1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Tôi chưa nghe Kh-35 có GPS, còn nếu dùng INS thì mang lên MiG-21 cho nó bắn bừa cũng được ko cần rèn radar Zhuk làm gì.

    Trở lại chủ đề, radar J-band của Harpoon vừa anti RAM, anti ECM hiệu quả. Đây là ưu điểm của nó so với đám ashm cận âm còn lại
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Lại sai nữa ...

    Mig-21 Bison nâng cấp với radar Kopyo-M thì được chứ Mig-21 thường thì lấy gì để xác định tọa độ mục tiêu tàu chiến để nạp cho Kh-35 (Cứ giả sử là Mig-21 mang được) trước khi phóng đi???
  3. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Thời gian trên mục tiêu đồng thời (simultaneous time-on-target/STOT) cuả Harpoon bắn từ tàu chiến Formidable là 2 quả 1 lúc mà thôi, FCR warship có công suất luôn lớn hơn FCR fighter

    [​IMG]
    The second Harpoon missile leaving its launcher. This successful simultaneous time-on-target live firing of two missiles requires the entire ship to work together in synchrony.


    http://www.mindef.gov.sg/imindef/re...pics/articles/news/2012/jul/15jul12_news.html

    Kể cả loại máy bay chuyên chống nhóm TSB là Tu-22M2/3 cũng chỉ mang 3 quả Kh-22 chuyên anti-ship là vì vậy.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Lại sai nữa ...

    Đương nhiên là 2 quả một lúc nhưng ngay sau khi quả này phóng đi thì 2 quả khác được phóng tiếp cứ thế có thể phóng loạt giống rocket. Dù phóng trước sau nhưng chúng hoàn toàn có thể được lập trình đường bay để cùng lúc tấn công mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau một cách bất ngờ nhất.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
    imagic2 thích bài này.
  5. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Kể cả loại máy bay chuyên chống nhóm TSB là Tu-22M2/3 cũng chỉ mang
    Có vẻ hạ giọng rồi hả :cool:

    Nào nào, bình tĩnh, đọc dòng chú thích đi:

    The second Harpoon missile leaving its launcher. This successful simultaneous time-on-target live firing of two missiles requires the entire ship to work together in synchrony.

    Đòi hỏi toàn bộ tàu làm việc cùng nhau đồng bộ đấy.

    Phóng loạt guide missile giống stupid rocket =)) lại giống huyền thoại đem R-33 ra bắm AIM-120 ngày nào của quạt Nga.

    Phóng như vậy thì Mỹ nó việc gì phải nhọc công chế tạo Harpoon, chỉ cần dùng lại đám TASM là đủ (có sẵn đầu dò J-band của Harpoon).

    Cái tôi nói là mọi máy bay chiến đấu, đều chỉ phóng được 2 quả anti-ship cận âm cùng 1 lúc thôi, điều đó là chắc chắn, anti-ship # với phóng anti-air missile, như đã nói AAM có tốc độ siêu thanh (R-77/AIM-120 Mach 4), nhanh chóng đạt phạm vi mà radar seeker chúng tự hành, còn ashm đặc biệt là đám ashm siêu âm thì không thể, Mig 29K/FA18 có thể bỏ mặc, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi tự hành thì độ chính xác sẽ giảm xuống mức khó chấp nhận. Hồi CT Vùng Vịnh I, Silkworm bắn vào tàu Missouri 1 quả hụt, 1 quả bị short SAM bắn hạ
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Hạ giọng cái gì???

    Nó đâu phải là khựa ngu đâu mà phóng cùng 1 lúc cho lật tàu à???

    Nó cũng đâu cần phóng cùng lúc tất cả làm gì??? Dù phóng trước phóng sau thì lập trình đường bay vẫn cho phép chúng cùng lúc úp sọt mục tiêu từ các hướng khác nhau.
    imagic2 thích bài này.
  7. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Super Etendard, được trang bị FCR Thomson CSF Agave để guide Exocet, nên hầu như lần nào SE tấn công cũng đều chính xác, ko hụt mục tiêu và nó cũng chỉ mang đúng 1 quả Exocet. Đám Silkworm mặc dù cũng ARH, nhưng vì ko có FCR hỗ trợ, nên thành tích khá kém trong chiến đấu chống mục tiêu khi tác chiến khá kém (tàu Missouri), còn Exocet từng đánh trúng khu trục hạng nhẹ Type 42 khi nó đang hoạt động chiến đấu.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thực ra ngoài Harpoon và các biến thể dc nâng cấp sâu như đã đề cập trên, cùng với thành viên mới là tên lửa diệt hạm tầm xa tàng hình LRASM.....Hải quân mỹ còn có nhửng lựa chọn khác như dù ko phải là nhiệm vụ chuyên biệt của nó như 2 vk trên là tên lửa standard 2 và đặc biệt là biến thể tomahawk block 4 với tầm bắn 1600 km (trc đây mẽo có phiển bản BGM-109B tomahawk củng antiship dc) dc nâng cấp có khả năng cập nhập thông tin về mục tiêu sau khi được bắn đi cho phép nó tấn công các mục tiêu di chuyển trên mặt đất và trên mặt nc.

    ở đây mẽo vừa test tên lửa TLAM E (tomahawk block 4) dc điểu khiển bởi F/A-18E/F Super Hornet., sau khi dc phóng đi từ tàu chiến ở đây là DDG 100, trong clip này tên lửa ko có mang đầu đạn chứa thuốc nổ (warhead).
    Qua đó cho thấy tương tương lai gần nhóm tác chiến tàu sân bay ngoài khả phòng không cực mạnh như ai củng thừa nhận thì khả năng đối kháng tàu củng ko chỉ phụ thuộc vào mỗi cánh tay dài là máy bay vác antiship missile trên tàu sân bay, số máy bay vác harpoon kết hợp với tomahawk dc bắn đi từ các khu trục và tuần dương thì khả năng đối kháng tàu ngay từ tầm xa củng rất đáng kể .....Vào gần hơn nữa thì có harpoon, LRASM, MS2 làm việc.

    http://defensetech.org/2015/04/06/tomahawk-cruise-missile-hits-moving-ship-target/

    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
    Jacki_chan thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.965
    Đã được thích:
    29.058
    Ăn phải bã của mấy chú khựa lỡm. TLAM-E chả có "điều khiển" bỡi F/A-18 E/F gì cả. Trong mọi vụ phóng thử nghiệm TLAM đều có 1 chiếc F-16 hay F-18 bay kèm để kiểm tra sai số hành trình của đạn. Luôn như vậy. Vì chỉ cần sai số hành trình ngoài dự liệu thì khả năng đạn không bắt được mục tiêu rất cao.

    TLAM-E' này nó cho thêm tuỳ chọn đánh tàu trên quả đạn đánh đất bằng cách gắn cho nó cái bộ dò ảnh nhiệt thụ động góc rộng ngoài DSMAC, INS, TERCOM ra chứ chả có gì.
    type007Jacki_chan thích bài này.
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Chính xác là F/A-18 E/F cung cấp tọa độ của mục tiêu mới (tàu chiến) hoặc tọa độ thay đổi của mục tiêu cũ về trung tâm chỉ huy. Sau đó trung tâm chỉ huy sẽ cập nhật lại cho tên lửa Tomahawk để thay đổi hành trình bay (đến mục tiêu ở tọa độ mới) hoặc thay đổi mục tiêu hoặc thay đổi cả hai tùy theo điều khiển của sở chỉ huy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này