1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Sai rồi , cắt những cái củ nát và thay bằng cái mới hơn. Khu trục trước đây kế hoặch sẽ dứt một thời gian và thay bằng số lớn LCS. Nay đều đều 1 năm 2 con. Tầu ngầm trước kế hoặch 1 năm 1 một con nay đều đều 1 năm 2 con. Nhưng 11 chiếc tuần dương quá tuổi sẽ thả neo chờ hiện đại hóa hoặc dẹp bỏ. LCS sẽ ngưng ở 32 và thay bằng tàu tác chiến đa năng. Bộ binh cắt mạnh. Không quân thứ chủ tác chiến trên bộ như A-10 dẹp bỏ. Thay vào đó F- 35 và RQ-4 , P-8 vẫn đẩy mạnh bất chấp phản đối. Mỹ chuyển từ tác chiến trên bộ sang tác chiến trên biển đã quá rõ. Cứ an tâm quân số trên biển Mỹ luôn luôn bỏ rất xa TQ chưa nói Mỹ còn 12 cường quốc hải quân hậu thuẩn. Nói xin lổi TQ đối phó Nam Hàn cũng mất 1/3 sức mạnh rồi. Thêm thằng Nhật và Úc thêm Anh nữa thì Tèo chưa tới Mỹ phải động binh. TQ chỉ bước đầu hiện đại hóa kinh QS . kinh tế nó chả lớn hơn Nhật là bao mà phải đối diện nữa tỷ người thu nhập quá thấp , ô nhiễm chưa từng thấy va2 bao thứ khác nữa. Ngon ăn nó nuốt TS rồi.
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thực tế trong phòng thủ chống TL thì CIWS coi như 10 phần chết 7 rồi. Radar mỗi tàu dù siêu cở nào không biết đều có góc chết và TL đương nhiên được thiết kế để lượn vào góc chết. Đợi đến thằng CIWS thì thực tế đã quá muộn rồi nhất là khi đối phương bắn nhiều hơn 1 trái. Để khắc phục cách hiệu quả nhất trong phòng thủ là thu mục tiêu thụ động và tên lửa tấn công chủ động. Nghĩa là nhiều tàu chiến tạo đội hình cover góc chết cho nhau nhưng thông tin nối với nhau. Như vậy thông tin mục tiêu thu được rộng hơn khả năng một con tàu. Nhất là khi nối với máy bay trên trời có thể phủ sóng một vùng biển rất rộng. Như vậy người ta thực tế có thể bắn TL chống TL từ khi TL chống tàu còn ở xa tít tắp. Vì mục tiêu còn quá xa nên TL tấn công cần chủ động bắt và tiêu diệt mục tiêu. Cách đó mới là hoàn hảo đảm bảo khả năng sống sót cao nhất. Thế nên bài toán nhóm tác chiến trời biển và vũ trụ kết hợp SM-6 , SM-3 và LRASM là hoàn hảo nhất. Mọi quốc gia trình độ kỹ thuật cao đều làm được với ngân sách QP trên 400 tỷ USD/ năm.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ý bác là Mẽo thiếu tiền nên cóc thèm đánh trên bộ nữa. Chơi bài bao vây kinh tế trên biển thôi chứ gì;).
    Thế là xuống thang rùi. Từ anh sen đầm chuyển sang đại bá. Chiến tranh văn phòng thế kỷ 17 quay trở lại.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái chính của bộ binh là quân số. Lương bổng quân đội mỸ cùng các thứ phụ cấp rất cao. Lùa bộ binh ra trận chết 1 thằng ở nhà hét toáng lên. Đổ bộ binh lên đất người khác thì mang tiếng xâm lược. Dạo trước bọn Mỹ có nói về cơ chế tái tổ chức trong quan hệ quốc tế. Bây giờ quá rõ. Chuyện xẩy ra ở đâu lính xứ ấy tự giải quyết với sự trợ giúp của không quân và hải quân hoa kỳ. Mỹ chì dùng lục quân khi tối cần thiết mà thôi. Đây là tái sử dụng sách lược của Ăng Lê. Sách lược này đòi hỏi Mỹ hải quân trấn thủ mạnh chống kẻ thù xây dựng liên kết và cô lập kẻ thù. Xây ud75ng quan hệ tốt đẹp với các địa phương. Oạch khi cần lính Hàn , lính Nhật , lính Phi , lính Ấn ....thiếu quái gì họ tinh thần đánh đẩm bỏ xa lính Mỹ viễn chinh. Cái họ cần là Mỹ chiếm lĩnh bầu trời và hổ trợ cho họ. Đây là sách lược dùng cả thế giới trị một thằng Trung Quốc. Sách lược này thành công là nhờ thằng Tàu ngu vãi gây thù cả thiên hạ làm chi. Thế đấy tiết kiệm tiền lương , thuốc các thứ của 100 nghìn lính là một con số lớn. Cuối cùng duy trì con số quân như chiết giảm cũng là đông lắm rồi chả phải con số nhỏ. Vũ khí hiện đại chính xác đi đông làm gì. Khi viễn chinh làm sao con số nhỏ hoạt động tốt sẽ tránh được vấn đề địch cắt đuôi vô cùng nguy hiểm. Thứ như A-10 tiểu phỉ tốt trận địa thế kỹ nó sống gì nổ nên giết là hợp lý tiết kiệm bao nhiêu tiền. Những năm qua quân đội quá phung phí nên cần chấn chỉnh. Mỹ không thể một mình một chợ mãi khi kinh tế toàn cầu tăng dần. Thế nên hợp tác chiến lược thành vành kim cô siết thằng Tàu ngu và tham là sách lược tối hảo. Thằng Tàu tương lai không phải đua với một mình Mỹ mà đua cả thế giới. Về lý thuyết 6 chiếc Kilo của VN cũng giúp Mỹ thêm sức mạnh. Tại sao à. Cả khi VN cóc chơi với Mỹ Tàu cũng phải dè chứng 6 chiếc Kilo kia vậy nên nó thêm một gánh nặng vô tình trong khi Mỹ thêm sự trợ giúp vô hình hehehhe....sách lược độc chưa đồng chí Mèo Ù.
    bailamos_1986 thích bài này.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Kế hoặch nâng cấp làm chính xác hóa bom hạt nhân B61-12 cu3a Mỹ đã gây tranh cải rằng nó vi phạm thỏa thuận ký kết với Nga. Lý do. Nếu B61-12 thật chính xác người ta có thể dùng đầu đạn hạt nhân mini cực nhỏ công suất nhỏ sự tàn phá giới hạn và như vậy có thể dùng như vũ khí chiến thuật. Một bước đi bị tranh cải rằng phạm luật. Không rõ sẽ đi về đâu.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hề hề, trò này Tầu làm hàng nghìn năm rùi. Bác xem thời Xuân Thu có các nước gọi là Đại Bá ấy. Tầu giờ nó đang muốn thế lắm.
    Có điều Mẽo đang địa vị Đế, muốn tẩn ai đem quân qua bắt Tổng thống về xử. Giờ hết tiền xuống làm Bá, đi đâu cũng phải họp hành thương lượng, không được thoải mái như trước.

    Gặp mấy thằng Chí Phèo như Apga...nền kinh tế thời đồ đá kinh doanh thuốc phiện. Nó cứ tự cung tự cấp sống thiên nhiên vậy đấy. Cóc cần thế giới văn minh. Thỉnh thoảng đăng đàn chửi Mẽo kể cũng nhục.

    Thế là Vịt được làm phên giậu cho 2 ông anh Mẽo Trung à bác. Địa vị ngon nhỉ. Khỏi lo bạo loạn lật đổ.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi cũng mong thằng Mỹ làm Bá phải thương lượng với mọi người chứ không ngông như Bush muốn đập là đập. Tuy nhiên với cái thế được hậu thuẫn mạnh trên thế giới sức mạnh của nó càng đáng sợ hơn. Thằng Tàu muốn làm như thế trước nhất phải bỏ cái hận thù với xóm giềng. Chừng nào hàng xóm Tàu như Nhật , Ấn , Việt...hết thảy vui vui vẻ vẻ uống rượu ở Bác Kinh thì ngày đó Mỹ xuống làm Bá bỏ giấc mơ Á Châu. Đáng tiếc thằng Tàu chỉ được cái việc càng lúc gây thù càng sâu. Tôi mong thằng Tàu nuốt chững Senkaku buộc thằng Nhật một quốc gia kinh tề tương đương Tàu phải ra sức đầu cơ quân sự vậy là thằng Tàu vãi ra máu. Cho đến nay tôi chỉ nhìn thấy một sách lược ngu dốt chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Chính sách răn đe kiểu nhà tần Tàu chỉ nên làm khi nó thật sự là tần. Nghĩa là trên biển kẻ có 11 tàu sân bay là Tàu và kẻ có 1 tàu sân bay là Mỹ. Trong hoàn cảnh ấy Tàu mới có thể dùng cách họ đang dùng. Đáng tiếc thằng Mỹ với hải quân vượt xa tàu vẫn đi ve vuốt mua chuộc chư hầu tăng thêm sức mạnh ngược lại thằng tàu sức chưa đến đâu đã võ mồm đe dọa cả thế giới. Chỉ riêng toàn Á Châu vũ trang cũng đủ cho Tàu vãi ra máu chứ nói chi Mỹ. Về Mỹ tôi nói rồi họ phải biết mềm mỏng trong một thế giới mà nền kinh tế tăng dần. Nghĩa là nước Mỹ chả có cách nào duy trì cái ngân sách quốc phòng 1 mỹ bằng 1/2 thế giới. Vây nên chuyển sớm để duy trì vị thế là có cái nhìn xa thấy rộng đấy. Có thể ngày nào đó khi kinh tế toàn cầu khá cân bằng cục diện thế giới sẽ c1o nhiều thay đổi. Nhưng trước mắt vẫn thấy thằng mỹ làm trùm và dùng sách lược mua chuộc đúng khác xa thằng TQ chỉ biết gây thù ngu quá ngu.
    meo-u thích bài này.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Hoắc về nhà lo vụ ô nhiểm bụi chì giết người Tàu đi. Ở đây người lớn nói chuyện. Vũ khí Mỹ hay Nga hay ai SX không quan trọng. Quan trọng là khi các nước Á Châu mua về phòng thủ quốc gia thì Mỹ khoái và Tàu lo. Lý do Mỹ muốn một Á Châu hòa bình và ổn định Mỹ chả tính chuyện chiến tranh ở Á Châu. Tàu thì muốn bành trướng và xâm lược nên bất kỳ anh á Châu nào mua vũ khí từ bất kỳ nguồn nào Tàu cũng vãi ra máu cả. Trung Nam Hải quá ngu tạo ra cục diện chạy đua vũ trang với toàn Á Châu. Ngu thì chịu khốn thôi. Ở nhà thì hít bụi chì ra đường thì chưởi nhau với cả thế giới quả là sách lược hay. Bảo cả Trung Nam Hải lạy ta ba lạy ta chỉ giáo cho khôn ra Hoắc à.
    kientrunganhmeo-u thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.994
    Đã được thích:
    29.082
    1. Cụ nói đúng. F-22 cũng là thứ như DDG-1000. Mỹ trong vòng 20-25 năm tới đek cần thứ ấy mà cần mấy thứ bình dân hơn như DDG-51.

    2. Cụ nên mang bài viết sang đây chứ cái bài của cụ nó ứ phải tin tức
    hk111333AndrewTran thích bài này.
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Ô là la, Mẽo lại theo gương Soviet rồi. Bộ đội phòng không-vũ trụ của Soviet đã trực chiến và điều phối thông tin trên biển, trên đất từ thập niên 60-70.
    Hoan hô chú Mẽo nay đã hiểu và đi theo kim chỉ nam Soviet đã chỉ ra.
    Chứ thực ra, hệ thống thu thập thông tin Mẽo chưa so được với hệ thống thu thập thông tin chiến lược Nga đã giao phối kết hợp cả quang-vô tuyến trên mặt đất và trong vũ trụ.
    Tóm lại là trong lĩnh vực vko-Mẽo dưới đũng quần Ngố rùi:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này