1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Đầu moá...tiềm lực Hoa Kỳ bổng dưng có 1 thằng khám phụ khoa trên kia ở đâu nhảy sông sổng vô thiệt là hết biết.

    Ặc...vậy theo lão thì LCS có nhiệm vụ chủ yếu là...quét mìn, chống ngầm (bé) ven bờ địch. Nhưng nó không có khả năng tự vệ với TL bờ và máy bay tầm thấp. Và cũng chả có ai bảo vệ nó hoạt động. Tớ chê nó dở người là thế...Nó không sống nổi với các tàu TL ven bờ như Type 22 đâu. Lấy gì bắn lại người ta mà chống? còn cái trực thăng và AGM-119 không chống tàu TL được. Nó chỉ dùng chống tàu ngầm khi nổi. Tầu ngầm mà khi nó nổi thì sonar tầu chống ngầm hơi bị khó tìm nó đấy.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Lão Cùi nhã hứng đổi nghề sang làm troll hỉ?
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2014
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Hehe...thôi mấy cái kia dẹp đi không bàn. Còn tầu ngầm khi nổi thì cụ mần sao dò xô na nó nói nghe cái nà. Tớ cấm cụ lấy radar với trực thăng nhá :D
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Lão Kùi với lão Heo tui nói rồi , vũ khí Mỹ luôn đánh theo TF. Mỹ không bao giớ thời điểm CT lại xách bất kỳ tàu gì đi một mình. Và TF của LCS là đội hình vào gần bờ. Khi đó nhiệm vụ của nó là quét mìn và săn tàu ngầm. Lão Kùi định nói nó săn tầu ngầm nổi thôi à? Khi tàu ngầm nổi người ta săn bằng radar và máy bay là chính kụ à. Thời bình nó đi rong như hải giám thu tin tình báo về hoạt động của những kẻ nó muốn thu. Ngày nay tình hình thay đổi loại TF áp sát bờ biển(trong đó có DDG-1000 ) không còn nhiều vậy đóng LCS nhiều làm gì?
    Mới hôm qua Mỹ trả lời báo chí họ chưa biết nên làm gì cho tàu mới tiếp tục chương trình LCS. Họ bảo có thể tiếp tục dùng con LCS hiện có nhưng tăng tối đa thiết bị dò ngầm. Hoặc đóng con to hơn với vũ khí phòng không và chống tàu. Nhưng chắc đợi 1 năm nữa mới có câu trả lời.
    Lão Heo nè. LCS và DDG-1000 đều thuộc TF áp sát bờ biển.
    ...............

    Ê nhà Mao , Giang Vệ nhà chú gặp mìn với tàu ngầm thì đi mò tôm hả? Chỉ có thằng nghèo như Mao không có tiền đóng khu trục vạn tấn mới buộc bọn Giang Vệ làm nhiệm vụ lẻ ra là thuộc khu trục. Pà mị thằng nghèo không có dog bắt mèo ăn XXX. Làm nhiệm vụ của khu trục mà thằng Giang Vệ phòng không tèo có 8 trái HQ-7 tầm ngang đầu gối thì đánh đấm sao hả? Đám ấy chỉ để hù bọn Phi thôi. .Chừng nào TQ có 80 chiếc vạn tấn như Mỹ hãy lên đây gặp ta nhe. Chưa có thì lo ở nhà đuổi vịt đi. Ngọng mà nổ.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2014
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Yes coi thường Nhật Lùn đến mức cái đảo của mình nằm sát nách mình , án ngữ trên mặt mình mà thằng Nhật Lùn nó đào cầu tiêu ngay trên mặt TQ nhưng cả Trung Nam Hải nín thở chứ đíu dám lấy về. Đ lấy Senkaku đi rồi nói ông mới tin. Không dám lấy senkaku thì chỉ là thằng bệnh phu còn ám ảnh súng Nhật quá cháy ở Nam Kinh . VK Tàu nổ ư? Cừ xem chiên da nói chuyện bụi ô nhiễm TQ chuyên dùng chống VK Mẽo là biết trình nổ rồi nói éo tin. Có can đảm thì đi lấy senkaku không để lâu Nhật Lùn nó XXX thối mặt mấy lão Trung Nam Hải thối cả Mao.
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mao có biết mịa gì là đánh nhau đâu mà bày trò vẽ ra hải chiến. Chỉ biết hít bụi Bắc Kinh nhớ súng Nam Kinh thôi. Giỏi thì đi đánh đi đừng vẽ. Thằng HS lớp 1 nó cũng biết vẽ không cần đến lũ đầu cá tra già như Mao đâu.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Lại nói chuyện bọn internet vẽ à? Ở đây chổ người lớn nói chuyện không có chổ ngồi mơ rồi vẽ. Mao về nhà hít thêm ít bụi Bắc Kinh đi. Chừng nào hiểu trên biển người ta đánh nhau ra sao thì về đây bàn nhé. Còn tối ngày ngồi thẩm du với mớ bọn vịt trời vẽ trên internet thì vô chỉ nghe chưởi thôi chứ chả ai rỗi hơn bàn đâu. Trung Quốc mướn 2 triệu người làm việc cho họ trên internet trá hình dưới mọi hình thức vẽ tỷ chuyện mù u. Thứ ấy thích hợp cho Mao đấy.Còn nói thực tế một chút thì ngon ăn thằng Trung Nam Hải không nín thở chịu nhục nó lấy cái Senkaku ngay tắp lự. Thằng Ằnle6 thấy không? Nó lấy Man- vi- nát ngay tắp lự chứ chả có thẩm du như Trung Nam Hải đâu. Hiện nay TQ mới bắt đầu hiện đại hóa mọi thứ còn lo đi ăn cắp. Chẳng qua thằng Mỹ vẽ cho to để có cớ tạo vành đai cô lập thôi. Nói rồi chừng nào TQ dám dẩn binh đi đánh nó mới thật sự mạnh. Còn võ mồm ư ? nổ thôi.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Ừ thì TF, vậy giờ giảm xuống 2 chục con LCS đi chiến TF với 3 con DDG-1000. Vậy mỗi DDG có 6 LCS còn 2 con dư xơ cua?:D. Tớ không nhìn thấy vị trí của LCS trong TF nào hết. Giờ CVN đứng xa hơn xưa với DDG-51-3 hộ tống. DDG-1000 mò lại gần bờ hơn còn LCS chống ngầm, mìn gần bờ trong cái ô phòng không của DDG-1000 thì nghe còn có lý tí xíu. Lúc Marine Corp đổ bộ thì LCS cũng phụ trách quét mìn, chống ngầm, chống xuồng trong cái ô phòng không của LHA/LHD. Tớ nghỉ thế nhưng tại sao lại 20 con? đóng chi tế má nó dữ vậy?

    Còn vụ chống ngầm thì LCS cho nó chống ngầm đang ngầm OK đi. Nhưng tớ đang nói là nó đi 1 mình thì không chịu thấu mấy cái tàu như type 22. Còn nó chịu bó tay nếu tầu ngầm nhưng ở gần thềm lục địa và không chịu ngầm. Cứ nổi ngay trong lớp nước mặt 15m ồn ào nhất thò kính tiềm vọng lên thôi. Trực thăng tìm nó OK nhưng tàu tìm làm sao? hỏng lẽ trực thăng bay liên tục tối ngày xăng đâu mà bay lắm thế? ý tớ là thế.
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Hỏi ngộ nghĩnh thật!!! Tàu ngầm chiến đấu ở độ sâu kính tiềm vọng thì chính là WW2 chứ đâu? Sonar thời đó còn chiến tốt huống hồ thời nay.

    Một là lớp bề mặt (surface layer) đúng là ồn, nhưng không phải ồn ào như cái bãi biển mà lão ra tắm, ngoài khơi thì sóng chỉ rì rào (dĩ nhiên ngoại trừ dông bão). Cái lớp bề mặt (khoảng 200 mét) này lại rất bất lợi cho tàu ngầm vì nhiệt độ nước hầu như không thay đổi theo chiều sâu nên sóng âm thanh của sonar không bị lệch. Vì vậy nên tàu ngầm hiện đại luôn chiến đấu ở lớp thermocline là lớp giữa, lớp nước này (khoảng từ 200 đến 1000 mét) nhiệt độ thay đổi liên tục theo chiều sâu.

    Hai là âm thanh của sóng biển có tần số khác với chữ ký âm thanh (sound signature) của các loại tàu, cũng khác hẳn với tiếng "ding" của sonar.

    Người ta luôn khuyên rằng tàu ngầm không phù hợp với vùng biển nông là thế. Cón lão lại ra lệnh cho tàu ngầm nằm ở độ sâu kính tiềm vọng (periscope depth) như thời WW2. Không troll là gì?
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2014
    hk111333kuyomuko thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.391
    Đã được thích:
    26.757
    Người ta khuyên rằng tầu ngầm không nên trốn tàu nổi và máy bay với độ sâu ít hơn 200m vì trong độ sâu ấy, nếu sóng âm đã ký tín hoá chiếu nhằm là nó phản xạ lên ngon lành mà không bị tán nát bởi sự kém đồng nhất môi trường. Máy dò tương phản từ tính trên máy bay cũng có thể dò được. OK lão hết...nhưng lão nên nhớ cho là lời khuyên ấy chỉ đúng với biển sâu hơn 200m rất nhiều thôi. Biển có 220m thì lời khuyên ấy vứt đi.:D. 636 mang bao cao su:D ở cách đáy chừng 30m thì soi sonar nó ra nguyên cái nền đáy biển chả có tương phản gì cả. hehe

    Các tàu ngầm WWII bị túm do nó đến quá gần các tàu nổi để lấy kính tiềm vọng soi, ngắm nghía con người ta hoặc nổi lên lấy không khí bị máy bay nó nhòm thấy. Sóng sonar không thể có phản xạ với tương phản tin cậy ở khoảng cách >10km trong lớp mặt nước 20-30m. Tất nhiên trực thăng sẽ tìm thấy dễ dàng nhưng tớ không cho trực thăng bay mà. Trực thăng chỉ bay đi tìm ngầm khi tàu mẹ nghi ngờ khu vực có ngầm thôi. Lão mê tầu ngầm lắm ngâm kiú xem tại sao 636, 877 là thứ chuyên chiến đấu ở vùng nước nông. Đặc điểm của nó khác hoàn toàn với Scorpène trong việc chống nhận dạng.
    hk111333meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này