1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
  2. NamtuocBMWZ4

    NamtuocBMWZ4 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/09/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    18
    http://anninhthudo.vn/quan-su/an-do...g-apache-chinook-tri-gia-3-ti-usd/635903.antd
    Chính thức Ấn Độ và Mỹ ký hợp đồng trực thăng Apache và Chinook trị giá 3 tỷ đô :-D
  3. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Lần cập nhật cuối: 02/10/2015
    beta22Bat_Lo_Quan thích bài này.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    có thằng bình luận trên RT " accident my a$$ " ~ tai nạn cái đýt =))
    Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm bắn hạ và Mỹ như mọi khi đều đỗ lỗi cho tai nạn kỹ thuật
    michael1123, cyber01, beta222 người khác thích bài này.
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Sao AN-12 lâu lâu mới rơi mà C-130 rơi lia lịa thế nhĩ
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    4.539
    Concept áp chế phòng không mới của DARPA



    www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2015/03/30.aspx

    Tóm lại là "kết hợp giao tiếp" nhiều hơn nữa
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thấy mấy món SEAD của Mỹ phức tạp, rối rắm, nói chung là quá lắm trò, lý do thì thực tế là Mỹ chưa bao giờ giỏi SEAD cả, chỉ 1 lần duy nhất đối phó với nước có thực lực nhất là Iraq 1991, nhưng lúc đó Iraq dùng toàn radar cảnh báo của Pháp, chỉ có radar SAM là của LX, còn trong CTVN do BVN đồng bộ cả radar cảnh báo, SAM đều cùng chuẩn LX, thành ra Mỹ chuốc lấy thất bại, chưa kể Mỹ lập nên hàng rào điện tử McNamara, vậy mà năm 1968, máy bay vận tải BVN vẫn lẻn vào MN tiếp tế đánh Mậu Thân được, còn quân từ bắc vào nam vẫn đi như chảy hội mà Mỹ ko làm gì được, B52 cứ rải thảm đại, sau đó bí quá còn dùng cả chất diệt cỏ. Còn Nam Tư và Iraq 2003 thì lúc đó công nghệ vượt trội hơn hẳn, tuy nhiên, cũng chỉ thấy thực tế Mỹ SEAD bằng Tomahawk là chủ yếu, HARM rất ít khi ghi nhận được hiệu quả, còn mấy thứ đối phó điện tử của bọn làm tiền DARPA, thì chưa bao giờ thấy trong chiến đấu, chỉ có video 3D hoặc có thể trong tương lai xuất hiện trong fjm Holywood. Trong thực tế chỉ có Iraq, Nam Tư, Nga, BTT, Iran, TQ từng dùng các biện pháp chiến đấu điện tử hiệu quả vd như Su-25 + Kh-25MP từng SEAD thành công dàn Hawk Kuwait, khiến SAM Kuwait tắt điện, Iraq dễ dàng làm chủ không phận hồi trước CTVV 1-1991, rồi Su-24 2 lần bay qua đầu nhóm TSB (lần 1 với 2 Su-27), tàu khu trục Mỹ với hệ thống Aegis quảng cáo là tối tân nhất TG về PK, Su-24 khi đó được trang bị hệ thống ECM Khibiny, đã dễ dàng gây nhiễu đánh lừa hệ thống Aegis, tới khi bay qua đầu USS Donal Cook Mỹ mới hay biết. Rồi vụ BTT dùng hệ thống Laser quấy phá AH-64 ở gần biên giới Hàn-Triều, Iran hack ép UAV Sentinel hạ cánh mà ko cần phải bắn rụng. Máy bay TQ thì nhiều lần vượt qua radar cảnh giới Nhật-Mỹ để vào khu ADIZ trước khi Nhật kịp tung máy bay lên chặn, nổi nhất là vụ F-117 máy bay tàng hình bị bắn rụng (1 số nguồn Nga, Nam Tư còn nói bắn bị thương 1 chiếc nữa) tại Nam Tư bởi radar cổ. Kém nhất là dù có radar, vệ tinh, quang học cảm biến theo quảng cáo là tối tân nhất thế giới, nhưng hơn 7000 lượt không kích ko diệt được IS, để chúng nó chạy bon bon diễu binh trên xa mạc như chỗ ko người !
    Lần cập nhật cuối: 02/10/2015
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Taliban tuyên bố đã bắn rơi máy bay Mỹ ở Đông Afghanistan
    (Vietnam+) lúc : 02/10/15 10:40 Bản in



    [​IMG]Máy bay vận tải C-130 của Mỹ ở Afghanistan (Nguồn: AP)
    Lực lượng Taliban ngày 10/2 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ máy bay vận tải C-130 của Mỹ ở miền Đông Afghanistan khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ theo xác nhận của NATO.

    "Các chiến binh mujahideen đã bắn hạ máy bay 4 động cơ của Mỹ ở Jalalabad," người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid thông báo trên Twitter.

    Theo phát ngôn viên này thì có 15 người đi trên máy bay thiệt mạng, trong đó Taliban dùng từ "xâm lược" để chỉ lính Mỹ và từ "con rối" để chỉ binh sĩ chính phủ.

    Vụ rơi máy bay diễn ra vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương ở sân bay Jalalabad, người phát ngôn lực lượng liên quân, Đại tá quân đội Mỹ Brian Tribus cho biết.

    Theo Đại tá Tribus thì có 11 người thiệt mạng, ít hơn con số do Taliban đưa ra, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ và 5 nhân viên nhà thầu dân sự.

    Những nhân viên nhà thầu này đang làm việc trong một dự án huấn luyện do NATO dẫn đầu.

    Jalalabad nằm ở tuyến đường huyết mạch nối biên giới Pakistan, nơi nhiều nhóm phiến quân cố thủ, với thủ đô Kabul của Afghanistan. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm qua.

    Sân bay Jalalabad chính là căn cứ không quân chính của lực lượng liên quân.

    Hồi tháng 12/2012, Taliban từng đánh bom liều chết khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ở sân bay này, và đó là vụ tấn công thứ ba trong năm đó.

    Hầu hết các binh sĩ NATO đã rút khỏi Afghanistan hồi năm ngoái, chỉ còn một số ít ở lại, bao gồm khoảng 10.000 lính Mỹ để hỗ trợ an ninh cho chính quyền Afghanistan./.


    http://www.vietnamplus.vn/taliban-tuyen-bo-da-ban-roi-may-bay-my-o-dong-afghanistan/346939.vnp
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567

    Pa ti ốt
    macha1rpg192 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này