1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Có đấy bác ơi !
    Trong top 12 kỷ lục bắn tỉa xa nhất, Barrett M82 giữ 4 vị trí, trong đó phát bắn xa nhất là 2.300m. Ngoài ra, có đến 7 trong số 12 kỷ lục được thực hiện với đạn loại 12,7mm.
    http://soha.vn/quan-su/giai-ma-suc-manh-dang-so-cua-sung-ban-tia-barrett-m82-my-20131229174219963.htm
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
    Premium... thích bài này.
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Theo http://www.globalsecurity.org/military/world/stealth-aircraft-rcs.htm thì to như thằng Tomahawk SLCM RCS của nó là 0.5m vuông. Vài nguồn khác cho rằng 0.1 met vuông. Thằng f-18 thì 1 mét vuông Nhưng thằng LRASM của chú em Lò Tò mò lên tới 1mét vuông. LRASM không dùng radar chủ động vì thứ đó không tàng hình. Nó xài thụ động và quang học. Nói rồi chú em quên à lò tò? Văn hóa Trung Hoa hay nhỉ?
    Tặng chú thêm chút nè
    A typical cruise missile with UAV-like characteristics has an RCS in the range of 1 m2; the Tomahawk ALCM, designed in the 1970s and utilizing the fairly simple low-observable technologies then available, has an RCS of less than 0.05 m2.
    Cruise missiles with an RCS of 0.1 m2 or smaller are difficult for surface-to-air missile (SAM) fire-control radars to track. Consequently, even if a SAM battery detects the missile, it may not acquire a sufficient lock on the target to complete the intercept.

    Nữa nè chú em
    The LRASM programme was established by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) and the Office of Naval Research in 2008 to mature a new generation of highly capable, extended-range anti-ship weapons able to penetrate sophisticated shipborne defences, and with reduced dependence on intelligence, surveillance, and reconnaissance platforms, network links, and GPS navigation.

    DARPA hopes that the use of autonomous guidance algorithms will allow LRASM to use less-precise target cueing data when attacking targets in a network-denied environment.

    Both DARPA and Lockheed Martin are being tight-lipped about LRASM's multimode sensor package. Developed by the BAE Systems Information and Electronic Systems Integration division under an associated DARPA contract, it is understood to combine a passive radio-frequency (RF) seeker for area detection and an electro-optic imager used both for target identification and precise targeting in the terminal phase.
    http://www.janes.com/article/27642/lrasm-flies-a-two-for-one-successful-flight-test

    Thêm về AGM-84F. Nó chả phải thứ mới ai bảo chú số phận không rỏ? Nó chính là Harpoon block 1D bay thử thành công từ hồi năm 1992. Nó là cùng thứ với SLAM-ER nhưng để đánh tàu.
    Last edited by a moderator: 19/02/2014
    suhomang thích bài này.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung tâm nghiên cứu &phát triển xe bọc thép TARDEC công bố đoạn clip bài kiểm tra đoàn xe lái hoàn toàn tự động tại Fort Hood - Texas

  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ừ nhỉ ta quên rằng cả cái forum này rồi thì người ta cũng chả ai tranh cải với chú em thò lò vì ngay cả F-22 với chú cũng chả tàng hình tàng vong gì. Nói chung chú bắn tuốt tuồn tuột từ thứ đã ra đời đến chưa ra đời để cái ba tàu nhà chú có chút hi vọng. Ôi văn hóa Trung Quốc thời Thò Lò.
    "khỉ nhớ cách đây vài năm chú mày chê bọn su-30mki là có cánh vịt tăng rcs to đùng kia mà, gần đây còn chê j-20 của thầy nữa đấy, khi xòe cánh tức là khí động học thay đổi, tín hiệu phản xạ radar cũng thay đổi theo. Nếu không thằng F-22/35 đã lắp thêm cánh phụ nhằm tăng độ cơ động rồi"
    Ừ nhỉ chỉ có thò lò mới so cái cánh nhỏ tẹo trên TL với cái cánh vịt ta đùng trên máy bay. Và cũng chỉ có thò lò hy vọng xích cái thằng RCS của TLAM ra thiệt to để xoi thằng TL tàng hình. Trí tuệ thật. Mà thằng TLAM ngừoi ta mừng hú vía khi nó bắn trăm Nam Tư hạt được 1 và rút ra kết luận LRASM xoi tái sạch dể như chơi héc héc nói như tàu.
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thế thì
    1- RCS là bí mật nên thằng quan chức công bố cho nghe?
    2- Going by the standard RCS of a generic 4th gen fighter used by radar vendors (5 m2), that would be 0.25 m2. đoạn này thằng nào nói nhỉ? trích trung thực gớm. đúng là tàu. Cái link nó chả bảo.
    3- Nó có nói là head on hay tổng cộng từ đầu tới đít không?
    4- Nó nói giảm 95% chính xác là từ thằng nào bao nhiêu? ở đâu thò lò đào ra 5 mét để ket luận là .25 vậy Nếu nó giảm 95% từ thằng chỉ có 1 mét thì thò lò lấy đâu mà chùi mủi
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chú em Lổ To cáu lên chưởi tục đúng nguyên bản văn hóa Mao Chạch hé hé....Ở đó Bố của anh đặt câu hỏi vì anh trích bố láo. Trích thì phải trích nguyên văn chứ không thể trích kiểu viết sai đi như thế. lão quan chức kia nói chuyện đểu hết sức khi bảo giảm 95% từ thế hệ 1 đến 4 chứ chả bảo giảm 95% thừ một cái gì. Bố đã nói từ câu 1 rồi RCS là bí mất chả thằng nào nói thật. Thằng web an ninh địa cầu kia nó cũng chỉ ước đoán từ nguồn nào đó mà thôi. Nhưng dù sao nó là chuyên gia vũ khí độc lập từng được chính phủ mỹ mời làm cố vấn về vũ khí trong một thời gian. Bố của anh cũng bảo mọi con số trên mạng đều ảo kể cả khi chính miệng nhà SX nói. Nhưng cái con số ảo nó có một điểm tựa nào đấy. Chỉ có văn hóa Mao Chạch mới chế ra mọi thứ có thể để hy vọng duy trì một TQ hùng mạnh trên giấy lộn.
    Chú chuyên gia kinh tế nhà chú em và chú em nổ ngu như nhau. Ai chả biết từ chục năm qua Mỹ và TQ tranh chấp về mệnh giá đồng Mao Chạch . Đồng Mao Chạch rẽ sẽ giúp hàng TQ rẻ hơn và chiếm thị trường mạnh hơn. Mỹ luôn áp lực TQ tăng giá nhưng TQ luôn từ chối. Bây giờ chịu tăng à? Thằng Mỹ nó chết để cho nó chết nhà chú lên làm vua hà cớ gì trăm triệu dân đói nhe răng ra trong khi chính phủ lấy tiền đi giúp Mỹ? Trẻ con cũng biết đồng đô lưu hành toàn cầu tổng lưu lượng do đó lớn vượt xa nền kinh tế Hoa Kỳ nhưng in là quyền của Mỹ. Công trái phiếu lãi rẻ như cho ai cũng biết câu khẩu hiệu hãy vì lòng yêu nước mà mua công trái giúp chính phủ. Thế đấy nó hàng năm lạm phát nhẹ một tí dựa trên cái tổng số toàn cầu đó hóa ra trằng TQ đang giúp Mỹ tiêu thụ công trái giấy lộn hé hé.....
    Muốn kiểm soát toàn cầu ư? ngoài kinh tế và kỹ thuật còn thứ quan trọng hơn tất cả là đồng minh. Nhà mày ngu lại hiếu chiến tối ngày lên truyền thông vẽ thông tin để hù dọa và mạt sát toàn thiên hạ để mua lòng người. Nhà mày cướp đất biển đảo mọi nơi mọi chốn mọi lúc có thể để xây đồng minh. Ngu vừa thôi nhà mày cuối cùng chỉ là cái công xưởng cho bọn tư bản dùng nô lệ lao động làm giàu cho nó mà thôi
    Mày có biết vì sao chính phủ mày có tiền dư không? dân đói khổ nhà mày tính bằng dân số cả nước Mỹ trong lúc thằng Mỹ mang tiếng tư bản tàn bạo còn biết dùng hàng nghìn tỷ hàng năm trong vô số các chương trình giúp dân nghèo. Nhà mày hay chưởi người này kia là dân ở không ăn welfare...mà ngu tới mức không hiều như vậy là gián tiếp ca ngợi chính phủ nó tốt hơn chính phủ nhà mày dồn dân vào lao động khổ sai , tàn phá tài nguyền quốc gia , hủy hoại môi trường và văn hóa TQ rồi ngồi đếm tiền tự sướng. Một người TQ thật sự yêu nước và khôn ngoan sẽ thấy đó mà đau lòng và đấu tranh để bảo vệ một TQ tốt đẹp hơn. Chỉ có lũ ngu hèn mạt mới hùa vào đó mà tự sướng.
    HaNoiOlddreamwa thích bài này.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Trong chiến tranh vùng vịnh 297 trái Tomahawks đã được bắn ra và có từ 2 đến 6 trái bị bắn rơi theo "Desert Victory - The War for Kuwait" by Norman Friedman Naval Institute Press 1991. và "Gulf War Air Power Survey Summary Report" by Thomas A. Keaney and Eliot A. Cohen. Chà trái to mà ngốc này quả thật bị bắn rơi với tỷ lệ cao hết hồn , cao gần tới mắt cá chân. Thế thì chuyện gì nếu có đến 1/2 số trái bắn đi bị bắn rơi? hàng trăm trái vào đến một cách chính xác cũng đủ cho hệ thống phòng thủ bị suy yếu mức nhất định và không thể đạt mức thành công như ban đầu khi đối diện loạt đạn thứ hai. Đó là chưa nói số TL trên được bắn nhiều đợt tổng cộng chứ không phải bắn loạt số lượng quá lớn. Gần như trong tất cả các trận đánh To mà ngốc tham gia bao giờ cũng có số lượng nhỏ bị bắn rơi hay nhiểu thành công nhưng tỷ lệ quá nhỏ để người Mỹ cảm thấy cần vứt bỏ. Ngày nay trước những kẻ thù lớn hơn Mỹ cũng phát triển những TL tinh xảo và khó bắn hạ hơn. Với khả năng bắn từ tầu ngầm với trên nghìn ống phóng tổng cộng , bắn từ vô số máy bay và bắn từ tàu chiến. Toàn bộ USN có 8000 ống phóng có khả năng bắn TL hành trình. Ngoài chất lượng số lượng và dể dùng là những yếu tố làm nên chiến thắng. Nhưng đừng quên đồng minh. Trong LS thế giới gần như hiếm có ai chiến thắng mà không nhận được sự ủng hộ lớn của nhân loại. Ngày nay Tàu khựa ngu dốt đe dọa an ninh Á Châu đã khiến con số đồng minh ủng hộ Mỹ lên cao hơn bao giờ hết. Trong số 13 cường quốc hải quân chỉ có 2 không phải là đồng minh Hoa Kỳ. Một điều chưa từng có trong lịch sữ nhân loại.
    HaNoiOld thích bài này.
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ không tiếc tiền cho chim ưng chiến F-16 vì sao?

    Đại diện hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin thông báo rằng, Lầu Năm góc không hề từ bỏ chương trình nâng cấp quy mô lớn máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon mang tên CAPES.

    Theo tạp chí quân sự Janes, chương trình nâng cấp toàn bộ 300 máy bay F-16 trên sẽ tiếp tục được đệ trình lên Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2015 vào ngày 5/3.
    Cùng với đó, giám đốc phát triển dự án của chương trình F-16, Bill McHenry, khẳng định, dù quân đội Mỹ có từ chối thực hiện CAPES, thì các gói nâng cấp chiến đấu cơ F-16 cho các khách hàng nước ngoài vẫn được tiến hành đúng kế hoạch.
    Hiện, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Á đang rất quan tâm tới động thái của Mỹ về số phận của CAPES. Thực tế, nếu CAPES được thực hiện, nó sẽ giúp giảm chi phí đáng kể cho các gói nâng cấp máy bay F-16 tại các quốc gia trên (số lượng máy bay nâng cấp tăng lên làm giá thành nâng cấp giảm đi).

    [​IMG]
    Chim ưng chiến F-16

    Cuối tháng 1/2014, không quân Mỹ tuyên bố sẽ không thực hiện chương trình nâng cấp CAPES với lý do chính là để tiết giảm ngân sách quốc phòng trước yêu cầu của Quốc hội.
    Nhiều chuyên gia nhận định, thay vì thực hiện CAPES, không quân Mỹ sẽ thực hiện chương trình SLEP để kéo dài thời gian phục vụ của các đơn vị F-16 hiện có cho tới khi chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II được tiếp nhận.
    Trong chương trình nâng cấp CAPES, chiến đấu cơ F-16 gần như được “thay máu” toàn bộ hệ thống điện tử trên khoang. Cụ thể, F-16 nâng cấp sẽ được trang bị radar mảng định pha chủ động (AESA) SABR do hãng Northrop Grumman phát triển. Cùng với đó, Chim ưng chiến cũng được trang bị hệ thống đối kháng điện tử, màn hình hiển thị đa chức năng độ nét cao và vũ khí mới…
    F-16 là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không, nhưng nó lại rất thành công với tiêm kích đa năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Tiêm kích F-16 có thể mang nhiều loại vũ khí như: một pháo 6 nòng cỡ 20mm (dự trữ đạn 500 viên) trong thân và các loại tên lửa - bom trên các giá treo cánh, thân.
    Tiêm kích F-16 có thể hoạt động ở độ cao 9.000-12.000m, thậm chí là trên 15.000m so với mực nước biển. F-16 có tầm bay lên đến 3.200 km và có thể xa hơn nếu được tiếp nhiên liệu trên không.
    Phi công có thể truy tìm được mục tiêu ngay cả ban ngày lẫn đêm một cách chính xác nhờ kính nhìn đêm công nghệ cao. F-16 là loại máy bay tiêm kích được Không quân nhiều nước ưa dùng nhất hiện nay. Lý do không chỉ nằm ở khả năng tác chiến của F-16 mà còn ở chi phí bay rất thấp của loại máy bay này.
    Một giờ bay của F-16 được đánh giá tiêu tốn hết 23.000 USD. Trong khi đó, các loại tiêm kích khác có chi phí bay cao hơn nhiều. Ví dụ, chi phí một giờ bay của F-22 là 68.000 USD, F-15C là 42.000 USD và F-15E là 36.000 USD.
    T.M (Tổng hợp QDND, DVO)
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-tien-cho-chim-ung-chien-f-16-vi-sao-3001202/
    suhomang thích bài này.
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hải quân Mỹ sắp triển khai vũ khí laser siêu hiện đại



    [​IMG]
    Một vài trong số những loại vụ khí hiện đại, tưởng như chỉ có những bộ phim viễn tưởng, như súng laser có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và súng điện phóng đầu đạn với tốc độ siêu thanh sẽ được hải quân Mỹ triển khai từ cuối năm nay.
    Theo hãng tin AP, từ cuối năm nay hải quân Mỹ sẽ lắp đặt khẩu súng laser đầu tiên trên một chiếc tàu chiến. Ngoài ra họ còn có kế hoạch lắp một mẫu súng phóng đầu đạn bằng điện từ cho một chiến hạm trong vòng 2 năm tới.


    [​IMG]
    Súng laser đã được hải quân Mỹ thử nghiệm bắn hạ máy bay không người lái

    Đối với hải quân Mỹ, điều đáng chú ý nhất không phải ở yếu tố công nghệ, mà ở tính kinh tế của những vũ khí này. Cả hai loại trên đều chỉ tiêu tốn một phần nhỏ so với các loại tên lửa hay bom thông minh, trong khi chúng có thể được bắn liên tục, còn bom hay tên lửa lại chỉ có giới hạn về số lượng.
    “Nó về cơ bản sẽ thay đổi cách chúng ta chiến đấu”, đại úy Mike Ziv, giám đốc chương trình các hệ thống vũ khí điện và năng lượng được điều hướng, thuộc Bộ chỉ huy các hệ thống biển của hải quân Mỹ khẳng định.
    Công nghệ laser của hải quân Mỹ đã tiến triển tới mức một phiên bản thử nghiệm có thể được triển khai trên tàu USS Ponce trong mùa Hè này, và chỉ cần một thủy thủ điều khiển, ông Ziv khẳng định.
    Hệ thống vũ khí laser thể rắn này được thiết kế để nhắm tới cái mà hải quân miêu tả là “những mối đe dọa bất đối xứng”. Những mối đe dọa này bao gồm các thiết bị không người lái trên không, xuồng cao tốc, đám đông tàu bè, tất cả các mối đe dọa tiềm tàng đối với các chiến hạm tại vịnh Ba Tư, nơi chiến hạm Ponce dự kiến được triển khai.

    Hiện đại nhưng…rất hại điện
    Súng phóng đầu đạn điện từ, từng được thử nghiệm trên bộ tại bang Virginia, bắn đi một đầu đạn với vận tốc gấp 5-6 lần tốc độ âm thanh - đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Hải quân Mỹ xem đây như một loại vũ khí thay thế hoặc bổ sung cho các loại súng truyền thống, có thể bắn đi những đầu đạn chết người từ khoảng cách xa.
    Tuy nhiên cả hai hệ thống đều có những nhược điểm.

    [​IMG]
    Súng phóng đầu đạn sử dụng điện từ sẽ rất tốn điện

    Laser thường có xu hưởng trở nên kém hiệu quả khi trời mưa, không khí có nhiều bụi hoặc có sự nhiễu động trong không khí. Trong khi đó súng điện từ đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng điện khổng lồ để phóng đầu đạn, Loren Thompson nhà phân tích quân sự tại Viện Lexington nói.
    “Hải quân nói rằng họ đã tìm ra cách để giải quyết các khó khăn khi sử dụng laser trong thời tiết xấu, nhưng hầu như chắc chắn tầm bắn của vũ khí này sẽ bị hạn chế bởi mây, bụi hoặc mưa”, ông Thompson khẳng định.
    Việc cung cấp đủ năng lượng cho một khẩu súng điện từ cũng là một thách thức nữa.
    Tàu khu trục mới nhất của hải quân Mỹ Zumwalt, hiện đang được đóng tại bang Maine, là chiếc tàu duy nhất cung cấp đủ điện cho một khẩu súng như vậy. Con tàu tàng hình hoạt động bằng các máy phát điện tua bin khí này có thể tạo ra tới 74 MW điện. Lượng điện này đủ cho cả một thành phố quy mô trung bình, và thừa khả năng cấp điện cho một súng điện từ.
    Công nghệ từ 3 con tàu Zumwalt trong loạt DDG-1000 có khả năng sẽ trở thành tương lai của các tàu chiến, đại uý James Downey, giám đốc chương trình khẳng định.
    Các kỹ sư hiện cũng đang nghiên cứu một hệ thống pin có thể tích đủ năng lượng để vận hành một khẩu súng điện từ trên các chiến hạm hiện có.


    [​IMG]
    Chiến hạm Zumwalt được tin rằng sẽ mang loại vũ khí mới nhất của hải quân Mỹ

    Cả hai hệ thống vũ khí này đều được đánh gia cao bởi chúng giúp “vượt trên đường cong chi phí”, Ziv khẳng định. Nói cách khác các hệ thống vũ khí này đều có chi phí thấp.
    Đơn cử mỗi tên lửa đánh chặn được trang bị trên một tàu chiến Mỹ có chi phí ít nhất 1 triệu USD, khiến việc bảo vệ tàu trong các môi trường thù địch, trong đó đối phương sử dụng máy bay, máy bay không người lái, đạn pháo, tên lửa hành trình bị trở ngại về mặt chi phí, Thompson nói.
    Với một khẩu súng laser hoạt động trên nguồn điện 30 kW - thậm chí có thể cao gấp 3 lần trong tương lai - chi phí cho mỗi lần khai hỏa chỉ vài USD, chuyên gia này phân tích.
    Cũng giống như trong các bộ phim, một khẩu súng laser của hải quân Mỹ sẽ bắn tia năng lượng đủ để đốt cháy một mục tiêu, hoặc làm cháy các thiết bị điện tử nhạy cảm. Chỉ có điều là khác với phim ảnh, mắt thường sẽ không quan sát thấy tia năng lượng này.
    Hệ thống ngắm sẽ khóa mục tiêu, bắn đi một tia năng lượng rất nóng. “Bạn chỉ thấy hiệu quả trên mục tiêu mà không nhìn thấy một tia thực sự”, Ziv khẳng định.
    Thanh Tùng
    Theo AP/ theo dantri
    http://vndefence.info/tin/tau-chien/2272/Hai-quan-My-sap-trien-khai-vu-khi-laser-sieu-hien-/
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hờ hờ, thế đối phương như Iran chỉ cần cho 2 chục con tàu nhỏ, mỗi con mang 1 dàn rocket phóng loạt chạy hết tốc lực lao vào và phóng 1 lượt thì khẩu súng laze này sẽ bắn được bao nhiêu phát 1 phút và bắn dc bao nhiêu đầu đạn đang bay tới :))
    Lo_To thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này