1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    dangkymaikhongduocNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ba Lan tạm ngưng thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot từ Mỹ
    Dân trí Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz ngày 26/11 thông báo chính phủ nước này quyết định ngưng thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot của nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon.


    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa Patriot (Ảnh: Sputnik)
    Trang mạng Defense News dẫn phát biểu của Bộ trưởng Antoni Macierewicz khẳng định thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro được ký giữa chính phủ tiền nhiệm Ba Lan và tập đoàn Raytheon sẽ bị ngưng do chi phí đắt đỏ và thời gian chuyển giao quá lâu.

    Phát biểu trước Ủy ban quân sự của Quốc hội Ba Lan, Bộ trưởng Macierewicz cho biết các điều kiện “về hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa với Mỹ đã thay đổi nhiều kể từ sau lần được công bố”.

    “Chi phí đã tăng cao và thời gian chuyển giao dự kiến cũng bị kéo dài ra. Do đó, chúng tôi quyết định tạm ngưng thỏa thuận này”, Bộ trưởng Macierewicz nói.

    Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin Ba Lan hiện không có ý định hủy thỏa thuận mua hệ thống của Raytheon song muốn có thêm thời gian để cân nhắc về các điều kiện.

    Ngoài ra, thỏa thuận giữa Ba Lan với tập đoàn Airbus về các máy bay trực thăng cũng sẽ bị đình lại.

    Hồi tháng 4 vừa qua, Ba Lan thông báo kế hoạch mua hệ thống tên lửa Patriot từ Mỹ có trị giá khoảng 5 tỷ euro. Khi đó, truyền thông Ba Lan cho biết quá trình đàm phán diễn ra đã bị tác động bởi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi vì cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

    Giới chức quân sự Ba Lan cho biết họ sẽ chuyển sang nhà thầu khác nếu Raytheon không giảm giá.

    Một nguồn tin khẳng định: “Bộ Quốc phòng Ba Lan sẽ tiến hành lập lại hồ sơ thầu cho dự án hệ thống phòng thủ tên lửa nếu kết quả cuộc đàm phán lại với Raytheon không mở ra khả năng để hai bên tiếp tục hợp tác”.

    Bộ trưởng Macierewicz cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc nhà thầu Sikorsky của Mỹ và liên doanh Anh - Italia AgustaWestland là những ứng viên tiềm tàng thay thế Raytheon.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/ba-la...g-ten-lua-patriot-tu-my-20151127170734893.htm
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    michael1123Tifavn thích bài này.
  4. Panda_pink

    Panda_pink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    283
    Patriot từ khi có tin đồn bắn hạ scud của Houthis bị mất điểm nhỉ
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Binh sĩ Ukraine nản với khí tài được Mỹ cung cấp
    Những chiếc xe Humvee mà Mỹ hỗ trợ quân đội Ukraine có niên đại từ những năm 80, 90, nhiều chiếc thậm chí còn long lốp, không thể sử dụng được.
    [​IMG]
    Những chiếc xe Humvee bị mất lốp đang chờ sửa chữa mà Mỹ cấp cho Ukraine. Ảnh: Washington Post

    Mỹ đã chuyển một lượng lớn trang thiết bị quân sự không sát thương trị giá 260 triệu USD, hỗ trợ chính quyền Ukraine trong cuộc chiến với quân ly khai ở miền đông nước này. Nhưng theo nhiều người đánh giá, những trang bị mà Mỹ cung cấp nhằm bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng Ukraine lại không khác gì đồ phế thải.

    Tại Donetsk, thành phố hiện nằm dưới quyền kiểm soát của quân ly khai, một đơn vị đặc nhiệm Urakine đang sử dụng những chiếc xe Humvee của Mỹ sản xuất từ những năm 1980, 1990.

    Ba chiếc có cửa sổ và cửa ra vào bằng nhựa, hầu như không thể bảo vệ người ngồi bên trong. Một chiếc có lốp xe cứ đi vài trăm km lại long ra một lần, hậu quả của việc bị đắp chiếu quá lâu.

    Một đơn vị bộ binh khác của Ukraine với quân số 120 người thì chỉ nhận được từ Lầu Năm Góc duy nhất một áo chống đạn, loại mà binh sĩ Mỹ ngừng sử dụng từ giữa những năm 2000.

    "Nếu người Mỹ thật sự muốn gửi vật dụng cho chúng tôi, đừng gửi những thứ đã qua sử dụng", Washington Post dẫn lời một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine giấu tên nói.

    Theo nhận xét của một số binh sĩ Ukraine, những trang thiết bị quá đỗi tồi tàn mà Mỹ cung cấp đã tạo ra tâm lý mất lòng tin đồng thời khiến nhuệ khí của toàn quân suy giảm. Giới chuyên gia từ đây cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cam kết của chính quyền Mỹ đối với cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ hai ở Ukraine.

    "Không cần biết mọi người nghĩ gì nhưng đây thực sự là chiến tranh", một lính đặc nhiệm Ukraine quả quyết.

    Trang bị không ai dùng được

    Những chiếc xe Humvee mà quân đội Ukraine đang sử dụng thuộc lô hàng gồm 100 chiếc mà Mỹ gửi tới hồi đầu năm. Chúng được chuyển đi theo một lệnh đặc biệt được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, cho phép tổng thống đưa trang thiết bị ra nước ngoài nhanh nhất có thể.

    Ông Joe Sowers, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, không trực tiếp đưa ra bình luận về tình trạng của các phương tiện điều tới Ukraine nhưng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục chuyển trang thiết bị cũng như cung cấp các khóa huấn luyện để "giúp Ukraine giám sát và bảo vệ biên giới tốt hơn, gia tăng khả năng hoạt động hiệu quả và an toàn, đồng thời đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ".

    Giới chức Mỹ lý giải việc các thiết bị nước này gửi tới Ukraine bị xuống cấp và hư hỏng xuất phát từ yêu cầu phải chuyển chúng trong thời gian ngắn.

    "Chúng tôi muốn đưa đồ tới đó nhanh nhất có thể trong khi chúng tôi lại không có ngân sách phù hợp cho cuộc khủng hoảng này", một quan chức Lầu Năm Góc cho biết. "Vậy nên, liệu mọi thứ có thể hoàn mỹ không? Tất nhiên là không rồi".

    Hiện chưa rõ Mỹ đã gửi tới Ukraine bao nhiêu đồ dùng cũ hỏng, bởi theo một số báo cáo, Washington cũng chuyển cho Kiev nhiều trang bị mới như kính nhìn đêm hay bộ dụng cụ sơ cứu. Các binh sĩ Ukraine còn nhận được cả các vật dụng hiện đại khác như radar chống pháo, chống súng cối cùng các thiết bị liên lạc.

    Ngoài những xe Humvee đã chuyển, 100 chiếc khác cùng đời cũng được chấp thuận để gửi tới Ukraine. Đây là một phần trong chương trình tiêu chuẩn của quân đội Mỹ nhằm đầu tư thêm trang thiết bị cho các quốc gia nước ngoài.

    Chương trình này "gửi đi những vật dụng mà chẳng đơn vị nào có thể sử dụng", một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên tiết lộ. "Trong nhiều trường hợp, những chiếc Humvee còn được dùng với mục đích làm phụ tùng thay thế. Chúng quá xuống cấp để lái nhưng bạn có thể tháo rời và tận dụng từng phần".

    Tuy nhiên, trung tá Andrei, lãnh đạo của một trong những đơn vị ở Ukraine được nhận xe Humvee từ Mỹ, cho hay các phương tiện này nên được gửi tới trong tình trạng có thể hoạt động trơn tru bởi họ sẽ không tháo rời chúng để lấy phụ tùng.

    Số tiền bỏ ra để mua một lốp xe Humvee ở Ukraine là khoảng 1.000 USD, vì thế đơn vị của Andrei thà sắm một chiếc xe SUV cũ với giá đắt hơn một chút còn hơn là bỏ tiền ra thay thế hai lốp Humvee, ông cho biết.

    "Tại sao tôi phải chi tiền để thay lốp trong khi có thể mua một chiếc xe mới", ông Andrei nói.

    Ngoài hỗ trợ về vật chất, Lầu Năm Góc cũng cử các đơn vị quân đội tới Ukraine để tổ chức hàng loạt chương trình huấn luyện nhằm tăng cường năng lực của các binh sĩ được đánh giá là còn non trẻ của nước này. Song, đối với không ít người, tình trạng xập xệ của các trang thiết bị mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là bằng chứng cho thấy Washington không hề có ý định can thiệp quá sâu vào tình hình chiến sự tại quốc gia này.

    Dù vậy, theo ông Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, lưỡng đảng trong Quốc hội đều đang cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách hỗ trợ Ukraine.

    Ông Thornberry nhắc tới một đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) vừa được thông qua, dành ra 300 triệu USD để cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia Đông Âu đang bị chiến tranh tàn phá, trong đó có cả các viện trợ về vũ khí sát thương.

    Vấn đề duy nhất ở đây là "chúng tôi không thể khiến tổng thống thực hiện nó", Thornberry nói. Chính quyền "quá lo lắng về việc tránh làm gia tăng căng thẳng với Putin. Điều này tạo ra tác động không nhỏ, giới hạn khả năng bảo vệ quốc gia của người Ukraine".

    Mỹ và các nước phương Tây từ lâu cáo buộc chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin hậu thuẫn phe ly khai miền đông Ukraine, khiến xung đột ngày càng trầm trọng. Moscow phủ nhận.

    Chính sách hỗ trợ hiện tại đối với Ukraine đang phản ánh mong muốn "chỉ tiến hành các động thái quân sự vừa đủ để đảm bảo người Ukraine có thể bảo vệ chủ quyền" của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, Evelyn N. Farkas, cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ về vấn đề Nga, Ukraine và lục địa Á - Âu, đánh giá.

    Theo bà, Mỹ vẫn có khả năng làm nhiều điều khác để ngăn chặn các cuộc giao tranh xảy ra trong tương lai.

    "Lúc này, xét trên mức độ nghiêm trọng của tình hình, nguồn lực mà chúng ta bỏ ra thực sự không là gì", Farkas nói, đồng thời thêm rằng giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng có thể đạt được nếu Mỹ tham gia sâu hơn bằng cách cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

    Mặc dù vậy, Nhà Trắng lại từ chối cung cấp các hỗ trợ sát thương trên mặt đất bởi giới quan chức cho rằng hành động trên sẽ chỉ khiến căng thẳng leo thang.

    "Điều này là về các giá trị, về quyền được tự bầu ra chính phủ và hoàn toàn tự chủ của công dân Ukraine", bà Farkas nhấn mạnh. "Chúng ta phải ra mặt để đảm bảo rằng Ukraine sẽ thành công".

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...nan-voi-khi-tai-duoc-my-cung-cap-3321224.html
    --- Gộp bài viết: 03/12/2015, Bài cũ từ: 03/12/2015 ---
    Patriot là tên lửa PK kém nhất thế giới, từ khi ra đới tới nay đều dính tới thành tích đáng xấu hổ
    Cadic26 thích bài này.
  6. Panda_pink

    Panda_pink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    283
    Có thề vì lý do con người nên mớ Humvee qua Ucr mới tệ thế. Xe Mỹ rất tốt. Nói 1 cách công bằng, chiếc MUTT151 (dân ta hay gọi Jeep lùn) nó phức tạp và hiện đại hơn chiếc UAZ469 Nga ra đời sau nó hàng chục năm.
  7. dangkymaikhongduoc

    dangkymaikhongduoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    179
    theo em nghĩ là được voi đòi tiên thôi
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    không rõ nhưng jeep lùn tại VN hiện tại đều thay máy hết rồi trong khi đó uaz-469 vẫn bth
    beta22iloveubaby thích bài này.
  9. Daiphapsu194

    Daiphapsu194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Mỹ pro hơn quân đội Nga.Nghe đâu F-4 từng hạ Su30,F15 thắng Su35 như trẻ tre.Nga còn chẳng đủ tuổi so với Châu Âu.EF2000 thân hình gọn nhẹ,radar nhỏ thuận lợi cho tầm nhìn của phi công,60 độ soi được 120 độ hai hướng thừa sức ăn Su35 cồng kềnh,tầm bay ngắn,có cái PESA cổ lỗ
    --- Gộp bài viết: 04/12/2015, Bài cũ từ: 04/12/2015 ---
    Công bằng mà nói thì cậu Nga hơn Mẽo ở khoản xe tăng.M1 ăn cắp của MBT70 rất chi là bựa,bỏ đầu đúc thay bằng đầu pháo hàn,mới ra thì chơi pháo rãnh xoắn 105mm giờ mới có cậu pháo trơn 125mm.Bắn không xa bằng T90,nạp đạn thì thủ công,giáp thì lởm hơn do nặng nề nên khó mang được ERA,không có APS .Trước giờ vẫn phục bọn Nga nhất ở khoản làm tăng,tăng nhỏ mà cơ động,hoạt động tầm rộng,chiến đấu tốt ở nhiều địa hình tiếc là tiêm kích Nga cùi wa' toàn đi sau Mẽo giờ T50 mới dùng AESA
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Ông ngoại tôi trước ở Hải Phòng làm quân cảng, kho nhiên liệu, tiếp dầu cho tàu hải quân, bảo xe M35 (ngày xưa trước GP gọi là xe reo) chạy đã ơn ZIL nhiều.

    [​IMG]
    Panda_pink thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này