 máy phát của tàu. Động cơ quá nóng và đã đột ngột ngừng chạy. Sau đó máy phát điện số 3 cũng phát sinh sự cố. Thủy thủ đoàn buộc phải cắt nguồn điện để kiểm tra, và đã phục hồi trở lại động cơ sau vài phút”.
    Hồi tháng 5/2013, tàu USS Freedom cũng gặp lỗi kỹ thuật chỉ sau vài giờ rời cảng Changi (Singapore) ra biển. Nguyên nhân xác định là có chất cặn trong hệ thống dầu bôi trơn của tàu.
    USS Freedom nằm trong số 52 tàu chiến đấu ven biển mà Hải quân Mỹ dự định đặt mua, và là 1 trong 4 chiếc Hải quân Mỹ dự kiến sẽ triển khai tại tới Đông Nam Á trong vài năm tới.
    Tàu có chiều dài 115m, chiều rộng lớn nhất 17,5m, lượng giãn nước toàn tải 3.000 tấn. Tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 87km/h trong điều kiện biển động cấp 3. USS Freedom có tầm hoạt động khoảng 6.500km với tốc độ trung bình 33km/h. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 21 ngày.
    USS Freedom còn có sàn đáp trực thăng được thiết kế lớn hơn 1,5 lần so với các sàn đáp tiêu chuẩn trên tàu chiến. Nó cung cấp khả năng hoạt động cho 2 trực thăng đa năng MH-60 Seahawk hoặc trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.
    Chiến hạm USS Freedom được trang hệ thống vũ khí hạng nhẹ gồm: pháo hạm Mk 110 57mm (cơ số đạn 400 viên) đạt tầm bắn 14km, tốc độ bắn 220 phát/phút; 2 pháo bắn nhanh Mk44 Bushmaster II cỡ 30mm; hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp RIM-116 (21 đạn) có tầm bắn hiệu quả 9km.
    Ngoài ra, thân tàu được thiết kế theo dạng module cho phép hoán đổi các nhiệm vụ một cách nhanh chóng (trong vòng 24 tiếng). Vì thế khi cần, nó có thể trang bị thêm các module vũ khí, hệ thống rà phá thủy lôi và hệ thống dò tìm tàu ngầm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này