1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Christening dùng trong thánh lễ là rửa tội và đặt tên thánh cho người mới nhập đạo hoặc trẻ con, có ý nghĩa là đứa trẻ này từ nay đã trở thành con của Chúa với tên thánh ví dụ Jehova Tèo hay Maria Mít.
    Còn trong ngành đóng tàu của Mỹ thì dịch là lễ hạ thủy [và đặt tên] chứ không phải rửa tội
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chị Lú ngu đến mức chả hiểu thế nào là rửa tội. Nhúng thằng bé vào chậu nước, thì nhúng cái tàu vào nước cũng thế. Sao vẫn chưa đi chăn lợn?
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Mỹ giải phóng Liên Xô năm 1960.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mặc dù các thành phố lớn 2 bên bị bom nguyên tử. Nhưng các chiến sĩ Mỹ dũng cảm đã đổ bộ xuống Siberia giải phóng tù nhân Gulag về với tự do.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tướng Liên Xô, Vasily con của Stalin đầu hàng.
    [​IMG]

    Mỹ giúp đỡ nhân dân Liên Xô xây dựng lại sau chiến tranh.
    [​IMG]

    Hai bên lại thi đấu thể thao dưới nền hòa bình tự do dân chủ.
    [​IMG]
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Lợn bệnh như thím thì đem bỏ hố rắc vôi chôn chứ chăn dắt có hiệu quả gì mà phải năn nỉ mỗ>:D<
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mỹ: Nổ súng ở Sân bay Los Angeles, tám người thương vong

    PNO – Ngày 1/11, một vụ nổ súng đã xảy ra ở Sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) khiến một người chết và bảy người bị thương phải nhập viện, nghi phạm đã bị cảnh sát nổ súng khống chế và bị bắt.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện trường vụ nổ súng tại sân bay Los Angeles - Ảnh: CNN
    Người thiệt mạng là một nhân viên an ninh sân bay Los Angeles.

    CNN dẫn nguồn từ dân biểu Loretta Sanchez - thành viên của Ủy ban An ninh nội địa Mỹ - cho biết, nghi phạm nổ súng là một thanh niên Los Angeles 23 tuổi, tên là Paul Ciancia.
    Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc quân phục và mang theo một khẩu súng trường loại mạnh, nhưng y không phải là nhân viên hay cựu nhân viên an ninh sân bay, và họ tin rằng y đã nổ súng “không có tòng phạm”.
    Vụ nổ súng xảy ra tại điểm kiểm tra an ninh hành khách lúc 9g 30 giờ địa phương, ngoài một nhân viên an ninh thiệt mạng, 3-4 nhân viên khác bị thương trong vụ nổ súng, tờ Los Angeles Times đưa tin.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh hỗn loại tại sân bay Los Angeles khi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: CNN, Reuters, NBC News
    Tổng thống Barack Obama cho biết ông quan ngại về vụ nổ súng tại Sân bay quốc tế Los Angeles. "Chúng tôi rất quan tâm đến vụ này, và các nhân viên thực thi pháp luật sẽ thông báo trực tiếp về vụ việc”, ông Obama nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki.
    Nhà chức trách địa phương cho biết, sau khi vụ nổ súng xảy ra, một nhà ga tại Sân bay quốc tế Los Angeles đã được sơ tán. Các quan chức liên bang cho biết, mặc dù vụ nổ súng đã kết thúc nhưng sân bay vẫn tạm thời đóng cửa.
    Truyền hình trực tiếp cho thấy cảnh hỗn loạn tại sân bay lúc xảy ra vụ nổ súng, nhiều người tìm cách trốn xuống gầm ghế, những người khác chen nhau chạy ra ngoài. Cảnh sát bố trí dày đặc bên trong và bên ngoài nhà ga sân bay, nhiều xe cứu thương xếp hàng chờ ở lối vào.
    Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết "nghe thấy tiếng còi báo động và một máy bay trực thăng cảnh sát xuất hiện bên trên hiện trường vụ nổ súng, người dân đổ ra đầy trên đường băng, đến quá gần những chiếc máy bay đang đỗ và được yêu cầu lùi lại”.


    Ngẫm lại Trung Hoa vẫn còn an toàn chán
  6. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Hiện nay Mỹ có loại trực thăng cho hải quân khá tốt là MH-60R kiêm luôn 2 nhiệm vụ của SH-60B/F (Ashm/ASW), bên Nga Ka-25/27/31 mình ko thấy có khả năng tương tự ngoài loại Ka-52K mới, các bác nghĩ sao về điều này ? có thể so sánh 2 con được ko (ko bàn tới các bọn Dauphin, Z-9C hoặc AW-159)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tuy nhiên vẫn chưa nghe tin Ka-52K có thể thay Ka-27
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Skynet active ? không đây là sản phẩm của hacker quân giải phóng nhân dân Trung Hoa :)

    UAV Mỹ tấn công vào... tuần dương hạm Mỹ
    (Vũ khí) – Một chiếc máy bay không người lái của Mỹ (UAV) đã bị trục trặc và quay lại tấn công chiếc tuần dương hạm mang tên lửa khiến 2 người bị thương.
    Hải quân Mỹ cho biết một máy bay không người lái (UAV) bị trục trặc và đã tấn công một tuần dương hạm tên lửa điều khiển đang diễn tập ngoài khơi bờ biển phía nam bang California, gây ra 2 trường hợp thương tích nhẹ, theo hãng tin AP ngày 17/11.

    Phát ngôn viên Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, đại úy Lenaya Rotklein cho biết vụ việc trên tàu USS Chancellorsville xảy ra vào trưa 16/11, khi tàu đang thử nghiệm một hệ thống vũ khí chiến đấu ngoài khơi Mũi Mugu.

    Bà Rotklein cho biết hai thủy thủ đã bị phỏng nhẹ sau khi tàu bị tấn công. Hiện tàu đang trên đường trở lại căn cứ hải quân San Diego để các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại.

    Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân UAV nói trên bị trục trặc. Đại úy Rotklein cho biết khoảng 300 thủy thủ có mặt trên tàu USS Chancellorsville khi xảy ra vụ việc.

    [​IMG]
    Tuần dương hạm USS Chancellorsville - Ảnh: US Navy
    Hiện tại, quân đội Mỹ đang sở hữu số lượng UAV hiện đại và đa dạng nhất thế giới. Đồng thời, trong tương lai, UAV sẽ được Mỹ liên tục hoàn thiện và sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các hoạt động không quân.

    UAV là một vũ khí lợi hại của người Mỹ. Hiện cả quân đội Mỹ và Cục Tình báo Trung ương (CIA) đều dùng các UAV Predator và Reaper trong hoạt động trinh sát, thám sát và tấn công tiêu diệt trên khắp thế giới. Quân đội rất hay dùng rôbốt bay ở Afghanistan và các vùng chiến sự khác, trong khi CIA thường xuyên không kích các mục tiêu ở Pakistan và vấp phải sự chỉ trích của chính quyền ở đây.

    Vừa qua, hồi tháng 5/2013, việc UAV mang số hiệu X-47B có thể cất – hạ cánh trên tàu sân bay đã đánh dấu cho một bước tiến mới của công nghệ UAV quân đội nước này. Do đó, Mỹ không cần xin phép các nước khác để sử dụng căn cứ của họ cho các hoạt động liên quan tới UAV.

    "Khi chúng ta ngày càng gặp khó khăn trong việc được sử dụng các bến cảng, các căn cứ tiền tiêu và các không phận trên toàn thế giới, giá trị của tàu sân bay và máy bay nó mang theo sẽ trở nên ngày càng quan trọng" - Phó Đô đốc Ted Branch, Tư lệnh lực lượng Không lực Hải quân Đại Tây Dương tuyên bố.

    Đồng thời, chiếc hàng không mẫu hạm mới của Mỹ là USS Gerald R. Ford được thiết kế với khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động của máy bay không người lái hiệu quả hơn những mẫu tàu sân bay trước đó.

    Phó Đô đốc Thomas J.Moore, chịu trách nhiệm điều hành dự án, cho biết: “Tàu sân bay Ford tiếp tục thừa kế nhiệm vụ của các tàu sân bay trước đó, nhưng với máy bay không người lái, nó làm điều đó tốt hơn rất nhiều lần. Một vùng bao quát rộng hơn, giám sát chiến trường hiệu quả hơn, tấn công chính xác hơn, đó là thế mạnh của tàu sân bay lớp Ford mà Mỹ muốn hướng đến.”

    Ông Thomas J.Moore cũng nhận định: “Tàu sân bay lớp Gerald R. Ford được nâng cấp mạnh hơn các mẫu tàu trước (Nimitz, Enterprise), sử dụng công nghệ tiên tiến với boong phóng máy bay rộng hơn, radar mạnh hơn. Lò phản ứng hạt nhân và các hệ thống động lực cũng được nâng cấp, nhằm đảm bảo đủ cho các máy phóng có thể hoạt động tốt”.

    Có thể thấy, Mỹ đang ngày càng hoàn thiện những công đoạn đưa các loại máy móc tự hành vào việc thay thế sự xuất hiện của con người trên chiến trường.
  8. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Nhà vừa mở cửa trở lại mà chó dại đã lại mò vào!
  9. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Có blacklist rồi nhé, bác nào không thích dây với hủi thì nhét nó vào đấy, còn bác nào thích vật lộn cho khoẻ thì cứ thả ra thôi ;)
    PS: icon mới chán vãi tè :rolleyes:
    shamanking_quang thích bài này.
  10. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Theo trí nhớ của tớ thì rửa tội là vẩy nước chứ ko phải là nhúng vào nước như jen nói.
    Với đại đa số người VN thì 'rửa tội" vẫn còn khá xa lạ chứ với người đi đạo thiên chúa thì nó quá phổ biến. Khi 1 đứa trẻ ra đời, 1 trong những việc đầu tiên mà bố mẹ đứa bé phải làm là đem nó đến nhà thờ để linh mục làm lễ rửa tội (mặc dù nó mới sinh ra chả có tội tình gì). VN mình thì chỉ cần lễ hạ thủy là đủ.
    Việc nhúng cái tầu vào nước thì có 2 khả năng: hoặc là thử nghiệm, hoặc là hạ thủy Jen ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này