1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Sao k0 nhắc vụ Điện Biên Phủ mà bạn bảo k0 có đạn pháo nào của LX ấy :)) :)) =)) =)) , chứ hiểu sai tiếng Việt rồi chụp mũ vụ F-15 thì có khác gì gã pro khựa đâu :)) :)) =)) =))
    beta22 thích bài này.
  2. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Vụ đó có thừa nhận còn vụ F-15 thì có kẻ lẩn như chạch và chả dám nhận sai bao giờ :-"
    NamtuocBMWX3 thích bài này.
  3. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    http://baodatviet.vn/anh-nong/my-thu-nghiem-thanh-cong-ke-dong-the-jagm-3277394/
    Tuyên bố của Lockheed Martin hôm 13/7 cho biết, vụ thử đầu tiên đã tiêu diệt một mục tiêu cố định từ khoảng cách 2 dặm, trong đó sử dụng lazer bán chủ động để tấn công chính xác. Vụ thử thứ hai đã phóng các tên lửa từ khoảng cách 2 dặm sử dụng công nghệ diệt mục tiêu cố định sau khi được ra đa độ chính xác milimet theo dõi.

    JAGM là dự án chế tạo ATGM mang đầu đạn đa năng, được trang bị hệ thống dẫn đường từng sử dụng trên tên lửa Brimstone. Dự kiến, ATGM thế hệ 3 JAGM sẽ được đưa vào trang bị cho Lục quân Mỹ từ năm 2016. JAGM mang đầu đạn tự dẫn đa chế độ có khả năng phát hiện và nhận diện mục tiêu nhờ các thuật toán thiết lập sẵn. JAGM có thể lắp đầu đạn xuyên phá (độ xuyên giáp lên tới 1200 mm) hoặc đầu đạn nổ phá mảnh.

    Theo thông tin ban đầu, JAGM có chiều dài 175 cm, khối lượng 47 kg và tầm xa không quá 16 km. Nếu được phóng ra từ máy bay, tầm xa của JAGM có thể đạt 28 km. Tên lửa này có tầm xa và tính sát thương lớn hơn, hệ thống dẫn đường tên lửa hiện đại hơn so với các dòng cạnh tranh với nó trên thị trường.
    --- Gộp bài viết: 22/07/2015, Bài cũ từ: 22/07/2015 ---
    Thế có thừa nhận bạn đã lờ tịt cù nhây bao nhiêu comment k0 :-" . Còn vụ F-15, chẳng thà như tôi nói (A), rồi khẳng định (A) ở nhiều comment sau thì mới có cái để tranh luận, đằng này tôi đã lặp lại rằng tôi k0 nói (A), bạn cứ cố tình bẻ câu chữ để lu loa rằng tôi nói (A), thì làm sao tranh luận tiếp :-". Trò đó k0 khác gì pro khựa đâu bạn, đừng nên học theo :(
    michael11123, beta22unghanhtongkeo thích bài này.
  4. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    ==! các bố đừng vật nhau với troll nữa,rảnh thì post tin mới đi vào topic toàn thấy các bố vật nhau chứ không thấy cái gì đáng đọc cả
    beta22 thích bài này.
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tên lửa SM-2 phát nổ "báo hại" tàu chiến Mỹ hỏng nặng
    Cập nhật lúc: 16:09 23/07/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Hiện trường tàu ngầm hạt nhân K-266 Orel Nga cháy

    Tên lửa phòng không Buk Nga...cháy trong lễ duyệt binh
    (Kiến Thức) - Một tàu khu trục Aegis của Hải quân Mỹ đã hư hỏng sau khi tên lửa SM-2 phát nổ ngay khi vừa rời bệ phóng.
    Trong một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương hôm 18/7, một tàu khu trục Mỹ đã bị hư hỏng nặng sau khi tên lửa SM-2 phát nổ không lâu sau khi phóng.
    [​IMG]
    Tên lửa SM-2 phát nổ sau khi rời khỏi bệ phóng trên tàu khu trục Mỹ The
    Sullivans,
    Các quan chức Hải quân Mỹ xác nhận điều này. “Lúc 9h (giờ Mỹ) ngày 18/7, do mắc một số trục trặc, một quả tên lửa SM-2 phát nổ không lâu sau khi rời bệ phóng từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sullivans trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Virginia”, trích tuyên bố do Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân Mỹ (NAVSEA) đưa ra.
    Cho tới nay, chưa có báo cáo nào về số người bị thương tích trong sự cố trên mặc dù một bên cửa tàu bị cháy “do các mảnh vỡ của tên lửa bắn vào”.
    NAVSEA cho biết, tàu khu trục này hiện chưa thể quay trở về căn cứ hải quân Norfolk. “Còn quá sớm để xem liệu vụ nổ đó có ảnh hưởng tới lịch trình của con tàu hay không”, trích tuyên bố.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...no-bao-hai-tau-chien-my-hong-nang-531249.html
    --- Gộp bài viết: 24/07/2015, Bài cũ từ: 24/07/2015 ---
    Mỹ cười Nga hôm bắn S-300 hỏng, giờ Mỹ phải trả giá đắt hơn, âu cũng do duyên số
    --- Gộp bài viết: 24/07/2015 ---
    Full ảnh SM-2 nổ tung


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    michael11123beta22 thích bài này.
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Hồ sơ bê bối của "siêu tên lửa SM-2"

    Vụ bắn nhầm bê bối nhất của Hải quân Mỹ
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/vu-ban-nham-be-boi-nhat-cua-hai-quan-my-304622.html
    beta22imagic3 thích bài này.
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    4.488
    Test AIM-9x high off bore sight shoot


    Để ý mấy cú back shoot nhé
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Thì sao nhĩ ? trong khi Su-27 còn làm được với cả tên lửa dẫn đường bằng radar, các loại của Do Thái, Tây Âu cũng làm được nhưng cũng đều hồng ngoại. Video này cũng lâu rồi, F-22 hiện nay ko thể mang được AIM-9X

    Trong khi vấn đề chính là SM-2, PAC-3 chủ lực lá chắn Nga, TQ thì lại tịt ngòi, bắn hụt mới đáng báo động
    michael11123beta22 thích bài này.
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    4.488
    [​IMG]

    [​IMG]
    The first guided launch of the AIM-9X from an F-22 Raptor took place on 26 February Source: David Henry/Lockheed Martin
    USAF test pilots fired two guided AIM-9X missiles earlier this year, but the event was not revealed until now. The first shot was taken on 26 February and the missile successfully shot down a BQM-34 drone.

    http://www.janes.com/article/51375/f-22-notches-first-guided-aim-9x-sidewinder-firing
    --- Gộp bài viết: 24/07/2015, Bài cũ từ: 24/07/2015 ---
    Một quả SM-2 mishap mà discre*** cả fleet thì chú nên xem lại tư duy
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.255
    Đã được thích:
    13.163
    Báo the Times đánh giá kết quả công trình nghiên cứu của hai nhà khoa học Mỹ - Hershli Friedman từ Brooklyn College và Sarah Herts của Đại học Tổng hợp New York về việc phân tích dữ liệu thống kê về tình hình trong nước của Hoa Kỳ trong thập niên vừa qua, cho rằng "nước Mỹ đang rơi" ở những vị trí khác nhau.
    Tác giả bài viết: "Xin lưu ý rằng về số lượng trẻ em đang sống dưới mức nghèo khổ thì Hoa Kỳ vượt hầu hết các nước phát triển, trong đó có thể tính cả Hy Lạp đang bị khủng hoảng tài chính bao trùm và các nước Đông Âu như Ba Lan, Litva và Estonia",

    Chỉ số bình quân về sự sung túc của người Mỹ, từng đạt 39 nghìn USD, nay tụt xuống bậc thứ 27 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Síp, Đài Loan, CH Ireland đã qua mặt Hoa Kỳ trong chỉ số này.

    Mức độ hài lòng về cuộc sống Mỹ ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng quốc tế. Các chỉ số về thịnhh vượng, mức độ tham nhũng, chất lượng và giá thành các dịch vụ cơ bản cũng bộc lộ đà sụt giảm, bài báo cho biết.

    Tuy nhiên, xu thế nguy hiểm nhất là gia tăng sự bất bình đẳng phân hóa mạnh về tình trạng tài sản của công dân.

    "Chủ nghĩa tư bản từng là mô hình thành công đáng ngạc nhiên", nhà khoa học Friedman và đồng nghiệp Hertz nhận định trong công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, phía sau những tinh hoa ẩn chứa và ngày càng bộc lộ bản chất của chủ nghĩa tư bản.

    Hôm nay, Qatar và Romania — "những đất nước mà không ai mong đợi điều gì tốt đẹp thì bây giờ vững vàng hơn nhiều so với chúng ta", Friedman nhận xét. Nước Mỹ hôm nay "có thể rất nhanh chóng biến thành một cường quốc hạng hai", giáo sư Herts chua chát nói thêm.
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này