1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. trollga

    trollga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Bao nhiêu năm bám càng máy bay qua bển, cu rận nay đã làm culi cấp cao cho chính phủ Hoa Kỳ :P
    lamthitvitT_80_U thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    hk111333, nobita1102, souri1 người khác thích bài này.
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Đã có ai ném gì đâu, sao tiên sinh lo lắng thế :D
    halosun thích bài này.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    (Giải nhiệt tình hình căng thẳng Ucraina phát:D)

    Tại RIMPAC 2014, độc đáo nhất là Mỹ thử nghiệm con "quái vật nước" UHAC:


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Và những dự án tương lai:
    [​IMG]
    [​IMG]



    hoalongtrang, hk111333alsou thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    lại quay trở về thời tàu thủy bánh guồng nhể :D
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.353
    Đã được thích:
    26.693
    tớ nhớ lần cuối cùng và duy nhất tớ nhắc đến Naval Air Station Joint Reserve Base, Fort Worth, Texas là khoảng hồi tháng 6/2013 phải không tiên sinh @alsou nhỉ? Tớ viết về cái gì và tỷ lệ người lâu nhâu vô phán là khoảng bao nhiêu vậy cà!?

    Miẹ, thằng dân trí viết tin tức còn viết sai bố nó cái địa danh.
    http://m.dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-goc-viet-dau-tien-duoc-phong-tuong-o-my-927001.htm

    Nếu tiên sinh @alsou và sư cụ @suhomang có trí nhớ tốt và biết xâu chuổi sự kiện thì sẽ hiểu ra khối chuyện.

    Ngẩu nhiên ghê! :D Hết ông nghẹo vàng làm giám đốc trung tâm huấn luyện người nhái hải quân nay đến ông nghẹo vàng khác làm phó tư lệnh chuyên trách huấn luyện lính nhà trời.
    hk111333 thích bài này.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thôi anh lại ngứa mồm rồi
    kuyomuko thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  10. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Cười TQ hôm trước hôm sau TQ cười lại

    Hai tiêm kích của Hạm đội 7 Mỹ rơi ở Thái Bình Dương

    Ngày 12-9, Mỹ thông báo 2 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 của hải quân nước này đã rơi xuống khu vực phía tây Thái Bình Dương. Một trong hai phi công mất tích.

    Theo AFP, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết hai chiếc máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet rơi xuống tây Thái Bình Dương lúc 5g40 chiều (giờ địa phương). Hai máy bay này trước đó xuất phát từ tàu sân bay USS Carl Vinson.
    Hiện Hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra vụ việc. Lực lượng cứu hộ của Hải quân Mỹ đã tìm thấy một phi công. Hiện người này đang được chăm sóc y tế trên tàu USS Carl Vinson.
    Chiến dịch tìm kiếm phi công thứ hai đang diễn ra một cách khẩn trương.
    Hiện vẫn chưa rõ tại sao cùng lúc hai chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ gặp nạn ở cùng một địa điểm. Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Carl Vinson đang thực thi nhiệm vụ tại vùng biển mà Hạm đội 7 có chức năng hỗ trợ hòa bình và ổn định của khu vực Thái Bình Dương.
    Hồi tháng 6, một chiếc chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ cũng rơi xuống biển ngoài khơi bờ biển phía nam California khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu USS Carl Vinson.

    http://soha.vn/quan-su/hai-tiem-kich-cua-ham-doi-7-my-roi-o-thai-binh-duong-20140912220716116.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này