1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tiên sinh đã sai còn chửi đổng. Ý là seo đây. Thích chửi nhau à.
    Tiên sinh thử tính xem với quả đạn to như cái chai nước khoáng 1,5 lít thì bắn được cái giề ở tầu chiến hả. Có biết là đến xe bọc thép bánh lốp nó cũng có bơm đủ bơm nước ra khi đạn 105ly xuyên thủng không (tất nhiên là không nổ roài)

    Còn thích cãi vận tốc seo. Dí nòng súng bắn mới ra Mach 7, xuyên được nhõn 16,5cm mà to còi.
    Còn đạn bắn theo quỹ đạo, đoạn cuối rơi theo gia tốc trọng trường thì được bao nhiêu Mach hử. Đạn nào mà chẳng hết đà mới rơi xuống. Tiên sinh thử tính xem với tầm xa 160km thì đạn bay cao bao nhiêu.

    Túm lại, tiên sinh thích cãi thầy Mẽo hử. Thầy Mẽo nhà tiên sinh sống ở chỗ suốt ngày kiện cáo, nói sai thằng khác kiện cho bỏ mẹ. Nên thầy Mẽo nhà tiên sinh lúc nào cũng nói đúng. Có điều thầy nói mà tiên sinh không hiểu thì..tùy. Thầy nói bắn xuyên 6 lớp thép dầy 16.5cm mà nghĩ ra mỗi lớp dầy 16.5cm ngu ráng chịu.
    Ang Leehalosun thích bài này.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Vẫn chầy cối?
    Thế giải thích thế giới dùng đạn sabot chống tank làm gì xem nầu, đầu cô làm mẹ gì có chữ nầu, từ bao nhiêu tôp trước quăng link tiếng tây ngọng ú ớ là hiểu rồi.
    Thôi chúc các cô vui với cái lỗ 10 cm khoan sâu 16.5 cm của các cô
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.376
    Đã được thích:
    5.388
    đúng là nếu bắn ở khoảng cách 160km , động năng xẽ giảm đi rất nhiều , em cũng có nghi ngời về M7 là tốc độ của quả đạn khi mới ra khỏi nòng pháo , chứ lấy đâu năng lương M7 ở tầm 160km , giáp thép tầu chiến hiện đại bây giờ cũng phải cỡ 20mm , chắc ko thể xuyên phá được . còn tấn công mặt đất từ tầu chiến bằng pháo này thì quả thật ý tưởng vớ vẩn .
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.071
    Đã được thích:
    957

    Ném theo phương nào thì nó cũng phải bị giảm tốc độ hết bởi lực cản của không khí nhé. Cái đường cong hyperbol chỉ đúng trong điều kiện lý tưởng, tức là không tồn tại lực cản và ma sát thôi.

    đã bảo rồi nó đâm xuyên qua thì sao nào. xuyên qua với lỗ thủng <10cm thì làm được gì. Rồi cứ cho nó đốt cháy được những gì nó chạm phải đi thì cái đám cháy ấy nó cũng là cục bộ, có thể dập tắt dễ dàng. Cái đám cháy ấy có làm cháy cả con tàu được không, các tàu chiến ngày nay các khoang đều kín hết đâu có cháy lan được. Hay đồng chí tính 1 phát bắn trúng ngay kho đạn.

    Xui nhất là chú nào đứng ngay đường xuyên của nó thì hy sinh thôi.

    Đạn sabot sở dĩ nguy hiểm là vì khoang điều khiển xe tăng quá nhỏ. Nó xuyên qua thân vào buồng điều khiển thì thanh xuyên hay luồng xuyên (do thép bị nung chảy văng ra) của nó cũng trúng tổ lái. Tất nhiên không phải chú nào trong tổ lái cũng chết. Chỉ chú nào dính luồng xuyên hay ăn cái thanh xuyên vào người mới thương vong.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Con tăng có tháp pháo bé tí, tầm đấu tăng có 2km bắn thẳng mới bắn trúng chỗ có đạn. Mà trúng chỗ có đạn mới nổ. Nếu con tăng éo có đạn pháo thì Sabot làm éo gì được nhau. Thử bắn xe bọc thép xem nó có nổ không.

    Bắn tầu đòi bắn trúng hầm đạn. Tiên sinh cúng xong rồi bắn hả. Tầm bắn xa tít mù khơi 160km cầu vồng may ra trúng con tầu là tốt lắm rồi, đòi trúng hầm đạn nữa thì quá lắm.

    Lôi tiếng tây ra dọa ai hả tiên sinh. Tôi chỉ cần cụ Gúc là đủ chỉ ra cái sai tuổi thọ động cơ bằng tuổi đại tu của Su30 Ấn roài;). Cần qué gì biết tiếng Tây. Hê hê.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Mợ dùng não suy nghĩ rồi sao ko thông báo kết quả thông não bọn ngu cái đi? Ra cái vẻ giấu nghề.

    Sabot xuyên thì nó văng mảnh và bụi kim loại nóng chảy tung tóe, trong khoang lái tăng bé tí thì dễ văng vào mặt lính, đụng những thứ kiểu nhôm kẽm hay nhựa xốp các kiểu thì có thể gây cháy. Hạ được tăng là theo kiểu đó.

    Bắn vào tàu thì khoảng trống đầy rẫy thì cho văng cháy lung tung cũng chả vấn đề gì.
    Ngày xưa thiết giáp hạm bị đạn pháo bắn vào là phải kiểu xuyên nổ bên trong mới gây cháy to và phá khoang, hoặc bom, ngư lôi nổ phá vỡ cấu trúc khung thân mới hạ được. Chứ đạn xuyên KE không thì khoét một lỗ rồi thôi. Nếu muốn bắn tàu thì phải cái gì xuyên rồi ở lại mà gây cháy nổ, chứ xuyên toẹt qua cả 2 đầu thì ít gây tác hại.

    Nhưng cũng không phủ bác rail được. Bắn xa như tên lửa với chi phí thấp, ngoài ra cũng tính tới nó bắn liên thanh nữa, vì không cần liều phóng mạnh như pháo thường.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không ai phủ nhận cả. Có điều đây mới nói đến cái pháo thử nghiệm gen lùn mini. Quả đạn có 10kg.
    Phải đợi khi nào thầy Mẽo làm xong con pháo bắn đạn 100kg đi xa 160km thì mới sợ.
    Có điều là làm con pháo thử nghiệm đã hết mẹ nó tiền rồi. Đang quảng cáo mị dân cỡ A lú tiên sinh để kiếm tiền mần tiếp;)
  8. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Tóm lại là KE bắn cái thiết bị to bằng máy kéo còn kích nổ nọ kia, bắt vào cái thiết bị nó to như chung cư có chia khoang thì ném bao cục 10 kg cho nó nổ đây trời, trừ phi ăn rùa như Nhật Kamikaze phát cắm trúng hầm đạn.

    Đến quả tên lả của Mắc Kên nổ tại bãi để máy bay trên TSB còn chưa xi nhê gì nữa là ném cục 10 kg bay vô điều khiển.
    À còn muốn bắn liên thanh thì phải hỏi cục sạc nó sạc mất bao lâu, hay lại như xe đạp điện hết điện có nạp 10 phút chạy ngay được đâu chứ.
  9. Ang Lee

    Ang Lee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    25
    Tỉ lệ bắn trúng kho đạn của tàu chiến chỉ 40% thôi, vì tầm bắn quảng cáo quá xa, ko có radar nào dò chính xác như thế được, đằng này nó chỉ dùng GPS phó mặc cho CEP, hơn nữa vận tốc biến thiên liên tục vì cái này ko có động cơ ramjet, nên M7 ko giữ được liên tục suốt hành trình đâu. Muốn có mức công phá mạnh phải nhồi thuốc nổ và thiết kế khí động học lớn hơn thì may ra, như video này cho thấy sức phá hủy ko đáng k, tuy tốc độ xuyên đáng nể.

  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ thử thành công ‘Siêu ong Bắp cày’ phiên bản hải quân
    [​IMG]
    TPO - Hải quân Mỹ ngày 8/4 đã thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu hải quân F/A-18E/F Super Hornet. Kết quả thử nghiệm là căn cứ giúp Quốc hội Mỹ quyết định mua thêm chiến đấu cơ phiên bản này.
    Theo hãng chế tạo máy bay Boeing, cuộc thử nghiệm của phiên bản F/A-18E/F Advanced Super Hornet (mệnh danh là “Siêu ong Bắp cày”) được ghi nhận là thành công.
    Theo đó, phần hiện đại hóa quan trọng nhất trên F/A-18E/F là việc lắp đặt bình xăng hòa nhập khí động trên thân và khoang vũ khí tích hợp cứng treo ngoài máy bay. Nhờ trang bị trên, phiên bản nâng cấp F/A-18E/F sẽ có hiệu năng tác chiến cao hơn và tầm hoạt động rộng hơn.
    F/A-18E/F cũng được trang bị động cơ, thiết bị điện tử trên khoang nâng cấp mạnh mẽ hơn và ra-đa mảng định pha chủ động hàng không. Ngoài ra, việc lắp đặt thiết bị sục sạo hồng ngoại giúp “Siêu ong Bắp cày” có thể phát hiện và phân loại mục tiêu theo tín hiệu nhiệt của đối phương.
    Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét tăng số lượng đặt mua các máy bay chiến đấu trong khuôn khổ ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2015 (bắt đầu ngày 1/10/2014), trong đó có kế hoạch mua thêm chiến đấu cơ F/A-18E/F mới này.
    Theo Lenta
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...ieu-ong-bap-cay-phien-ban-hai-quan-694066.tpo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này