1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TOYAMAMIHA

    TOYAMAMIHA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    264
    Pro Khựa là cái thằng cù nhầy, biết sai mà chả dám nhận, biết F-15 dek "hoàn thiện" chả nhờ thằng MiG-25 nào cả nhưng sợ ê mặt nên không dám nhận kakaka:)):)):))
  2. TOYAMAMIHA

    TOYAMAMIHA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    264
    Lê Thế Mẫu là kẻ cuồng Nga có tiếng, bài viết chỉ dùng cho đám cuồng Nga còn với người ngoài "Cuồng Nga giáo" thì nó chả đáng 1 xu hehe:-D:-D:-D
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Hải quân Mỹ thử ACTUV săn tàu ngầm Kilo Nga?
    Cập nhật lúc: 19:00 01/07/2015 (GMT+7)

    (Kiến Thức) - Hải quân Mỹ đang thử nghiệm tàu săn ngầm không người lái ACTUV nhằm đối phó với tàu ngầm diesel tàng hình trên thế giới, ví dụ như mẫu Kilo.

    Loại phương tiện săn tàu ngầm không người lái trên của Mỹ vốn là sản phẩm của một dự án thuộc Cơ quan nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) có tên là Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV). Nó được thiết kế để săn tìm các tàu ngầm diesel của đối phương thuộc thế hệ mới có khả năng gần như im lặng hoàn toàn khi hoạt động.

    [​IMG]
    Tàu không người lái ACTUV có thể phát hiện các tàu ngầm diesel chạy êm nhất của Nga?

    Để thực hiện nhiệm vụ tuy tìm sát thủ dưới lòng đại dương, tàu săn ngầm không người lái ACTUV đã vạch ra ba mục tiêu căn bản: phương tiện săn ngầm phải vượt qua tốc độ của tàu ngầm diesel nhưng với chi phí giá thành thấp hơn đáng kể so với các hệ thống đang có; hệ thống mới phải đảm bảo được khả năng định vị an toàn trên đại dương theo luật biển; cuối cùng nó phải có khả năng theo dõi một cách chính xác các tàu ngầm diesel dù đang ở bất kể vị trí nào.

    Các đợt thử nghiệm tàu săn ngầm ACTUV đến nay đã đem lại nhiều hứa hẹn. Trước đó vào tháng 3/2015, trang Defense One cho biết, trong đợt thử nghiệm kéo dài 6 tuần ngoài bờ biển Mississippi phương tiện ACTUV đã chứng tỏ khả năng tự động tránh va chạm với các tàu thuyền đang di chuyển, đồng thời vẫn định hướng được các vật cản tự nhiên ở xung quanh.

    Đợt thử nghiệm lớn tiếp theo của ACTUV dự kiến sẽ kiểm tra khả năng theo dõi một tàu ngầm ngay cả trong tình huống ACTUV bị các tàu khác bao vây.

    [​IMG]
    Mô hình ACTUV được Mỹ khoe vào năm 2014.

    Động thái này của Mỹ diễn ra khi trong những năm gần đây tàu ngầm diesel đang trở thành loại vũ khí phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới, chủ yếu do nó có chi phí giá thành thấp. Mới đây, Nga còn tuyền bố đã hạ thủy một loại tàu ngầm chạy êm nhất thế giới.

    Mặc dù tàu ngầm diesel không có khả năng hoạt động trên vùng đại dương mở rộng với thời gian dài và tốc độ nhanh như tàu ngầm hạt nhân, nhưng hiện nay tàu ngầm diesel vẫn là một thách thức lớn đối với Mỹ. Không chỉ rẻ hơn và chạy êm hơn tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm diesel còn có thể cho phép lực lượng hải quân khắp nơi trên thế giới cản trở các tàu vận tải quân và dân sự dọc theo các tuyến đường ven biển.

    Hơn nữa mối đe dọa của tàu ngầm diesel sẽ càng gia tăng hơn khi các tàu thế hệ mới được trang bị động cơ đẩy kèm theo pin lithium-ion, càng làm cho chúng chạy êm hơn và sẽ càng khó khăn hơn để có thể phát hiện ra các tàu ngầm này.

    “Phát hiện một tàu ngầm chạy bằng động cơ điện-diesel trong một vùng nước với nhiều phương tiện qua lại chẳng khác nào xác định âm thanh của một chiếc xe hơi đơn động cơ đang chạy trong một thành phố lớn đông người”, Chuần đô đốc Mỹ Frank Drennan nói vào tháng 3/2015.

    Với việc tạo ra tàu săn ngầm ACTUV, Hải quân Mỹ tin rằng sẽ có thể theo dõi chính xác hơn các tàu ngầm diesel của đối phương. Đồng thời việc chuyển sang sử dụng các thiết bị không người lái như ACTUV vào nhiệm vụ này sẽ tiết kiệm tối đa nguồn lực và nhân sự cho hải quân.

    “ACTUV có thể vượt quãng đường hàng nghìn cây số, hoạt động liên tục nhiều tháng. Nó có thể phát hiện tàu ngầm điện-diesel mà chỉ cần một tín hiệu nhỏ”, Ellison Urban, người quản lý chương trình DARPA cho biết.

    Văn Biên
  4. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Súng trường của Mỹ vứt xuống bùn , nước , nhặt lên vẫn bắn vô tư . Súng trường Mỹ ko hề kẹt đạn như tuyên truyền :-D

    TOYAMAMIHA thích bài này.
  5. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Chìu khó lội topic súng bộ binh sẽ bik nó là cái gì, nhoé
    --- Gộp bài viết: 04/07/2015, Bài cũ từ: 04/07/2015 ---
    Tước ơi, clip quảng cáo lúc nào cũng nhất. Súng nào cũng kẹt đạn chứ ko riêng gì Ar15, nhưng tỷ lệ kẹt của ar 15 cao hơn ak nhiều. Cái này cả thế giới ng ta nói. Chỉ có tước là nói theo quảnv cáo thôi. nói cho công bằng, ar15 có nhiều cái hay hơn ak, nhưng vụ kẹt đạn thi chắc chắn không. Dám lên đây nói chuyện thì phải dùng kiến thức, không dùng niềm tin dc nha
    1962unghanhtongkeo thích bài này.
  6. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Hàng của thế giới văn minh cũng được 9/10 đấy. Được cái không thùy mị hay đỏng đảnh như M16
  7. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    http://m.baotintuc.vn/quan-su/7-su-that-ve-mig25-20140422004809162.htm
    Đọc điều số 5
    Và khi Mig bị tịch thu thì F15 chỉ là bản chưa hoàn thiện, mới thử nghiệm thôi nhé nên có bổ sung, học lén, copy thì cũng bình thường.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    B1 cất cánh:
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Năm 2015 quá thảm cho hàng không vũ trụ Nga Mỹ
    F16 lại rơi.

    An F-16 Fighting Falcon has crashed near Charleston, South Carolina, after colliding with a civilian plane identified as a Cessna C-150.
    beta22imagic3 thích bài này.
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Hàn Quốc không dễ thoát vũ khí Mỹ
    (Bình luận quân sự) - Hàn Quốc bất ngờ chọn mua máy bay của Airbus thay vì Boeing nhưng thực tế vẫn phụ thuộc rất lớn vào vũ khí Mỹ.
    Vị quan chức ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc nói: “Tôi không cho rằng việc Hàn Quốc ưu tiên các loại khí tài của Mỹ sẽ giảm ngay, nhưng việc Hàn Quốc lựa chọn hãng Airbus sẽ phát đi một lời cảnh báo với các nhà thầu Mỹ như Lockheed Martin và Boeing về khả năng, cho dù là nhỏ, rằng Hàn Quốc sẽ chọn các sản phẩm không phải của Mỹ”.

    Giới phân tích quốc tế cũng đưa ra nhận định diễn biến vừa qua sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh đối với các công ty của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là nhà phát triển vũ khí hàng đầu của thế giới nên đối với các loại vũ khí lớn và hiện đại như máy bay tiêm kích thì Hàn Quốc sẽ vẫn luôn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ.

    [​IMG]
    Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc

    Theo đó, việc Hàn Quốc chọn mua loại máy bay tiếp dầu A330 MRTT không có nghĩa là sự ưu tiên của Seoul đối với các loại khí tài của Mỹ đang giảm đi.

    Giới chuyên gia Hàn Quốc cũng cho rằng nước này chọn máy bay của Airbus do đây không phải là chương trình liên quan đến máy bay chiến đấu. Theo đánh giá, Không quân Hàn Quốc sẽ không dễ dàng khi sử dụng các loại máy bay chiến đấu do châu Âu sản xuất khi xét đến khả năng kết hợp của loại vũ khí này với các hệ thống vũ khí khác mà Hàn Quốc đang sử dụng.


    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagle Hàn Quốc mua của Mỹ
    Điển hình là trong phân khúc máy bay chiến đấu, Hàn Quốc luôn chọn mua của Mỹ. Trong hai chương trình đầu liên quan đến máy bay chiến đấu, được gọi là F-X i và F-X II, hãng Boeing bán 60 chiếc F-15K Slam Eagle cho Hàn Quốc và năm ngoái nước này đã chọn mua 40 chiếc F-35 tàng hình để thay thế cho những chiếc F-4 và F-5.

    Giới phân tích cũng khẳng định chừng nào Hàn Quốc và Mỹ còn cho rằng các lực lượng Mỹ nên ở lại Bán đảo Triều Tiên thì việc Hàn Quốc ưu tiên các loại vũ khí của Mỹ sẽ còn tiếp tục.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/han-quoc-khong-de-thoat-vu-khi-my-3276511/?paged=2

    Thế là thế nào ? sao bảo vũ khí NATO tích hợp được với nhau ?
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này